Hoa Kỳ và Indonesia tổ chức tập trận bắn đạn thật nhằm kiềm chế mối đe dọa từ ĐCSTQ

Huyền Anh

Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc John Aquilino (bên phải) cùng Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia Andika Perkasa trong cuộc tập trận chung Super Garuda Shield 2022 ở Baturaja, Nam Sumatra, hôm 12/8/2022. (Ảnh: Juni Kriswanto/AFP/Getty Images)

Hôm Thứ Sáu (12/8), hàng nghìn binh sĩ từ Indonesia, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật – một biện pháp để kiềm chế mối đe dọa của ĐCSTQ. Đây cũng là một phần trong nỗ lực ngăn chặn xung đột trên eo biển Đài Loan để đối phó với “các hành động gây bất ổn” của quân đội xung quanh hòn đảo này.

Theo hãng tin AFP, ít nhất 4.000 binh sĩ Mỹ và Indonesia đã tham gia cuộc tập trận quân sự chung kéo dài hai tuần mang tên “Super Garuda Shield”, bắt đầu vào thứ Sáu (12/8).

Lần đầu tiên Nhật Bản tham gia cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Super Condor Shield” giữa Hoa Kỳ và Indonesia. Tuy nhiên, hôm 12/8, chỉ có quân đội của Úc và Singapore tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật .

Ngoài ra, Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Timor-Leste và Vương quốc Anh cũng tham gia cuộc tập trận với tư cách là các quốc gia quan sát viên.

Mỹ và các đồng minh châu Á bày tỏ lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ cho biết cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, mặc dù quy mô của cuộc tập trận lần này lớn hơn các nhiệm vụ huấn luyện trước đây.

Xe bọc thép trong cuộc tập trận chung Super Garuda Shield 2022 của quân đội Indonesia và Mỹ ở Baturaja, Nam Sumatra, hôm 12/8/2022. (Ảnh: Juni Kriswanto/Getty Images)

Lực lượng chung của Mỹ và Indonesia đã bắn tên lửa chống tăng Javelin, triển khai máy bay trực thăng Apache, bắn rocket và súng máy vào khu vực huấn luyện trên đồi trong cuộc tập trận.

Tư lệnh Lục quân Indonesia Andy Ka. Andika Perkasa phủ nhận rằng cuộc tập trận mở rộng là do căng thẳng ở eo biển Đài Loan, nói rằng cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước đó.

Tuần trước, Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc tập trận chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan để tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, một phản ứng trước phản ứng của Trung Quốc trước Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy. Phản ứng mạnh mẽ sau chuyến thăm Đài Loan dân chủ tự trị của bà Nancy Pelosi.

Các cuộc tập trận trên biển và trên không kéo dài một tuần của Trung Quốc đã đẩy căng thẳng trên eo biển Đài Loan lên mức cao nhất trong nhiều năm và làm dấy lên “bóng ma” về một cuộc xung đột Đài Loan khác.

Trực thăng quân sự Trung Quốc bay qua đảo Bình Đông, một trong những điểm gần nhất của Trung Quốc đại lục từ Đài Loan, ở tỉnh Phúc Kiến, trước cuộc tập trận quân sự ngoài khơi Đài Loan, hôm 04/8/2022. (Ảnh: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương John Aquilino nói trong một cuộc họp báo sau cuộc tập trận quanh Đài Loan: “Những hành động gây mất ổn định của Trung Quốc và các hành động đe dọa Đài Loan là chính xác những gì chúng tôi đang cố gắng tránh khỏi”.

Ông Aquilino nói thêm: “Chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để ngăn chặn chiến tranh”.

Trung Quốc một lần nữa đe dọa tấn công Đài Loan vào thứ Năm (11/8), sau khi kết thúc gần một tuần tập trận gần Đài Loan. Đài Loan phản bác rằng Bắc Kinh đang “mơ tưởng”, đồng thời Đài Loan cũng phát động các cuộc tập trận quân sự của riêng mình.

