Phim tài liệu ‘Cuộc chiến cuối cùng’ vạch trần ‘mối đe doạ của ĐCSTQ’ kéo dài 100 năm

Phim tài liệu 'Cuộc chiến cuối cùng' vạch trần 'mối đe doạ của ĐCSTQ' kéo dài 100 năm
Phóng viên điều tra từng đoạt giải thưởng của Epoch Times, ông Joshua Philipp phát biểu trong buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim tài liệu mới của Epoch Times “Cuộc chiến cuối cùng – Âm mưu đánh bại nước Mỹ kéo dài 100 năm” tại Quỹ Di sản ở Washington, hôm 13/10/2022. (Ảnh: Chen Lei/NTD)

Bộ phim điều tra mới nhất của The Epoch Times “The Final War—A 100-Year Plot to Defeat America” (tạm dịch: Cuộc chiến cuối cùng – Âm mưu đánh bại nước Mỹ kéo dài 100 năm) tìm cách phơi bày những câu chuyện ẩn giấu trong mối quan hệ Mỹ-Trung trong bảy thập kỷ qua. Bộ phim được trình chiếu lần đầu tiên vào ngày 13/10 tại một sự kiện do Quỹ Di sản ở Washington tài trợ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt ra mối đe dọa hiện hữu lớn nhất đối với Mỹ, nhưng rất ít người Mỹ nhận thức được điều đó, theo bộ phim tài liệu mới của The Epoch Times.

Bộ phim tài liệu theo chân phóng viên điều tra từng đoạt giải thưởng của The Epoch Times Joshua Philipp và Tướng Không quân Mỹ đã về hưu Robert Spalding trong hành trình “đánh thức” cuộc chiến bí mật của ĐCSTQ trên đất Mỹ.

“Cuộc chiến cuối cùng” truy tìm nguồn gốc và kế hoạch kéo dài 100 năm của ĐCSTQ trong việc lật đổ nước Mỹ. Bộ phim cũng chứng minh cách các nhà lãnh đạo ĐCSTQ không ngừng nâng cao chương trình nghị sự ít được biết đến của mình thông qua việc “lừa dối một cách tinh vi”.

Sau khi phân tích một loạt dữ liệu chuyên sâu và thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người trong cuộc cấp cao của ĐCSTQ, nhóm điều tra Trung Quốc tại The Epoch Times tiết lộ rằng chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện chiến lược gây bất ổn cho Hoa Kỳ kể từ khi họ nắm quyền vào năm 1949.

“Mục tiêu của bộ phim tài liệu này là mang đến cho mọi người bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra ẩn sâu bên trong ĐCSTQ”, ông Philipp nói với những người tham dự sự kiện.

Ông nói thêm, bộ phim tài liệu đã được thực hiện trong hai năm, nhưng dựa trên hơn một thập kỷ nghiên cứu và thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu nội bộ đến từ Trung Quốc.

Bộ phim tài liệu được tạo ra bởi cùng một nhóm đã sản xuất một video nổi tiếng năm 2020 “Truy tìm nguồn gốc của virus Vũ Hán, với sự góp mặt của những người tố giác nội bộ ĐCSTQ, các chuyên gia hàng đầu và các cựu quan chức chính sách của nước Mỹ về Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo sau buổi công chiếu “Cuộc chiến cuối cùng”, ông Peter Navarro, cựu cố vấn thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã khen ngợi về tính chuyên nghiệp và chất lượng cao của bộ phim.

“Bộ phim này truyền tải thông điệp quan trọng về mối đe dọa hiện hữu của ĐCSTQ đối với nước Mỹ”, ông nói.

A panel discussion for the first screening of the latest Epoch Times investigative documentary “The Final War—A 100-Year Plot to Defeat America” at the Heritage Foundation in Washington on Oct. 13, 2022. (Chen Lei/NTD)

‘Một cuộc chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra âm thầm’

Bộ phim tài liệu do bà Katherine Hu viết kịch bản và đạo diễn, tìm cách truyền tải thông điệp rằng ĐCSTQ chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn thành mục tiêu kéo dài hàng thập kỷ của mình, và Mỹ không thể để thua trong “một cuộc chiến giữa công lý và tà ác, tự do và chủ nghĩa cộng sản”.

Theo ông Casey Fleming, giám đốc điều hành của BlackOps Partners và một trong những người được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu, trong khi nhiều người tập trung vào sự mở rộng quân sự nhanh chóng và lớn mạnh của Trung Quốc, một cuộc chiến hỗn hợp hiện đang âm thầm diễn ra.

