Tin thế giới sáng Chủ Nhật

Robot NASA chính thức chạm mốc 10 năm lăn bánh trên sao Hỏa

Robot Curiosity. (Ảnh: NASA)

Robot Curiosity của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) kỷ niệm 10 năm đáp xuống sao Hỏa (bắt đầu vào ngày 5/8/2012), trong đó mang về những thông tin giá trị liên quan đến sự sống trên Hành tinh Đỏ, theo tờ PHYS.

Cụ thể, robot Curiosity phóng lên không gian nhờ tên lửa Atlas ngày 26/11/2011 từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral, Florida. Khoảng 9 tháng sau, vào ngày 5/8/2012, robot này đã đáp xuống hố trũng Gale của Hành tinh Đỏ.

Từ đó đến nay, robot Curiosity đã chạy khoảng 29 km và trèo lên cao 625 m trong quá trình khám phá hố trũng Gale và núi Sharp. Nó đã phân tích 41 mẫu đất đá, sử dụng các công cụ khoa học để tìm hiểu xem chúng có thể hé lộ những gì liên quan đến Trái Đất. Các kỹ sư cũng nỗ lực tìm cách để giảm thiểu sự hao mòn và giữ cho robot tiếp tục lăn bánh. Đầu năm 2022, NASA cũng thông báo kéo dài nhiệm vụ của Curiosity thêm 3 năm, tiếp tục là một trong những nhiệm vụ sinh học vũ trụ quan trọng của NASA.

Trong thập kỷ qua, Curiosity đã mang lại nhiều thông tin giá trị về sao Hỏa. Mục tiêu chính của robot này là xác định xem sao Hỏa có từng phù hợp cho sự sống hay không. Robot của NASA nghiên cứu bầu trời của Hành tinh Đỏ, chụp ảnh những đám mây sáng và mặt trăng chuyển động. Cảm biến bức xạ của robot cho phép giới chuyên gia đo lượng bức xạ năng lượng cao mà các phi hành gia tương lai sẽ phải tiếp xúc trên bề mặt sao Hỏa, qua đó giúp NASA tìm hiểu cách đảm bảo an toàn cho họ.

Bên cạnh đó, Curiosity cũng giúp xác định rằng nước lỏng, các thành phần hóa học và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống từng tồn tại ít nhất hàng chục triệu năm trong hố trũng Gale. Hố trũng này từng có một hồ nước với kích thước tăng giảm thay đổi theo thời gian. Mỗi lớp cao hơn trên núi Sharp đóng vai trò như một bản ghi chép về thời kỳ gần đây hơn của môi trường sao Hỏa.

Phan Anh

Thủ tướng Hungary tại CPAC: Hungary là “ngôi sao cô đơn của châu Âu”

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại CPAC Texas, Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình video C-SPAN)

Hôm thứ Năm (4/8), Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orban, đã nói với hàng trăm người thuộc phe bảo thủ ở Texas, rằng đất nước của ông đã đánh bại chủ nghĩa cộng sản và hiện giờ Hoa Kỳ cũng phải làm như vậy.

Ông Orban nói với Hội nghị Hành động Chính trị phe Bảo thủ (CPAC) tại Dallas rằng Mỹ đang chiến đấu vì sự sinh tồn của chính mình, chống lại những người theo chủ nghĩa tiến bộ cộng sản và những người theo chủ nghĩa toàn cầu.

Ông nói: “Đừng ngại gọi thẳng tên kẻ thù của bạn.” “Họ thù ghét tôi, vu khống tôi và đất nước của tôi, cũng giống như họ thù ghét bạn, vu khống bạn và nước Mỹ mà bạn đại diện.”

Orban cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ ở Mỹ không thích ông và muốn Hungary rời khỏi vai trò là một quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo.

“Họ không muốn tôi ở đây, họ làm mọi cách để tạo ra rào cản giữa chúng ta,” ông nói.

Ông Orban vẫn luôn bị chỉ trích là một người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo phe cánh hữu. Lập trường chống nhập cư của ông gần đây đã bị Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên án sau khi ông nói rằng người Hungary “không muốn trở thành một chủng tộc hỗn hợp”.

Sau đó ông Orban đã giải thích rằng nếu nói đây là vấn đề chủng tộc, thì chi bằng nói đây là vấn đề văn hóa. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến tranh cãi này, nhưng ông lưu ý rằng một chính trị gia tin vào Chúa Kitô “không thể phân biệt chủng tộc.”

“Ngôi sao cô đơn của châu Âu”

Các chính sách chống nhập cư của Orban đã giúp ông được chào đón nồng nhiệt ở Texas, nơi tràn ngập những người nhập cư bất hợp pháp theo các chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden.

