Vụ Việt Á: Bắt 2 nhân viên CDC Lâm Đồng vì tham ô tài sản

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Hoa. (Ảnh từ cơ quan công an)

Theo công an, hai nhân viên đã bán lại phần thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm dôi dư trong quá trình xét nghiệm COVID-19 cho công ty Việt Á lấy 600 triệu đồng.

Ngày 26/8, công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 nhân viên Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng.

Hai bị can bị bắt để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”, gồm bà Phạm Thị Hoa và ông Nguyễn Xuân Đạt.

Công an cũng đã khám xét nhà riêng và nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ một số tài liệu có liên quan.

Theo công an, hành vi sai phạm của 2 người được xác định xảy ra trong cao điểm đợt dịch COVID-19 từ giữa đến cuối năm 2021.

Hai nhân viên này đã thực hiện hành vi nâng khống giá thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp nhưng lại công khai trên giấy tờ là mẫu đơn. Hai người còn bán lại sinh phẩm, kit test và các vật tư xét nghiệm dư dôi cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á để lấy tiền.

Số tiền chiếm đoạt được xác định khoảng 600 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo báo Công an nhân dân, bị can Phạm Thị Hoa trước đó vào ngày 27/7/2021 đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tặng Giấy khen về thành tích đột xuất trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hồi tháng 6/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố sau kết luận thanh tra Chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống COVID-19 trong năm 2020 và 2021.

Công ty Cổ phần Việt Á đã trúng 16 gói thầu với giá trị dự toán hơn 41,6 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là gần 35,3 tỷ đồng, giá trị sau thương thảo, ký hợp đồng là 35,1 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu đến 31/12/2021 là 33,9 tỷ đồng, giá trị thanh toán là hơn 25,7 tỷ đồng, còn lại 8,1 tỷ đồng chưa thanh toán.

Cụ thể, CDC Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 7 gói thầu với trị giá hơn 16,6 tỷ đồng, đã thanh toán đủ. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nghiệm thu, thanh toán 2 gói thầu trị giá hơn 4,1 tỷ đồng, đã thanh toán gần 2,6 tỷ đồng, còn lại hơn 1,3 tỷ đồng chưa thanh toán.

Bệnh viện II Lâm Đồng với 7 gói thầu, giá trị nghiệm thu hơn 13,1 tỷ đồng, đã thanh toán 6,3 tỷ đồng, còn lại 6,8 tỷ đồng chưa thanh toán.

Phạm Toàn

Vụ Việt Á: Cảnh cáo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ông Phạm Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết ông Phạm Văn Thành trong giai đoạn đảm nhiệm vai trò Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, phải chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong việc lãnh đạo thực hiện phòng, dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 13/6, công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị xã Đông Triều, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Đông Triều), Đào Thị Kim Dung (Trưởng phòng y tế thị xã Đông Triều), Nguyễn Thành Định (Phó giám đốc Trung tâm y tế thị xã Đông Triều) và Nguyễn Xuân Tiến (Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Đông Triều).

Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 bị can đã làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Việt Á, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục xem xét trách nhiệm của ông Phạm Văn Thành (Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch thị xã Đông Triều).

Giữa tháng 6/2022, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc họp thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thành Định, bà Nguyễn Thị Thanh Hảo và bà Đào Thị Kim Dung.

Phạm Toàn

Related posts