TNS Menendez: Hoa Kỳ phải học hỏi từ chiến tranh Ukraine để hỗ trợ Đài Loan

Thượng viện Bob Menendez (NYT)

Trong một bài báo trên New York Times hôm 3/8, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez bình luận, Hoa Kỳ phải rút ra bài học từ những sai lầm của mình với Ukraine để đưa ra chiến lược tốt nhất nhằm hỗ trợ Đài Loan.

Đảng viên Dân chủ tiểu bang New Jersey viết: “Chúng ta đã thấy những dấu hiệu cảnh báo đối với Ukraine từ năm 2014, và đã không thực hiện hành động có thể ngăn cản cuộc xâm lược của Nga. Chúng ta không thể lặp lại sai lầm đó với Đài Loan.”

Ông Menendez nhấn mạnh, “một bài học rõ ràng từ cuộc chiến ở Ukraine là những năm gần đây, các nhà lãnh đạo độc tài đã được thúc đẩy bởi các nền dân chủ kém hiệu quả và các thể chế quốc tế do dự”, có nghĩa là “Hoa Kỳ cần bớt mơ hồ hơn để dẫn dắt cách tiếp cận của chúng ta với Đài Loan.”

“Trong thế giới ngày nay… sự răn đe mạnh mẽ và đáng tin cậy để duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan đòi hỏi tính rõ ràng trong lời nói và hành động.”

Ông Menendez nhận định, Hoa Kỳ phải xác định rõ Bắc Kinh coi chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan “như cái cớ cho các bước đi hung hăng hơn mà Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành,” và rằng “mục đích cho những lời đổ lỗi của Bắc Kinh là nhằm tăng cường quyết tâm ở Đài Bắc, ở Washington cũng như trên toàn khu vực.”

Thượng nghị sĩ Menendez lưu ý, “có nhiều chiến lược để tiếp tục đối phó với cuộc xâm lược của Trung Quốc; đã có thỏa thuận rõ ràng của lưỡng đảng về tầm quan trọng của việc hành động ngay lúc này nhằm cung cấp cho người Đài Loan những phương thức hỗ trợ mà họ thực sự rất cần.”

Ông Menendez còn viết, đây là lý do tại sao ông đã phối hợp với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cùng đưa ra Đạo luật Chính sách Đài Loan năm 2022, còn gọi là Đạo luật S.4428.

Trong một thông cáo báo chí chung, văn phòng của họ mô tả đạo luật này là “sự tái cơ cấu toàn diện nhất trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan kể từ Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979”.

Ông Menendez cho biết, đạo luật này “sẽ củng cố an ninh của Đài Loan bằng cách cung cấp gần 4,5 tỷ đô la hỗ trợ an ninh trong 4 năm tới, đồng thời công nhận Đài Loan là một ‘đồng minh chính ngoài NATO’… [và] cũng sẽ mở rộng không gian ngoại giao của Đài Loan thông qua việc [quốc đảo này] tham gia vào các tổ chức quốc tế và các hiệp định thương mại đa phương.”

Ngoài ra, đạo luật sẽ thực hiện các bước cụ thể để ứng phó với các chiến dịch gây ảnh hưởng tích cực của Trung Quốc, áp đặt trừng phạt kinh tế nếu Bắc Kinh có hành động thù địch với Đài Loan… và cải cách các hành vi quan liêu của Mỹ để tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ dân chủ của Đài Loan.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Related posts