Tin VN trưa thứ Ba: Nữ thiếu tá công an huyện say xỉn lái xe

Nữ thiếu tá công an huyện say xỉn lái xe: Sau khi báo cáo lên Bộ, bị cách chức

Biểu hiện say xỉn của nữ công an trong video do người dân quay lại tại hiện trường vụ tai nạn, tối 28/10. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)

Sang ngày thứ 3 sau vụ việc nữ thiếu tá công an huyện Đak Đoa say xỉn, lái xe gây tai nạn, tối 31/10, Công an tỉnh Gia Lai công bố kỷ luật cách chức đội trưởng. Động thái này diễn ra liền sau thông tin vụ việc được Công an tỉnh báo cáo lên Bộ Công an.

Tối 31/10, báo nhà nước đồng loạt dẫn nguồn tin riêng cho hay Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định cách chức đối với thiếu tá T.T.L (SN 1984, Đội trưởng Thi hành án, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) – nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn, vi phạm giao thông vào tối 29/10.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Lâm cho biết đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an, theo báo Tuổi Trẻ.

Ngoài thông tin nhanh sẽ “cách chức” đội trưởng đối với thiếu tá L., Trung tá Nguyễn Thanh Trí – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết dự kiến ngày mai (tức ngày 1/11), tỉnh sẽ họp và đưa ra kết luận cuối cùng về việc xử lý vụ việc.

Ba ngày trước, vào khoảng 18h ngày 28/10, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô biển số 81A-055.20 với một xe máy và một xe ô tô khác.

Biểu hiện say xỉn của nữ công an trong video do người dân quay lại tại hiện trường vụ tai nạn, tối 28/10. (Nguồn: Người dân ghi lại/Facebook)

Chiếc xe ô tô gây tai nạn do một phụ nữ mặc sắc phụ công an, đeo hàm thiếu tá cầm lái, lưu thông trên đường Hùng Vương. Khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Viết Xuân, chiếc xe trên va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều. Khi lùi lại, chiếc xe này tiếp tục va chạm với một xe ôtô khác.

Vụ tai nạn khiến người cầm lái xe máy bị thương nhẹ, cả 3 phương tiện bị hư hỏng.

Theo hình ảnh từ video do người dân quay lại, người phụ nữ gây tai nạn có dấu hiệu say xỉn, có nhiều vết nôn ói trên bộ sắc phục. Khi một người hỏi “chị say rồi đúng không”, người phụ nữ nói “dạ” rồi giơ ngón tay cái lên biểu thị đồng tình.

Sơn Nguyên

An Giang: Bắt giám đốc sử dụng bằng giả để mở phòng khám nha khoa

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt do Vũ Xuân Tú làm Giám đốc. (Ảnh: Công an An Giang)

Mua bằng cấp bác sĩ giả để mở công ty và phòng khám nha khoa, Vũ Xuân Tú (44 tuổi, An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 01/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Tú (44 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định Tú là người đã mua bằng bác sĩ giả để mở phòng khám chuyên khoa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2008, Tú đến tỉnh Bình Dương mua hai bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Răng Hàm Mặt và công nhận danh hiệu “Bác sĩ Răng Hàm Mặt” tên Vũ Xuân Tú, quê tỉnh Thanh Hóa.

Đến năm 2014, Tú đem văn bằng, chứng chỉ trên đến Sở Y tế Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt và làm răng hàm giả.

Ngày 15/10/2021, Tú mang chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế Thanh Hóa cấp đến Sở Kế hoạch – Đầu tư An Giang để nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH Nha khoa công nghệ cao An Giang (địa chỉ tại số 1176, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) do Tú làm giám đốc và điều hành mọi hoạt động của phòng khám.

Ngày 4/5/2022, đoàn thanh tra Sở Y tế An Giang thanh tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tại tỉnh An Giang.

Đoàn thanh tra phát hiện Phòng khám Nha khoa công nghệ cao An Giang (thuộc Công ty TNHH Nha khoa công nghệ cao An Giang) sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để hoạt động.

Sở Y tế An Giang sau đó đã chuyển vụ việc cho Công an TP. Long Xuyên xử lý theo thẩm quyền. Trong quá trình điều tra, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý.

Huy Tuấn

Kinh doanh lao dốc ở nhiều mảng, Tập đoàn FLC lỗ hơn 1.890 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh kể từ khi các lãnh đạo Tập đoàn bị bắt, FLC liên tục cho thấy sự sụt giảm trong doanh thu và lợi nhuận. Quý 3/2022, tập đoàn này báo lỗ sau thuế 785 tỷ đồng, trong đó doanh thu tài chính giảm hơn 15 lần so với cùng kỳ, cùng hàng loạt chi phí của doanh nghiệp tăng vọt.

Theo báo cáo hợp nhất vừa công bố, doanh thu của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC giảm 70% so với cùng kỳ, xuống 430 tỷ đồng trong quý 3. Công ty rơi vào tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp âm hơn 96 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của FLC cũng giảm hơn 15 lần so với cùng kỳ, chỉ đạt khoảng 18 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt lên hơn 105 tỷ đồng và 266 tỷ đồng (tương ứng tăng 58% và 146%) so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn FLC lỗ hơn 1.890 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 70 tỷ đồng.

FLC cho biết doanh thu giảm mạnh bởi tình hình chung của thị trường bất động sản, chính sách tín dụng dành cho chủ đầu tư. Đồng thời, FLC cũng đang trong quá trình tái cấu trúc lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các mảng kinh doanh chính của tập đoàn.

“Chi phí tài chính tăng 58% do ảnh hưởng quá trình tái cơ cấu khoản vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh do tăng trích lập dự phòng cho các khoản phải thu quá hạn”, FLC giải thích trong báo cáo.

