Tin VN trưa thứ Tư: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga

Việt Nam, Myanmar, Thái Lan thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga

Trong các nước ASEAN, hiện chỉ có Singapore đủ sức mạnh áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Moscow. (Ảnh: Tawin Mukdharakosa/Shutterstock)

Từ việc thu hút nhiều khách du lịch Nga hơn đến thúc đẩy giao dịch thương mại, các quốc gia Đông Nam Á đang củng cố quan hệ kinh tế với Nga với hy vọng kiềm chế lạm phát và thúc đẩy sự phục hồi của họ sau đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán), theo Nikkei Asia.

Mỹ và các nước châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Tuy vậy, những nỗ lực này có thể bị cản trở bởi các quốc gia kinh tế mới nổi khi họ ưu tiên giải quyết những “cơn gió ngược kinh tế” của chính họ.

Thái Lan cho biết hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot sẽ nối lại hoạt động thường xuyên giữa Moscow và Phuket vào cuối tháng 10. Được biết, Phuket là một điểm đến phổ biến của khách du lịch Nga, nhưng tuyến đường đã bị đình chỉ sau khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu cuối tháng 2.

Việc nối lại sẽ mang lại lợi ích cho du lịch Thái Lan, Yuthasak Supasorn, Thống đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết.

Với việc Trung Quốc tiếp tục các hạn chế đi lại chặt chẽ theo chiến lược ‘không COVID’ (Zero-COVID), Nga chiếm nhiều khách du lịch nước ngoài nhất đến Thái Lan trong tháng Giêng và tháng Hai, trước cuộc xâm lược. Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 1 triệu khách du lịch Nga trong năm nay, ngay cả khi Liên minh châu Âu đặt ra các rào cản đối với những du khách như vậy.

Thái Lan và Nga cũng đồng ý mở rộng thương mại song phương trong cuộc họp tháng 5, nhằm đạt 10 tỷ USD vào năm 2023 – gần gấp bốn lần so với năm 2021.

Trước đó, Thái Lan là quốc gia chủ trì hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm nay, xuất khẩu ôtô và thực phẩm sang Nga, trong khi nhập khẩu dầu thô và phân bón.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Nga đã tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 18/8 về việc mở rộng xuất khẩu lúa mì, giới chức trách Nga cho biết. Các chuyến hàng của Nga đến Việt Nam đã giảm xuống dưới 190.000 tấn vào năm 2021 từ 2,6 triệu tấn vào năm 2018 sau khi hạt cây kế có khả năng xâm lấn được tìm thấy trong lúa mì.

Nga dự định vận chuyển một lô lúa mì thử nghiệm không có cây kế đến Việt Nam vào đầu tháng 9. Giá lúa mì đang tăng cao khi cuộc chiến làm gián đoạn các chuyến hàng từ Ukraine, một nhà sản xuất hàng đầu cùng với Nga.

Ngũ cốc này được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để làm bánh mì và mì, do đó Hà Nội có thể hy vọng sẽ hạn chế giá cả ở nước này bằng cách tăng nhập khẩu từ Nga.

Từ chiến tranh hai miền Việt Nam, Moscow và Hà Nội đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ cho đến ngày nay. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến thăm Việt Nam vào tháng 7 và nhất trí tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực trong cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Thái Lan và Việt Nam là một phần của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tổ chức coi tính trung lập là nguyên lý cốt lõi. Thông cáo từ cuộc họp ngoại trưởng ASEAN vào tháng 8 đã kiềm chế chỉ trích đích danh Nga về cuộc xâm lược Ukraine. Tuy vậy, Singapore là thành viên duy nhất của nhóm 10 quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Myanmar, quốc gia có quân đội nắm quyền kiểm soát chính phủ vào tháng 2/2021, đã đặc biệt gần gũi với Nga trong những tháng gần đây. Nước này bắt đầu nhập khẩu dầu nhiên liệu của Nga sớm nhất là vào tháng 9 theo một thỏa thuận được thảo luận khi nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing đến thăm Nga vào tháng 7, một phát ngôn viên quân sự cho biết.

