Tin thế giới trưa thứ Hai: Quan chức Ukraina: Hai tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với tình hình ở vùng Kherson

Quan chức Ukraina: Hai tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với tình hình ở vùng Kherson

Trần Phong

Hai tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với tình hình ở vùng Kherson

Quân đội Nga đã tiếp tục không kích, tìm kiếm và giam giữ bất hợp pháp người Ukraina ở vùng Kherson, đồng thời gia tăng áp lực lên các bác sĩ và giáo viên. Thông tin trên được Serhiy Khlan, Phó Hội đồng Khu vực Kherson đưa ra.

“Có vẻ như 2 tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với tình hình ở Kherson. Đó là lý do tại sao những người chiếm đóng đã kích hoạt hàng không, tiếp tục khám xét và giam giữ bất hợp pháp hàng đêm, đồng thời gia tăng áp lực đối với người dân địa phương, đặc biệt là các bác sĩ và giáo viên”, Serhiy Khlan viết trên Facebook.

Ông nói thêm rằng những người chiếm đóng đang thông báo một cuộc hội thảo cho các nhà giáo dục vào ngày 26-27 tháng 8 tại Genichesk, nơi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Nga và các “khách mời” khác dự kiến ​​sẽ đến.

Theo Khlan, từ ngày mai, những người chiếm đóng có kế hoạch thành lập công ty truyền hình “Tavria” để tiếp tục công việc tuyên truyền của họ.

Nhưng các đảng phái tiếp tục cuộc đấu tranh của họ trong thành phố và các khu vực, họ cũng ghi lại mọi sự thật về những ai phản bội.

Châu Âu hứng chịu hạn hán nghiêm trọng nhất 500 năm qua

Hạn hán trên sông Rhine tại Cologne, Đức. (Nguồn: alfotokunst/ Shutterstock)

Từ lòng hồ chứa nước nứt nẻ của Tây Ban Nha đến mực nước hàng loạt các con sông khác như Danube, Rhine, Loire, Po… phải chứng kiến cảnh thấp nghiêm trọng, cho thấy đợt hạn hán hiếm thấy này đang “vắt kiệt” gần một nửa Châu Âu. Các chuyên gia cho rằng Châu Âu có thể phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 500 năm.

Hãng tin AP cho biết trong gần 2 tháng qua, các khu vực phía tây, trung tâm và nam của lục địa Châu Âu hầu như không có mưa. Tại nước Anh thường xuyên mưa nhiều thì trong năm nay đã trải qua một trong những mùa hè nóng và khô hạn nhất. Vào ngày 12/8, Chính phủ Anh đã chính thức tuyên bố hạn hán ở miền nam và miền trung nước này.

Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình hình với nhiệt độ cao làm tăng tốc độ bốc hơi, thực vật khát hấp thụ nhiều nước hơn và tuyết rơi ít hơn vào mùa đông, hạn chế nguồn nước ngọt để tưới vào mùa hè. Châu Âu không phải là nơi duy nhất gặp khủng hoảng. Tình trạng hạn hán cũng đã được báo cáo ở Đông Phi, miền Tây nước Mỹ và miền Bắc Mexico.

Hạn hán không chỉ tàn phá nền kinh tế trang trại và buộc người dân hạn chế sử dụng nước, còn gây ra cháy rừng và đe dọa đời sống thủy sinh.

Thị trấn Lux ở vùng Burgundy của Pháp từng có dòng sông Tille chảy qua, giờ chỉ còn lại lòng sông khô cạn. Dòng sông uốn khúc giữa những hàng cây, giờ đã phủ lớp trắng đất bụi và hàng ngàn con cá chết phơi.

Jean-Philippe Couasne, chuyên gia kỹ thuật của Liên đoàn Nghề cá và Bảo vệ Môi trường Thủy sản địa phương, đã đi bộ trên lòng sông rộng 15 mét và liệt kê các loài cá chết. “Thật đau lòng, ở đây vốn trung bình có khoảng 8.000 lít nước chảy mỗi giây…. Bây giờ không có gì”, ông nói.

