Tin VN trưa thứ Hai: Người dân chưa thoát cảnh xếp hàng, chạy tìm mua xăng

TP.HCM: Người dân chưa thoát cảnh xếp hàng, chạy tìm mua xăng

Giá xăng vừa tăng 840 – 1.110 đồng/lít, người dân TP.HCM vẫn chưa thoát khỏi cảnh xếp hàng dài chờ đợi đổ xăng. (Ảnh chụp ngày 13/11: CTV / Trí Thức VN)

Sau khi điều chỉnh tăng giá lần thứ 4 liên tiếp (ngày 11/11), cùng với việc cơ quan điều hành tăng thêm chi phí kinh doanh xăng dầu, người dân TP.HCM vẫn chưa thoát khỏi cảnh xếp hàng dài hay chật vật chạy tìm mua xăng.

Theo Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, trong ngày 13/11, qua kiểm tra cho thấy nhiều cây xăng không còn hàng để bán. Cụ thể, lực lượng QLTT đo bồn xăng ở một số cửa hàng treo bảng “hết xăng” hoặc “hết xăng, còn dầu”, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Quản lý cây xăng 202 Trình Định Trọng (Quận Tân Phú) cho hay cửa hàng đã hết xăng 2 ngày. Bồn xăng E5 RON92 còn tầm 20 lít, bồn xăng RON95 còn khoảng 65 lít, và bồn dầu còn khoảng 1.380 lít.

“Nhiều khi người dân nghi ngờ nói đơn vị ghim hàng để chờ giá lên bán, nhưng hiện nay giá đã tăng, đơn vị vẫn không có xăng bán”, đại diện một cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM cho biết, cũng theo báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày 13/11, tại cây xăng ở địa chỉ số 102 đường Phổ Quang (Quận Tân Bình), lực lượng chức năng đo 5 bồn, trong đó có 4 bồn chứa xăng nhưng chỉ còn từ vài chục lít tới hơn 100 lít/bồn, Tiền Phong đưa tin.

Nhân viên cây xăng cho biết xăng đã hết 3 ngày nay. Hiện tại, bồn nhiều nhất chỉ có khoảng 200 lít để làm lót bồn, không thể hút lên bán vì đó là cặn và nước.

Bộ Tài chính vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Công Thương và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhanh chóng báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng trước 10h ngày 14/11.

Điều này có thể dẫn đến việc tăng chi phí kinh doanh xăng dầu lần thứ 2 vào ngày 21/11. Trước đó, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam sẽ tăng thêm 290 – 560 đồng với xăng và 160 – 660 đồng/lít dầu, tùy loại.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tăng chi phí trên sẽ làm tăng giá cơ sở xăng E5 RON92 và dầu Diesel gần 50 đồng/lít; xăng RON 95 gần 150 đồng và dầu hỏa trên 720 đồng/lít.

Theo ghi nhận, tình trạng thiếu hụt xăng dầu nghiêm trọng ở Việt Nam đã xuất hiện hơn 2 tháng gần đây, xuất phát từ miền Tây, đến TP.HCM, các tỉnh tây Nguyên,… sau đó lan đến Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như: Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang,…

Hiện xăng RON95 vừa tăng thêm hơn 1.110 đồng/lít từ ngày 11/11, lên 23.890 đồng/lít. Còn dầu Diesel có giá gần 25.000 đồng/lít.

Đức Minh (Trí Thức VN)

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai 14 lần nhận hối lộ từ công ty AIC

Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai 14 lần nhận hối lộ từ công ty AIC
Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. (Ảnh: caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn)

Theo cơ quan điều tra, ông Đinh Quốc Thái – cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai khai 14 lần nhận hối lộ từ công ty AIC số tiền 14,5 tỷ đồng tiền mặt.

Liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4/2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh khác nhau.

Trong đó, bị can Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, ông Đinh Quốc Thái đã có 14 lần nhận hối lộ từ các bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty AIC); Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc công ty AIC); và Trần Đăng Tấn (Trưởng ban 7 của công ty AIC) vì đã tạo điều kiện cho công ty AIC được trúng các gói thầu cung cấp thiết bị y tế trong dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và trong quá trình thực hiện việc bàn giao, lắp đặt thiết bị.

Cơ quan điều tra xác định các hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra từ năm 2009 cho đến đầu năm 2021; kể từ thời điểm lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp ông Đinh Quốc Thái cho đến khi ông Thái đã nghỉ hưu.

Cụ thể:

Lần đầu tiên hành vi đưa và nhận hối lộ xảy ra vào năm 2009, tại nhà hàng Sông Quê ở TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Đây cũng là lần đầu tiên ông Đinh Quốc Thái gặp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Tại buổi gặp này, ông Thái đã nhận số tiền 500 triệu đồng từ bà Nhàn với lời nhờ ông Thái “quan tâm, giúp đỡ đối với một số dự án mà công ty AIC sẽ triển khai trong thời gian sắp tới tại tỉnh Đồng Nai”.

Lần thứ hai, ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bà Nhàn trong dịp Tết nguyên đán năm 2010 tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai với lời nhờ ông Thái “quan tâm, giúp đỡ để công ty AIC được trúng thầu gói cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”.