Ông Orban ca ngợi độc lập và tự do của bang Texas, nơi tổ chức “Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ” (CPAC), gọi Hungary là “ngôi sao cô đơn của châu Âu.”

Thủ tướng Hungary nói rằng di cư hàng loạt là một mục tiêu của chủ nghĩa toàn cầu. Ông George Soros sinh ra ở Hungary có một lượng lớn người hâm mộ trong các tổ chức trên toàn cầu, những người muốn tạo ra một thế giới hậu phương Tây.

Ông Orban cho biết 400.000 người nhập cư bất hợp pháp đã đến biên giới Hungary vào năm 2015, nhưng Hungary đã xây một bức tường giúp giảm lượng nhập cư bất hợp pháp xuống con số 0.

Trong bài phát biểu của mình, Orban đã vạch ra cách mà ông nghĩ rằng Hoa Kỳ và Hungary cùng chiến đấu với kẻ thù chung trên 2 mặt trận, có thể vượt qua phong trào Marxist đang tìm cách tiêu diệt nền văn minh phương Tây. Ông nói, dù thế nào, thế giới cũng coi Hoa Kỳ là một cường quốc dẫn dắt toàn cầu bước vào tương lai.

“Phương Tây đang chiến đấu với chính mình,” ông nói. “Những người theo chủ nghĩa toàn cầu sẽ dần mai một. Tôi đã đến Texas.” Bài phát biểu của ông đã được vỗ tay và cổ vũ.

Ông Orban cho biết, cuộc chiến chống lại phe cánh tả bắt đầu với nhận thức rằng họ muốn tạo ra rào cản giữa con người với đức tin của họ, và phá hủy gia đình. Ông nói rằng Đức Quốc xã có thể thành công trong một môi trường vô Thần.

“Để giành chiến thắng, bạn phải chiến đấu. Hãy chơi theo luật của riêng bạn”, ông nói. “Cuộc chiến này là cuộc chiến văn hóa.”

Ông nói rằng những người “phe cấp tiến” đã thay đổi ngôn từ, để che giấu chương trình nghị sự của chủ nghĩa Mác của họ. Hệ tư tưởng này muốn tiêu diệt gia đình, vì chủ nghĩa Mác coi gia đình là một chế độ gia trưởng áp bức.

Ông cho biết, ý thức giới tính và bản dạng giới của trẻ em là một ý tưởng của phe cánh tả, nhằm phá hủy gia đình. Ở Hungary, mẹ là phụ nữ và bố là đàn ông. Trật tự là điều cần thiết cho bất kỳ quốc gia tự do nào, điều này có nghĩa là việc thực thi pháp luật được tôn trọng.

Ở Hungary, giảm thuế được sử dụng để khuyến khích các gia đình có nhiều hơn 2 con, ông nói. Với những chính sách này, Hungary đã chứng kiến ​​số lượng các cuộc hôn nhân tăng gấp đôi và tỷ lệ phá thai giảm một nửa trong thập kỷ qua, ông nói.

Ông cho biết: “Chúng ta cần một nước Mỹ mạnh mẽ, với một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.” Đồng thời nói thêm rằng Mỹ phải dẫn đầu thế giới và đánh bại những người theo chủ nghĩa toàn cầu.

Con đường dẫn đến chiến thắng bắt đầu bằng việc lấy lại thể chế và chuyển sang đức tin vào Chúa. Ông Orban cho biết Hoa Kỳ có 2 năm để chuẩn bị (ám chỉ đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo).

Orban, người đã gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước khi ông xuất hiện tại CPAC, nói rằng bài phát biểu của ông sẽ không được các kẻ thù trên phương tiện truyền thông xem là có lợi.

Ông nói: “Tôi có thể thấy các tiêu đề của ngày mai: Phân biệt chủng tộc của phe cực hữu ở châu Âu, người bài Do Thái mạnh mẽ, con ngựa thành Troy của Putin phát biểu tại hội nghị của phe bảo thủ”.

Theo Darlene McCormick Sanchez / Epoch Times

Indiana trở thành tiểu bang đầu tiên thông qua lệnh cấm hầu hết các trường hợp phá thai

Các thượng nghị sĩ tiểu bang Indiana nhóm họp tại phòng Thượng viện trong tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Indiana ở Indianapolis, Indiana, hôm 25/07/2022. (Ảnh: Jon Cherry/Getty Images)

Hôm 05/08, cơ quan lập pháp Indiana đã trở thành cơ quan lập pháp tiểu bang đầu tiên trong nước thông qua dự luật cấm hầu hết các trường hợp phá thai, sau khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết lật ngược án lệ Roe kiện Wade năm 1973 vào cuối tháng Sáu.

