Cựu chỉ huy quân đội: Nga đang chuốc lấy ‘thất bại lớn’, Ukraine đã ‘chiến thắng’

Igor Girkin, một cựu chỉ huy quân ly khai thân Nga ở Ukraine, hôm thứ Bảy cho biết quân đội Ukraine đã “chiến thắng” trong cuộc chiến chống Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc xâm lược quốc gia Đông Âu vào ngày 24 tháng 2, nhưng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine. Mặc dù có quy mô quân đội khổng lồ, nhưng Moscow đã không đạt được bất kỳ mục tiêu lớn nào. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công trong những ngày gần đây ở Kherson và khu vực Kharkiv trong nỗ lực giành lại lãnh thổ.

Hôm thứ Bảy, quân đội Ukraine đã đạt được những thắng lợi đáng kể gần Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, và buộc Nga phải rút lui khỏi các thành phố quan trọng bao gồm Izium và Kupyansk, theo Đài Châu Âu Tự do.

Girkin từ lâu đã được coi là một người theo đường lối cứng rắn chống Ukraine. Tuy nhiên, ông đã phải thừa nhận chiến thắng của Ukraine trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Bảy.

Ông viết rằng Nga đã phải chịu một “thất bại lớn” ở Kharkiv trong bối cảnh các báo cáo rằng quân đội Nga đã tháo chạy khỏi Kupyansk, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho Điện Kremlin kể từ khi Nga chiếm được thành phố này vào tháng Hai. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy cho biết việc Ukraine chiếm lại thành phố này sẽ giáng một “đòn mạnh” vào Nga.

Trong bài đăng của mình, ông Girkin nói thêm rằng vì Ukraine đã “thắng rồi”, Nga nên tập trung vào việc bảo toàn quân đội của mình.

Ông viết: “Giờ đây, trên thực tế, phía chúng ta chỉ có thể nói về cách ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn nữa và ngăn chặn sự leo thang của một thất bại”. “Bây giờ chúng ta nên nói về việc ngăn chặn Lực lượng vũ trang Ukraine bao vây và phá hủy các đội hình lớn của quân đội chúng ta.”

Chiến thắng của Ukraine ở Kupyansk và Izium diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Girkin nói rằng quân đội Nga chỉ có một hoặc hai ngày để mở các cuộc phản công nhằm vào Ukraine ở Izium hoặc đối mặt với thất bại.

Vào sáng thứ Bảy, các lực lượng Nga cũng đã rút khỏi Izium, theo Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Thông tin DPR do Nga cài đặt, Danylo Bezsonov. Ông mô tả tình hình là “tồi tệ”.

Các quan chức quốc phòng Anh cho biết cuộc phản công Kharkiv có thể khiến Nga bất ngờ. Sau khi phát động cuộc phản công hôm thứ Ba, các lực lượng Ukraine đã tiến hơn 30 dặm vào lãnh thổ do Nga nắm giữ trước đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu tối thứ Sáu rằng các lực lượng Ukraine “đã giải phóng và kiểm soát hơn 30 địa khu” ở khu vực Kharkiv.

Lê Vy (theo Newsweek)

Nga từ bỏ các thị trấn quan trọng ở phía đông bắc Ukraine

Moscow đã buộc phải rút lui khỏi những cứ điểm chính của mình ở đông bắc Ukraine vào thứ Bảy (10/9). Đây được coi là sự sụp đổ bất ngờ của các lực lượng Nga tại một trong những tiền tuyến chính của cuộc chiến sau khi các lực lượng Ukraine phản công nhanh chóng.

Sự thất thủ nhanh chóng của Izium ở tỉnh Kharkiv là thất bại nặng nề nhất của Moscow kể từ khi quân đội của họ bị buộc phải rút lui khỏi thủ đô Kyiv vào tháng 3. Điều này có thể được xem như một bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng, với việc hàng nghìn binh sĩ Nga bỏ kho đạn và thiết bị khi họ chạy trốn.

Các lực lượng Nga đã sử dụng Izium làm căn cứ hậu cần chính khi tiến hành các cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng từ phía bắc vào khu vực Donbass, gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Tránh dùng từ ngữ thừa nhận thất bại, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã ra lệnh cho quân đội rời khỏi khu vực và tăng cường các hoạt động ở những nơi khác tại Donetsk.

Người đứng đầu chính quyền của Nga tại Kharkiv đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi tỉnh và chạy sang Nga để “giữ lấy mạng sống”, TASS đưa tin. Các nhân chứng mô tả cảnh ô tô ùn tắc khi đoàn người rời khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ.

Đây được xem như một đòn giáng nặng nề đối với Nga, trong bối cảnh các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng họ đã phải gánh chịu thương vong lớn. Đây cũng sẽ là một động lực lớn đối với Ukraine, quốc gia muốn chứng tỏ các quốc gia phương Tây rằng họ xứng đáng được tiếp tục hỗ trợ.

Kyiv đã phải chịu áp lực để thể hiện có những tiến bộ trên chiến trường trước khi mùa đông bắt đầu, trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa sẽ dừng tất cả các chuyến hàng năng lượng tới châu Âu nếu Brussels tiếp tục đề xuất áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tại Kyiv rằng các lực lượng Ukraine đã chứng minh rằng họ có khả năng đánh bại quân đội Nga với những vũ khí được phương Tây cấp cho họ.

Ông nói: “Và vì vậy tôi nhắc lại rằng: chúng ta nhận được càng nhiều vũ khí, chúng ta sẽ giành chiến thắng càng nhanh, và cuộc chiến này sẽ kết thúc càng nhanh”.

Trong bài phát biểu hàng đêm vào thứ Bảy, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đã chiếm lại được khoảng 2.000 km vuông lãnh thổ kể từ khi cuộc phản công được tiến hành hồi đầu tháng.