Lần thứ ba là vào dịp 30/4/2011. Ông Thái nhận số tiền 500 triệu đồng từ bà Nhàn với lời nhờ ông Thái “tiếp tục quan tâm giúp đỡ công ty AIC tham gia các gói thầu dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”.

Lần thứ tư là vào dịp Tết (đầu năm 2012 dương lịch). Ông Thái nhận số tiền 500 triệu đồng từ bà Nhàn bằng hình thức quà Tết với lời nhờ ông Thái “tiếp tục quan tâm giúp đỡ công ty AIC”.

Lần thứ năm là dịp Tết Nguyên đán năm 2012. Ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bà Nhàn dưới hình thức quà Tết với lời nhờ ông Thái “quan tâm giúp đỡ để công ty AIC được trúng thầu cung cấp thiết bị cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”.

Lần thứ sáu xảy ra vào tháng 3/2013. Ông Thái nhận 2 tỷ đồng từ bà Nhàn khi đi đến thăm trụ sở công ty AIC tại phố Tuệ Tĩnh (ở Hà Nội) dưới hình thức quà biếu và lời nhờ ông Thái “tạo điều kiện, giúp đỡ công ty AIC trong việc cung cấp các thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”.

Lần thứ bảy là vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Ông Thái nhận số tiền 2 tỷ đồng từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai với lời cảm ơn sau khi công ty AIC trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và có lời nhờ ông Thái “tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan tại tỉnh tạo điều kiện cho công ty AIC thực hiện việc cung cấp thiết bị được thuận lợi”.

Lần thứ tám là vào dịp Tết Nguyên đán 2015. Ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc công ty AIC) tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Lần thứ chín, ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bà Nhàn vào năm 2016, tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai dưới hình thức quà cảm ơn. 

Lần thứ mười là vào dịp 2/9/2016. Ông Thái nhận 2 tỷ đồng từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai dưới hình thức quà biếu với lời nhờ ông Thái “tiếp tục quan tâm đến công ty AIC khi thực hiện các công việc tại tỉnh Đồng Nai”.

Lần thứ mười một là dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Lần thứ mười hai là vào dịp 30/4/2018, ông Thái nhận số tiền 500 triệu đồng từ Trần Mạnh Hà tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai dưới hình thức quà biếu.

Lần thứ mười ba là vào dịp Tết năm 2020. Ông Thái nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Trần Mạnh Hà tại nhà hàng Nhã Viên (TP. Biên Hòa) dưới hình thức quà cảm ơn. Lúc này, ông Thái đã nghỉ hưu (thời điểm nghỉ hưu là từ tháng 9/2019).

Lần thứ mười bốn xảy ra vào đầu năm 2021, ông Thái nhận số tiền 500 triệu đồng từ ông Trần Đăng Tấn (Trưởng ban 7 của công ty AIC) tại nhà riêng của ông Thái trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh, TP. HCM) dưới hình thức quà cảm ơn sau khi ông Thái đã nghỉ hưu.

Theo cơ quan điều tra, bị can Thái đã nhận 14,5 tỷ đồng đều là tiền mặt, mệnh giá 500.000 đồng. Ông Thái khai đã đưa cho vợ một phần để đóng tiền học cho hai con gái du học ở Mỹ từ năm 2016 đến nay. Số tiền còn lại, ông Thái khai rằng đã sử dụng chi tiêu cá nhân và một số việc trong gia đình. Do không ghi lại nên ông Thái không nhớ được chi tiết việc sử dụng số tiền này.

Cơ quan điều tra cho hay, ông Thái đã thừa nhận hành vi này và đến ngày 17/10/2022 (trước thời điểm khởi tố bị can), gia đình ông Thái đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.

Trần Duy

Phó Chánh án TAND tỉnh nhận hối lộ ‘tiền và tình’

Ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Bạc Liêu).

Ông Châu Văn Mỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu nữ bị can phải quan hệ tình dục và đưa 100 triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo.

Truyền thông trong nước ngày 12/11, đưa tin lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác nhận Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông Châu Văn Mỹ – phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu – khi ông này đang nhận hối lộ của một nữ bị cáo tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, TP. Bạc Liêu vào tối ngày 11/11. 

Nữ bị cáo này liên quan đến 1 vụ án trộm tài sản.

Theo báo Zing, ông Mỹ yêu cầu nữ bị cáo trong vụ án phải quan hệ tình dục và đưa tiền (100 triệu đồng) thì sẽ cho hưởng án treo.

Cùng ngày, ông Đặng Quốc Khởi, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, xác nhận việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông Mỹ khi đang nhận hối lộ. Theo ông Khởi, do ông Mỹ bị bắt quả tang, vụ việc này Tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin từ cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Mỹ có thể bị dẫn giải về cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Dự kiến ngày 14/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho TAND tỉnh Bạc Liêu về việc bắt quả tang ông Mỹ nhận hối lộ.

Ông Mỹ được bổ nhiệm Phó chánh TAND tỉnh Bạc Liêu tháng 3/2018. 

Văn Đồ

Related posts