Luật SB1 này cấm mọi vụ phá thai, ngoại trừ trường hợp loạn luân, hiếp dâm, chẩn đoán một dị tật thai nhi gây tử vong, hoặc trong các trường hợp xác định phá thai là cần thiết để bảo vệ tính mạng và sức khỏe thể chất của người mẹ.

Các trường hợp ngoại lệ là hiếp dâm và loạn luân được giới hạn trong 10 tuần sau khi thụ tinh; trong những trường hợp như vậy, nạn nhân sẽ không bị yêu cầu ký vào một bản tuyên thệ có công chứng để chứng thực một vụ tấn công.

Đạo luật này đã được chuyển đến bàn làm việc của Thống đốc Eric Holcomb thuộc Đảng Cộng Hòa và được ký thành luật hồi cuối ngày 05/08.

Ông Holcomb cho biết trong một tuyên bố hôm 05/08, “Sau phán quyết lật ngược vụ Roe, tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng tôi sẽ sẵn lòng ủng hộ luật nào giúp việc bảo vệ sự sống đạt được tiến triển. Theo quan điểm của tôi, [Đạo luật Ghi danh Thượng viện 1] hoàn thành mục tiêu này sau khi được cả hai viện của Đại Hội đồng Lập pháp Indiana thông qua với đại đa số ủng hộ.” 

“Những hành động này diễn ra sau nhiều ngày điều trần với những lời khai nghiêm túc và mang tính cá nhân từ các công dân và các đại biểu dân cử về chủ đề phức tạp và đầy cảm xúc này. Cuối cùng, những tiếng nói đó đã định hình và cung cấp tin tức cho những nội dung cuối cùng của đạo luật, đồng thời những ngoại lệ được thương lượng cẩn thận để giải quyết một số trường hợp không thể tưởng tượng được mà một phụ nữ hoặc đứa trẻ chưa chào đời có thể phải đối mặt.” 

Ông cảm ơn hai nhà giới thiệu dự luật là Thượng nghị sĩ tiểu bang Sue Glick đến từ LaGrange và Dân biểu tiểu bang Wendy McNamara đến từ Evansville vì “công việc viết luật không quản ngại gian khó” của họ.

Ông nói trong một tuyên bố: “Mỗi người trong quý vị đã thể hiện sự kiên định và sự tự tin phi thường khi mang đến đạo luật có một không hai này.” 

Ông Holcomb đã đưa ra một tuyên bố ngay khi Tối cao Pháp viện phán quyết lật ngược án lệ Roe kiện Wade hôm 24/06, cho biết ông sẽ kêu gọi các nhà lập pháp Indiana tiến hành soạn thảo luật phá thai ở tiểu bang. Ông cũng cho biết vào thời điểm đó, “Tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng tôi ủng hộ sự sống. Chúng tôi có cơ hội để đạt được tiến bộ trong việc bảo vệ sự tôn nghiêm của sự sống và chính xác là chúng tôi sẽ làm như thế.” 

Luật này đã được sửa đổi trước đó tại Hạ viện hôm 05/08 rồi chuyển đến Thượng viện. Các thành viên Hạ viện Indiana đã bỏ phiếu với tỷ lệ 62-38 để thúc đẩy dự luật và các thành viên Thượng viện Indiana đã thông qua lệnh cấm này với tỷ lệ bỏ phiếu 28–19.

Cuối ngày 05/08, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) Indiana và Những người Ủng hộ Liên minh Planned Parenthood-Miền Đông đã tổ chức một cuộc biểu tình chống luật này tại tòa nhà chính phủ tiểu bang. Trên Twitter, ACLU gọi đạo luật này là một “cuộc tấn công tàn nhẫn và nguy hiểm vào quyền tự do.” 

Bà McNamara nói với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện rằng luật này “biến Indiana trở thành một trong những tiểu bang ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất trên toàn quốc.” 

“Thời nay chúng ta phải thường xuyên gánh chịu nhiều bạo lực và tang tóc,”, bà McNamara nói trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, theo CNN. “Dự luật này khôi phục niềm tin vào lòng nhân đạo và niềm tin rằng cuộc sống của con người có giá trị.”

Mimi Nguyen Ly

Thanh Nhã biên dịch

Cảnh sát Anh đề nghị Việt Nam hỗ trợ nhận dạng nạn nhân vụ cháy ở Manchester

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và lực lượng chức năng Manchester tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam).

Cảnh sát Anh hôm 4/8 đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ, phối hợp nhận dạng, xác minh những nạn nhân trong khu nhà kho bị cháy ở Manchester.