Ở các khu vực thượng nguồn, một số cá hồi và các sinh vật nước ngọt khác có thể thông qua thang cá (cấu trúc nằm trên hoặc nằm xung quanh một bờ cản nhân tạo như đập nước và đập chìm để tạo điều kiện cho sự di cư tự nhiên của các loài cá), bơi đến trú ẩn trong các hồ bơi. Nhưng không phải ở đâu cũng có những hệ thống như vậy. Couasne cho biết:

“Các con sông sẽ tiếp tục cạn kiệt nếu không có mưa và toàn bộ cá sẽ chết… Chúng bị mắc kẹt ở thượng nguồn và hạ lưu mà không có nước chảy vào, trong tình trạng ngày càng ít nước hơn thì nồng độ oxy sẽ tiếp tục giảm, các loài sẽ dần biến mất”.

Người phụ trách Jean-Pierre Sonvico chỉ ra rằng việc chuyển cá qua các con sông khác cũng sẽ không giúp ích được gì, bởi vì các tuyến đường thủy ở đó cũng bị ảnh hưởng.

Tuần trước, Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) của Ủy ban Châu Âu cảnh báo rằng tình trạng hạn hán sẽ trở nên tồi tệ hơn và có thể ảnh hưởng đến 47% lục địa.

Nhà nghiên cứu Andrea Toreti tại Đài quan sát Hạn hán Châu Âu (European Drought Observatory) nói rằng hạn hán năm 2018 là cực đoan chưa từng thấy trong 500 năm, “nhưng năm nay, tôi nghĩ nó thực sự tồi tệ hơn”.

Trong 3 tháng tới, “chúng tôi dự đoán nguy cơ hạn hán ở Tây và Trung Âu và Vương quốc Anh vẫn rất cao”, chuyên gia Andrea Toreti nói.

Nhà khí tượng học Peter Hoffmann tại Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (Potsdam Institute for Climate Impact Research) ở gần Berlin cho biết, tình trạng hiện nay là vì vấn đề biến đổi khí hậu trên khắp thế giới gây thời tiết khô hạn kéo dài. Ông nói: “Đó chỉ là chúng ta cảm thấy điều đó nhiều nhất vào mùa hè, nhưng thực tế hạn hán đang trở nên tồi tệ hơn quanh năm”.

Hạn hán đã dẫn đến khan hiếm nước ở một số nước Châu Âu và cũng gây nguy hiểm cho việc vận chuyển trên sông Rhine và sông Danube.

Đường thủy lớn nhất của Đức là sông Rhine dự kiến ​​trong vài ngày tới sẽ đạt mực nước cực thấp. Các nhà chức trách cho biết, nhiều tàu lớn có thể gặp khó khăn khi di chuyển trên tuyến đường thủy quanh thành phố Kaub, nằm giữa Koblenz và Mainz.

Trên sông Danube, các nhà chức trách Serbia đã bắt đầu nạo vét để tàu có thể tiếp tục qua lại. Ở nước láng giềng Hungary, một vùng rộng lớn của hồ Velence gần thủ đô Budapest đã biến thành bùn khô khiến tàu thuyền mắc cạn. Mặc dù đã lắp đặt các thiết bị sục khí và tái chế nước để bảo vệ động vật hoang dã, nhưng chất lượng nước đã xấu đi. Một lệnh cấm bơi vào cuối tuần đã được áp dụng đối với một vùng hồ.

Đường thủy sông Po dài nhất của Ý cũng chịu mực nước thấp đến mức làm lộ lên cả sà lan thuyền từng bị chìm cách đây nhiều thập kỷ.

Mực nước trên Hồ Garda của Ý đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận, khi mọi người vào cuối tuần đổ xô đến địa điểm nổi tiếng ở phía đông Milan đã phải chứng kiến cảnh khu bờ sông lộ ra những tảng đá màu vàng. Các nhà chức trách gần đây đã xả thêm nước từ hồ lớn nhất của Ý để giúp tưới tiêu, nhưng đã dừng nó lại để bảo vệ mùa du lịch béo bở.

