Kyiv có kế hoạch tổng di tản trong trường hợp bị Nga phá huỷ hoàn toàn hệ thống điện

Kyiv đang phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục để giúp ngăn chặn sự cố hoàn toàn của lưới điện Ukraine. (Ảnh: NYT).

Tại Kyiv, một cuộc tổng di tản đã được lên kế hoạch trong trường hợp mất điện hoàn toàn, 3 triệu người sẽ được đưa ra khỏi thành phố. Thông tin này được tờ RBC-Ukraina loan báo, dự theo nguồn tin của ‘The New York Times’.

Dựa theo lời của Giám đốc Cục An ninh đô thị Ủy ban hành chính nhà nước thành phố Kyiv Roman Tkachuk, nếu thực sự xảy ra sự việc này, thì thành phố sẽ phải di tản.

“Chúng tôi hiểu rằng, nếu Nga tiếp tục các cuộc tấn công như vậy, chúng tôi có thể mất toàn bộ hệ thống cung cấp điện. Nếu không có điện, sẽ không có nước và hệ thống thoát nước. Vì vậy, hiện nay chính phủ và chính quyền thành phố đang thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ hệ thống cung cấp điện”, New York Times trích lời ông Tkachuk cho biết.

Đồng thời, ông Tkachuk nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại tình hình đang trong tầm kiểm soát và không có lý do gì để một số lượng lớn thường dân phải rời khỏi Kyiv.

Trước đó Thị trưởng Kyiv, ông Vitaliy Klitschko không loại trừ khả năng thành phố có thể không có nước, điện và thông tin liên lạc do hậu quả của các cuộc tấn công của quân xâm lược, và nói rằng, tất cả các kịch bản ứng phó đã được tính toán.
Theo lời ông, một lượng lớn nhiên liệu, máy phát điện, thực phẩm và nước uống đã được chuẩn bị sẵn sàng tại thủ đô. Các điểm sưởi ấm cũng đã được trang bị.

Tính đến tối Chủ nhật, giới chức Ukraina cho biết hơn 4,5 triệu cư dân vẫn bị ngắt kết nối với hệ thống điện, hầu hết trong số họ ở thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận.

Trần Phong

Chuyên gia Nga: Nên cho người trẻ độc thân ra mặt trận

Lực lượng Nga ở khu vực do phe ly khai kiểm soát ở tỉnh miền đông Donetsk hồi tháng 3. (Ảnh: Anadolu Agency).

Chuyên gia người Nga đã nói rằng những người đàn ông trẻ tuổi nên được đưa ra tiền tuyến vì trong trường hợp họ qua đời mà vẫn chưa lập gia đình thì chính phủ sẽ không phải chi trả cho góa phụ hay con cái

Trong một video được đăng tải bởi Julia Davis, người sáng lập Russian Media Monitor, Người dịch phim và video Dmitry Puchkov đã cố gắng biện minh cho việc để những người đàn ông trẻ tuổi tham gia quân đội.

Trong cuộc thảo luận với Ivan Pankin, người dẫn chương trình của Đài phát thanh Komsomolskaya Pravda, Puchkov nói rằng thành phần của quân đội Nga sẽ phải được cải thiện và những người đàn ông trẻ hơn nên được đào tạo vì chính phủ sẽ không phải chi trả cho góa phụ hoặc trẻ em trong trường hợp họ qua đời.

Các quan chức Ukraine cho biết, ước tính hơn 70.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bùng nổ vào ngày 24/2.

Puchkov cho rằng những người đàn ông trung niên sẽ không đủ thể chất để tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang.

Ông nói: “Chúng ta sẽ phải tạo ra một quân đội nhân dân bình thường, nơi tất cả mọi người phù hợp sẽ phải phục vụ, họ sẽ phải phục vụ tối thiểu hai năm hoặc ba năm trong quân đội.

