Tin thế giới sáng thứ Sáu: Huawei mượn doanh nghiệp Trung Quốc khác để tránh trừng phạt của Mỹ

Huawei mượn doanh nghiệp Trung Quốc khác để tránh trừng phạt của Mỹ

5 thượng nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Cộng hòa gần đây đã gửi thư tới Nhà Trắng, yêu cầu chính quyền Biden có hành động ngay lập tức để ngăn chặn nỗ lực của Huawei khi sử dụng một công ty khởi nghiệp để trốn tránh các kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Họ viết trong thư: “Xưởng đúc liên kết với Huawei này được thiết kế để phá hoại chiến lược của Mỹ nhằm chống lại sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên thị trường 5G toàn cầu, cũng như củng cố bộ máy đàn áp và tình báo của ĐCSTQ.”

5 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là gồm ông Tom Cotton, ông Bill Hagerty, bà Marsha Blackburn, ông Ted Cruz và ông Marco Rubio.

Bloomberg đưa tin vào đầu tháng 10 rằng PengXinWei (Pengxinwei IC Manufacturing Co, viết tắt PXW), một công ty khởi nghiệp bí ẩn ở Thâm Quyến, đang giúp Huawei vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ để có được chip và thiết bị chip cao cấp. Báo cáo cho biết vụ việc đã khiến chính quyền Biden báo động, nhưng vẫn chưa có động thái xử lý.

5 thượng nghị sĩ đã nhắc nhở trong lá thư rằng nếu PXW có thể mua thành công thiết bị chip và sản xuất hàng loạt chip cho Huawei thì “điều này sẽ thể hiện một bước nhảy vọt nguy hiểm trong ngành sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc, vì các nhà sản xuất chip của Trung Quốc cho đến nay chỉ có thể sản xuất chip 7 nanomet một cách hạn chế”.

Các nhà lập pháp cho biết, với những con chip mới này cho các trạm gốc liên lạc, Huawei có thể khởi động lại nỗ lực thống trị thị trường 5G, trong khi Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch kiểm soát viễn thông toàn cầu và mở rộng hoạt động gián điệp và trấn áp kinh tế.

Họ cũng lập luận rằng Bộ Thương mại biết rõ mối nguy hiểm nhưng lại không thực hiện các biện pháp chính thức để kìm hãm sự tiến triển của các dự án này, và họ cho đó là một kiểu “hành vi thất trách”. Họ cho biết PXW có quan hệ rõ ràng với Huawei, nhưng Bộ Thương mại đã không thêm công ty này vào danh sách thực thể của BIS hoặc danh sách các công ty con của Huawei theo quy định về sản phẩm trực tiếp nước ngoài.

Họ nói: “Theo như chúng tôi được biết, Bộ Thương mại đã không đưa ra một bức thư ‘thông báo’ cho bất kỳ tổ chức nào có thể đang làm việc với PXW, yêu cầu họ ngừng tất cả các chuyến hàng và giao dịch đến nhà máy.” “Trong khi Chính phủ đang thực hiện một gói các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip Trung Quốc, họ không sử dụng tất cả các công cụ mà họ nắm trong tay để chấm dứt sự phát triển của Pengxin Micro, điều này trái với logic.”

Họ kêu gọi Nhà Trắng lập tức đưa PXW vào danh sách đen.

PXW nằm gần trụ sở chính của Huawei và được điều hành bởi các cựu giám đốc của Huawei

Bloomberg lần đầu tiên đưa tin vào đầu tháng 10 rằng PXW đã giúp Huawei vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ và có được chip và thiết bị chip cao cấp. Báo cáo cho biết, PXW được thành lập vào tháng 6/2021, được điều hành bởi một cựu quản lý cấp cao của Huawei, công ty này nằm gần trụ sở chính của Huawei.

Báo cáo trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, cho biết PXW đã đặt hàng thiết bị sản xuất chip từ một nhà sản xuất chip nước ngoài, trong khi Huawei được cho là sẽ mua hầu hết các sản phẩm của PXW.

Một người quen thuộc với vấn đề này cho biết, kế hoạch của PXW là giao hàng sớm nhất là vào nửa đầu năm 2023.

Báo cáo cho biết: “Nếu thành công, công ty khởi nghiệp này giúp Huawei né tránh một cách hiệu quả khỏi những nỗ lực (ngăn chặn) của Washington nhằm ngăn chặn dòng chảy chip cho một công ty mà họ coi là mối đe dọa kinh tế và quân sự”.

Những người quen thuộc với vấn đề này nói với Bloomberg rằng PXW có thể mở lại các kênh cung cấp nếu Washington không thực hiện thêm hành động nào.

Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ (BIS) cho biết họ đã biết về các cáo buộc của công ty khởi nghiệp này và “mối quan hệ của công ty này với Huawei”. Nhưng họ từ chối cho biết họ đã cấp hay từ chối cho phép bất kỳ nhà sản xuất thiết bị nào cung cấp hàng hóa cho PXW hay không.

Bản thân Huawei đã đầu tư vào hơn 40 công ty liên quan đến chip, theo một báo cáo nghiên cứu của Ngân hàng Berenberg. Việc Huawei bị Chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc mong muốn xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn trong nước hơn để tránh bị các chính sách công nghệ cao cấp của Mỹ bóp nghẹt.

Theo thông tin công khai, PXW nhận được sự ủng hộ của Chính quyền thành phố Thâm Quyến. Công ty khởi nghiệp này đã mua đủ đất để bao phủ hơn 30 sân bóng vào tháng 12 năm ngoái và chi trả 158 triệu nhân dân tệ (23 triệu USD) tiền mua đất, theo thông tin mua đất và trang web của công ty. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy tòa nhà trên lô đất đang gần hoàn thành, nhưng vẫn chưa rõ thiết bị nào sẽ được lắp đặt bên trong và máy móc sẽ đến từ đâu.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông Đài Loan cũng đưa tin rằng PXW trông giống như một “chiếc găng tay trắng” của công ty “HiSilicon” của Huawei. Gần đây, họ thông qua trang web tuyển dụng để tuyển dụng nhân tài tại Đài Loan, đối với người tốt nghiệp thạc sĩ 2 năm và có kinh nghiệm làm việc, mức lương mỗi năm là 5 triệu Đài tệ (khoảng 150.000 USD); đối với giám đốc có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc, mức lương cao ngất ngưởng hơn 10 triệu Đài tệ một năm. Theo các trường đại học và trang web tuyển dụng của Trung Quốc, PXW cũng có một số lượng lớn các quảng cáo tuyển dụng.

Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, mặc dù PXW không được đưa vào Danh sách đơn vị xuất khẩu công nghệ cao, nhưng trong 3 năm qua không có một công ty Đài Loan nào khai báo các lô hàng cho nhà sản xuất chip Trung Quốc này. Bộ cũng cho biết Đài Loan đang đẩy mạnh nỗ lực truy quét các công ty Trung Quốc săn nhân tài Đài Loan.

Theo Lâm Yến, Epoch Times

Thanh niên Thượng Hải bị “ném đá” vì giải cứu “không đúng cách” bé gái kẹt thang cuốn

Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở quận Gia Định, Thượng Hải. Một bé gái bị mắc kẹt giữa thanh ray của thang cuốn và tấm nhựa chắn bên cạnh. May thay có người kịp giúp đỡ bé, nhưng anh này sau đó đã bị một số cư dân mạng chỉ trích là có “ý định xấu”.

Bản chất của trẻ em là luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Đôi khi chúng sẽ gặp phải những mối nguy hiểm không lường trước do bản tính nghịch ngợm của mình.

Cô bé đã đu người phía ngoài thanh ray của thang cuốn thay vì đi lên theo cách thông thường. Khi lên đến tầng trên, cô bé bị mắc kẹt ở khoảng không giữa thanh ray và tấm vách nhựa chắn bên cạnh thang cuốn. Tình huống lúc ấy thật sự rất nguy hiểm vì bé gái có thể bị tuột tay rơi xuống bất cứ lúc nào.

May thay, vào lúc đó, có hai người đàn ông ở gần đó đã nghe thấy tiếng khóc và đến giải cứu cô bé. Một người đến trước đã nhanh chóng tóm chặt tay bé gái còn tay kia giữ phía trong đùi trên để nhấc cô bé qua thanh ray, người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến giúp sức. Tuy nhiên sau khi video được đăng tải, người đàn ông đầu tiên đã gặp phải một số ý kiến phản đối của cư dân mạng vì cho rằng anh đã để tay “không đúng chỗ” khi nhấc bé gái lên.

Theo thông tin thì người đàn ông bị một số cư dân mạng ném đá trong video tên Ding, là một người kinh doanh trong trung tâm thương mại. Anh cho biết khi nghe thấy tiếng khóc của bé gái đã lập tức cùng anh trai đến giải cứu bé. Bé gái chỉ bị thương nhẹ ngoài da và không có gì nghiêm trọng. Cô bé không có cha mẹ hay người giám hộ đi cùng và đã được giao cho nhân viên an ninh.

Khi đoạn video về vụ việc được chia sẻ trên mạng đã gây ra một số tranh cãi. Một số cư dân mạng “có đầu óc đen tối” cho rằng anh Ding đã bế cô bé sai phần cơ thể. Họ cũng cho rằng anh có thể đã có “ý định xấu” khi cứu bé.

