Tin thế giới trưa thứ Năm: Quân Ukraina đang di chuyển đến sát ngoại ô Kherson

Quân đội Ukraine đang tự tin tiến về Kherson

Quân đội Ukraine đang tự tin tiến về Kherson. Đầu ngày 31, họ ở cách ngoại ô thành phố khoảng 20 km. Trong ngày, các lực lượng vũ trang đã có những bước tiến, nhưng rất khó đoán được là bao nhiêu. Chuyên gia quân sự Ukraina Oleg Zhdanov đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với chuyên gia truyền thông Natalia Moseichuk.

Theo ông, Bộ Tổng tham mưu Ukraina hiện không bình luận về việc chính xác tiền tuyến ở khu vực Kherson đã thay đổi như thế nào. Đồng thời, CNN đưa tin rằng đã có những thay đổi đáng kể có lợi cho quân đội Ukraine. Nhưng có một số chi tiết cụ thể, đó là : “Vẫn còn hơn 10 km tới Kherson. Đó là điều chắc chắn”, ông Zhdanov tuyên bố.

Chuyên gia lưu ý rằng hiện nay Lực lượng vũ trang Ukraian đang chống lại quân Nga ở hữu ngạn của sông Dnepr.

“Tôi đã dự đoán rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiêu diệt nhóm này một cách có hệ thống và có phương pháp với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay. Bây giờ, các tuyến đường hậu cần bị gián đoạn. Đây là những gì chúng ta đang quan sát được đến ngày thứ ba … “, ông Zhdanov lưu ý.

Chuyên gia nhận định rằng quân Nga ở vùng Kherson không chỉ bị bao vây. Họ cũng chia cắt làm đôi. Các giao lộ qua sông Inhulets đã bị phá hủy. Không có mối liên hệ nào giữa hai bộ phận của quân Nga.

Ông Zhdanov nhấn mạnh rằng có sự hoảng loạn thực sự giữa những người chiếm đóng. Người Nga hiểu rằng những cây cầu đã bị phá hủy, không có đường rút lui, và họ đang bị mắc kẹt.

Ông Zhdanov kể lại rằng một tháng trước, cư dân vùng Kherson đã kể lại việc người Nga mua hết tàu thuyền, xuồng hơi ở đó sau vụ tấn công cầu Antonivsky với hy vọng có cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, như các chuyên gia lưu ý, việc vượt qua sông Dnipro sẽ cực kỳ khó khăn, và với trang thiết bị và đạn dược – đó là điều gần như không thể.

Trong trường hợp giành quyền kiểm soát phía hữu ngạn của Dnepr, Lực lượng vũ trang Ukraina sẽ kiểm soát hướng Zaporizhian của đối phương.

“Chúng ta thực sự đang cắt đứt các tuyến đường tiếp viện của nhóm này khỏi lãnh thổ Crimea. Và địa hình ở đó trống đến mức nếu không có các khu vực đông dân cư, thì không thể có được chỗ ẩn nấp ở đó”, ông nói.

Theo ông, lực lượng hàng không chiến đấu của Ukraine đang tích cực hoạt động trên hướng Kherson, nhưng phòng không Nga trong khu vực thực tế không tồn tại nữa.

Trần Phong

Vũ khí phương Tây liên tục đổ về, tiếp đà phản công cho quân đội Ukraina

Pháo tự hành Archer của Thụy Điển (Ảnh: Wikimedia Commons).

Quân đội nhiều nước phương Tây đã liên tục chuyển giao thêm vũ khí nhằm hỗ trợ đà phản công của Ukraina ở khu vực miền Nam.

Trong một thông báo được đưa ra hôm 31 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde tuyên bố nước này sẽ cung cấp một gói hỗ trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho quân đội Ukraina.

Trong gói hỗ trợ lần này, Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraina một số lượng lớn đạn pháo để tiếp sức cho chiến dịch phản công giành lại vùng lãnh thổ phía Nam nước này.