“Quân đội Nga đang khẳng định danh hiệu quân đội [chạy] nhanh nhất thế giới … hãy tiếp tục chạy đi!” Andriy Yermak, chánh văn phòng của Zelensky, viết chế giễu trên Twitter.

Các quan chức Ukraine tuy chưa xác nhận rằng họ đã chiếm lại được Izium, nhưng ông Yermak trước đó đã đăng một bức ảnh về quân đội ở ngoại ô của thành phố và tweet một biểu tượng cảm xúc về những quả nho. Tên của thành phố có nghĩa là “nho khô”.

Tuyên bố rút quân của Nga được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Ukraine chiếm được thành phố Kupiansk ở xa hơn về phía bắc, trung tâm đường sắt duy nhất cung cấp hậu cần cho toàn bộ tiền tuyến của Nga qua miền đông bắc Ukraine. Các quan chức Ukraine đã đăng ảnh vào đầu ngày thứ Bảy về quân đội của họ giương cao lá cờ xanh và vàng của đất nước trước tòa thị chính Kupiansk.

Điều đó sẽ khiến hàng nghìn quân Nga đột ngột bị cắt nguồn cung cấp dọc theo mặt trận này.

Igor Girkin, một cựu chỉ huy của các lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine, gọi cuộc rút lui của Nga là “một thất bại lớn” trong bài đăng trên Telegram.

Trong những tuần vừa qua, Ukraine đã nói về một cuộc phản công lớn ở phía nam đang được tiến hành, mặc dù các chi tiết còn ít.

Nga vẫn chiếm đóng lãnh thổ rộng lớn ở Donbass và ở phía nam gần Bán đảo Crimea mà nước này chiếm được vào năm 2014.

Cách đây vài ngày, lực lượng của Kyiv đã xông vào tiền tuyến ở phía đông bắc và kể từ đó đã chiếm lại hàng chục thị trấn và làng mạc, đồng thời tiến về phía trước hàng chục km mỗi ngày.

Xuân Lan (theo Reuters)

Lầu Năm Góc: Chiến tranh Ukraine cho thấy năng lực quân đội Nga không mạnh như thường nghĩ

Quan chức cấp cao Lầu Năm Góc nói rằng cuộc chiến ở Ukraine cho thấy năng lực quân sự Nga không mạnh như người ta thường nghĩ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl nói rằng Trung Quốc gây ra rủi ro lớn hơn cho Hoa Kỳ và trật tự thế giới so với Nga, mặc dù ông cảnh báo rằng Moscow vẫn là một “tác nhân nguy hiểm”.

Ông Kahl nói rằng Nga “có lẽ không có năng lực như một số người trong chúng ta có thể đã đánh giá cách đây sáu hoặc tám tháng”, đề cập đến thời điểm trước khi TT Nga Putin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2.

Nga đã bị thiệt hại lớn về quân số và trang thiết bị, cũng như thất bại trong nỗ lực chiếm Kyiv. Hiện, nước này đang phải đối mặt với một cuộc phản công dữ dội từ Ukraine ở khu vực phía nam Kherson và khu vực phía đông Kharkiv, nơi Kyiv tuyên bố đã thu được nhiều thắng lợi đáng kể.

Bộ Tư lệnh Không quân của lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook hôm thứ Bảy rằng họ đã phá hủy số máy bay và vũ khí của Nga trị giá ít nhất 157,5 triệu USD chỉ trong ba ngày.

Tuy nhiên, ông Kahl cho biết hôm thứ Tư rằng bất chấp những thất bại được báo cáo, Nga cũng đã cho thấy đây vẫn là “một cường quốc cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh”, đồng thời cảnh báo rằng “một nước Nga suy yếu sẽ trở nên nguy hiểm hơn trên trường quốc tế.”

Ông đề cập đến việc Nga hiện phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Triều Tiên và Iran. Nga được cho là đã mua từ Iran máy bay không người lái Mohajer-6 và Shahed.

Tuần này, cũng có thông tin tình báo cho rằng Moscow đã viện đến việc tìm kiếm đạn pháo và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Điều này là do Nga đã bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu do các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Trung Quốc trong khi vẫn là đồng minh của Nga, nhưng đã hạn chế cung cấp cho Moscow công nghệ mà nước này cần cho thiết bị chiến tranh.

Ông Kahl nói rằng Moscow có khả năng sẽ chuyển sang sử dụng các năng lực khác như hạt nhân, mạng và không gian, cũng như các chiến dịch thông tin sai lệch và xuyên tạc.

“Nga không đặt ra thách thức đối với Hoa Kỳ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ về lâu dài như Trung Quốc làm”, ông Kahl nói tại Hội nghị Tin tức Quốc phòng hôm thứ Tư, “nhưng trước mắt, đó vẫn là một tác nhân rất nguy hiểm.”

Về mối đe dọa từ Trung Quốc, Kahl cũng cho rằng kinh nghiệm của Nga ở Ukraine có thể khiến Bắc Kinh thận trọng hơn đối với Đài Loan.

Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc muốn đặt mình vào vị trí mà Nga đang có ngày hôm nay.”

Quan điểm của ông Kahl phù hợp với bình luận hôm thứ Năm của Giám đốc CIA Bill Burns, người nói rằng cuộc xâm lược Ukraine đã nêu bật lên những thiếu sót của quân đội Nga.

Ông nói: “Nó không chỉ bộc lộ điểm yếu của quân đội Nga mà còn có những thiệt hại lâu dài đối với nền kinh tế Nga và các thế hệ người Nga do hậu quả của điều này”.

Ngân Hà (theo Newsweek)

Related posts