Tin VN chiều thứ Hai: Bà Trương Mỹ Lan mời 4 luật sư tham gia bào chữa

Bộ trưởng GD&ĐT: Cần cấp bách tăng lương ngăn giáo viên bỏ việc

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. (Ảnh Như Ý/Tiền Phong.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn hôm 4/11 tham gia giải trình vấn đề giáo viên bỏ việc. Ông cho rằng, để ngăn chặn và giảm số lượng giáo viên thôi việc, vấn đề cấp bách là tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học. VnExpress phỏng vấn ông Sơn về nội dung này.

Báo cáo giải trình tại phiên chất vấn chiều 4/11, ông Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, thiếu giáo viên là một vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và đã đề cập đến khá nhiều. Tính từ nay đến năm 2026, số giáo viên thiếu là 107.000, chỉ tiêu được duyệt hơn 65.000 cho việc tuyển từ nay đến năm 2026.

“Một trong những khâu cần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên là cần phải rà soát, sắp xếp lại một lần nữa mạng lưới các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông”, Bộ trưởng nói.

Về con số 65.000 chỉ tiêu, theo Bộ trưởng, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn lượng chỉ tiêu cũ chưa tuyển. Cho nên, cần phải khẩn trương vừa tuyển số cũ, vừa tích cực tuyển theo chỉ tiêu mới.

Về giải pháp ngăn giảm giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, bỏ việc, ông Sơn cho biết, Bộ sẽ rà soát các văn bản, thể chế, chính sách, trong đó vấn đề tăng lương, nâng phụ cấp ưu đãi đặc biệt cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học phải được thực hiện một cách cấp bách để giải quyết được đời sống cho giáo viên.

Huệ Liên

Bà Trương Mỹ Lan mời 4 luật sư tham gia bào chữa

Bà Trương Mỹ Lan đã mời thêm 2 luật sư bào chữa. Các luật sư đã tham gia nhiều buổi gặp gỡ, làm việc giữa Cơ quan điều tra với bà Trương Mỹ Lan trong trại tạm giam.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã mời luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội để bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Trước đó, khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, bà Lan đã mời luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Phan Minh Hoàng bào chữa cho mình.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 4 luật sư được bà Trương Mỹ Lan mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ mình trong quá trình tố tụng. Được biết, các luật sư đã tham gia nhiều buổi gặp gỡ, làm việc giữa Cơ quan điều tra với bà Trương Mỹ Lan trong trại tạm giam.

Theo cáo buộc, bà Lan cùng 3 bị can Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor), Nguyễn Phương Hồng (Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng trong thời gian năm 2018 – 2019.

T. Nhung

Đà Nẵng: Một Việt kiều Mỹ dâm ô con gái riêng của vợ hờ

Ông Mark tại cơ quan điều tra. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Chung sống không hôn thú với vợ hờ, người đàn ông quốc tịch Mỹ tiếp tục dâm ô con riêng của người phụ nữ này từ bé gái mới 9 tuổi. Bé gái vì lo sợ ông này không chu cấp tiền cho 2 mẹ con nên giữ im lặng suốt từ năm 2020 đến nay.

Tối 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Mark (tên thường gọi là Lộc, SN 1958, quốc tịch Mỹ, tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Vào ngày 1/11, bà P.T.L. (SN 1982) đã đệ đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng về việc ông Lộc có hành vi dâm ô đối với con gái riêng của bà là cháu N.N.K.N. (SN 2011).

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng, năm 2012, bà L. và ông Lộc có quan hệ tình cảm với nhau, đến năm 2017, hai người về sống chung như vợ chồng tại căn nhà ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, nhưng không có đăng ký kết hôn. Tại đây, cháu N. cũng cùng ở với mẹ và ông Lộc.

Qua thời gian sống chung, đến tháng 10/2020, mỗi khi bà L. vắng nhà, ông Lộc đã dâm ô cháu N. (lúc này cháu mới 9 tuổi). Cháu N. sợ ông Lộc không chu cấp tiền nuôi hai mẹ con nữa nên cháu đã im lặng, không dám nói cho mẹ biết. Sau đó, bà L. phát hiện được sự việc nên đã làm đơn tố cáo ông Lộc đến cơ quan công an.

Trước cơ quan công an, ông Lộc thừa nhận hành vi dâm ô bé gái. Hiện ông Lộc đã bị cơ quan CSĐT tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thạch Lam (Trí Thức VN)

Related posts