Tin thế giới chiều thứ Năm: Các nạn nhân chiến tranh Ukraina bắt đầu kiện nhóm lính đánh thuê Wagner

Tên lửa Nga cũng phản chiến? Đang bay đột nhiên quay ngược lại

Một tên lửa đã được phóng đi từ một căn cứ quân sự của Nga (Ảnh: AFP).

Theo giới quan sát, Khi một chiến hạm chủ lực khác của Hạm đội Biển Đen của Nga lại bị Ukraine tấn công và làm hư hại, ông Putin đã rất tức giận và tung ra một loạt hành động trả đũa Kyiv và các thành phố khác. Quân đội Nga đã phóng 55 tên lửa khắp Ukraina , 45 trong số đó đã bị Kyiv đánh chặn. Một đoạn video trên Internet đã thu hút sự chú ý của người xem: Tên lửa Nga đã quay đầu về phía nó được phóng ra.

Ngày 1/11, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống phòng không NASAMS và đạn dược, 2 trong số đó sẽ sớm được khai triển tại Ukraine. Trước đó Hoa Kỳ đã cung cấp 1.400 hệ thống phòng không tầm ngắn Stingers.

Các chuyên gia của chương trình “Khoảnh khắc quan trọng” phân tích, chiến hạm chủ lực của Hạm đội Biển Đen Nga không chỉ bị thiệt hại mà 45 trong số 55 tên lửa đã bị đánh chặn. Điều này tương đương với việc Nga muốn lấy lại thể diện nhưng lại bị Ukraine làm cho mất mặt hơn.

Các chuyên gia cho rằng sau khi Ukraina cho nổ tung cầu Crimea và phá hủy tàu của Hạm đội Biển Đen, quân đội Nga không có bất kỳ khả năng phản công nào. Điều có thể xảy ra tiếp theo là trận chiến tấn công và giải phóng Kherson, tiếp sau đó sẽ là giành lại toàn bộ Crimea. Nếu vậy cuộc chiến hiện tại sẽ không có lối thoát cho ông Putin .

Các tên lửa của Nga không chỉ bị quân đội Ukraine đánh chặn thành công, mà điều kỳ lạ hơn nữa là tên lửa của Nga đã đột ngột quay đầu và bay trở lại ngay sau khi được phóng lên.

Tờ “Liberty Times” dẫn một đoạn video do hãng truyền thông trực tuyến Đông u “NEXTA” đăng trên Twitter ngày 1/11 cho thấy một tên lửa của Nga đang hướng về phía Ukraine , nhưng bất ngờ quay lại và bay trở lại bãi phóng của Nga.

NEXTA dẫn lời thống đốc Mykolaiv nói: “Tên lửa Nga có tư duy phản biện và logic, tên lửa đã cân nhắc mọi lập luận và quyết định không phạm tội ác chiến tranh và cuối cùng đã trở về ‘cảng nhà của Nga’”.

Sau khi xem bài đăng, cư dân mạng đã để lại những lời bình luận: “Ngay cả tên lửa cũng không muốn phục vụ Putin”; “Tôi thực sự hy vọng tất cả các tên lửa của Nga có thể học hỏi tên lửa này”. Các cư dân mạng khác cho rằng tên lửa này cũng phản chiến và “không muốn phạm tội ác chiến tranh”.

Không chỉ tên lửa phản chiến, những người giàu có ở Nga cũng phải từ bỏ quốc tịch của mình để không phải tham chiến. Theo hãng truyền thông Anh BBC, ông Oleg Dinkov, một tỷ phú người Nga và một doanh nhân ngân hàng, đã tuyên bố trên nền tảng xã hội vào ngày 31/10 rằng do chiến tranh Nga-Ukraine, ông đã từ bỏ quốc tịch Nga và không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với “đất nước phát xít” này. Ông cũng muốn nhiều doanh nhân Nga tiếp bước ông và làm suy yếu chế độ của ông Putin. Theo báo cáo, thanh niên dưới 40 tuổi ở Nga hiện là những người phản chiến nhiều nhất.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế phân tích rằng vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine ngày càng tiên tiến, nên hệ thống phòng chống và kiểm soát của Ukraine đã đánh chặn thành công ngày càng nhiều tên lửa. Ngược lại, cơ số đạn của quân đội Nga ngày càng ít nên sức tấn công của Nga sẽ giảm mạnh.

