Newt Gingrich dự đoán Đảng Cộng hòa GOP có thể lấy lại Thượng viện và Hạ viện

Theo tờ The Epoch Times, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã dự đoán rằng Đảng Cộng hòa (GOP) có thể đạt được thắng lợi lớn tại cả hai viện của Quốc hội vào tháng 11 tới đây.

Nói với tờ báo, ông cho biết tại Thượng viện, GOP có thể sẽ thêm được từ 3 đến 7 ghế; trong khi có thể thêm được từ 20 đến 50 ghế tại Hạ viện, với con số nhiều khả năng nhất là 44.

Hiện tại, GOP chỉ cần có thêm 5 ghế để giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Tại Thượng viện hiện đang tỷ lệ 50:50, đảng Cộng hòa cần giành thêm một ghế để chiếm đa số.

Khi bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp đến gần, sự lạc quan của đảng Dân chủ dường như đang phai nhạt dần khi các ứng cử viên GOP giành ưu thế hoặc thu hẹp khoảng cách đáng kể tại các cuộc đua quan trọng trên nhiều tiểu bang trên khắp đất nước.

Tại New Hampshire, ứng viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Don Bolduc đã thu hẹp khoảng cách giữa ông và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Maggie Hassan xuống còn 2 điểm, theo một cuộc thăm dò ngày 20 tháng 10 của nhà thăm dò GOP Fabrezio, Lee và Cộng sự, với phạm vi sai số 4%. Cuộc thăm dò do chiến dịch của Bolduc thực hiện, đã đặt Hassan ở mức 49% so với 47% của Buldoc.

Tại Arizona, ứng viên Thượng viện Đảng Cộng hòa được cựu TT Trump hậu thuẫn Blake Masters đang ngày càng giành được sự ủng hộ của cử tri. Công ty tổng hợp dữ liệu thăm dò ý kiến ​​RealClearPolitics dự đoán bang này sẽ có một sự đảo lộn và ứng viên đảng đảng Dân chủ đương nhiệm hiện chỉ dẫn trước 2,5 điểm.

Ở Pennsylvania, một cuộc thăm dò gần đây của AARP Pennsylvania do Fabrizio Ward và Impact Research thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ứng viên Thượng viện đảng Dân chủ, Trung tướng John Fetterman, đã sụt giảm từ 48% xuống 46%.

Ở Georgia, vị trí dẫn đầu của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock so với ứng cử viên được đề cử của Đảng Cộng hòa là Herschel Walker cũng đang sụt giảm. Một cuộc thăm dò gần đây của Landmark Communication cho thấy cả hai có tỷ lệ ủng hộ 46%, trong khi cuộc khảo sát của InsiderAdvantage cho thấy Warnock chỉ dẫn trước 2 điểm, trong phạm vi sai số 4,2%.

Ông Gingrich nói: “Hầu như ở khắp mọi nơi trên đất nước, các cuộc đua cho thấy đảng Cộng hòa đang tiến lên.”

Ông nói, tội phạm, lạm phát, an ninh biên giới và “các chính sách thức tỉnh” đã “kết hợp lại với nhau” để chống lại Đảng Dân chủ.

“Khi bạn có những người theo đảng Dân chủ cực tả điên cuồng tin rằng bạn không cần nhà tù và mọi việc có thể được giải quyết bằng cách đối xử tốt với những kẻ giết người, tôi nghĩ rằng những người bình thường chỉ nghĩ điều này là điên rồ,” ông nói, đề cập mối quan ngại đối với tội phạm ở New York.

Lạm phát, tội phạm và nhập cư là những vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa. Trong một số cuộc thăm dò gần đây, các cử tri dường như nhận thấy chúng là mối quan tâm lớn nhất của họ vào lúc này.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 18/10 từng tuyên bố rằng một cuộc thăm dò của New York Times/Siena cho thấy phá thai mới là vấn đề hàng đầu trong tâm trí của cử tri.

Tuy nhiên, vấn đề phá thai không có khả năng giúp đảng Dân chủ nhiều như bà Pelosi và các đảng viên Dân chủ khác nghĩ, theo ông Gingrich.

Ông Gingrich nói: “Mọi người thực sự nghĩ rằng đảng Dân chủ cực đoan trong mong muốn giết trẻ sơ sinh hơn là đảng Cộng hòa mong muốn cứu trẻ sơ sinh.”

Ngân Hà (theo The Epoch Times)

Nhóm lính đánh thuê Nga đang tuyển dụng thêm từ các nhà tù, khu vực hẻo lánh

Nhóm lính đánh thuê Nga – Tập đoàn Wagner – đang tích cực tìm kiếm thêm binh sĩ để chiến đấu ở Ukraine bằng cách tuyển mộ trong nhà tù hoặc tại các vùng xa xôi của Nga.

Olga Romanova, người đứng đầu nhóm vận động tù nhân Russia Behind Bars, nói với hãng tin Nga Agentstvo rằng Tập đoàn Wagner, một đơn vị lính đánh thuê gần với Điện Kremlin, đã tuyển mộ 5.000 tù nhân trong một tuần gần đây.

Cũng theo bà Romanova, hiện có hơn 20.000 tù nhân Nga đã được gửi đến chiến đấu ở Ukraine sau khi Moscow phải vật lộn tìm kiếm nhân lực để duy trì cuộc xâm lược.

Bà Romanova nói với hãng tin Agentstvo rằng chỉ một tuần trước, tổng cộng 15.000 tù nhân Nga đã được tuyển dụng để chiến đấu. Bà cho biết sự gia tăng đột biến là do Tập đoàn Wagner tuyển mộ tù nhân tại các khu vực ở phía đông Dãy núi Ural, nơi phân chia khu vực châu Âu và châu Á của Nga.

Ngoài việc tuyển mộ ở những vùng xa xôi hơn, nhóm cũng đã bắt đầu tìm kiếm binh lính trong số các công dân thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Belarus và Tajikistan, bà Romanova cho biết.

Lầu Năm Góc hồi tháng 8 ước tính 80.000 quân Nga đã bị thương hoặc thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lược quốc gia láng giềng vào tháng Hai.

Sau khi hứng chịu một số thất bại, ông Putin đã ra lệnh huy động một phần với khoảng 300.000 quân dự bị. Nhiều báo cáo cho hay lực lượng dự bị này đã được gửi đến tiền tuyến nhưng hầu như không được trang bị và huấn luyện đầy đủ; nhiều người đã đầu hàng.

Hồi tháng Bảy, hãng tin điều tra Important Stories cho biết các tù nhân Nga được hứa hẹn sẽ được ân xá và nhận mức lương 200.000 rúp (3.446 USD) nếu họ đăng ký với Tập đoàn Wagner trong sáu tháng phục vụ “tự nguyện” ở vùng Donbass của Ukraine.

Tập đoàn Wagner là một đơn vị quân đội tư nhân có liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga ở Syria, Libya và Mali. Vào thời kỳ đầu cuộc xâm lược Ukraine, Nga đã sử dụng nhóm này để tăng cường sự hiện diện của quân đội ở Ukraine với 1.000 lính đánh thuê, Bộ Quốc phòng Anh đưa tin vào tháng 3.

Nhật Minh (theo Newsweek)

Related posts