Hoa Kỳ sắp có chính đảng thứ ba, ngoài Dân Chủ và Cộng Hòa

Ngày 03/08/2022

Hàng chục cựu giới chức thuộc đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ tuyên bố thành lập chính đảng mới, tập trung thu hút sự ủng hộ từ các cử tri không hài lòng với hệ thống lưỡng đảng hiện tại.

Đảng mới, tên Forward (tạm dịch Tiến bộ). Ban đầu, đảng sẽ có đồng chủ tịch là cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Andrew Yang và bà Christine Todd Whitman, cựu thống đốc New Jersey của đảng Cộng hòa.

Chia sẻ với Reuters, các nhà sáng lập đảng hy vọng đảng Tiến bộ sẽ trở thành sự thay thế khả thi cho hệ thống lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ vốn luôn là thế lực kép bao trùm chính trường Mỹ.

Phía lãnh đạo đảng sẽ tổ chức một loạt các sự kiện tại hơn 20 thành phố, nhằm triển khai nền tảng và thu hút sự ủng hộ. Sự kiện khai mạc chính thức sẽ được tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas vào ngày 24/9, và đại hội toàn quốc đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại một thành phố lớn của Mỹ vào mùa hè năm sau.

Đảng mới được thành lập dựa trên sự sáp nhập của 3 tổ chức chính trị gần đây trỗi dậy trên chính trường, theo một xu hướng đáp trả hệ thống chính trị ngày càng phân cực và bế tắc của nước này.

Cháy rừng khủng khiếp ở tiểu bang California

Một đám cháy rừng lớn nhất ở tiểu bang California trong năm nay 2022, đang diễn ra và đã khiến hàng ngàn cư dân phải di tản.

Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 1 tháng 8 thì đám cháy McKinney đã cháy không ngăn cản được tại khu rừng Klamath National Forest ở phía bắc của tiểu bang California: trên 51 ngàn mẫu đất ( acres) đã bị thiêu hủy gần thị trấn Yreka.

Trong hôm thứ bảy ngày 30 tháng 7, thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi đám cháy đã thiêu hủy nhà cửa và các cơ sở hạ tầng.

Trên 2 ngàn người sống trong khu vực có đám cháy, đã phải di tản và hàng trăm người khác đang ở trong tình trạng báo động, sẽ phải di tản nếu đám cháy kéo đến gần.

Đám cháy ngày thêm hung dữ vì tình trạng hạn hán khô cằn của những khu rừng, vì nhiệt độ cao, gió mạnh và có sấm chớp.

Xa lộ 96 và những con đường xung quanh sông Kalmath đã bị cấm lưu thông.

Theo những ước tính thì có khoảng trên 100 căn nhà đã bị thần Lửa thiêu hủy.

Trong khi đó, nhiều đám cháy khác diễn ra ở các tiểu bang Montana và Idaho.

Các lính cứu hỏa cũng đã ngăn chận được khoảng 52 phần trăm đám cháy diễn ra từ đầu tháng 7 tại khu vực gần công viên quốc gia Yosemite.

Nạn cháy rừng đang diễn ra tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ vì tình trạng hạn hán, vì những thay đổi môi trường, trong khi số lính cứu hỏa ngày càng giảm. Chính vì thế quốc hội Mỹ mới đây đã ban hành luật cho gia tăng tiền lương và bổng lộc cho những người lính cứu hỏa trên toàn nước Mỹ.

Những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 1 tháng 8, thì người ta đã tìm thấy thi hài của hai nạn nhân chết trong đám cháy rừng McKinney này.

Related posts