Mỹ bắt 3 công dân nước này vì gửi bí mật quân sự cho Trung Quốc

Logo của Bộ Tư Pháp Mỹ. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Ba cá nhân Mỹ đã bị bắt trong tuần này vì bị cáo buộc liên quan đến âm mưu bán bí mật quân sự của Mỹ cho Trung Quốc và bí mật đưa hàng hóa Trung Quốc vào chuỗi cung ứng quốc phòng của Mỹ. Cả ba bị cáo phải đối mặt với bản án lên đến 50 năm tù giam.

Ông Phil Pascoe, Monica Pascoe, Scott Tubbs và Quadrant Magnetics LLC đã bị buộc tội gian lận điện tử, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (Arms Export Control Act) và buôn lậu hàng hóa, theo một tuyên bố ngày 9/11 từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOD).

Cả ba cá nhân trên bị cáo buộc lợi dụng công ty để thực hiện âm mưu chuyển giao bất hợp pháp dữ liệu công nghệ liên quan đến quốc phòng cho Trung Quốc; và cung cấp bất hợp cho Lầu Năm Góc các sản phẩm của Trung Quốc, chẳng hạn như nam châm đất hiếm được sử dụng trong hệ thống hàng không và các mặt hàng quân sự.

Nam châm đất hiếm được bán cho DOD phải được sản xuất và từ hóa tại Mỹ, hoặc một quốc gia được phê duyệt theo các quy tắc của Hệ thống Quy định Mua lại Quốc phòng. Trung Quốc không phải là một quốc gia được chấp thuận.

Bản cáo trạng nói rằng, công ty Quadrant đã nhập khẩu nam châm đất hiếm được nấu chảy và từ hóa bởi một công ty ở Trung Quốc. Sau đó, Quadrant bán những mặt hàng này cho hai công ty Mỹ, vốn cung cấp các linh kiện cho cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Các linh kiện này được sử dụng trong sản xuất máy bay F-16 và F-18, cũng như các khí tài quốc phòng khác của Washington. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu các vật dụng có được đưa vào sử dụng hay không.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng, từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2018, các bị cáo đã âm mưu gửi khoảng 70 bản vẽ có chứa dữ liệu kỹ thuật được kiểm soát xuất khẩu cho một công ty ở Trung Quốc mà không có giấy phép. Điều này vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí và Quốc tế. Các bản vẽ dữ liệu kỹ thuật là tài sản của hai công ty Mỹ và bao gồm các chương trình sử dụng cuối cho hàng không, tàu ngầm, radar, xe tăng, súng cối, tên lửa, hình ảnh nhiệt và hồng ngoại của các hệ thống nhắm mục tiêu theo khuôn mẫu và hệ thống điều khiển hỏa lực.

Quadrant Magnetics có trụ sở chính tại Louisville, Kentucky. Theo tờ Louisville Business First, công ty có một số địa điểm khác ở Mỹ, cũng như có chi nhánh ở nước ngoài ở Trung Quốc, Đức và Việt Nam.

Chủ tịch công ty Quadrant Magnetics là ông Phil Pascoe, Giám đốc kế toán là bà Monica Pascoe, và Phó giám đốc kinh doanh và tiếp thị là ông Tubbs.

Công ty hiện đang trải qua một quá trình mở rộng nhanh chóng tại khu vực Louisville. Đầu năm nay, có thông báo rằng công ty đã được chấp thuận sơ bộ để nhận được 3,4 triệu USD ưu đãi thuế từ bang Kentucky. Không rõ bản cáo trạng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tham vọng mở rộng của công ty hoặc khả năng đảm bảo nguồn vốn.

Nếu bị kết án, cả ba cá nhân này phải đối mặt với bản án “20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận điện tử; 20 năm tù cho mỗi tội danh xuất khẩu trái phép dữ liệu kỹ thuật; và 10 năm tù vì buôn lậu hàng hóa từ Mỹ”, theo Bộ Tư pháp

Lam Giang

Related posts