Tin thế giới tối thứ Ba: Trung Quốc lại áp đặt phong tỏa COVID-19 đối với hàng triệu người

Trung Quốc lại áp đặt phong tỏa COVID-19 đối với hàng triệu người

Một số thành phố lớn của Trung Quốc đã tái áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đối phó với COVID-19 vào thứ Ba (30/8) trước cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản cầm quyền trong năm nay.

Embed from Getty Images

Gần 4 triệu người ở tỉnh Hà Bắc đã được lệnh phải ở nhà cho đến cuối tuần khi các quan chức gấp rút kiềm chế sự bùng phát của một làn sóng lây nhiễm mới.

Tại thành phố cảng Thiên Tân, hơn 13 triệu người phải xét nghiệm hàng loạt từ 6h sáng giờ địa phương, sau khi 51 trường hợp nhiễm thể nhẹ được báo cáo.

Long Hoa, một quận ở Thâm Quyến với 2,5 triệu cư dân, hôm thứ Ba đã đóng cửa nhiều địa điểm vui chơi giải trí và chợ đầu mối, đồng thời đình chỉ các sự kiện lớn.

Người dân phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ để vào các khu dân cư và các nhà hàng phải giới hạn số lượng khách hàng không quá 50% sức chứa, chính quyền quận Long Hoa cho biết.

Ngoài Long Hoa, 3 quận khác ở Thâm Quyến với khoảng 6 triệu người cũng đã có những động thái tương tự vào trước đó.

Trong khi các quan chức thành phố chưa thông báo về việc lùi thời gian bắt đầu năm học mới, sáu phụ huynh có con học tiểu học và trung học cơ sở cho biết trường học của họ đã thông báo về việc hoãn khai giảng.

Tại Đại Liên, một cảng chính ở đông bắc Trung Quốc, các khu vực đô thị chính với khoảng 3 triệu cư dân hôm thứ Ba đã bắt đầu đợt phong tỏa mới kéo dài đến Chủ nhật. Hộ gia đình chỉ được phép cử một người ra ngoài mỗi ngày để mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

Trong thời gian đóng cửa, các công nhân “không thiết yếu” phải làm việc tại nhà, trong khi các công ty sản xuất phải cắt giảm nhân viên tại chỗ và chỉ duy trì các hoạt động cơ bản và khẩn cấp.

Thành Đô, thành phố lớn nhất phía tây Trung Quốc, cũng bị hạn chế đi lại nghiêm ngặt. Các quận Wuhou và Qingyang hôm thứ Ba đã đóng cửa nhiều địa điểm du lịch, đồng thời lên kế hoạch trì hoãn việc bắt đầu học kỳ mùa thu cho các trường học. Trước đó, quận Jinniu vào thứ Hai đã thắt chặt các biện pháp kiểm dịch. Ba quận có tổng cộng khoảng 3,5 triệu cư dân.

Chợ điện tử lớn nhất thế giới ở Huaqiangbei cũng đã bị đóng cửa, mặc dù chỉ có 35 trường hợp nhiễm được báo cáo tại thành phố hơn 18 triệu dân này.

Tại thành phố Thạch Gia Trang, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 3 tiếng rưỡi lái xe, bốn quận lớn đã yêu cầu hơn 3 triệu cư dân làm việc tại nhà, trừ những người làm công việc thiết yếu, cho đến chiều thứ Tư.

Trung Quốc là nền kinh tế toàn cầu lớn duy nhất hiện vẫn duy trì chính sách Zero-COVID. Việc phong tỏa, hạn chế đi lại và xét nghiệm hàng loạt đã làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh và làm giảm tốc độ tăng trưởng.

Bất chấp các ảnh hưởng, Bắc Kinh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách Zero COVID này trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản, dự kiến ​​diễn ra trong vòng ba tháng tới.

Việc xử lý đại dịch được nhiều người coi là trọng tâm trong di sản chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình, người được dự đoán sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có.

Khmer Times: Ba người Trung Quốc bị bắn tử vong tại chung cư ở Campuchia

Cảnh sát Campuchia hiện đang điều tra vụ việc 3 người đàn ông Trung Quốc được cho là bị bắn tử vong tại một chung cư ở Phnom Penh hôm 28/8 vừa qua, theo tờ Khmer Times.
bắn tử vong
Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Chụp màn hình/Khmer Times)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 28/8 tại chung cư Gold Class tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Cảnh sát xác định danh tính 3 người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi 30.

