Tướng Nga tung ảnh chỉ huy tiền tuyến Lyman, người xem thở dài ‘hèn chi thua’

Tư lệnh Quân khu trung tâm Nga đã bị mọi người ở Nga lên án gay gắt (Ảnh: Twitter)

Kể từ khi quân đội Nga thất thủ ở Lyman, Ukraina, tướng Aleksandr Lapin, tư lệnh Quân khu trung tâm Nga đã bị mọi người ở Nga lên án gay gắt, bao gồm cả ông Ramzan Kadyrov người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin.

Từ những bức ảnh mà quân Nga đưa ra, có thể thấy quần áo và dụng cụ chỉ huy của Tư lệnh Lapin đã rất cũ, bộ đàm là của Hytera, và các phương tiện chỉ huy tác chiến vẫn còn rất lạc hậu!

Ông vẫn đang dùng giấy và bút để chỉ huy trên bản đồ giấy, cho thấy dường như đây không phải là cuộc chiến năm 2022. Tuy nhiên, bởi đây là trận chiến lâu dài trên thực địa, bản đồ giấy chắc chắn sẽ vẫn được sử dụng, nhưng để chụp ảnh làm công tác tuyên truyền hoặc giành ưu thế về thông tin thì quân đội Nga vẫn khá đơn giản.

Những bức ảnh này có thể do ông Lapin cố ý chụp để đăng lên, nhưng chúng được cho là cũng phơi bày một số thiếu sót của quân đội Nga.

Xét cho cùng, bản đồ giấy rất khó để cập nhật nhanh và chính xác, quân đội Nga vẫn tạm thời sử dụng bản đồ giấy trong các cuộc chiến tranh, điều này cho thấy trình độ thông tin điện tử của họ vẫn chưa đủ, hoặc họ đi sau thời đại!

Thứ hai, giới quan sát cũng tiết lộ rằng hệ thống chỉ huy và thiết bị quân sự của Nga tương đối lạc hậu, đặc biệt là quân đội Nga thiếu các thiết bị điện tử cần thiết cho các hoạt động thông tin!

Bản đồ thực tế, bản đồ trận pháp được cập nhật và thay đổi, thực tế là rất nhanh, và nó thay đổi liên tục mỗi ngày!

Những con đường, tòa nhà, cây cầu… có thể thay đổi nhanh chóng, thậm chí những con đường lớn cũng có thể thay đổi, các nhà lãnh đạo quân sự Nga vẫn sử dụng bản đồ giấy để xem chúng.

Còn đây là những hình ảnh về công tác chỉ huy cấp cao của Ukraine, họ cho thấy đã đã dựa vào tình báo vệ tinh của phương Tây, dù ngồi trong phòng máy lạnh cũng có thể nắm được tình hình chiến sự.

Và khi xem xét lần lượt sở chỉ huy chiến trường của Ukraine, nó đã cao cấp hơn rất nhiều!

NATO đã đạt được điện tử hóa và thông tin hóa, đồng thời có thể quan sát và phân tích khả năng phòng thủ của quân đội Nga trong thời gian thực, triển khai các kế hoạch tác chiến và lựa chọn mục tiêu tấn công. Quân đội Ukraina hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ sự tiến bộ này.

Quân đội Nga hiện đang sử dụng bản đồ chiến đấu trên giấy để chỉ huy, trong khi Ukraine đã chỉ huy quân đội bằng điện tử và thông tin hóa.

Theo giới chức phương Tây, vấn đề hiện nay ở Nga thực ra không phải là vấn đề thay đổi chỉ huy, mà là cách đánh trận trong thời đại công nghiệp, khi gặp các tình huống tác chiến dựa trên thông tin thì họ có thể bị hạn chế!

Cuộc chiến Nga-Ukraine này là cuộc cạnh tranh giữa lối đánh trận công nghiệp hóa của Nga và lối chiến đấu dựa trên thông tin và kỹ thuật số của NATO và Mỹ. Giới lãnh đạo phương Tây cho rằng, về mặt này, Nga có thể đã chịu tổn thất quá lớn!

Related posts