Lợi nhuận của FLC giảm mạnh cũng do gánh khoản lỗ tăng từ mảng đầu tư hàng không, khách sạn.

So với đầu năm, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của FLC tăng hơn 56% lên khoảng 3.190 tỷ đồng, còn vay nợ dài hạn giảm với tỷ lệ tương đương, xuống còn hơn 1.820 tỷ đồng.

Cấu trúc tài sản đáng chú ý với các khoản phải thu đã chiếm đến 15.720 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 8.700 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC sở hữu Bamboo Airway với tỷ lệ sở hữu 21,7%, hãng hàng không này khiến FLC gánh lỗ 1.269 tỷ đồng sau 3 quý/2022. Một đơn vị khác là công ty Thương mại và Nhân lực quốc tế do FLC sở hữu 47% vốn, ghi nhận lỗ gần 4 tỷ đồng cho tập đoàn.

Ngoài ra, FLC cũng công bố thông tin khác liên quan đến việc bị ngân hàng siết nợ và thanh lý tài sản gồm 1 ôtô Roll Royce 30F-18788 và 1 ôtô Roll Royce 30E-13388 và 1 du thuyền FLC Albatross đăng ký năm 2014.

Tập đoàn FLC đã ký hợp đồng vào hôm 20/10 về việc chuyển nhượng công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ 265 Cầu Giấy, Hà Nội (tòa trụ sở FLC Twin Towers) cho Công ty cổ phần Gateway Hà Nội.

Thực tế các báo cáo tài chính gần đây là do doanh nghiệp tự lập, chưa có soát xét hay kiểm toán. FLC cam kết nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 vào cuối tháng 10 nhưng đến nay vẫn chưa công bố.

Ngày 4/11, FLC sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp thường niên 2022. Cổ phiếu của doanh nghiệp này vẫn bị đình chỉ giao dịch từ đầu tháng 9 vì chưa tổ chức đại hội cổ đông thường niên, chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay.

Đức Minh

Giúp doanh nghiệp trúng thầu, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận 3 tỷ đồng

Bà Bùi Thị Lệ Phi, ông Cao Minh Chu. (Anh: bocongan.gov.vn)

Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ bị cơ quan điều tra cáo buộc “thông đồng, tạo điều kiện” cho Công ty NSJ trúng 4 gói thầu cung cấp thiết bị và sau đó được nhận “lại quả” 3 tỷ đồng trong quá trình đấu thầu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan.

Tại kết luận, C03 đề nghị truy tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng về tội danh này, công an đề nghị truy tố thêm 18 người gồm bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group) và Lê Huy Bình, cựu Phó giám đốc NSJ Group.

Theo kết luận, giai đoạn năm 2016-2017, Cần Thơ có 4 gói thầu mua sắm cần thực hiện tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim.

Biết điều này, bà Hoàng Thị Thuý Nga nhờ lãnh đạo UBND thành phố kết nối với bà Phi và ông Chu, để tạo điều kiện trúng các gói thầu.

Kết quả, từ năm 2017 đến 2019, bà Nga và đồng phạm thông đồng với các cán bộ thuộc Sở Y tế Cần Thơ để giúp Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng bốn gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng.

Trong đó, gói mua sắm tại Bệnh viện Tim gần 38 tỷ đồng, ba gói mua sắm tại Bệnh viện Nhi gần 52 tỷ đồng.

Ông Cao Minh Chu, thời đó là Phó Giám đốc Sở Y tế, bị cáo buộc thống nhất với bị can Nga rồi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho các công ty của bà này trúng thầu.

Cơ quan điều tra xác định bà Phi đã nhận 3 tỷ đồng cho cá nhân và 200 triệu đồng cho Sở Y tế từ bà Nga. Ông Chu đã nhận 200 triệu đồng của Công ty NSJ để lo lót.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của bà Phi, ông Chu, bà Nga và các bị can đã gây thiệt hại hơn 33 tỷ đồng.

Phạm Toàn

Bình Dương: Nam thanh niên đổ xăng, định châm lửa đốt lớp giữ trẻ

Nhóm trẻ tư thục tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) – nơi nam thanh niên tưới xăng, chuẩn bị phóng hỏa. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin Bình Dương 24H/Facebook)

Một thanh niên bất ngờ xông vào một lớp giữ trẻ ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đổ xăng ra nền nhà, định châm lửa đốt. May mắn, các cô giáo kịp phát hiện đẩy người này ra rồi hô hoán.

Trưa 31/10, sau khi khống chế, Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm việc với Lê Công Q. (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi định châm lửa đốt lớp mẫu giáo.

Sáng cùng ngày, Q. đi xe máy tới một nhóm trẻ ở phường Tân Định, xông vào mở nắp tưới xăng vào khu phòng học của các bé lớp mầm, lấy hộp diêm định phóng hỏa thì bị các cô giáo phát hiện kịp đẩy ra ngoài. Nam thanh niên này bỏ diêm xuống đứng tại chỗ. Người dân sau đó khống chế người thanh niên và báo công an.
Nam thanh niên tên Q. (khoanh tròn) có biểu hiện tinh thần không bình thường. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin Bình Dương 24H/Facebook)

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tại cơ sở nhóm trẻ trên có khoảng 50 người, cả người lớn và trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan công an, Q. có biểu hiện tinh thần không tỉnh táo, khai nhận lơ mơ, không rõ ràng, nói do buồn chuyện gia đình nên làm vậy; có kết quả kiểm tra âm tính với ma tuý.

Nam thanh niên Q. bị áp giải, đưa về công an phường. (Ảnh: Người dân ghi lại/Tin Bình Dương 24H/Facebook)

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Tân Định điều tra.

Nguyễn Sơn

Related posts