Tin VN sáng thứ Sáu: Blogger Lê Anh Hùng bị kết án 5 năm tù trong phiên toà không luật sư

Blogger Lê Anh Hùng bị kết án 5 năm tù trong phiên toà không luật sư

Blogger Lê Anh Hùng bị kết án năm năm tù trong phiên toà không luật sư
Ông Lê Anh Hùng trước khi bị bắt giam. Facebook Lê Anh Hùng

Nhà bất đồng chính kiến Lê Anh Hùng bị kết án năm năm tù từ hôm 30/8, nhưng mãi một tuần lễ sau đó gia đình mới được thông báo khi gọi điện thoại cho điều tra viên.

Sau hơn bốn năm bị tạm giam và buộc chữa trị trong bệnh viện tâm thần, blogger Lê Anh Hùng bị đưa ra xét xử về cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Bà Trần Thị Niêm – mẹ của ông Hùng nói với phóng viên của Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại như sau:

“Vừa qua tôi gọi điện hỏi chú công an điều tra, chú ấy bảo đã xử hôm 30/8. Tôi mới hỏi (bị kết án- PV) bao nhiêu năm, chú ấy nói năm năm.”

Điều tra viên của công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, sau khi trừ đi hơn bốn năm trong trại tạm giam và bệnh viện tâm thần kể từ khi bị bắt “có lẽ sang năm anh ấy sẽ về.”

Chúng tôi gọi cho số điện thoại di động của điều tra viên Công an thành phố Hà Nội, người thụ lý vụ án nhưng không có người bắt máy. Phóng viên gọi cho Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội theo số điện thoại ghi trên trang web của cơ quan này nhưng không thể kết nối.

Trước đây, luật sư Nguyễn Văn Miếng, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh có ký hợp đồng hỗ trợ pháp lý bảo vệ cho ông Lê Anh Hùng, nhưng sau đó ông Hùng từ chối luật sư. Ông Miếng nói với RFA qua ứng dụng nhắn tin:

“Việc anh Hùng, gia đình có bức xúc và anh Hùng có giấy từ chối luật sư sau khi anh ra khỏi trại tâm thần và sau khi tôi có một lần tiếp xúc với anh ấy.  Nên An ninh điều tra ra thông báo cho tôi biết không tiếp tục nữa.”

Do không còn là luật sư bào chữa cho nhà bất đồng chính kiến này, nên ông Miếng không được thông báo gì về phiên xử.

Báo chí nhà nước hoàn toàn im lặng về phiên toà xét xử ông Lê Anh Hùng.

Ông Hùng sinh năm 1973, là blogger của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) chuyên viết về chính trị ở Việt Nam.

Ông là thành viên của 2 tổ chức dân sự không được chính phủ Việt Nam công nhận bao gồm Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Hội Anh em Dân chủ, hai tổ chức bị đàn áp trong mấy năm qua với hàng chục thành viên bị kết án tù dài hạn.

Ông Hùng bị bắt ngày 5/7/2018 sau khi gửi hàng trăm đơn thư lên nhiều cơ quan trung ương tố cáo Phó Thủ tướng thời điểm đó là ông Hoàng Trung Hải buôn lậu và làm gián điệp cho Trung Quốc.

Đến tháng 4 năm 2019, cơ quan điều tra đưa ông Hùng vào Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để buộc ông phải điều trị bệnh tâm thần. Theo gia đình, trong thời gian đó ông bị chích thuốc và bị đối xử tàn nhẫn.

Hồi tháng 5 vừa qua, cơ quan công an đưa blogger này trở lại Trại tạm giam số 1 chờ hầu tòa sau hơn ba năm bị cưỡng bức điều trị tâm thần.

Ngay sau khi có tin blogger Lê Anh Hùng bị bắt, tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo lên án việc bắt giữ ông và cho rằng chính quyền Việt Nam dùng các điều luật hà khắc để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích ôn hòa.

Từ đầu năm đến nay, các tòa án Việt Nam kết án ít nhất 21 người hoạt động, blogger. Mười trong số họ bị kết án theo tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” với mức án từ một năm đến năm năm tù giam.

