Tin thế giới trưa Chủ Nhật

Ông Donald Trump tuyên bố sẽ lấy lại Nhà Trắng vào năm 2024

Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nuno21/Shutterstock)

Hôm 5/11 vừa qua, ông Donald Trump đã có mặt ở bang chiến địa Pennsylvania nhằm kêu gọi bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa để “ngăn chặn sự tàn phá đất nước” và “cứu lấy Giấc mơ Mỹ (American Dream)”, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ông Donald Trump đã xuất hiện tại thành phố Latrobe thuộc bang Pennsylvania vào ngày 5/11 để kêu gọi cử tri ủng hộ cho ứng viên đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử Thượng viện cũng như thống đốc bang tuần tới. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và ông Barack Obama của đảng Dân chủ cũng có các cuộc gặp tại những nơi khác ở Pennsylvania cùng ngày.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump lên tiếng chỉ trích phe Dân chủ đã gây ra các khó khăn kinh tế và văn hóa trong suốt 2 năm qua. “Nếu muốn ngăn chặn sự tàn phá đất nước và cứu lấy Giấc mơ Mỹ thì ngày 8/11 tới đây, các bạn phải bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trên diện rộng”, ông Trump cho hay.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng trình chiếu lên màn hình các kết quả thăm dò ý kiến đăng trên mạng xã hội Twitter, với những thông tin thể hiện đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế. Một trong số này là khảo sát những ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa sẽ tranh cử tổng thống, với ông Trump chiếm tỷ lệ ủng hộ áp đảo.

“Chúng ta sẽ giành lại ngôi nhà tươi đẹp đó [Nhà Trắng]”, cựu Tổng thống nhấn mạnh sẽ giành lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Ở một diễn biến khác, hôm 4/11, ông Trump đã đăng lại trên mạng xã hội Truth Social một bài báo tuyên bố rằng phụ nữ “yêu và nhớ” ông trong thời gian ông cầm quyền tại Nhà Trắng.

Ông Trump đã đăng lại bài báo của DC Enquirer với tiêu đề: “Khảo sát mới cho thấy Phụ nữ YÊU & NHỚ Trump đang từ bỏ Đảng Dân chủ trong một chiến thắng long trời lở đất hai con số”.

Bài báo của DC Enquirer dẫn khảo sát gần đây của Wall Street Journal chỉ ra rằng phụ nữ da trắng vùng ngoại ô đang có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11 tới đây.

Cuộc khảo sát của Wall Street Journal cho thấy khối cử tri là phụ nữ da trắng vùng ngoại ô ủng hộ các ứng viên Đảng Cộng hòa hơn Đảng Dân chủ 15%. Điều này đánh dấu một sự chuyển biến đáng kể khi ngày bầu cử giữa kỳ đã cận kề.

Phan Anh

178 người cùng tên tập trung tại Tokyo, Nhật Bản để lập kỷ lục thế giới

Dân số thế giới 7.8 tỷ người, thì việc có một vài người cùng họ tên là điều rất bình thường. Tuy nhiên, chỉ riêng ở Tokyo, Nhật Bản, lại có tới 178 người có cách phát âm tên giống nhau, điều này đã trở thành một điều độc lạ trên thế giới.

Theo hãng thông tấn của Nhật Bản, Kyodo News, 178 người có tên Tanaka Hirokazu đã tập trung tại quận Shibuya của Tokyo vào ngày 29/10 để phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới về 164 người có cùng họ tên Martha Stewart ở Hoa Kỳ vào năm 2005.

Theo sách kỷ lục Guinness thế giới, những người tham gia thử thách phải ở bên nhau ít nhất 5 phút.

Người tham gia thử thách này trải dài ở mọi các nhóm lứa tuổi khác nhau, từ 3 đến 80 tuổi, bên cạnh đó mọi người đều có xuất thân và nghề nghiệp khác nhau. Một trong số đó cũng có những người đã từ Việt Nam bay về Nhật Bản để tham gia sự kiện.

Những người này đều là thành viên của hiệp hội Tanaka Hirokazu. Người sáng lập hiệp hội, ông Hirokazu Tanaka, 53 tuổi, cho biết họ không phải những chiến binh sáng tạo hay sản xuất ra thứ gì đó đặc biệt mà chỉ đơn giản là gặp nhau liền có thể trở thành hiện tượng số một thế giới.

Cảm giác rất lạ khi có rất nhiều người trùng tên với ông trong khoảng thời gian này, nhưng ông ấy “vô cùng xúc động” trước sự kiện này.