“Tiếp theo, những thanh niên 18 tuổi được đào tạo đó sẽ phải được đưa ra mặt trận tham gia chiến đấu thay vì gọi những người 40 tuổi có trình độ học vấn cao hơn, có một công việc, một vợ và ba đứa con, vì nếu họ qua đời ở mặt trận thì sẽ phải phải trả lương hưu cho vợ, cho con cái họ v.v. “

Puchkov nói thêm: “Thưa các bạn, các bạn có hiểu rõ về tình trạng thể chất của một người đàn ông Nga 40 tuổi hay 50 tuổi không? Anh ta có thể chạy, nhảy, ngủ trên nền đất lạnh không? Tuyến tiền liệt của anh ta thế nào? Thận của anh ta thế nào sau khi uống rượu liên tục?

Trần Phong

Tập đoàn Central Retail mở siêu thị chỉ dành cho khách thành viên ở Bangkok

Tập đoàn bán lẻ Central Retail của Thái Lan đã mở một siêu thị mới chỉ dành cho thành viên ở Bangkok nhắm mục tiêu đến tầng lớp trung lưu đang phát triển của quốc gia Đông Nam Á này. Năm 2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Thái Lan là hơn 7.200 USD. Riêng Bangkok, con số này lên khoảng 10.000 USD.

Tập đoàn Central Retail sở hữu chuỗi siêu thị Go! (đổi tên thương hiệu từ BigC). Ảnh: baokhanhhoa.vn

Gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan đã khai trương siêu thị Tops Clubs ở phía Tây Nam Bangkok vào cuối tháng 9. Theo đó, khách hàng cần phải đăng ký gói thành viên với giá 999 baht/năm (khoảng 650.000 VND) để mua sắm hơn 3.500 mặt hàng (khoảng 70% được nhập khẩu từ hơn 20 quốc gia như: Mỹ, Úc, Hàn Quốc,…).

Các thành viên sẽ được giảm giá 5%, như tại chuỗi bán buôn Costco chỉ dành cho thành viên của Mỹ, đồng thời giao hàng miễn phí tại Bangkok và các khu vực lân cận.

Central Retail cũng có kế hoạch chi 30 tỷ baht (790 triệu USD) trong 5 năm tới tại nước láng giềng Việt Nam, với mục tiêu tăng hơn gấp đôi số lượng siêu thị tại đây. Công ty muốn trở thành công ty hàng đầu trong ngành bán lẻ ở cả hai quốc gia.

“Mọi thứ được tập hợp lại ở đây để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, như thể họ đang mua sắm tại các cửa hàng nổi tiếng ở nước ngoài”, Giám đốc điều hành Tập đoàn Bán lẻ Thực phẩm Trung ương Stephane Coum cho biết trong một tuyên bố.

Tầng lớp trung lưu đang gia tăng của Thái Lan được các nhà bán lẻ săn đón rộng rãi. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, định vị Thái Lan là một quốc gia có thu nhập cao đến trung bình. GDP bình quân đầu người của Bangkok thậm chí đạt khoảng 10.000 USD.

Central Retail kỳ vọng rằng một khách hàng trung lưu của Tops Club sẽ chi tiêu gấp 2 hoặc 3 lần so với khách hàng tại các siêu thị thông thường. Công ty hy vọng có thể thu hút một lượng lớn khách hàng siêu thị cao cấp bằng cách trở thành một trong những người đầu tiên ra mắt một doanh nghiệp như vậy.

Trong khi đó, công ty có kế hoạch tăng số lượng cửa hàng tại Việt Nam lên hơn 710 siêu thị vào năm 2026, hiện con số này là khoảng 340 vào tháng 9/2022.

Kể từ khi Central Retail lần đầu tiên vào Việt Nam vào năm 2012, hoạt động này đã tăng trưởng ổn định, kéo theo doanh thu đạt 38,6 tỷ baht vào năm ngoái, chiếm 20% doanh thu của tập đoàn và trở thành công ty ở nước ngoài mang về nhiều tiền nhất cho Central Retail.

Đến năm 2026, các cửa hàng của Central Retail tại Việt Nam sẽ cung cấp nhiều hình thức bán cả sản phẩm thực phẩm và phi thực phẩm. Ở Việt Nam, Central Retail đang sở hữu những thương hiệu như: Siêu thị Go!, Supersports, Nguyenkim,…

Tuấn Minh, theo Nikkei

Related posts