FIFA thông báo đình chỉ mọi tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ

Logo của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ. (Ảnh: FIFA)

Ngày 16/8, trên trang web chính thức của mình, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã thông báo đình chỉ mọi tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ.

Cụ thể, cơ quan này đã đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) vì “ảnh hướng thái quá từ phía các bên thứ 3”. Thông báo đình chỉ này có hiệu lực ngay lập tức.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc Vòng Chung kết Bóng đá nữa U-17 Thế giới (U-17 Women’s World Cup) dự kiến diễn ra tại quốc gia Nam Á này từ ngày 11-30/10 tới sẽ không thể tổ chức tại đây.

Hồi tháng 5, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết giải tán AIFF và chỉ định một ủy ban gồm 3 thành viên để điều hành tổ chức thể thao này, đồng thời sửa đổi điều luật của AIFF và xúc tiến các cuộc bầu chọn vốn đã bị đình chỉ 18 tháng.

Trước diễn biến này, FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cử một phái đoàn do Tổng Thư ký AFC Windsor John tới Ấn Độ để gặp các nhà lãnh đạo bóng đá nước này, song song với việc đề ra một lộ trình để AIFF điều chỉnh luật và sau đó phải tổ chức bầu ban lãnh đạo chậm nhất là trước ngày 15/9.

Thông báo của FIFA cho biết thêm lệnh cấm đối với AIFF sẽ được gỡ bỏ chừng nào quyền hạn của Ủy ban Điều hành AIFF được phục hồi để nắm quyền quản lý mọi hoạt động của nền bóng đá Ấn Độ.

Trước đó, hôm 8/3, FIFA đã đưa ra thông báo loại đội tuyển Nga ra khỏi vòng đấu loại trực tiếp (play-off) World Cup 2022. Như vậy, Nga sẽ chính thức vắng mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối năm nay.

Phan Anh

Related posts