Theo cảnh sát Campuchia, tên của 3 người là Xiao Ling, Ah Wei và Ah Hong. Giới chức chưa tìm được hộ chiếu của cả 3 nạn nhân. Người phát hiện ra vụ việc là Hsu Yu Lin, người Đài Loan và là bạn của một trong 3 nạn nhân.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một khẩu súng lục Glock, 41 viên thuốc và 43,67 gram ketamine, Khmer Times đưa tin. Lực lượng cảnh sát chuyên trách đang điều tra vụ việc và khám nghiệm pháp y.

Trước đó, tối 30/7, Campuchia cũng phát hiện 2 công dân Trung Quốc bị bắn tử vong tại sòng bạc Tong Fang Palirin tại thành phố Sihanoukville. Hai người đàn ông và một phụ nữ Trung Quốc đã bị bắt giữ.

Ở một diễn biến khác, vào sáng hôm 26/8, một người đàn ông Việt Nam (34 tuổi) đã bị một đám đông cầm gậy đánh tử vong bên ngoài sòng bạc ở Bavet, Campuchia.

Thời gian gần đây, báo chí đã đưa tin về tình trạng người Việt bị lừa đi lao động bất hợp pháp ở các casino của Campuchia với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Hôm 18/8 vừa qua, 42 người Việt làm ở một casino tại tỉnh Kandal, Campuchia đã phải bơi qua sông để về nước vì điều kiện làm việc khắc nghiệt, trong đó 40 người qua sông thành công, một người bị nước cuốn trôi, một người bị bắt lại.

Giới chức trách Campuchia tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc truy quét nạn buôn người. Ngày 26/8 vừa qua, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho biết từ đầu năm tới hôm 20/8, quốc gia này đã giải cứu được khoảng 865 người nước ngoài khỏi nạn buôn bán người trong 87 vụ buôn bán.

Phan Anh

Ericsson và Nokia dự định rút hoàn toàn hoạt động khỏi Nga

(Ảnh: OleksSH/Shutterstock)

Hôm 29/8 vừa qua, công ty Ericsson của Thụy Điển thông báo sẽ dần rút khỏi Nga trong những tháng tới trong khi Nokia của Phần Lan cho biết có kế hoạch rút hoàn toàn trước cuối năm nay, qua đó nối dài thêm danh sách hàng trăm công ty phương Tây rời khỏi “xứ sở bạch dương”.

Trong khi Ericsson đã đình chỉ vô thời hạn doanh nghiệp tại Nga vào tháng 4, Nokia cũng đã thông báo rút hoàn toàn khỏi nước này. Nokia sẽ duy trì hiện diện chính thức cho tới khi thủ tục pháp lý hoàn tất. Hiện Ericsson còn khoảng 400 nhân viên ở Nga và công ty sẽ hỗ trợ tài chính cho những người bị ảnh hưởng. Nokia, với khoảng 2.000 nhân viên ở Nga, cho biết những hoạt động còn lại tại nước này liên quan đến việc duy trì giới hạn các mạng quan trọng để tuân thủ các hợp đồng.

Trong bối cảnh Ericsson và Nokia rút khỏi Nga, các nhà khai thác di động MTS và Tele2 của Nga được cho là sẽ tăng cường hợp tác với các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE.

Hôm 27/8 vừa qua, tập đoàn Dell Technologies Inc. của Mỹ thông báo đã ngừng mọi hoạt động tại Nga sau khi đóng cửa văn phòng vào giữa tháng 8 này.

Công ty máy tính của Mỹ này, vốn là nhà cung cấp máy chủ quan trọng ở Nga, đã tham gia cùng những doanh nghiệp khác trong việc hạn chế các hoạt động kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2 vừa qua. Người phát ngôn của Dell, ông Mike Siemienas cho biết từ giữa tháng này, hãng đã đóng cửa các văn phòng của mình và ngừng mọi hoạt động tại Nga. Trước đó, từ tháng 2, Dell đã quyết định không bán, cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ các sản phẩm ở Nga và Belarus.

Phan Anh

Related posts