Nghị sĩ Mỹ kêu gọi cấm TikTok do lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia

Thành viên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) kêu gọi cấm TikTok do lo ngại ứng dụng gửi dữ liệu về máy chủ tại Trung Quốc, qua đó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Cụ thể, hôm 7/11 vừa qua, ông Brendan Carr, nghị sĩ đảng Cộng hòa, thành viên của FCC đã kêu gọi cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Theo đó, ông Carr nhận định rằng việc TikTok thu thập và gửi dữ liệu về Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Công ty mẹ của ứng dụng này là ByteDance, đặt trụ sở tại Bắc Kinh.

Một số cơ quan đang cân nhắc các biện pháp hạn chế, trong đó có FCC với đề xuất cấm mua bán thiết bị viễn thông từ Trung Quốc do lo ngại về quyền riêng tư.

Đây không phải lần đầu Carr kêu gọi cấm TikTok. Hồi tháng 6 vừa qua, vị nghị sĩ này đã gửi một bức thư cho ông Tim Cook, CEO Apple và Sundar Pichai, CEO Google. Ông kêu gọi các công ty chặn TikTok khỏi kho ứng dụng do “thu thập hàng loạt dữ liệu nhạy cảm” của người dùng Mỹ.

Bức thư của ông Carr đề cập đến bài báo của BuzzFeed, liên quan đến đoạn ghi âm từ cuộc họp nội bộ tại TikTok Mỹ. Đoạn ghi âm cho thấy các nhân viên ByteDance có quyền truy cập sâu vào dữ liệu của người dùng Mỹ.

“TikTok hoạt động như một công cụ giám sát tinh vi, thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng. Nền tảng này thu thập mọi thứ từ lịch sử tìm kiếm, duyệt web cho đến cách thức gõ phím, thông tin định danh sinh trắc học bao gồm cả gương mặt và giọng nói”, ông Carr trích dẫn nội dung bài báo.

Ở một diễn biến khác, mới đây, một vụ tai nạn xe hơi xảy ra ở Buffalo, tiểu bang New York, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương có, liên quan đến thử thách khởi động ô tô bằng cáp USB trên TikTok, được cho là xúi giục thực hiện hành vi phá hoại và trộm cắp. Cụ thể, một nhóm thanh thiếu niên đã gặp tai nạn xe hơi trên đường 33 ở Buffalo vào ngày 24/10 khiến 4 người thiệt mạng, một người phải nhập viện và một người bị thương nhẹ.

Trong cuộc họp báo sau đó, Ủy viên Cảnh sát Buffalo, ông Joseph Gramaglia cho hay rằng phía cảnh sát tin rằng vụ việc có liên quan đến trào lưu Kia Challenge trên TikTok đang gây nhức nhối khắp nước Mỹ.

Những người tham gia thử thách này tự xưng là Kia Boys (tạm dịch: các cậu bé Kia). Kia Boys nhắm tới những chiếc xe của hãng Kia Motors và Hyundai Motors không khóa, sau đó gỡ phần capo che đầu máy phía trước và dùng dây sạc USB để nổ máy xe hơi.

Kia và công ty mẹ Hyundai đang bị các nạn nhân bực tức khởi kiện vì trào lưu trên. Một đơn kiện tập thể hồi tháng 9 cáo buộc Kia và Hyundai cố tình không trang bị cảnh báo chống trộm trên xe. Cụ thể, các mẫu xe Kia từ năm 2011-2021 và Hyundai từ năm 2015-2021 thiếu chống trộm Immobilizer.

Phan Anh (Trí Thức Việt Nam)

Related posts