Tin VN sáng thứ Sáu: Phần Lan dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Phần Lan dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Hộ chiếu Việt Nam mẫu mới (bên trái, bìa xanh tím than) và hộ chiếu mẫu cũ (bìa xanh lá) (ảnh: VnExpress).

Ngày 11/8, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội thông báo nước này đã quyết định tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam do không có thông tin nơi sinh.

“Từ ngày 1/7, các cơ quan Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam mẫu mới bìa màu xanh tím than. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh. Đây là thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan”, đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội thông báo trên website hôm nay (11/8), theo VnExpress.

Thông báo cho biết đại sứ quán Phần Lan sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực hay giấy phép cư trú của người xuất trình hộ chiếu mẫu mới cho đến khi có thông báo tiếp theo. Sứ quán nhấn mạnh Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Schengen và Việt Nam để giải quyết vấn đề.

Khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu đã bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm.

Trước đó, như đã đưa tin, 3 Đại sứ quán Đức, Tây Ban Nha, Czech tại Việt Nam cũng đã thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 do không có thông tin nơi sinh.

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam sáng 8/8 thông báo công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam (bìa xanh tím than) nếu người mang hộ chiếu mới phải kèm theo Chứng minh thư/Căn cước công dân còn hạn.

Hội An

Xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cùng nhiều quan chức của tỉnh này mắc nhiều vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Theo thông cáo chiều 11/8, tại kỳ họp thứ 18, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương trong ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng, chống dịch, nhất là việc ký hợp đồng, tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định.

Các sai phạm còn xảy ra trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, cung ứng thuốc; chi hỗ trợ cho phòng, chống dịch; cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế; một số nhân sự tham nhũng, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương và các ông: 

  • Phạm Xuân Thăng – Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
  • Nguyễn Dương Thái – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; 
  • Lương Văn Cầu – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; 
  • Phạm Mạnh Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; 
  • Nguyễn Trọng Hưng – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nguồn lực của xã hội… đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm trên; đồng thời xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật những tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Trần Phong

Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real bị bắt

Ông Nguyễn Hữu Thái nghe công an Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real bị người dân tố cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thái (SN 1992, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Thái bị bắt khi đương chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real (Công ty Thăng Long Real).

Theo thông tin điều tra ban đầu, tháng 11/2020, Công ty Thăng Long Real kêu gọi góp vốn và rao bán đất nền tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Giám đốc Thái đã thu gần 2,3 tỷ đồng của 3 khách hàng, cam kết từ 4-6 tháng sau khi thanh toán đợt cuối sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách.

Đối với tiền góp vốn, Thái cam kết sẽ thanh toán tiền vốn và tiền lời trong 3 tháng. Tuy nhiên, đến nay Công ty Thăng Long Real đã không thể thanh toán tiền hay giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Thái khai nhận thửa đất số 1075, tờ bản đồ số 13 tại thị trấn Lai Uyên là do Thái đã đặt cọc tiền mua đất của người dân để bán lại nhưng do không đủ tài chính để hoàn tất việc chuyển nhượng nên không có đất để giao cho khách.

Riêng lô đất nền ký hiệu A29, ô số 32, thị trấn Lai Uyên là đất thuộc khu dân cư do Xí nghiệp Phát triển công nghiệp, đô thị Bàu Bàng làm chủ đầu tư, Thái chỉ biết thông tin về thửa đất qua kênh môi giới, không biết chủ đất là ai nhưng vẫn làm hợp đồng nhận tiền cọc 1,4 tỷ đồng của khách hàng. Sau đó, Thái tìm chủ đất để môi giới lại nhưng không thể tìm được chủ sở hữu lô đất này.

Theo cơ quan điều tra, ông Thái bị người dân tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Mới đây, tại hội nghị cung cấp tình hình kinh tế- xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biếtừ đầu năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố chín vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản. Tính cả các vụ án thụ lý từ năm 2021 được chuyển qua năm 2022, đến nay đã khởi tố 15 vụ án, bắt giam nhiều giám đốc các công ty kinh doanh bất động sản.

Sơn Nguyên

Cục trưởng Cục Quản lý giá bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý giá, Bộ Tài chính. (Ảnh: mof.gov.vn)

Theo kết luận của UBKTTW, ông Nguyễn Anh Tuấn có sai phạm “gây hậu quả rất nghiêm trọng”.

UBKT Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật “cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng” nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các ông: Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2020 – 2025 bị kỷ luật khiển trách.

Theo UBKTTW, Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá.

Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng dịch COVID-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Liên quan đến những sai phạm trên còn có trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 và một số tổ chức, cá nhân của Bộ Tài chính. UBKTTW yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm; Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phạm Toàn

Related posts