Và ở nước Anh vốn thường mưa nhiều thì tháng trước đã trải qua tháng Bảy khô hạn nhất kể từ năm 1935. Hạn hán đã dẫn đến việc thiếu đồng cỏ, người nông dân phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt nước tưới và phải cho gia súc ăn thức ăn vốn để dành cho mùa đông.

Ngay cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã quen với thời gian dài không có mưa cũng đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề do hạn hán. Ở vùng Andalucía của Tây Ban Nha, vì dung tích của hồ chứa Vinuela ở tỉnh Malaga giảm xuống chỉ còn 13%, khiến nhiều nông dân trồng bơ đã phải hy sinh tưới nước thêm cho hàng trăm cây, để cứu những cây khác tránh khô héo.

Nhiều người nông dân ở Châu Âu đối mặt với ao và suối khô cạn đến mức có người phải sử dụng nước máy để nuôi gia súc của họ, mỗi con bò một ngày cần tới 100 lít nước. Tại đầu nguồn của sông Seine ở Paris, những đồng cỏ bình thường vẫn xanh tươi nay đã chuyển sang màu xám xịt. Anh nông dân Baptiste Colson (31 tuổi) cho biết đàn bò của anh đang gặp khó khăn, chất lượng và số lượng sữa của chúng ngày càng giảm. Tháng này anh buộc phải sử dụng tới phần thức ăn vốn để dành cho mùa đông.

Anh Colson dự kiến ​​sản lượng ngô sẽ giảm ít nhất 30%, đây là vấn đề lớn đối với đàn bò sữa của anh. “Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải mua thức ăn … để những con bò có thể tiếp tục sản xuất sữa. Chi phí kinh tế sẽ rất cao”, anh nói.

Hà Lan, nổi tiếng với các dự án kiểm soát lũ lụt, đã buộc phải công bố chính sách tiết kiệm nước sau khi mực nước xuống thấp kỷ lục do một đợt nắng nóng. Nhóm ứng phó tình trạng thiếu nước MTW (Managementteam Watertekorten) của Chính phủ Hà Lan tuyên bố mực nước quốc gia ở Hà Lan đã xuống mức thấp kỷ lục, và dòng chảy của sông Rhine từ lãnh thổ này đã giảm 50% so với điều kiện bình thường.

Vào ngày 11/8, cư dân mạng @Citizen09372364 đã đăng bài viết trên Twitter và chia sẻ 2 bức ảnh. Dòng tweet có nội dung: “Hạn hán gần đây ở Châu Âu một lần nữa khiến ‘đá đói’ xuất hiện ở một số con sông ở Cộng hòa Séc và Đức. Những hòn đá này được sử dụng để đánh dấu mực nước sông cực thấp, dự báo về nạn đói. Trên một hòn đá ở sông Elbe vào năm 1616 khắc chữ: ‘Nếu bạn nhìn thấy tôi, hãy khóc đi.’ (Wenn du mich siehst, dann weine.)”

Mộc Vệ

TT Biden gọi Ấn Độ là ‘đối tác không thể thiếu’ nhân kỷ niệm 75 năm độc lập

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật đã chúc mừng Ấn Độ nhân 75 năm độc lập và cho biết Hoa Kỳ và Ấn Độ là “đối tác không thể thiếu”. Ông nói hai bên sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức toàn cầu trong những năm tới.

Ấn Độ sẽ đánh dấu 75 năm độc lập vào thứ Hai (15/8), kỷ niệm sự kết thúc của chế độ thực dân Anh vào năm 1947.

“Hoa Kỳ tôn vinh hành trình dân chủ của người dân Ấn Độ,” ông Biden nói.

“Ấn Độ và Hoa Kỳ là những đối tác không thể thiếu và quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ – Ấn Độ dựa trên cam kết chung của chúng tôi đối với pháp quyền và thúc đẩy tự do và phẩm giá của con người”, ông Biden nói.

