Ukraine đưa ra ước tính mới nhất về tổn thất của Nga: Hơn 62,000 người thương vong

Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính số quân Nga thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xâm lược kéo dài gần 8 tháng vào Ukraine hiện lên tới hơn 62.000 người.

Con số ước tính do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố hôm thứ Hai và sau đó được Ukrainska Pravda công bố cho thấy số lượng thương vong của Nga là 62.870 người cùng với hàng chục nghìn phương tiện và thiết bị quân sự bị phá hủy. Được công bố vào ngày thứ 230 của cuộc xung đột, những con số mới được đưa ra khi các nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố sẽ duy trì quyết tâm bảo vệ đất nước sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine.

Theo ước tính, số binh sĩ Nga thiệt mạng đã tăng thêm 370 người kể từ Chủ nhật. Bộ cũng báo cáo rằng quân đội Nga đã mất 2.495 xe tăng, 267 máy bay, 235 trực thăng, 15 tàu và 1.097 máy bay không người lái quân sự, cũng như các phương tiện và thiết bị khác.

Điện Kremlin hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân sự của Nga trong cuộc xung đột.

Nga đã tiến hành hơn 84 cuộc không kích và tên lửa nhắm vào Kyiv và các thành phố khác của Ukraine hôm thứ Hai, theo thông tin cập nhật về hoạt động của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Ít nhất 14 thành phố của Ukraine đã bị tấn công, làm mất điện và nước tại một số khu vực. Theo Forbes, ước tính giá thiệt hại gây ra hôm thứ Hai là từ 400 triệu đến 700 triệu USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án các cuộc tấn công của Nga và nói trong một video đăng trên Telegram rằng “Ukraine không bị đe dọa” và đất nước vẫn đoàn kết.

“Ngay cả bây giờ, những kẻ chiếm đóng không thể chống lại chúng tôi trên chiến trường, và đó là lý do tại sao họ phải dùng đến sự khủng bố này”, ông Zelensky nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã tweet vào hôm thứ Hai rằng Ukraine vẫn không nản lòng bất chấp các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các khu vực dân sự.

Ông nói: “Kẻ thù của chúng tôi tin rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa là phương tiện đe dọa hiệu quả. “Không phải vậy. Chúng là tội ác chiến tranh. Thường dân đang chết và bị thương.”

Cầu Eo biển Kerch, một cấu trúc nối Nga với Bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng, đã bị hư hỏng nặng trong một vụ nổ hôm thứ Bảy. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ nổ, mặc dù không ai công khai nhận trách nhiệm về vụ nổ.

“Không có gì phải nghi ngờ”, ông Putin nói trong một bài phát biểu trong video. “Đây là một hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng. Việc này do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nghĩ ra, ra lệnh và thực hiện.”

Cây cầu đóng vai trò là một tuyến tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga đang chiến đấu ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Nó cũng là biểu tượng cho sự chiếm đóng phi pháp bán đảo sau khi Crimea được sáp nhập từ Ukraine vào Nga năm 2014.

Lê Vy

Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng sau cuộc tập kích tên lửa của Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: lev radin/Shutterstock)

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, nước này sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bất chấp hàng loạt những vụ tập kích tên lửa từ phía Nga.

“Dù Nga hành động như thế nào, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục giải phóng vùng lãnh thổ của mình. Đây là cuộc chiến vì sự tồn tại của Ukraine. Đây là cuộc chiến vì sự tồn tại của luật pháp quốc tế cũng như trật tự dựa trên luật lệ. Do đó, Nga có thể leo thang, Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hôm 10/10.

Ông Kuleba cho hay rằng phần lớn các mục tiêu trong đợt tấn công của Nga diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua là các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. “Tôi không biết có bất kỳ cơ sở quân sự lớn nào bị nhắm mục tiêu hay không. Các mục tiêu bị tấn công lần này gồm các cơ sở năng lượng, nhà dân, các tòa nhà chung cư”, ông Kuleba cho biết thêm.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, cuộc tập kích tên lửa của Nga vào các thành phố ở Ukraine là hành động trả đũa của Moscow sau những thất bại gần đây trên chiến trường.

“Chắc chắn, mục tiêu của cuộc tấn công này là khủng bố một cộng đồng dân cư yên bình và khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Tôi tin rằng đây là hệ quả sau thất bại [của Nga] trên chiến trường. Khi quân đội Nga không thể đánh bại quân đội Ukraine, Nga đã chọn tấn công dân thường để trả đũa”, ông Kuleba nói.

Khi được liệu Ukraine có phải chịu trách nhiệm về vụ nổ lớn trên cây cầu chiến lược nối bán đảo Crimea và đất liền Nga hay không, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng ông “không biết ai đã cho nổ cây cầu”.

“Tôi không loại trừ khả năng xảy ra chuyện gì đó trong nội bộ Nga vì cây cầu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt từ mọi phía”, ông Kuleba cho biết.

Ukraine cáo buộc Nga phóng hơn 80 tên lửa vào thủ đô Kyiv và 8 thành phố khác trên khắp Ukraine hôm 10/10. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích tên lửa của Nga đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và 64 người khác bị thương. Cuộc tập kích tên lửa của Nga diễn ra 2 ngày sau khi Moscow cáo buộc Kyiv đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea.

Phan Anh

Related posts