Tên lửa Hellfire của Mỹ đang tới Ukraina khi chiến trường quan trọng ở Kherson đang nóng lên

Trần Phong

Các tên lửa Hellfire do Mỹ sản xuất đang được Na Uy gửi tới Ukraine.

Các tên lửa Hellfire do Mỹ sản xuất đang được Na Uy gửi tới Ukraine trong bối cảnh lực lượng vũ trang của nước này đang thúc đẩy chiếm lại thành phố Kherson và khu vực do Nga chiếm đóng xung quanh nó.

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết hôm thứ Năm: “Na Uy sẽ tặng các tên lửa Hellfire cho Ukraine. Khoản quyên góp này bao gồm khoảng 160 tên lửa, bệ phóng và các đơn vị dẫn đường. Ukraine cũng sẽ nhận được thiết bị nhìn ban đêm được lấy từ kho của Lực lượng Vũ trang Na uy”.

Tên lửa Hellfire của Na Uy do Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Khoản quyên góp được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu với các lực lượng Nga khi họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát Kherson từ những người chiếm đóng. Người Nga đã chiếm đóng khu vực này ngay sau khi cuộc tấn công vào Ukraine bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Phát biểu với báo giới trong tuần này, Thư ký báo chí Ngũ Giác Đài Pat Ryder nói rằng Ukraine đã “tiếp tục các hoạt động tấn công” ở Kherson và “tiếp tục tiến lên”.

“Chúng tôi biết rằng họ đã chiếm lại một số ngôi làng”, Ryder nói.

Trong một tuyên bố về tên lửa Hellfire, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bion Arild Gram cho biết, “Đây là loại vũ khí mà Ukraine đã yêu cầu, và nó sẽ hữu ích trong cuộc chiến chống lại lực lượng xâm lược của Nga. Tên lửa này rất dễ vận hành và có thể được sử dụng chống lại các mục tiêu trên bộ và trên biển. “

Ông Grăm nói thêm, “Cho đến nay, chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi đã tài trợ các hệ thống và thiết bị quân sự từ nguồn dự trữ của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cần hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng để duy trì việc cung cấp thiết bị quân sự cần thiết cho Ukraine. Ukraine cũng sẽ nhận được nhiều thiết bị hiện đại và hiệu quả hơn”.

Phát biểu với Newsweek vào tháng 8, Peter Rutland, giáo sư Nghiên cứu Nga, Đông u và Á- u tại Đại học Wesleyan, nói rằng “việc chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng của tỉnh Kherson ở bờ tây của Dnepr sẽ là một chiến thắng chính trị và tâm lý đối với Kyiv”.

“Thành phố Kherson là thủ phủ tỉnh duy nhất đã rơi vào tay Nga”, ông Rutland cho biết.

Hôm thứ Tư, đơn vị Tình báo Quốc phòng Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng nước này đã đăng đoạn băng ghi âm cuộc gọi giữa một thành viên quân đội Nga và vợ của anh ta. Người đàn ông này đã được nghe nói về Kherson và cho biết, “Tất cả các cây cầu đều bị phá hủy, bọn anh ở đây đang hoàn toàn hỗn loạn”.

Mỹ viện trợ cho Ukraina đạn pháo dẫn đường chính xác nhất để đối phó Nga

Trần Phong

Ngũ Giác Đài đã và đang viện trợ cho Ukraina dòng đạn pháo dẫn đường chính xác nhất trong kho vũ khí nước này,

Ngũ Giác Đài đã và đang viện trợ cho Ukraina dòng đạn pháo dẫn đường chính xác nhất trong kho vũ khí nước này, nhằm hỗ trợ lực lượng Kyiv đối phó với Nga.

Theo một tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ được Bloomberg trích dẫn, Washington đã quyết định viện trợ cho Ukraina đạn pháo Excalibur, dẫn đường bằng công nghệ định vị toàn cầu (GPS) và vệ tinh.

Cụ thể trong một tài liệu về ngân sách của Ngũ Giác Đài, cơ quan này dự kiến chi 92 triệu USD nhằm “mua sắm đạn pháo M982 Excalibur thay thế cho số hỏa lực đã được chuyển cho Ukraina đối phó Nga”.