Ông Biden cũng cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Ấn của đất nước ông đã đưa Hoa Kỳ trở thành một quốc gia đổi mới hơn, hòa nhập hơn và mạnh mẽ hơn.

Hôm thứ Bảy tuần trước, Quân đội Ấn Độ đã xác nhận kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận với Hoa Kỳ, cách Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC), biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, chưa đầy 100km.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington gia tăng xung quanh Đài Loan, với việc Quân đội Giải phóng Nhân dân tiến hành các cuộc tập trận quân sự chưa từng có xung quanh hòn đảo để trả đũa cho chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào tuần trước.

Các cuộc tập trận Mỹ – Ấn sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 ở độ cao 3.048 mét ở Auli thuộc bang Uttarakhand của Ấn Độ và sẽ tập trung vào huấn luyện tác chiến tầm cao, truyền thông Ấn Độ dẫn lời một sĩ quan quân đội cấp cao cho biết.

Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Ấn Độ, được gọi là “Yudh Abhyas”, bắt đầu vào năm 2002, là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước. Địa điểm tập trận xen kẽ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Trong lần tập trận gần nhất vào tháng 10 năm 2021, quân đội hai nước đã tập trận ở vùng núi Alaska.

Trước đó, Tướng chỉ huy Thái Bình Dương của Lục quân Hoa Kỳ Charles Flynn cho biết cuộc tập trận Yudh Abhyas năm nay có “tác dụng răn đe trên khắp các khu vực” và là “một cách thức giá trị để hai bên thể hiện cam kết với nhau”.

Ngân Hà

Nga nói sẽ đáp trả việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv

Hệ thống Rocket Cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia)

Một quan chức hàng đầu của Nga đã nói rằng Moscow sẽ đáp trả việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho các lực lượng của Kyiv.

Bình luận của ông Alexander Darchiev, vụ trưởng vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, được đưa ra trong bối cảnh Kyiv ca ngợi về tính hiệu quả của Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp trong việc tiêu diệt hỏa lực của Nga.

Ông Darchiev nói với hãng thông tấn TASS rằng “việc trang bị cho Ukraine nhiều hệ thống vũ khí tầm xa hơn” đồng nghĩa với việc “các nhiệm vụ địa lý của hoạt động [quân sự] đặc biệt sẽ ngày càng tiến xa hơn”.

Ông nói: “Nga không thể cho phép phần lãnh thổ còn lại của Ukraine chứa vũ khí đe dọa trực tiếp đến đất nước của chúng tôi,” đề cập đến các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng (DPR, LPR) cũng như “các khu vực đã được giải phóng”.

Ông Darchiev cũng nói rằng “mức độ ảnh hưởng của Washington đối với Kyiv vượt quá mọi ranh giới có thể tưởng tượng được.”

Ông nói: “Cũng như hỗ trợ quân sự và tài chính quy mô lớn và hỗ trợ tinh thần cho chế độ Zelensky, người Mỹ đang ngày càng trở thành một bên trực tiếp trong cuộc xung đột.”

Ông nhắc lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội Ukraine đang thực hiện các cuộc không kích HIMARS với sự tham vấn của các đối tác Hoa Kỳ.

Ông nói rằng “cuộc pháo kích chết người vào dân thường” ở DPR, LPR và các khu vực bị Nga chiếm đóng ở Ukraine “diễn ra ít nhất với sự chấp thuận của các trung tâm ra quyết định của Mỹ.”

Bình luận của ông Darchiev hợp điệu với tuyên bố hồi đầu tháng của Bộ Quốc phòng Nga rằng Mỹ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về các mục tiêu mà Kyiv sử dụng để tấn công tên lửa tầm xa ở Donbas và các khu vực khác.

“Washington, trái với tuyên bố của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine,” tuyên bố nói.

