Tin thế giới trưa thứ Tư

Lực lượng Nga tiếp tục nã pháo và tên lửa từ miền bắc đến miền nam Ukraina

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa trên khắp chiến tuyến, trải dài từ Kharkiv ở phía bắc đến Zaporizhzhia ở phía nam. Tổng cộng, có hơn 50 khu định cư đã bị tấn công từ Chủ nhật đến đêm thứ Hai, theo CNN.

Ở phía đông: Vùng Donetsk nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các lực lượng Ukraine vẫn đang giữ Bakhmut, nhưng cùng với các khu định cư ở phía đông và nam, nó đang bị tấn công hàng ngày.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng báo cáo các cuộc pháo kích dữ dội vào các khu vực ở phía tây thành phố Donetsk vốn đã tranh chấp trong vài tháng.

Họ cho biết người Nga tiếp tục tấn công các khu vực vừa được giải phóng của Kharkiv và Luhansk, nơi các lực lượng Ukraine đang tiến về phía các tuyến đường tiếp tế của Nga. Một số khu định cư ở khu vực Kharkiv gần biên giới với Nga cũng bị pháo kích.

Xa hơn về phía nam, Ukraine dường như đã nhắm mục tiêu vào một sở chỉ huy quân sự của Nga ở thị trấn Volnovakha, vùng Donetsk bằng các tên lửa tầm xa.

Yurii Mysiagin, phó chủ nhiệm ủy ban quốc hội về an ninh, tình báo và quốc phòng, cho biết có tin khách sạn Akhtamar trên đường cao tốc Mariupol-Donetsk, nơi đóng quân của Chechnya, đã bị tấn công.

Các nhà chức trách địa phương do Nga hậu thuẫn ở Donetsk xác nhận tòa nhà đã bị phá hủy nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ở phía nam: Khi các lực lượng Ukraine cố gắng tiến sâu hơn vào khu vực phía nam Kherson, người Nga tiếp tục đáp trả bằng các cuộc pháo kích bằng xe tăng và pháo binh trên một khu vực rộng lớn, theo Bộ Tổng tham mưu. Một số khu định cư ở Zaporizhzhia bị hỏa hoạn và thành phố Mykolaiv cũng bị tấn công một lần nữa vào đêm thứ Hai. Hai tên lửa S-300 tấn công thành phố, và một tòa nhà dân cư bị phá hủy.

Bộ Tổng tham mưu lặp lại nhận xét của các quan chức khu vực rằng ở Kakhovka, trên sông Dnepr, “những công dân sống trong các căn hộ dọc theo bờ sông Dnipro bị buộc phải đuổi khỏi nhà của họ.”

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang xây dựng công sự và đặt “hàng rào chống mìn xung quanh nhà dân”.

Theo các quan chức Ukraine, thay vì rời khỏi bờ tây ở Kherson, các đơn vị của Nga dường như đang đào sâu vào trong.

Trần Phong

Giám đốc An ninh mạng Mỹ: Trung Quốc âm mưu can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

Theo bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ, các thực thể nhà nước, bao gồm cả Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Mỹ

Theo bà Jen Easterly, Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA), Trung Quốc, Iran và Nga có thể đều đang tìm cách tác động đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hoặc can thiệp vào các quy trình dân chủ của Mỹ.

“Chúng tôi lo ngại về việc Nga, Iran và Trung Quốc đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của chúng tôi”, bà Easterly cho biết trong cuộc trò chuyện ngày 1/11 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

“Đó là một mối quan tâm đáng kể khi những kẻ thù này đang cố gắng gây ra sự bất hòa, đang cố gắng chia rẽ chúng ta và đang cố gắng làm suy yếu tính chính trực trong các cuộc bầu cử của chúng ta”, bà nói.

Các bình luận của bà Easterly được đưa ra, sau khi xuất hiện những nguồn tin trong những tháng gần đây về gviệc các thế lực nước ngoài thù địch đang cố gắng phá hoại sự ổn định ở Mỹ.

Meta Platforms, công ty sở hữu Facebook và Instagram, cho biết vào tháng 9 rằng, họ đã làm gián đoạn một số hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Các hoạt động đó diễn ra trên nền tảng Facebook, Instagram và Twitter – đối thủ cạnh tranh Meta. Phần lớn nhằm mục đích gia tăng sự phân cực chính trị ở người Mỹ bằng cách phát tán các bài tuyên truyền sai sự thật và kích động về các chủ đề gây tranh cãi bao gồm chủng tộc, phá thai, chủ nghĩa phát xít và kiểm soát súng.

Tương tự như vậy, một báo cáo được công bố vào tháng 10 của công ty tình báo Recorded Future cho thấy, các diễn viên gốc Trung Quốc đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới bằng cách làm suy giảm lòng tin đối với hệ thống chính quyền Mỹ, cũng như các nhà lập pháp vốn chỉ trích ĐCSTQ.

Tuy nhiên, một báo cáo khác của tổ chức phi lợi nhuận Global Witness và nhóm An ninh mạng vì dân chủ (C4D) tại Đại học New York cáo buộc rằng, gã khổng lồ truyền thông xã hội TikTok đã thất bại trong việc ngăn chặn 90% quảng cáo chính trị có thông tin bầu cử sai lệch hoặc sai lệch trắng trợn, mặc dù thực tế công ty này tuyên bố hoàn toàn không cho phép quảng cáo chính trị.