ĐCSTQ đã lấy cớ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi vào tuần trước để cố gắng đe dọa công chúng Đài Loan và thúc đẩy chiến lược ngăn chặn Đài Loan để tiến hành “xâm lược” hòn đảo.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đồng minh đã lên án cuộc tập trận bao vây Đài Loan của Trung Quốc, và Nhóm Bảy cường quốc công nghiệp (G-7) bày tỏ quan ngại trong một tuyên bố tại cuộc họp gần đây.

Chính phủ Anh đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Trịnh Trạch Quang (Zheng Zeguang) đến Bộ Ngoại giao vào thứ Tư (10/8), để yêu cầu giải thích về “sự leo thang hung hăng và trên diện rộng của Bắc Kinh đối với Đài Loan”.

Đài Loan cho biết Bắc Kinh đã sử dụng chuyến thăm của bà Pelosi tới hòn đảo này như một cái cớ để tăng thêm sự bất bình với Đài Bắc bằng cách bắn tên lửa vào eo biển Đài Loan và xuyên đảo sang Thái Bình Dương. ĐCSTQ cũng gửi máy bay và tàu bè qua trung tâm của eo biển Đài Loan.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết, ĐCSTQ đã bóp méo hồ sơ lịch sử trong một tuyên bố dài về chính sách Đài Loan được đưa ra hôm thứ Tư (10/8), trong đó cho biết Liên Hợp Quốc đã chuyển ghế của Trung Quốc trong Hội đồng Bảo an từ Đài Bắc sang Đài Loan vào năm 1972. Tuyên bố của ĐCSTQ cũng bỏ cam kết không gửi quân đội hoặc quan chức chính phủ đến Đài Loan trong các tuyên bố trước đó.

Các binh sĩ quân đội Đài Loan bắn lựu pháo 155 mm trong cuộc diễn tập bắn đạn thật chống đổ bộ ở quận Bình Đông, miền nam Đài Loan vào ngày 09/8/2022. (Ảnh: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Trên thực tế, vị thế của Đài Loan không được đề cập trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc, và ĐCSTQ luôn coi văn kiện này là cơ sở để tuyên bố quyền kiểm soát Đài Loan của họ.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các hành động chống lại Đài Loan trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ vào cuối năm nay.

Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đang tìm cách tái tranh cử tại Đại hội Đảng lần thứ 20. Do đó, việc ông đàn áp quyền tự do ngôn luận và phe đối lập chính trị ở Hồng Kông cũng được coi là một yếu tố khiến Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử năm 2020.

Trung Quốc cho biết họ có kế hoạch sáp nhập Đài Loan theo cách tiếp cận “một quốc gia, hai hệ thống” được áp dụng ở Hồng Kông. Và khái niệm đó đã bị bác bỏ hoàn toàn trong các cuộc thăm dò dư luận của Đài Loan, nơi người Đài Loan ủng hộ áp đảo việc duy trì hiện trạng độc lập trên thực tế.

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các tuyên bố của Trung Quốc là “mơ tưởng và coi thường sự thật”.

Thông cáo cho biết thêm: “Các hành động chính trị thô bạo và vụng về của chính quyền Bắc Kinh càng nhấn mạnh tư duy ngạo mạn của họ về âm mưu xâm lược và phá hủy hòa bình ở eo biển Đài Loan và khu vực bằng vũ lực.

“Chính quyền Bắc Kinh đang tự lừa dối mình. Chúng tôi cảnh báo chính quyền Bắc Kinh ngừng ngay việc đe dọa Đài Loan bằng vũ lực và lan truyền thông tin sai lệch”.

Đài Loan cũng đặt quân đội trong tình trạng báo động cao trong các cuộc tập trận của Trung Quốc, nhưng không có biện pháp đối phó trực tiếp. Đài Loan đã tổ chức các cuộc tập trận pháo binh trên bờ biển phía tây nam của họ đối mặt với Trung Quốc kéo dài đến thứ Năm (11/8), cho thấy những thách thức mà quân đội Trung Quốc sẽ phải đối mặt nếu họ tiến hành một cuộc xâm lược qua eo biển.

Lam Giang

Theo Visiontimes 

Related posts