Ông Fleming, một chuyên gia về an ninh và phản gián Mỹ-Trung, tin rằng có hơn 100 loại chiến tranh hỗn hợp, bao gồm cả fentanyl từ Trung Quốc, là nguyên nhân số một gây tử vong cho người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi.

“Đây là Thế chiến III, lặp lại năm 1939”, ông Fleming nói trong cuộc thảo luận của ban hội thẩm.

Ông cũng mô tả ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của Trung Quốc là “một ứng dụng quân sự được vũ khí hóa, hiện đang nằm trong tay con em chúng ta”.

“Khi chiến tranh nổ ra, không có cánh trái hay cánh phải. Không có người da đen hay người da trắng. Tất cả chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực với nhau”.

Một tham luận viên khác Sean Lin, một cựu chiến binh từng là nhà vi sinh vật học của Quân đội Mỹ và là người sống sót sau vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, tin rằng người Mỹ đánh giá thấp sức mạnh và ảnh hưởng của ĐCSTQ.

Bộ phim tài liệu cung cấp một biên niên sử toàn diện về các chiến thuật mà ĐCSTQ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ, ông Lin nói với The Epoch Times.

Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, ông Lin hy vọng bộ phim có thể sẽ có thêm phụ đề bằng tiếng Trung để không chỉ người Mỹ mà cả người Trung Quốc cũng có thể tìm hiểu sự thật về ĐCSTQ.

‘Tất cả mọi người nên xem bộ phim này’

Bộ phim tài liệu có sáu chương, hai chương đầu thảo luận về vai trò của ĐCSTQ trong các cuộc xung đột toàn cầu gần đây và cách chế độ này vũ khí hóa đại dịch toàn cầu. Chương thứ ba và thứ tư đi sâu vào kế hoạch 100 năm của ĐCSTQ và cách họ mang đến cho phương Tây một ảo ảnh được chế tác cẩn thận. Chương 5 mô tả cách chế độ này thâm nhập, chia rẽ và lật đổ xã ​​hội Mỹ. Và chương cuối cùng khám phá các công cụ mà nước Mỹ sử dụng để đối đầu với mối đe dọa của ĐCSTQ để bảo vệ an ninh, các giá trị và tự do của Washington.

Bà Nazak Nikakhtar, một trong những người xem bộ phim, trước đây từng là cựu quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: “Bộ phim tài liệu cực kỳ chính xác về mặt thực tế, nó truyền tải thông điệp rất mạnh mẽ”.

“Những người thiện lương đã nỗ lực dành thời gian và nghiên cứu chi tiết để vạch trần một sự thật bị che giấu bấy lâu nay, cũng như chỉ ra những mối đe dọa mà nước Mỹ đã bỏ qua trong một thời gian dài. Tôi hy vọng vẫn chưa quá muộn, nhưng mọi người cần phải xem bộ phim này”, bà nói với The Epoch Times.

Ông Anders Corr, một chuyên gia về Trung Quốc, người đứng đầu Corr Analytics, và là tác giả của cuốn sách “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (tạm dịch: Quyền lực tập trung: Thể chế hóa, Hệ thống phân cấp và Bá quyền” cho biết: “Sự hiểu biết sâu sắc của bộ phim tài liệu về lịch sử Trung Quốc được thể hiện vô cùng rõ ràng”.

Ông Corr, người cũng là người đóng góp cho The Epoch Times, cho biết “Kiến thức chuyên môn của bộ phim về lịch sử Trung Quốc được thể hiện vô cùng rõ ràng. Bộ phim mô tả không chỉ ĐCSTQ giống như một hộp đen, mà cả những nhân vật trong nội bộ đảng cũng đang thúc đẩy chủ nghĩa toàn trị và ấp ủ tham vọng chống lại nước Mỹ”.

Sau khi xem bộ phim, ông Thomas Cromwell, nhà xuất bản và là tác giả của cuốn sách “The Triumph of Good” (tạm dịch: Sự chiến thắng của thiện lương), cho biết “bộ phim tài liệu mang đến rất nhiều thông tin hữu ích”.

Ông nói: “Bộ phim đi sâu vào nền tảng đằng sau chiến lược của ĐCSTQ và cuộc đua marathon kéo dài 100 năm”.

Bộ phim cũng nhấn mạnh một thực tế rằng, không giống như trường hợp của Liên Xô, “phương Tây đã hỗ trợ và cung cấp cho Trung Quốc tiền bạc, đó là cơ hội để họ cạnh tranh với nước Mỹ”, ông nói.

“Đó thực sự là trách nhiệm của nước Mỹ và đó cũng là điều mà Washington có đủ năng lực để giải quyết”, ông kết luận.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts