Westpac sẽ đóng cửa 24 chi nhánh khiến cho 103 công việc bị mất

The branch closures are happening across Australia. Picture: NCA NewsWire/Damian Shaw

Ngân hàng Westpac sẽ đóng cửa 24 chi nhánh khiến cho 103 công việc bị mất.

Công đoàn Tài chánh (Finance Sector Union (FSU)) gọi hành động này là “một sự tấn công hàng tháng vào hệ thống chi nhánh trên toàn nước Úc”.

Vào tháng trước, ba ngân hàng lớn nhất của Úc: Westpac, Commonwealth Bank và NAB tuyên bố sẽ đóng cửa 37 chi nhánh trên toàn Úc.

Tổng thư ký của FSU, bà Julia Angrisano cho biết những sự đóng cửa này ảnh hưởng đến hàng ngàn khách hàng địa phương – nay họ đi xa nơi để đến các chi chánh của các ngân hàng.

“Vào tháng 7, Westpac đóng cửa 24 chi nhánh và ‘call centre’ ở Perth để tiết kiệm chi phí,” bà Angrisano cho biết.

“Rõ ràng Westpac đã không quan tâm đến cộng đồng trên toàn nước Úc khi đóng cửa đến 225 chi nhánh kể từ tháng Giêng năm 2021.”

Những chi nhánh bị ảnh hưởng lần này bao gồm các chi nhánh của Westpac tại Vincentia và  Yass ởNSW và bốn địa điểm ở Queensland gồm có Lake St Cairns, Loganholme, Creek và Elizabeth St Brisbane, Ayr.

Tại Victora, những chi nhánh của Westpac bị đóng cửa bao gồm Moe, Ferntree Gully, BoroniaTorquay, trong lúc đó tại Tây Úc các chi nhánh bị đóng cửa gồm có Bridgetown, Collie, Tom PriceWongan Hills.

Những chi nhánh của những ngân hàng khác nằm trong hệ thống Westpac Group cũng sẽ bị đóng cửa bao gồm các chi nhánh của ngân hàng St George ở Wynyard Camden, các chi nhánh của ngân hàng  Bank of Melbourne nằm ở Kew, Northcote, 100 Collins St, Warrnambool Mildura.

Những chi nhánh của ngân hàng Bank SA ở Nam Úc cũng bị đóng cửa bao gồm Yankalilla, Mannum McLaren Vale.

Ba chi nhánh của Commonwealth cũng sẽ bị đóng cửa gồm có Tenterfield Junee ở NSW và Reynella Nam Úc.

Bà Angrisano nói rằng Tổng giám đốc của Westpac CEO Peter King vào tháng 5 năm nay đã tự hào nói với thị trường rằng ông đã cắt giảm 4000 nhân viên của ngân hàng vào năm trước.

“Đó là những gì ông King nghĩ về nhân viên của ông. Không có gì hơn ngoài số lượng nhân viên bị mất việc để làm lợi cho ông ấy,” bà nói.

Related posts