Excalibur là loại đạn thông minh, có thể sử dụng tọa độ GPS được các máy bay không người lái (UAV) trinh thám cung cấp để bắn vào mục tiêu quân sự quan trọng của đối thủ.

Thông thường, với đạn pháo không dẫn đường, các quân nhân phải chấp nhận bắn một vài phát không chính xác, sau đó căn chỉnh lại đường bắn để dò ra tọa độ chuẩn của mục tiêu.

Excalibur lần đầu được sử dụng ở Iraq hồi năm 2007 trong những kế hoạch nhằm tiêu diệt các nhân vật khủng bố khét tiếng, như lãnh đạo al-Qaeda Abu Jurah và tay chân thân tín. Theo Bloomberg, đây được xem là dòng đạn pháo chính xác nhất của Mỹ.

Excalibur, vốn do 2 nhà thầu Raytheon và BAE Systems sản xuất, tương thích với pháo dã chiến M777 cỡ nòng 155mm mà Mỹ đã chuyển cho Ukraina trước đó.

Loại đạn pháo này có tầm bắn 40km, cho phép các chỉ huy chiến trường tấn công mục tiêu chính xác hơn.

Khoản chi 92 triệu USD của Mỹ tương đương với 900 quả Excalibur, vì mỗi quả có giá từ 98.700-106.400 USD.

Dòng đạn pháo được trang bị tính năng GPS này có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và những địa hình hiểm trở. Theo giới quan sát, Excalibur có thể cùng với giàn hoả tiễn phóng loạt HIMARS trở thành vũ khí để Ukraina đối phó với chiến thuật mưa hỏa lực áp đảo của Nga trên các chiến trường.

Trên thực tế, Ukraina sẽ khó có thể có đủ hỏa lực để cân bằng với Nga. Nhưng trên lý thuyết, họ có thể đạt được hiệu quả tác chiến cao lên rất nhiều khi sử dụng một lượng đạn hạn chế nhưng chính xác và mạnh mẽ hơn nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Nga.

Mặc dù vậy, hệ thống dẫn đường bằng GPS cũng được xem là một điểm yếu tiềm tàng của hệ thống vũ khí hiện đại. Trong kịch bản quả đạn bị đứt liên lạc với hệ thống vệ tinh dẫn đường, hoặc bị gây nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử, hỏa lực sẽ không còn có thể tấn công chính xác mục tiêu như kỳ vọng. Tại Ukraina, Nga cũng đang khai triển các hệ thống tác chiến điện tử uy lực, dày đặc, nên rủi ro trên lại tăng cao hơn.

Tướng Mỹ công bố hiệu suất ‘hủy diệt’ của HIMARS ở Ukraina

Trần Phong

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Mark Milley

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã hạ hơn 400 mục tiêu của Nga với sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ. Điều này đã được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Mark Milley, cho biết trong một cuộc họp tại căn cứ Ramstein.

Theo Reuters, vị tướng này nói: “Chúng tôi đang quan sát những thành công thực sự của Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống này, những thành công có thể đo lường được. Ví dụ, người Ukraine đã bắn trúng hơn 400 mục tiêu với sự hỗ trợ của HIMARS, chúng đã có tác động hủy diệt rất lớn”.

Các hệ thống HIMARS đầu tiên được đưa vào trang bị cho quân đội Ukraine vào tháng 6. Với sự trợ giúp của Hệ thống phóng nhiều tên lửa Mỹ, Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 80 km, đặc biệt đã làm nổ tung nhiều kho đạn, sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và đường tiếp tế của Nga. Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ coi bất kỳ mục tiêu nào của Nga trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở Crimea, là mục tiêu hợp pháp của họ.

Tổng cộng, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine 16 hệ thống HIMARS.

“Người Ukraine đang sử dụng từng hệ thống tên lửa có độ chính xác cao với độ chính xác và hiệu quả kinh hoàng”, một nguồn tin của Ngũ Giác Đài nói với Washington Post.

Các nhà chức trách Mỹ nghi ngờ các báo cáo của Matxcova về việc phá hủy các hệ thống này. Các quan chức Tòa Bạch Ốc lưu ý rằng các nhà chức trách Nga tuyên bố đã hạ được nhiều HIMARS hơn số đã được gửi đến Kyiv, vậy nên các tuyên bố của Nga không đáng tin cậy.

Related posts