Báo Thanh Niên đưa tin, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 4/8, Cảnh sát điều tra Anh thông báo đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester.

Tại hiện trường, quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai. Cảnh sát điều tra Anh đã chính thức đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ, phối hợp trong việc nhận dạng và xác minh nạn nhân bằng các kỹ thuật chuyên sâu.

Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước, xác định được gia đình 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trong thời gian gần đây.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh giữ liên hệ chặt chẽ và cung cấp cho Cảnh sát điều tra Anh những thông tin cần thiết để xác minh nhân thân các nạn nhân.

Trước đó, theo AFP, cảnh sát vùng Manchester mở rộng (GMP) ngày 5/8 đã công bố danh tính của 4 người Việt mất tích sau khi một vụ cháy thiêu rụi khu nhà Bismark ở thị trấn Oldham, gần Manchester, Anh.

Cụ thể theo tin trên báo VnExpress, một đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ Bismarck House ở phố Bower, thị trấn Oldham, Manchester, rạng sáng 7/5 và được khống chế 4 ngày sau đó. Tại thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, cảnh sát tin rằng không có ai ở bên trong.

Cảnh sát địa phương ngày 21/7 nhận được cuộc gọi thông báo về 4 người Việt mất tích và “có thể liên quan đến vụ cháy”. Đến ngày 23/7, công nhân dọn dẹp hiện trường phát hiện các thi thể người trong đống đổ nát. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân có thể liên quan tới 4 người Việt được báo cáo mất tích.

Cảnh sát vùng Manchester ngày 5/8 công bố danh tính 4 người Việt có khả năng liên quan vụ cháy ở Bismark House gồm Cuong Van Chu (39 tuổi), Uoc Van Nguyen (31 tuổi), Duong Van Nguyen (29 tuổi) and Nam Thanh Le (21 tuổi).

Hai người đầu tiên mất liên lạc từ ngày 5/7. Duong Van Nguyen lần cuối liên lạc với gia đình khoảng 3 tháng trước, kể rằng anh đang trú tạm ở “một căn nhà bỏ hoang” trong lúc tìm việc làm. Nam Thanh Le liên lạc với gia đình lần cuối vào ngày 4/5, cho hay anh sống tại “một căn nhà xập xệ” trong lúc tìm công việc mới.

Thanh tra cấp cao Lewis Hughes, người đứng đầu bộ phận xác định danh tính nạn nhân của Sở cảnh sát Manchester, cho hay cơ quan điều tra nhận định 4 công dân Việt Nam nói trên đã có mặt trong xưởng gỗ vào thời điểm vụ cháy xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng trước khi có kết quả khám nghiệm.

Hội An

TT Zelensky muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Phi, đặc biệt là về an ninh lương thực

TT Zelensky cũng nói thêm rằng Ukraine đã “sẵn sàng trở thành nước bảo đảm an ninh lương thực ở các nước châu Phi”.

TT Zelensky hôm thứ Năm ngày 4/8 nói rằng Ukraina đang “thay đổi” chính sách của mình đối với châu Phi khi nước này tìm cách mở rộng quan hệ với các nước châu Phi.

Ông phát biểu: “Chúng tôi đang thay đổi chính sách này… Chúng tôi muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Nó rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm các lĩnh vực khác nhau để đầu tư:

TT Zelensky cũng nói thêm rằng Ukraine đã “sẵn sàng trở thành nước bảo đảm an ninh lương thực ở các nước châu Phi”. Ông nói:

“Tôi tin rằng lục địa châu Phi là vùng lãnh thổ bị đánh giá thấp, các quốc gia bị đánh giá thấp và cả tiềm năng của con người. Bởi vì tôi biết khu vực và người dân của chúng tôi bị đánh giá thấp như thế nào. Và bây giờ, do việc các cảng bị phong tỏa, cả thế giới đã thấy Ukraine đã làm được bao nhiêu và có thể làm được như thế nào”.

Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Somalia, Congo và Tanzania là các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào lúa mì của Ukraine và Nga, trong khi đó Eritrea đã mua ngũ cốc độc quyền từ cả hai quốc gia này vào năm 2021.

Tổng thống Ukraine cho biết đất nước của ông đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với châu Phi trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Ukraina đã bổ nhiệm một đại diện đặc biệt của Ukraine cho Trung Đông và châu Phi.

Ông Zelensky nói rằng chính sách ngoại giao của Ukraine trước đây đã “quên mất” châu Phi, và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sẽ đến thăm các nước châu Phi “vào mùa thu”.

Related posts