Tin thế giới tối thứ Bảy: Đài Loan bầu cử trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

Đài Loan bầu cử trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc

(Ảnh minh họa: PX Media/ Shutterstock)

Kết quả bầu cử cấp địa phương của Đài Loan dự kiến sẽ rõ ràng vào chiều muộn hôm nay 27/11. Thông điệp của Tổng thống Thái Anh Văn, và cũng là chủ trương của Đảng Dân Tiến mà bà đại biểu, vẫn là quyết tâm bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo này trước những đe dọa hiếu chiến ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Các cuộc bầu cử thị trưởng, quận trưởng, và ủy viên hội đồng địa phương xem ra là về các vấn đề trong nước như đại dịch COVID-19 và tội phạm, và những người được bầu sẽ không có tiếng nói trực tiếp về chính sách của Trung Quốc, theo Reuters chỉ ra.

Bà Tổng thống đã mô tả cuộc bầu cử không chỉ là một cuộc thăm dò địa phương, nói rằng thế giới đang theo dõi cách Đài Loan bảo vệ nền dân chủ của mình trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Trung Quốc – quốc gia tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của họ.

“Đài Loan đang đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài. Sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài Trung Quốc đang thách thức người dân Đài Loan hàng ngày trong việc tuân thủ mục tiêu cuối cùng là tự do và dân chủ”, bà Thái Anh Văn nói với những người ủng hộ vào cuối ngày thứ Sáu (26/11).

Tuy nhiên, số liệu thu được từ một số cuộc thăm dò cho thấy đảng cầm quyền sẽ thua ở cuộc bầu cử địa phương trên hơn 22 quận và thành phố, và Quốc Dân Đảng (KMT) sẽ chiến thắng trong bầu cử địa phương lần này.

Lần trước, năm 2018, Đảng Dân Tiến (DPP) đã thua đậm ở bầu cử địa phương khi chỉ thắng tại 6 trong số 22 quận thị. Các thăm dò cho hay, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại.

Lần bầu cử năm đó và lần này cũng vậy, Quốc Dân Đảng đã cáo buộc bà Thái Anh Văn và DPP về cái mà họ gọi là chủ trương đối đầu với Trung Quốc. Quốc Dân Đảng ủng hộ mạnh mẽ quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, mặc dù họ kiên quyết phủ nhận rằng họ có quan hệ thân thiết với chính quyền Bắc Kinh.

Trung Quốc đã tiến hành tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 để bày tỏ sự tức giận trước chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và các hoạt động quân sự của nước này vẫn tiếp tục, mặc dù đã dịu hơn một chút.

Cuộc bầu cử của Đài Loan diễn ra một tháng sau Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình giành được nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có.

Mặc dù kết quả của cuộc bầu cử ở Đài Loan sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá sự ủng hộ của người dân đối với cả hai đảng, nhưng nó không nhất thiết được coi là điềm báo cho các cuộc đua tổng thống và quốc hội tiếp theo vào năm 2024.

Năm 2020, bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến đã thắng đậm Quốc Dân Đảng, mặc dù họ đã thua đậm vào năm 2018 ở bầu cử địa phương. Nhiệm kỳ thứ hai của bà sẽ kết thúc vào năm 2024 và bà không thể tái tranh cử tổng thống vì giới hạn nhiệm kỳ.

Cả hai bên đều tập trung nỗ lực vào miền bắc Đài Loan giàu có và đông dân, đặc biệt là thủ đô Đài Bắc, nơi mà ghế thị trưởng hiện giờ đang thuộc Đảng Nhân dân Đài Loan, nhưng đương kim thị trưởng không thể tái tranh cử vì đã giữ hai nhiệm kỳ.

Các cuộc bầu cử ở Đài Loan là những sự kiện ồn ào và đầy màu sắc, với các ứng cử viên đi vòng quanh các quận của họ trên những chiếc xe tải và SUV để tìm kiếm sự ủng hộ, âm nhạc vang lên và những lá cờ chiến dịch phấp phới.