Đối với những bình luận ác ý, thay vì tức giận bất bình, anh Ding đã cố gắng không quan tâm đến chúng. Anh bình tĩnh nói: “Lúc đó, mọi người đều không để ý. Nếu đứa trẻ không được giải cứu kịp thời thì sẽ bị rơi xuống.”

Anh thất vọng cho biết sự bắt nạt trên mạng thật đáng sợ. Sau khi đọc một số bình luận ác ý, anh đang băn khoăn không biết có nên giúp đỡ người khác khi đang gặp nguy hiểm nữa không. May thay, có một số cư dân mạng đã đứng về phía anh Ding và phản đối lại những bình luận ác ý đó. Những người ủng hộ anh cho rằng tâm lý của những người đó vốn đen tối, cho nên họ nhìn mọi thứ đều là thô tục.

Đừng ngần ngại giúp đỡ một người đang gặp nguy hiểm. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể! Điều quan trọng nhất là tính mạng được cứu sống chứ không phải những lời nói thô tục của một số kẻ có “đầu óc đen tối”.

Ngọc Chi/ Theo GoodTimes

Báo cáo Liên Hợp Quốc cáo buộc nhiều tội ác chiến tranh của Nga

Báo cáo của LHQ về các tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine (Ảnh chụp màn hình lời giới thiệu về báo cáo tại trang web của LHQ)

Liên Hợp Quốc cho biết các lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm về “phần lớn” các vi phạm nhân quyền ở miền bắc Ukraine trong những tuần đầu của cuộc chiến, bao gồm cả các cuộc tấn công vào dân thường có thể được coi là tội ác chiến tranh.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba, ba thành viên của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập về Ukraine cho biết họ đã ghi lại các hình thức hành quyết, giam giữ trái pháp luật, tra tấn, đối xử tệ bạc, hãm hiếp và bạo lực tình dục khác được thực hiện tại các khu vực do lực lượng vũ trang Nga chiếm đóng.

Ủy ban cho biết, một trong những ví dụ gây phẫn nộ nhất là việc một đứa trẻ bốn tuổi bị cáo buộc thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng với một binh sĩ Nga ở vùng Kyiv vào tháng Ba.

Báo cáo bao gồm một số tài liệu khác về các vụ hiếp dâm với các nạn nhân được cho là từ 4 đến 80 tuổi.

Các quan chức Ukraine, các nhóm nhân quyền và Liên Hợp Quốc trước đây cho biết Moscow đang sử dụng tấn công tình dục như một chiến thuật chiến tranh.

“Những kẻ thủ ác đã hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái trong nhà của họ hoặc bắt họ và hãm hiếp họ trong những ngôi nhà không có người ở. Trong hầu hết các trường hợp, những hành vi này cũng nhằm tra tấn và đối xử tàn bạo hoặc vô nhân đạo đối với nạn nhân và người thân của những người bị cưỡng bức.”

Báo cáo cho biết: “Các vụ bạo lực tình dục khác cũng được ghi nhận đối với phụ nữ, nam giới và trẻ em gái.”

Sau khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, các lực lượng Nga đã pháo kích bừa bãi vào các khu vực mà họ đang cố gắng đánh chiếm và “tấn công dân thường đang cố gắng chạy trốn”, báo cáo cho biết.

“Tác động của những vi phạm này đối với dân thường ở Ukraine là vô cùng lớn. Số người thiệt mạng lên đến hàng nghìn người,” Erik Mose, chủ tịch ủy ban, cho biết trong một tuyên bố.

Báo cáo đề cập đến các sự kiện ở các vùng Kyiv, Chernihiv, Kharkiv và Sumy của Ukraine vào cuối tháng 2 và tháng 3 năm 2022.

Bốn khu vực phía bắc mà LHQ tập trung vào sau đó đã được Ukraine tái chiếm hoàn toàn.

Sau khi giải phóng các khu vực gần thủ đô, quân đội Ukraine đã tìm thấy các thi thể trên đường phố và các khu chôn cất hàng loạt những người được cho là đã thiệt mạng trong khi quân Nga chiếm đóng.

Moscow phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù họ đã san phẳng các làng mạc, thị trấn và thành phố trên khắp Ukraine.

Người đứng đầu EU cũng cáo buộc Nga về “tội ác chiến tranh”.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu hôm thứ Tư đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây vào các nhà máy điện Ukraine và các cơ sở hạ tầng khác.

“Trật tự quốc tế rất rõ ràng. Đây là những tội ác chiến tranh,” bà Ursula von der Leyen nói trước Nghị viện Châu Âu. “Các cuộc tấn công có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự với mục đích rõ ràng là cắt đứt nguồn nước, điện và nước của trẻ em khi mùa đông tới, đây là những hành động khủng bố thuần túy và chúng ta phải gọi nó như vậy.”

Nhật Minh

Related posts