Bà Easterly cho hay, nhu cầu duy trì hệ thống phòng thủ mạng vững chắc chống lại các hoạt động như vậy là rất quan trọng và Mỹ cần phải chuẩn bị để ứng phó trước các hoạt động gây bất ổn.

“Bây giờ không phải là lúc để hạ lá chắn của chúng ta”, bà Easterly nói. “Chúng ta cần chuẩn bị để ứng phó trước các hoạt động phá hoại và gây rối có thể xảy ra”.

“Đó là điều mà các đối thủ nước ngoài mong muốn. Họ muốn có sự gián đoạn. Họ muốn gieo rắc mối bất hòa. Họ yêu thích chủ nghĩa đảng phái. Họ yêu thích sự chia cắt của nước Mỹ”.

Bà Easterly, người đã phục vụ 20 năm với tư cách là sĩ quan trong Quân đội Mỹ, nói rằng, hiện vẫn chưa có mối đe dọa lớn hoặc cụ thể nào đối với cơ sở hạ tầng bầu cử hiện nay. Tuy nhiên, các loại hoạt động gây ảnh hưởng được phát hiện gần đây có thể gia tăng các mối đe dọa bầu cử khác nhắm vào người Mỹ.

Từ đe dọa thể xác đến đe dọa thông tin sai lệch, bà Easterly nói rằng những người Mỹ hàng ngày đang phải đối mặt với môi trường phức tạp hơn bao giờ hết.

Để đạt được mục tiêu đó, bà Easterly cho hay, người Mỹ cần phải hợp tác để bảo vệ lối sống của người Mỹ bằng cách tăng hiểu biết về bầu cử và đảm bảo các điều kiện an toàn cho những người làm công tác bầu cử. Tất cả những điều này sẽ góp phần vào việc đảm bảo các cuộc bầu cử là một hoạt động phi đảng phái.

“Chính phủ liên bang không tổ chức bầu cử”, bà Easterly nói. “Chính các tiểu bang và các quan chức địa phương đang điều hành các cuộc bầu cử và ở tuyến đầu trong công cuộc bảo vệ nền dân chủ”.

“Các quan chức bầu cử không phải là những quan chức hậu thuẫn vô danh. Họ là những người là công chức tận tụy sống ở các thị trấn, thành phố và cộng đồng của chúng ta. Họ là những người mà chúng ta thấy ở sân chơi bowling, trong các cuộc họp, ở nhà hàng và nhà thờ”.

“Họ xứng đáng được hỗ trợ của chúng ta … Họ xứng đáng được an toàn”, bà khẳng định.

Lam Giang

Đệ nhất phu nhân Ukraine: Công nghệ cần phải được sử dụng để cứu người

Trong lời kêu gọi hôm thứ Ba (ngày 1/11), Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã kêu gọi các nhân viên công nghệ từ khắp nơi trên thế giới tạo ra những đổi mới để ngăn chặn Nga và cứu người dân ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá.

Nga đã đưa quân đội vào lãnh thổ Ukraine vào tháng Hai trong cái mà Tổng thống Putin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” để loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm và bảo vệ những người nói tiếng Nga. Kyiv gọi hành động quân sự của Moscow là một cuộc xâm chiếm vô cớ của đế quốc.

“Những điều phản nhân tính mà chúng ta đọc được trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng… gần gũi hơn nhiều so với bạn nghĩ”, bà Zelenska nói với một địa điểm đông đúc tại Hội nghị thượng đỉnh web của Lisbon, khi cô chiếu một đoạn video về hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv.

Mô tả công nghệ như một “chiến trường” trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đệ nhất phu nhân Zelenska nói rằng các thiết bị công nghệ như máy bay không người lái và tên lửa đang được sử dụng để “giết người”, không phải để cứu họ.

Khi một số người trong đám đông cầm cờ Ukraine, Zelenska, phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, đã yêu cầu những người tham dự đưa ra ý tưởng để “ngăn chặn khủng bố, cứu người và khôi phục lại đất nước”.

“Bạn có thể giúp chúng tôi ngăn chặn danh sách các nạn nhân khủng bố mở rộng”, bà Zelenska nói.

Cuộc xung đột trong hơn 8 tháng qua đã giết chết hàng nghìn người, khiến hàng triệu người phải xin tị nạn và mở cửa trở lại các bộ phận thời Chiến tranh Lạnh.

“Họ [Nga] đang tấn công các nhà máy điện của chúng tôi, có sự cố mất điện ở khắp mọi nơi trong cả nước … bây giờ, mỗi ngày, chúng tôi không có điện, không có thông tin liên lạc và không có internet trong nhiều giờ”, bà Zelenska nói thêm.

Cô cho biết đất nước của cô không còn có thể đầu tư vào công nghệ cao ở những nơi như trường học vì thay vào đó họ phải mua máy phát điện.

Hơn 70.000 người dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, bắt đầu vào thứ Ba và sẽ có hơn 900 diễn giả khác nhau tụ họp.

Ông chủ của Web Summit, Paddy Cosgrave cho biết có 59 công ty khởi nghiệp Ukraine sẽ tham gia. Mykhailo Fedorov – Phó Thủ tướng Ukraine cũng sẽ phát biểu trong sự kiện này.

Nhất Tín, theo Reuters

Related posts