Ông Min Aung Hlaing đã đến thành phố cảng Vladivostok vào Chủ nhật để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, chuyến đi thứ ba của ông tới Nga kể từ khi lên nắm quyền. Ông sẽ gặp gỡ các quan chức Nga để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương về kinh tế và các lĩnh vực khác, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin.

Giá xăng dầu đã tăng hơn gấp 3 lần ở Myanmar kể từ khi quân đội tiếp quản, do sự mất giá của đồng kyat kết hợp với giá dầu thô tăng vọt. Quân đội muốn kiềm chế lạm phát, điều này chỉ được cho là sẽ làm trầm trọng thêm sự phản kháng của công chúng đối với sự kiểm soát của họ.

Thiên Tùng, theo Nikkei Asia

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Ít nhất 12 người chết

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú. (Ảnh: A.T)

Đã có ít nhất 12 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) xảy ra vào đêm qua.

Sáng 7/9, nhà chức trách tỉnh Bình Dương thông tin ban đầu về vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP. Thuận An.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/9 tại quán karaoke An Phú thuộc phường An Phú (TP. Thuận An).

Vào thời điểm trên, quán karaoke bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Quán karaoke có 3 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của quán. 

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa và khói bốc lên nghi ngút, lan qua các phòng khác của quán khiến nhiều nhân viên và khách bị mắc kẹt bên trong. Một số người đã nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân trong tình trạng hoảng loạn.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Thuận An đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, tìm kiếm những người còn mắc kẹt. 

Tới 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tại hiện trường, nhà chức trách đã tìm thấy 12 người chết, 2 người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn.

Trong sáng nay, nhà chức trách tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường khu vực quán karaoke, tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Việt Hưng

Bắt giam cán bộ quản lý thị trường vì đánh đập bạn gái nhập viện

Công an thi hành lệnh bắt giữ Lê Trọng Nhạc (ảnh: Thanh Niên).

Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá) hôm chiều 6/9 cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trọng Nhạc (36 tuổi, ngụ P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa), cán bộ thuộc Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó như PLO đã đưa tin, ngày 23/8 bà NTD có đơn cầu cứu khẩn cấp đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc chị gái mình là chị NTV (37 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) bị bạn trai là ông Lê Trọng Nhạc đánh đập dã man vào đêm ngày 21, rạng sáng 22/8.

Cụ thể, tối 21/8, ông Nhạc đón chị V đi ăn cơm tại một nhà hàng ở khu Đông Phát, TP. Thanh Hóa, sau đó đi hát karaoke ở phường Đông Hương. Tại đây, khi chị V. hát đôi với một người tên L. và bị ông Nhạc đã đánh ngay tại phòng hát. Sự việc được nhiều người chứng kiến.

Bị đánh, chị V chạy xuống tầng 1 và được một người bạn đưa về bằng ô tô riêng. Tuy nhiên trên đường về, ông Nhạc chặn xe, buộc chị V phải sang ngồi ô tô của ông Nhạc. Ông Nhạc không đưa chị V về nhà mà lái xe đưa vào khu đô thị xanh (TP. Thanh Hóa). Tại đây, ông Nhạc đánh chị V từ 23 giờ đêm 21/8 đến khoảng 3 giờ sáng 22/8.

Trong khoảng thời gian này, chị V bị đánh ngất xỉu nhiều lần, mỗi lần như thế ông Nhạc đều dùng chai nước suối hắt vào mặt cho tỉnh. Chưa hết, ông Nhạc còn lột hết quần áo chị V rồi quay phim, chụp ảnh rồi đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung lên mạng xã hội…

Ông Nhạc sau đó còn đánh chị V nhiều lần rồi đưa về chung cư ở phường Đông Vệ, dìu lên phòng và ra về.

Đến trưa 22/8, chị V được bạn của con gái đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng tổn thương khắp cơ thể, mắt mũi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận chị V bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt, phải khâu, ngoài ra trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã ra quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 31/8 của Trung tâm Pháp y Thanh Hóa kết luận chị V bị tổn thương cơ thể 21%.

Hội An

Related posts