Trần Phong

Ả Rập Xê Út chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ: Cuộc tấn công của Iran sắp xảy ra

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (via REUTERS)

Ả Rập Xê Út được cho là đang chia sẻ thông tin tình báo với các quan chức Mỹ về việc Iran có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Hôm thứ Ba (ngày 2/11), dựa trên nguồn tin của ba quan chức Hoa Kỳ, ABC News đã đưa tin về việc chia sẻ tin tức tình báo của Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út nhận định, một cuộc tấn công như vậy sẽ là nỗ lực để chính quyền Tehran chuyển hướng sự chú ý khỏi các cuộc biểu tình nhân quyền lớn đang diễn ra tại Iran. Các cuộc biểu tình trên đường phố ở Iran đã bùng lên sau cái chết của cô Mahsa Amini 22 tuổi vào tháng 9. Cô Mahsa đã tử vong khi bị cảnh sát đạo đức của chính phủ Iran giam giữ vì bị cáo buộc vi phạm luật tôn giáo của quốc gia Hồi giáo này.

Theo hãng tin The Foreign Desk, Iran cũng sẽ thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Erbil của Iraq.

Chuẩn tướng Không quân Pat Ryder, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc lưu ý, Hoa Kỳ “lo ngại về tình hình bị đe dọa trong khu vực” nhưng không thay đổi quan điểm của mình về những vấn đề như vậy.

Ông nhấn mạnh: “Như những gì chúng tôi đã nói trước đây, và tôi sẽ nhắc lại điều đó, đó là chúng tôi sẽ bảo lưu quyền bảo vệ và tự vệ cho dù các lực lượng của chúng tôi đang phục vụ ở đâu, dù ở Iraq hay ở nơi nào khác.”

Mặc dù Ả Rập Xê Út đang nỗ lực cáo buộc rằng Iran đang tìm cách làm chệch hướng sự phản đối trong nước và quốc tế về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, nhưng chính Vương quốc Hồi giáo này cũng được coi là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về vi phạm nhân quyền – tra tấn và giết những người phản đối chính phủ.

Các tổ chức giám sát nhân quyền báo cáo, cho đến lúc này trong năm này, đã có 120 vụ hành quyết ở Ả Rập Xê Út, bao gồm cái chết của 81 người đàn ông trong vụ hành quyết hàng loạt vào tháng 3.

Ả Rập Xê Út cũng công bố bản đánh giá tình báo của mình trong bối cảnh nước này đang chiến đấu với phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Gia Huy (Theo Just The News)

Các nạn nhân chiến tranh Ukraina khởi động vụ kiện đối với nhóm lính đánh thuê Wagner

Một nhóm các nạn nhân chiến tranh ở Ukraina đã gửi đơn kiện nhóm lính đánh thuê Wagner

Theo CNN đưa tin, một nhóm các nạn nhân chiến tranh ở Ukraina đã gửi đơn kiện nhóm lính đánh thuê Wagner và lãnh đạo, đồng minh chủ chốt của Putin là Yevgeny Prigozhin lên Tòa án Tư pháp Tối cao Vương quốc Anh vì đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraina.

McCue Jury & Partners, công ty luật đại diện cho các nạn nhân, cho biết trong tuyên bố: “Hành động này sẽ cho phép những công dân Ukraina can đảm theo đuổi yêu cầu bồi thường hợp pháp chống lại những kẻ thống trị trong ‘cỗ máy chiến tranh của Putin’. 

“Trong khi Putin và Wagner Group tiếp tục thực hiện các hành động khủng bố ở Ukraina, thì ngược lại, các nạn nhân Ukraina lại chọn sử dụng pháp quyền và công lý để đòi lại quyền lợi cho mình”, tuyên bố cho biết thêm.

Vụ kiện sẽ nhắm vào bất kỳ tài sản nào bị trừng phạt hoặc không được quản lý thuộc sở hữu của “bất kỳ thực thể nào trong cỗ máy chiến tranh của Putin”. Các luật sư cũng dự định sẽ tìm cách khởi động các vụ kiện tương tự ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, theo tuyên bố.

Nhiều chính trị gia từ Ukraina và Anh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động pháp lý này, bao gồm cả cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Trần Phong

Related posts