Liên Hiệp Quốc: Nga dùng hiếp dâm làm ‘chiến lược quân sự’ ở Ukraine

Gia đình khóc thương người thân thiệt mạng trong vụ Nga tấn công bằng hỏa tiễn ở Kiev, Ukraine, hôm 10 Tháng Mười. (Hình minh họa: Paula Bronstein/Getty Images)

 Nga đang dùng hiếp dâm và bạo lực tình dục làm một phần trong “chiến lược quân sự” ở Ukraine, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) xác nhận, theo CNN hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Mười.

Bà Pramila Patten, Đặc Phái Viên LHQ về Bạo Lực Tình Dục trong Chiến Tranh, xác nhận như vậy sau khi dữ liệu mà nhóm chuyên gia LHQ công bố mới đây khẳng định rằng “hơn 100 vụ” hiếp dâm hoặc tấn công tình dục được báo cáo ở Ukraine từ Tháng Hai đến nay là chính xác.

“Khi chúng ta nghe phụ nữ [Ukraine] khai lính Nga được trang bị thuốc Viagra, rõ ràng đó là chiến lược quân sự,” bà Patten cho hay trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP hôm Thứ Năm.

Nhiều vụ trong số đó nạn nhân là trẻ em, và số nạn nhân trên thực tế có lẽ vượt xa báo cáo chính thức vì tội ác tình dục thường “ít được báo cáo,” bà Patten cho biết thêm.

“Có nhiều vụ bạo lực tình dục mà nạn nhân là trẻ em, bị hiếp dâm, tra tấn, bắt đi nơi khác,” bà Patten nói. “Từ Tháng Hai đến nay, tôi chưa bao giờ thôi nhấn mạnh rằng phải điều tra đàng hoàng những vụ bạo lực này.”

Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine hôm 24 Tháng Hai đến nay, giới chức Ukraine liên tục tố cáo lính Nga tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em, cáo buộc Nga dùng hiếp dâm và hành động tình dục khác làm vũ khí chiến tranh.

Hồi Tháng Sáu, bà Kateryna Pavlichenko, thứ trưởng Nội Vụ Ukraine, loan báo cảnh sát nhận được khoảng 50 đơn tố cáo lính Nga phạm tội ác tình dục.

Công tố viên cũng đang điều tra cáo buộc lính Nga hiếp dâm ở vùng Kharkiv sau khi quân đội Ukraine giành lại lãnh thổ ở đó mới đây.

Đến nay, Nga vẫn phủ nhận phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Th.Long

Related posts