Công ty rượu vang Úc thắng kiện tại tòa án ở Trung Quốc

Công ty rượu vang Úc – Treasury Wine Estates – vừa thắng một vụ kiện lớn ở Trung Quốc sau hơn 6 năm chiến đấu trong vụ kiện vi phạm nhãn hiệu.

Công ty Treasury Wine Estates của Úc sở hữu và sản xuất nhiều nhãn hiệu rượu vang nổi tiếng của Úc bao gồm Penfolds và Wolf Blass. Tuy nhiên hơn 10 năm qua công ty rượu vang của Trung Quốc – Rush Rich – đã sử dụng một phần nhãn hiệu của Penfolds để biến thành nhãn hiệu của mình.

Sau sáu năm chiến đấu, cuối cùng vào hôm thứ Tư vừa qua, tòa Thượng Thẩm Nhân Dân Trung Quốc (Supreme People’s Court of China) phán quyết công ty của Úc thắng kiện vì cho rằng công ty  Rush Rich đã có hành động không chân thật (acted in “bad faith”).

Tòa án phán quyết rằng công ty Rush Rich đã sử dụng những chữ Trung Quốc không chính đáng và điều này đã vi phạm bản quyền của danh hiệu Penfold.

“Đây là một hành động phạm pháp,” tòa án phán quyết.

Đối với Treasury Wine Estates thì đây là một chiến thắng lớn (landmark win) và cho rằng phán quyết này cũng tạo một tiền lệ tốt cho những sự vi phạm khác.

Nhãn hiệu của công ty Penfolds

“Chúng tôi hoan nghênh phán quyết của tòa Thượng Phẩm Nhân Dân Trung Quốc và cám ơn chính quyền Trung Quốc đã hỗ trợ trong việc bảo vệ bản quyền những nhãn hiệu nổi tiếng,” Giám đốc của Penfolds Tom King cho biết.

Cơ quan Kiểm soát Rượu vang của Úc (Government regulator Wine Australia) cũng rất vui mừng với chiến thắng này bởi vì mục đích của họ là gìn giữ danh tiếng của rượu vang của Úc trên thị trường quốc tế.

Tòa phán quyết công ty Rush Rich đã vi phạm bản quyền nhãn hiệu của công ty Penfolds.

Vào năm 2019, công ty Rush Rich đã bị phạt một số tiền lớn bởi Tòa Liên bang Úc (Australia’s Federal Court) cũng vì tội vi phạm nhiều nhãn hiệu của công ty Treasury Wine Estates. Rush Rich buộc phải trả $375,000 tiền bồi thưởng và bị cấm được dùng những nhãn hiệu của họ.

Lần này tòa án Trung Quốc bắt công ty Rush Rich phải trả 2,000,000 Nhân dân tệ ($A426,000) tiền bồi thường.

Related posts