Cháy tòa nhà 200 mét ở Trung Quốc, khói đen bốc lên dày đặc

Một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà viễn thông cao hơn 200 mét ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào chiều nay ngày 16/9. (Ảnh chụp màn hình)

Một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà viễn thông cao hơn 200 mét ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào chiều nay ngày 16/9, ngọn lửa bùng phát dữ dội và hiện chưa có thông báo về thương vong. Theo thông tin trong văn bản gọi đấu thầu, tòa nhà này tồn tại vấn đề về phòng cháy chữa cháy.

Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc, tòa nhà bị cháy là China Telecom (0728.HK) của Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Tòa nhà bất ngờ bốc cháy vào lúc chiều nay, khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. Hiện chưa rõ con số thương vong và lực lượng cứu hỏa địa phương đã đến ứng cứu.

Tòa nhà China Telecom bất ngờ bốc cháy vào lúc chiều nay, khói đen dày đặc bốc lên bầu trời. (Ảnh từ Weibo @MangguoMama)

Theo Baidu, China Telecom (0728.HK) được xây dựng vào năm 2000 và tọa lạc tại thành phố Trường Sa, với chiều cao 218 mét.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV thông báo vào khoảng 5 giờ chiều rằng, đám cháy đã được dập tắt.

Trước đó, trang Hoàn Cầu (Huanqiu) cho biết, Đội cứu hỏa Trường Sa đã huy động 17 trạm cứu hỏa, 36 xe cứu hỏa và 280 lính cứu hỏa đến chữa cháy. Tòa nhà viễn thông này có 42 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới mặt đất, ngọn lửa bùng phát đã được dập tắt, tạm thời chưa phát hiện thương vong về người.

Có cư dân mạng đã tìm được thông tin đấu thầu về bảo trì phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này. Thông báo ghi rõ: “Hiện tại, một số thiết bị phòng cháy chữa cháy của tòa nhà Hehuayuan (tòa nhà xảy ra hỏa hoạn) đã quá thời gian vận hành, không đáp ứng được tiêu chuẩn hiện hành của quốc gia; hệ thống báo cháy, hệ thống ngăn khói tồn tại mối nguy hiểm ngầm về an toàn”, tổng số tiền ước tính của gói thầu là hơn 4,4 triệu nhân dân tệ”.

Đông Phương

Huấn luyện quân sự sát nhân ở trường trung học Trung Quốc

Mạng xã hội quốc tế thời gian qua lan truyền những hình ảnh rợn người trong một buổi tập huấn giáo dục quốc phòng và huấn luyện quân sự tại trường trung học số 23 thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hồi cuối tháng 8.

Trong video, các học sinh được thấy đang diễn tập những kỹ năng sát nhân. Các em tuyên thệ trung thành với ĐCSTQ, hét lên “Giết! Giết! Giết!” và thề sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám đắc tội với Trung Quốc, cho dù ở họ ở xa đến đâu.

Cây viết Jennifer Zeng của đài truyền hình NTD dẫn một thông báo mới nhất của chính quyền có tiêu đề “Ý kiến về tăng cường và cải thiện giáo dục quốc phòng cho tất cả mọi người trong kỷ nguyên mới”, nhận định rằng loại hình đào tạo này sẽ được thực hiện trên toàn bộ Trung Quốc.

Phong Vân

Related posts