60% doanh nghiệp của Anh có nguy cơ đóng cửa vì chi phí năng lượng tăng với tốc độ tên lửa

Một bình chứa khí không sử dụng được chụp ở vùng ngoại ô Beswick của Manchester, phía tây bắc nước Anh vào ngày 21/09/2021. (Ảnh của PAUL ELLIS / AFP qua Getty Images)

Các nhà sản xuất của Anh đang cảnh báo rằng chi phí năng lượng của họ đã vượt quá tầm kiểm soát, với gần một nửa báo cáo rằng hóa đơn tiền điện đã tăng hơn 100% trong 12 tháng qua.

Make UK, tổ chức thương mại đại diện cho 20.000 nhà sản xuất, đang gây sức ép buộc chính phủ phải hành động ngay lập tức đối với cuộc khủng hoảng năng lượng, nói rằng các công ty phải đối mặt với việc cắt giảm sản lượng hoặc đóng cửa.

“Cuộc khủng hoảng hiện tại đang khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với một lựa chọn rõ ràng – cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa hoàn toàn nếu sự trợ giúp không đến sớm”, Make UK cho biết trong một tuyên bố.

Tổ chức cho biết 12% các nhà sản xuất “đáng lo ngại” đã cắt giảm việc làm do kết quả trực tiếp của việc tăng hóa đơn năng lượng. Họ nói rằng nếu các hóa đơn tiếp tục tăng và giá tăng hơn 50%, điều mà họ mong đợi có thể xảy ra trong 12 tháng tới, thì các hành động quyết liệt hơn như đóng cửa và ngừng cung cấp dịch vụ dư thừa sẽ trở nên không thể tránh khỏi.

Ngành công nghiệp sản xuất, đã tạo ra việc làm cho 2,5 triệu người, là ngành công nghiệp gần đây nhất đã ra thông báo rằng nó đang chịu ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao.

Vào ngày 23/08, Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ đã cảnh báo về “một thế hệ doanh nghiệp bị phá sản, người dân mất việc làm, và cả tiềm năng kinh doanh” với các cửa hàng bán ‘fish and chips’ phải đối phó với mức tăng 52.000 bảng Anh (60.000 USD) chi phí tiện ích.

Các ông chủ của nhà máy bia và quán rượu ở Anh cho biết hóa đơn tiền điện và khí đốt sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều hơn so với các cuộc phong tỏa đã làm. Một số quán rượu cổ ở Anh, một số đã rất chật vật để tồn tại sau phản ứng của chính phủ đối với COVID-19, có thể nhận được những đơn hàng cuối cùng của mình.

Giới hạn giá

Cung cấp máy cân từ năm 1715, John White & Son là công ty gia đình lâu đời nhất của Scotland.

Giám đốc Tài chính Bethan Onuonga nói với The Epoch Times rằng giới hạn giá trong vòng từ 12 đến 18 tháng sẽ giúp ích cho công ty.

Ông Onuonga cho biết: “Về mặt quản lý, chúng tôi vừa phải cân đối chi phí, sản phẩm, phạm vi để đáp ứng nhu cầu gia tăng chi phí tiện ích”.

Ông nói thêm rằng mọi thứ hiện tại đều có thể quản lý được nhưng “bây giờ là lúc để tạm dừng”.

“Chúng tôi sẽ làm việc theo một số giờ cố định và sẽ duy trì trong 8 tháng nữa. Nhưng các báo cáo số liệu mà chúng tôi nhận được chỉ còn 30–50% so với những gì chúng tôi có trước đây”, ông Onuonga nói thêm.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ mới Liz Truss sẽ chịu áp lực hỗ trợ để giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp đối phó với khó khăn này. Bà ấy hứa rằng bà ấy sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí năng lượng trong vòng một tuần sau khi trở thành cư dân mới của Số 10 Phố Downing.

Khi được phóng viên BBC Laura Kuenssberg hỏi vào Chủ nhật, rằng cô ấy dự định làm gì về các hóa đơn năng lượng, bà Truss nói: “Trước khi bạn được bầu làm thủ tướng, bạn không có đủ tiềm lực để hoàn thành công việc. Đây là lý do tại sao sẽ mất một tuần để sắp xếp các kế hoạch chính xác và đảm bảo rằng chúng tôi có thể công bố chúng. Đó là lý do tại sao tôi không thể đi vào chi tiết ở giai đoạn này. Càng chi tiết sẽ càng sai lầm”.

Để giúp các doanh nghiệp Vương quốc Anh, Make UK cho biết chính phủ mới cần khẩn trương thực hiện các hành động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tổ chức này gợi ý rằng việc loại bỏ Hỗ trợ Giá Carbon để giảm chi phí điện sẽ giúp các công ty tiết kiệm gần 90.000 bảng Anh (103.000 USD) mỗi năm.

Tổ chức Make UK cũng nói thêm rằng Giới hạn giá của ngành Khám phá, sẽ cố định giá ở một tỷ lệ đã thỏa thuận, có thể được tài trợ bởi chính phủ hoặc có thể bằng cách làm việc với các ngân hàng.

Minh Đăng

Related posts