Ngoài ra còn có một cuộc bỏ phiếu để thông qua luật hạ tuổi bỏ phiếu xuống 18 tuổi, từ 20 tuổi như hiện nay, mà cả hai bên đều ủng hộ.

Thiên Đức (Trí Thức VN)

Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù và trục xuất khỏi Trung Quốc

Ngô Diệc Phàm. (Ảnh chụp màn hình MV)

Trong phiên xét xử sơ thẩm hôm 24/11, tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã đề nghị mức án của Ngô Diệc Phàm (Kris Wu) là 13 năm tù vì tội cưỡng dâm và tụ tập dâm ô. Sau khi chấp hành xong án phạt, anh này sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

Bên cạnh đó, anh bị kết án một năm 10 tháng tù về tội tụ tập để làm chuyện bất chính. Hồ sơ của Ngô Diệc Phàm chỉ ra rằng từ tháng 11 đến tháng 12/2020, tại nhà riêng, anh này đã cưỡng hiếp ba người phụ nữ say xỉn không biết phản kháng hoặc không thể kháng cự. Tháng 7/2018, tại nhà riêng, Ngô Diệc Phàm cùng những người khác tổ chức cho hai người phụ nữ khác tham gia các hoạt động tình dục sau khi uống rượu.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương nhận định rằng hành động của nam diễn viên đã cấu thành tội hiếp dâm và tội tụ tập đám đông để làm chuyện đồi bại, qua đó cần phải bị trừng phạt theo pháp luật. Căn cứ vào các tình tiết phạm tội của Ngô Diệc Phàm cũng như tính chất, hoàn cảnh và hậu quả nguy hại của tội phạm, tòa án đã đưa ra phán quyết như trên.

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ, từ khoá liên quan đến vụ án nam diễn viên lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ số thảo luận đã ở mức gần 40 triệu lượt trên Weibo.

Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và rúng động showbiz Hoa ngữ từ trước tới nay. Sự việc bắt nguồn khi Đô Mỹ Trúc tố anh này có mối quan hệ với nhiều người cùng lúc, chuyên lừa gạt những cô gái xinh đẹp trong cộng đồng fan. Ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra bắt giữ vì có dấu hiệu dính líu ma tuý, môi giới tình dục, nghiêm trọng nhất là cáo buộc cưỡng bức phụ nữ và trẻ dưới vị thành niên.

Trước loạt bê bối, giọng ca 31 tuổi bị đồng loạt 15 nhãn hàng trong và ngoài chấm dứt hợp đồng, bao gồm cả các thương hiệu cao cấp toàn cầu như Louis Vuitton, Porsche, BVLGARI… Truyền thông Trung Quốc ước tính con số lên tới 400 triệu tệ (1.400 tỷ đồng).

Tiếp đến, Uỷ ban Công tác Thanh niên thuộc Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc đã ra văn bản quyết định yêu cầu các đơn vị tạm dừng hợp tác với anh này.

Được biết, Ngô Diệc Phàm là nam ca sĩ, diễn viên người Canada gốc Trung Quốc, cựu thành viên nhóm nhạc EXO, từng tham gia đóng nhiều phim như Hóa ra anh vẫn ở đây, Mỹ nhân ngư…

Phan Anh

Nhật Bản cân nhắc phát triển loại tên lửa có tầm bắn lên tới 3.000 km

(Ảnh minh họa: Dancing_Man/Shutterstock)

Theo hãng tin Sputnik, Chính phủ Nhật Bản hiện đang cân nhắc phát triển loại tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 3.000 km, sau đó triển khai vũ khí này tại nhiều khu vực trên khắp đất nước.

Được biết, tầm phóng tối đa của loại tên lửa Nhật Bản (tên lửa đất đối hạm Type 12) hiện chỉ đạt khoảng 100 km. Tokyo đang lên kế hoạch hiện đại hóa tên lửa với mục tiêu tăng tầm bắn lên tới 1.000 km hoặc xa hơn nữa để tăng cường khả năng phòng thủ. