Tin thế giới chiều thứ Ba: Tài sản của ông Elon Musk “bốc hơi” hơn 100 tỷ USD chỉ sau 1 năm

Tài sản của ông Elon Musk “bốc hơi” hơn 100 tỷ USD chỉ sau 1 năm

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Theo hãng tin Bloomberg, chỉ sau 1 năm, tài sản của ông Elon Musk (người mới tiếp quản Twitter không lâu) đã “bốc hơi” khoảng 100,5 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ ai trong giới tỷ phú, sau khi đạt đỉnh 340 tỷ USD vào hồi năm 2021.

Ông Elon Musk (CEO Tesla, SpaceX, Twitter) hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản nắm giữ trị giá 169,8 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index, ngay cả sau khi chứng kiến giá trị tài sản ròng sụt giảm 8,6 tỷ USD trong phiên ngày hôm nay.

Tesla, công ty đóng góp phần lớn vào tài sản của ông Elon Musk đang phải vật lộn với các lệnh hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 tại Trung Quốc – thị trường lớn nhất của hãng bên ngoài nước Mỹ. Công ty có trụ sở tại Austin, Texas mới đây còn thông báo thu hồi hơn 300.000 mẫu xe do lỗi đèn hậu, đồng thời đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Mới đây nhất, vụ việc xe Tesla đâm chết người trên sắp được đưa ra xét xử tại Hàn Quốc cũng một lần nữa dấy lên câu hỏi lớn về tính an toàn của Tesla trong bối cảnh hãng này đang đối mặt với một loạt vụ kiện và bị các cơ quan quản lý siết chặt giám sát.

Cổ phiếu hãng xe điện này đã giảm 6,8% xuống còn 167,87 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020. Như vậy trong năm nay, cổ phiếu Tesla bốc hơi 52% giá trị, lớn hơn nhiều so với mức giảm 29% của Chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ.

Trong báo cáo thu nhập hàng quý được công bố hôm 19/10, doanh thu Tesla chỉ ở dưới mức kỳ vọng của giới phân tích, đạt 21,45 tỷ USD, thấp hơn ước tính 21,96 tỷ USD của các chuyên gia kinh tế.

Ông Elon Musk, 51 tuổi, hiện đang dồn sự chú ý về Twitter, nền tảng mạng xã hội ông mua lại vào tháng trước với giá 44 tỷ USD. Công ty này đã mất khoảng 60% lực lượng lao động kể từ khi Musk tiếp quản, sau khi đợt sa thải mới nhất diễn ra vào hôm 20/11.

Theo hãng tin Bloomberg, sự phụ thuộc của Tesla vào ông Musk được xem là một trong những yếu tố rủi ro đối với hãng, trong đó nhấn mạnh rằng dù ông dành thời gian đáng kể cho Tesla và rất tích cực trong công việc quản lý, song lại không thực sự quan tâm hãng xe điện này.

Trước đó, quyết định mua Twitter được giới chuyên gia đánh giá là ý tưởng tồi tệ nhất mà ông Musk từng có. Nhiều người còn đưa ra kết luận rằng không thể tồn tại bất kỳ kịch bản nào mà vị tỷ phú này thành công với cả Twitter, Tesla và cả SpaceX.

“Không thể để một CEO điều hành 4 hoặc 5 công ty và cho hiệu quả như nhau. Đó không phải là kỳ vọng mà chúng ta nên có”, David Yoffie, giáo sư tại Harvard, người chuyên nghiên cứu về các doanh nghiệp nhận định về trường hợp của tỷ phú Elon Musk.

Phan Anh

36 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy ở miền trung Trung Quốc

36 người thiệt mạng và 2 người mất tích sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ở miền trung Trung Quốc, truyền thông nhà nước hôm thứ Ba (22/11) dẫn lời chính quyền địa phương cho hay.
Chiều ngày 21/11/2022, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. (Ảnh chụp màn hình video)

Tân Hoa xã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra “tại một nhà máy ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vào chiều thứ Hai” mà không chia sẻ thêm thông tin chi tiết.

Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng cứu hộ nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn lần đầu tiên vào lúc 4h22 chiều, giờ địa phương, tại Kaixinda Trading.

Theo truyền thông địa phương, các đội cứu hỏa đã cử 63 phương tiện đến hiện trường.

“Sau khi nhận được báo động, đội cứu hỏa thành phố đã ngay lập tức điều động lực lượng đến hiện trường”, CCTV đưa tin.

“Cảnh sát, lực lượng ứng phó khẩn cấp, chính quyền thành phố và các đơn vị cung cấp điện đã nhanh chóng đến hiện trường để thực hiện công tác xử lý khẩn cấp và cứu hộ”, thông báo cho biết. Đám cháy đã được báo cáo là dập tắt vào khoảng 11 giờ tối giờ địa phương.

CCTV cho biết thêm, ngoài những người thiệt mạng và mất tích, còn có 2 người đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo một tuyên bố của chính phủ, các cố vấn tâm lý đã có mặt tại hiện trường cho gia đình các nạn nhân.

Các nhà chức trách cho biết “các nghi phạm hình sự” đã bị bắt giữ liên quan đến vụ hỏa hoạn, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tai nạn công nghiệp thường xảy ra ở Trung Quốc do các tiêu chuẩn an toàn yếu kém và tình trạng tham nhũng của các quan chức được giao nhiệm vụ thực thi chúng.

Vào tháng 6, một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở Thượng Hải.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa dầu Sinopec Thượng Hải ở quận Jinshan ngoại ô đã tạo ra những đám khói dày đặc bao trùm một khu công nghiệp rộng lớn khi ba đám cháy bùng phát ở các địa điểm riêng biệt, khiến bầu trời trở nên đen kịt.

Và năm ngoái, một vụ nổ khí gas đã giết chết 25 người và biến một số tòa nhà thành đống đổ nát ở trung tâm thành phố Thập Yển.

Vào tháng 3 năm 2019, một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở Diêm Thành, cách Thượng Hải 260 km, đã giết chết 78 người và tàn phá những ngôi nhà trong bán kính vài km.

Bốn năm trước, một vụ nổ khổng lồ ở phía bắc Thiên Tân tại một nhà kho hóa chất đã giết chết 165 người, một trong những vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất của Trung Quốc.

Nhật Minh (theo CNA)

World Cup: 7 đội bóng châu Âu từ bỏ kế hoạch đeo băng tay “Một Tình yêu” do sợ bị phạt thẻ vàng

Tình thế đã chuyển ngược sau khi FIFA đe dọa phạt thẻ vàng cho những cầu thủ chủ động tham gia vào việc đeo băng đội trưởng thể hiện sự phản đối đối với những cáo buộc vi phạm nhân quyền và hình sự hóa đồng tính luyến ái tại Qatar.

Bảy đội tuyển châu Âu đã từ bỏ kế hoạch đeo băng tay hình cầu vồng cho đội trưởng của họ tại World Cup sau khi FIFA đe dọa sẽ phạt thẻ vàng cho bất kỳ cầu thủ nào làm như vậy.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các đội trưởng Harry Kane của Anh, Virgil van Dijk của Hà Lan và Gareth Bale của xứ Wales chuẩn bị đeo băng đội trưởng “OneLove” (Một Tình yêu) trong các trận đấu vòng bảng hôm thứ Hai.

Bỉ, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Đức ban đầu cũng đã lên kế hoạch tham gia chiến dịch nhằm mục đích thúc đẩy sự hòa nhập.

Nhưng sau đó, 7 hiệp hội bóng đá các quốc gia này cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ không thể hy sinh thành công trên sân cho sáng kiến ​​này, vốn cũng được nhiều người coi là phản đối luật pháp ở Qatar, nơi đồng tính luyến ái là bất hợp pháp.

“FIFA đã nói rất rõ ràng rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thể thao nếu các đội trưởng của chúng tôi đeo băng đội trưởng ‘OneLove’ trên sân thi đấu,” các hiệp hội cho biết trong một tuyên bố chung.

Kế hoạch của các đội tuyển châu Âu đã vi phạm các quy định của World Cup và các quy tắc chung của FIFA về trang thiết bị của đội tại các trận đấu.

“Đối với các trận chung kết của FIFA, đội trưởng của mỗi đội phải đeo băng đội trưởng do FIFA cung cấp,” quy định về trang thiết bị của cơ quan quản lý nêu rõ.

Các hiệp hội bóng đá cho biết họ đã viết thư cho FIFA vào tháng 9 để thông báo về kế hoạch của họ liên quan đến chiếc băng đội trưởng “OneLove” nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Họ nói thêm rằng họ đã sẵn sàng “nộp tiền phạt” (thường áp dụng cho những hành vi vi phạm quy định về trang phục thi đấu), nhưng không thể đặt các cầu thủ của họ “vào tình huống có thể bị phạt thẻ vàng hoặc thậm chí buộc phải rời sân”.

“Chúng tôi rất thất vọng trước quyết định của FIFA, điều mà chúng tôi tin là chưa từng có,” tuyên bố của hiệp hội bóng đá cho biết.

Quyết định của FIFA đã thu hút sự chỉ trích nhanh chóng và gay gắt từ các nhóm đại diện cho cộng đồng LGBTQ và các nhóm quyền.

3LionsPride, một nhóm đại diện cho người hâm mộ đội tuyển Anh, đã tweet: “Các quyền cơ bản … đối với quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm đang bị FIFA đàn áp.”

Hiệp hội cổ động viên bóng đá Anh (FSA) cho biết họ cảm thấy khinh bỉ FIFA. “Hôm nay chúng tôi cảm thấy bị phản bội. Hôm nay chúng tôi cảm thấy khinh thường một tổ chức đã thể hiện giá trị đích thực của mình bằng cách rút thẻ vàng cho cầu thủ và thẻ đỏ cho sự bao dung dung.”

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết FIFA đã không duy trì các giá trị và trách nhiệm của chính mình.

Steve Cockburn, Trưởng ban Tư pháp Kinh tế và Xã hội của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết: “Thể thao không diễn ra trong chân không và đây là những vấn đề mà FIFA nên dẫn đầu chứ không phải đàn áp.”

Việc hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới ở Qatar đã gây tranh cãi kéo dài trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Cựu cầu thủ bóng đá quốc tế người Qatar và đại sứ World Cup Khalid Salman đã từng gọi đồng tính luyến ái là “tổn thương trong tâm trí” trong một cuộc phỏng vấn với một hãng truyền thông Đức.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)

Related posts