Đây là lần thứ 3 hiệp hội thách thức kỷ lục Guinness thế giới sau thất bại vào năm 2011 và 2017 với lần lượt là 71 và 87 người. Ban đầu, hiệp hội dự định thực hiện thử thách thứ ba vào năm 2020, nhưng nó đã bị trì hoãn do sự bùng phát của virus CCP (COVID-19).

Hai thử thách trước của hiệp hội dựa trên kí tự chữ hán Kanji Hirokazu Tanaka, nhưng kỷ lục Guinness thế giới chỉ quy định cách phát âm của tên giống nhau nên thử thách này đã được nới lỏng điều kiện, miễn là những người có cách phát âm giống nhau đều có thể tham gia. Nói cách khác, miễn là tên được phát âm là Tanaka Hirokazu, bất kỳ ai có chữ kanji không phải là Tanaka Hirokazu cũng có thể tham gia.

Ông Hirokazu Tanaka, người sáng lập đội bóng chày, khi nhìn thấy ở đội bóng chày khác cũng có người cùng tên với mình, ông đã được truyền cảm hứng để thành lập hiệp hội người cùng tên Hirokazu Tanaka vào năm 1994.

Lý Minh, Vision Times

Lầu Năm Góc lập Bộ chỉ huy mới về Ukraine và đưa ra gói hỗ trợ an ninh mới

(Ảnh minh họa: Beautiful landscape/Shutterstock)

Việc thiết lập một bộ chỉ huy mới cho thấy chính phủ Mỹ có kế hoạch hỗ trợ cho một cuộc xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm, theo tờ New York Times.

Cụ thể, hôm 4/11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố họ đang thiết lập một bộ chỉ huy mới phụ trách giám sát hoạt động đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine của Mỹ và các đồng minh. Thông báo này được Lầu Năm Góc đưa ra cùng với gói hỗ trợ an ninh mới cho Kyiv trị giá 400 triệu USD.

Theo nhận định của các quan chức cấp cao Mỹ, cam kết của Lầu Năm Góc về cung cấp vũ khí cho Ukraine và thành lập bộ chỉ huy mới là những tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ dự báo mối đe dọa từ Nga đối với Ukraine và các nước láng giềng sẽ tồn tại trong nhiều năm.

Bộ chỉ huy mới sẽ đảm bảo rằng “chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về lâu dài”, bà Sabrina Singh, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm 4/11. “Chúng tôi vẫn cam kết với Ukraine chừng nào còn cần đến”.

Trong quân đội, bộ chỉ huy là một tổ chức tập trung dành riêng cho một khu vực địa lý hoặc chiến lược cụ thể. Bộ chỉ huy mới, được gọi là Nhóm hỗ trợ an ninh – Ukraine, viết tắt là SAG-U, sẽ có trụ sở tại Đức và nằm trong cơ cấu Bộ chỉ huy châu Âu của Lầu Năm Góc. Với đội ngũ nhân viên khoảng 300 người, SAG-U sẽ tập trung vào một nhiệm vụ chủ chốt: giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine.

Bộ chỉ huy mới sẽ hợp lý hóa một hệ thống đào tạo và hỗ trợ đã được tạo ra ngay sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine hồi tháng 2. Tờ New York Times đưa tin vào tháng 9 rằng cấu trúc mới này đã được hoàn thiện.

Chương trình hỗ trợ Ukraine cải tiến sẽ lãnh đạo bởi một tướng cấp cao sẽ thay thế Trung tướng Christopher T. Donahue – người đứng đầu Quân đoàn Dù số 18 của Lục quân, là người đã điều phối phần lớn hoạt động hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine từ hậu trường trong vài tháng qua.

Các quan chức quân sự cho biết ứng cử viên hàng đầu đảm nhận vị trí mới là Trung tướng Antonio A. Aguto Jr., người đứng đầu Lục quân 1, trụ sở tại Rock Island Arsenal, bang Illinois.

Bà Singh cho hay rằng khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 400 triệu USD sẽ lần đầu tiên bao gồm tài trợ cho tân trang 45 xe tăng từ Cộng hòa Séc, dự kiến chuyển đến Ukraine vào cuối tháng 12. Gói viện trợ cũng sẽ được chuyển cho các hợp đồng giao 1.100 máy bay không người lái Phoenix Ghost và 40 thuyền ven sông.

Gói viện trợ mới nhất nâng tổng số tiền hỗ trợ mà Mỹ cam kết cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột lên con số 18,9 tỷ USD. Khoản tiền này bao gồm cả các chuyến hàng chuyển ngay lập tức từ các kho dự trữ của Lầu Năm Góc cũng như các hợp đồng vũ khí sẽ được giao trong thời gian 3 năm tới.

Phan Anh

Related posts