Các mảnh tên lửa SpaceX rơi xuống trang trại ở Úc

Văn Thiện

Trong hình là một mảnh rác không gian cao khoảng 3 mét cắm thẳng đứng xuống mặt đất. Cơ quan Vũ trụ Úc đã xác nhận rằng nó đến từ một sứ mệnh SpaceX. (Ảnh: Brad Tucker)

Cơ quan Vũ trụ Úc xác nhận 3 mảnh rác không gian rơi xuống các trang trại ở vùng nông thôn nước này là từ một tên lửa SpaceX.

Anh nông dân Mick Miners là người đầu tiên tìm thấy một vật thể khổng lồ, cháy thành than tại trang trại của mình ở phía nam Jindabyne. Sau đó, người hàng xóm của anh, Jock Wallace, cũng tìm thấy một mảnh tương tự cách đó không xa. Mảnh cuối cùng thì được phát hiện ở Moonbah.

Vào ngày 9/7, một tiếng nổ chấn động vang lên khắp khu vực, khiến những người ở xa như Albury, Wagga Wagga và Canberra đều có thể nghe thấy. Khi đó, mọi người cũng nhìn thấy một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Vũ trụ Úc đã xác nhận rằng đó là mảnh vỡ từ một “sứ mệnh SpaceX” rơi xuống.

SpaceX là một công ty chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk.

Phát ngôn viên của Cơ quan Vũ trụ Úc cho biết: “Các chuyên gia kỹ thuật từ Cơ quan Vũ trụ Úc đã đến thăm một vùng hẻo lánh của vùng Snowy Mountains ở phía nam New South Wales, sau khi phát hiện ra các mảnh rác không gian”.

“Cơ quan đã xác nhận các mảnh rác là từ một sứ mệnh của SpaceX và tiếp tục tham gia với các đối tác ở Mỹ, cũng như các nơi khác thuộc Khối thịnh vượng chung và chính quyền địa phương nếu cần thiết”.

Khi tên lửa được phóng đi, các bộ phận của tàu sẽ tách ra khỏi trọng tải chính và rơi trở lại Trái đất.

Hầu hết những mảnh này bốc cháy khi chúng trở lại bầu khí quyển. Tuy nhiên, các mảnh lớn đôi khi vẫn còn nguyên vẹn và thường đổ bộ xuống đại dương, nơi chiếm 2/3 bề mặt Trái đất. Nhưng chúng vẫn có xác suất nhỏ rơi xuống đất liền.

Đối với Brad Tucker, nhà vật lý thiên văn từ Đại học Khoa học Quốc gia Úc, thì xác nhận từ cơ quan vũ trụ Úc không có gì đáng ngạc nhiên.

Ông đã đến thăm hiện trường các mảnh vỡ vài ngày trước và nghi ngờ rằng chúng đến từ khoang phi hành đoàn đầu tiên (Crew-1 Trunk) của tàu vũ trụ SpaceX được phóng vào năm 2020.

Tucker nói với Newsweek rằng: “Thật vui khi họ đã xác nhận điều đó. Mặc dù chúng tôi rất tin tưởng vào điều đó, nhưng việc xác nhận luôn là điều rất quan trọng. Điều quan trọng nữa là cần phải giải quyết xem SpaceX muốn lấy lại hay người nông dân có thể giữ lại các mảnh vỡ. Đây là bước cuối cùng còn lại”.

Crew-1 Trunk cũng là mảnh rác vũ trụ lớn nhất được ghi nhận đổ bộ vào Úc kể từ khi con tàu Skylab, trạm vũ trụ đầu tiên của Hoa Kỳ, nặng 77 tấn, rơi khỏi quỹ đạo vào năm 1979 và rơi xuống phía tây nước này.

Văn Thiện

Related posts