RFA

Mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỷ đồng, 5 giám đốc bị khởi tố

Ông Nguyễn Đức Hậu (áo xanh sậm), Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung nghe công an đọc lệnh bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

5 giám đốc doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình bị kết luận mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép với tổng số tiền ghi trong hóa đơn lên đến hơn 451 tỷ đồng. Đây chưa phải con số sai phạm cuối cùng khi còn một công ty khác liên quan đang bị điều tra về hành vi tương tự, được hoàn thuế gần 100 tỷ đồng.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn đỏ trái phép xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (địa chỉ tại số 104, đường Lương Văn Tụy, phố Nhật Tân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Năm giám đốc bị khởi tố, bị bắt giữ để điều tra cùng về hành vi Mua bán hóa đơn trái phép, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 203 Bộ Luật hình sự:

– Nguyễn Đức Hậu (SN 1978) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Linh Nhung (sau đây gọi là Công ty Linh Nhung)
– Nguyễn Đô Thành (SN 1962) – Giám đốc Công ty TNHH Hà Trường Thành
– Cao Văn Chung (SN 1964) – Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thịnh Mãi
– Dương Quốc Trung (SN 1989) – Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại Mạnh Trường
– Vũ Việt Cường (SN 1987, đều ngụ ở tỉnh Nam Định) – Giám đốc Công ty TNHH Quốc Thịnh Vượng.

Ngoài ra, Trần Đức Hiếu (SN 1971, ngụ TP Nam Định) – trung gian môi giới mua bán hóa đơn và Bá Thị Hiền (SN 1988, ngụ TP Ninh Bình) – kế toán của Công ty Linh Nhung cũng bị khởi tố.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2016 – 2020, Công ty Linh Nhung đã mua 187 hóa đơn GTGT trái phép của 32 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, 31 doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định) với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỷ đồng; trong đó có 93 hoá đơn GTGT khống của 10 doanh nghiệp tại 2 tỉnh nói trên với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ trước thuế là trên 230 tỷ đồng.

Liên quan đến việc mua bán hóa đơn của Công ty Linh Nhung, còn có Công ty TNHH Nam Phương Ninh Bình (sau đây gọi là Công ty Nam Phương) do bà B.T.K.N làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đang bị Công an tỉnh Ninh Bình điều tra việc hoàn thuế.

Việc điều tra được tiến hành theo một số đơn thư tố cáo cơ quan thuế ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện sai quy định về thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp, được gửi tới sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Linh Nhung (tháng 6/2021), bắt giám đốc Nguyễn Đức Hậu.

Theo báo Tiền Phong, thông tin vi phạm xảy ra tại Công ty Nam Phương chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Theo tài liệu báo này thu thập được, từ năm 2016 đến năm 2020, tổng giá trị hàng hóa mua vào của Công ty Nam Phương là hơn 1.000 tỷ đồng, thuế đầu vào là hơn 96 tỷ đồng. Hàng hóa, dịch vụ mua vào chủ yếu là gỗ keo tròn, dăm gỗ từ các hộ dân ở Hòa Bình, Ninh Bình và Phú Thọ.

Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty Nam Phương đã sử dụng trên 1000 hóa đơn GTGT đầu vào của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kê khai thuế. Trong đó, chỉ riêng Công ty Linh Nhung đã xuất cho Công ty Nam Phương hơn 90 hóa đơn GTGT với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là trên 460 tỷ đồng.

Công ty này cũng đang bị điều tra việc mua bán hóa đơn chứng từ liên quan đến việc hoàn thuế với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng trong 5 năm.

Đáng lưu ý, Công ty Nam Phương cũng có địa chỉ tại số 104, đường Lương Văn Tụy, phố Nhật Tân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình – địa chỉ của Công ty Linh Nhung.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Hoàng Nhật Trường, Chánh văn phòng Cục Thuế Ninh Bình cho hay Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế; phía cơ quan công an đã thu giữ hồ sơ để điều tra xác minh đối với các nội dung hoàn thuế của Công ty Nam Phương.

Bảo Minh

Related posts