Trong khi chính quyền Biden cho biết họ đã cung cấp hơn 9 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Kyiv, Mỹ phủ nhận rằng họ là một bên tham gia vào cuộc chiến của Ukraine với Nga.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ông Putin có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để làm “vật tế thần” cho những thất bại của Nga trên chiến trường và để người dân Nga thấy rằng cuộc chiến là một cuộc chiến trực diện với phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Darchiev cũng cảnh báo rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Nga vào danh sách các nhà tài trợ khủng bố có thể gây ra sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ giữa hai nước.

Dân biểu Ted Lieu đã giới thiệu dự luật đưa Nga vào danh sách Nhà nước bảo trợ khủng bố [SST].

Ông Darchiev nói rằng nếu luật được thông qua, điều đó có nghĩa là Washington sẽ vượt quá điểm giới hạn không thể quay đầu đối với quan hệ ngoại giao song phương.

Lê Vy (theo Newsweek)

Thư ký Nhà Trắng nói về vụ FBI đột kích nhà ông Trump: “Chúng tôi không can thiệp”

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 30/7/2021. (Nguồn: Erin Scott/ Nhà Trắng)

Đối với vụ FBI bất ngờ đột kích vào dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago hôm 8/8, mới đây Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng “Chúng tôi không can thiệp”.

Cô Karine Jean-Pierre nói với ABC rằng cả FBI và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đều không thông báo cho Nhà Trắng rằng cơ quan điều tra liên bang sẽ đột kích vào khu đất Mar-a-Lago của ông Trump.

“Chúng tôi không can thiệp,” cô Jean-Pierre nói với người dẫn chương trình “Tuần này” (This Week) Jonathan Karl của ABC hôm Chủ nhật (14/8). “Chúng tôi không nhận được thông báo. Chúng tôi không liên quan.”

“Tất cả những gì chúng tôi biết về điều này cũng giống như cách mà người dân Mỹ biết về nó, thông qua các báo cáo công khai, qua báo cáo của các anh và tất cả những phóng viên khác nói về nó. Đó là cách chúng tôi biết những gì đang diễn ra,” cô Jean-Pierre nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng trả lời về những lo ngại cuộc đột kích là một cuộc tấn công chính trị nhằm vào ông Trump, cô nói: “Khi nói đến việc thực thi pháp luật, Bộ Tư pháp là độc lập. Đây là những gì chúng tôi tin, và đây là những gì tổng thống đã nói. Đây không phải là chính trị hóa bất cứ điều gì. “

Cô Jean-Pierre cũng chỉ ra rằng Tổng thống Joe Biden không phải là người bổ nhiệm giám đốc FBI Christopher Wray, và rằng xác nhận của Garland có sự ủng hộ của lưỡng đảng.

Sáng ngày 8/8, 30 nhân viên FBI mặc thường phục đã đột kích vào dinh thự ở Mar-a-Lago của ông Trump, cấm các luật sư của ông Trump vào tòa nhà trong suốt 9 giờ hoạt động. Một số người chứng kiến sự việc mô tả lại, những đặc vụ này tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, họ luôn nhấn mạnh: “Chúng tôi có toàn quyền truy cập vào mọi thứ. Chúng tôi có thể đi khắp mọi nơi.”

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (13/8) đã mô tả cuộc bố ráp của FBI vào dinh thự Mar-a-Lago hôm 8/8 là “Cuộc săn Phù thủy”. Ông cũng cho rằng Nhà Trắng đã biết trước vụ việc này.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “‘Nhà Trắng đã loan báo rằng họ KHÔNG BIẾT về cuộc BỐ RÁP rạng sáng vào Mar-a-Lago, đột nhập vào tủ đồ của Melania, két an toàn của tôi và khu vực lưu trữ đã được khóa và đảm bảo, trong đó có các tài liệu đã được giải mật được cất giữ an toàn và đó là nơi FBI biết và đã được thông báo và [FBI] đã đưa ra khuyến cáo rằng cần lắp thêm một khóa nữa (họ đã phá khóa đó mà không dùng thiết bị an toàn họ mang theo!)”.

“Ai thực sự tin rằng Nhà Trắng đã không biết gì về việc này? Một Cuộc săn Phù thủy!”, ông Trump viết.

Tuyết Mai

Related posts