Bên cạnh đó, Stockholm cũng để ngỏ khả năng cung cấp cho Kyiv hệ thống pháo tự hành uy lực Archer cùng tổ hợp phòng không RBS-70. Các chuyên gia phân tích nhận định các vũ khí hiện đại này sẽ sớm được chuyển đến Ukraina. Thụy Điển đã cam kết về một gói viện trợ với tổng trị giá lên tới 100 triệu euro cho Ukraina.

Trước đó, Cộng hòa Séc đã chuyển đến Ukraina 72 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Quyết định này được đưa ra sau khi Đức đồng ý hỗ trợ Cộng hòa Séc thay thế số xe tăng T-72 này bằng các xe tăng Leopard hiện đại hơn.

Theo đó, sau khi gửi xe tăng T-72 cho Ukraina, Prague sẽ nhận được 15 xe tăng Leopard 2, 20 xe tăng Leopard 2A4 cùng 40 xe tăng 2A7 từ Berlin.

Trong thời gian gần đây, các đồng minh phương Tây đã liên tục gửi thêm vũ khí cho quân đội Ukraine\a nhằm tăng cường hỏa lực và năng lực tác chiến cho lực lượng này trong chiến dịch phản công giành lại miền Nam.

Hôm 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraina. Trong gói viện trợ này, Kyiv sẽ nhận được từ Washington: 6 hệ thống hoả tiễn đất đối không tiên tiến NASAMS, 245.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm, 65.000 đạn cối cỡ nòng 120mm, 24 radar phản pháo, các hệ thống máy bay không người lái (UAV) Puma, linh kiện hỗ trợ cho UAV Scan Eagle, tổ hợp thiết bị chống UAV VAMPIRE, hoả tiễn dẫn đường bằng tia laser, cùng ngân sách cho việc huấn luyện và bảo trì.

Trần Phong

Biên phòng Ukraina san phẳng kho đạn của Nga ở Donetsk bằng hoả tiễn chống tăng

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 31/8, lực lượng biên phòng Ukraina tuyên bố các đặc nhiệm thuộc lực lượng này đã phát hiện và phá hủy một tòa nhà được quân đội Nga sử dụng làm kho chứa đạn dược và vũ khí ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraina.

Theo đó, tòa nhà ở thành phố Sloviansk đã bị phát hiện bởi các máy bay không người lái (UAV) trinh sát. Sau đó, các binh sĩ Ukraina đã sử dụng hỏa lực từ hoả tiễn chống tăng để tấn công vào tòa nhà này.

Lực lượng biên phòng Ukraina khẳng định kho vũ khí của Nga đã bị san phẳng. Bên cạnh đó, 4 binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga đã thiệt mạng sau màn tập kích ngày 31/8.

Trước đó, vào ngày 9/8, giới chức biên phòng Ukraina cho biết các thành viên thuộc lực lượng này, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát quốc gia cùng chó nghiệp vụ, đã phát hiện một hầm chứa vũ khí tại khu vực sát với biên giới Belarus.

Hơn 1.600 hộp đạn, lựu đạn chống tăng, súng phóng lựu nòng trơn cùng mìn chống tăng có ngòi nổ đã được tìm thấy trong căn hầm này. Ngoài ra, lực lượng biên phòng Ukraina cũng đã tìm thấy nhiều trang phục tác chiến được cho là của quân đội Nga.

Các chuyên gia nhận định căn hầm bị phát hiện có thể là điểm tập kết vũ khí mà các lính trinh sát thuộc quân đội Nga sử dụng trong quá trình do thám lãnh thổ Ukraina từ bên kia biên giới Belarus.

Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov hôm qua cũng cho biết khoảng 10 vụ nổ đã xảy ra vào ngày 31 tháng 8 tại Zaporizhzhia, gần Melitopol, nơi tập trung các thiết bị quân sự của Nga.

Trần Phong

Related posts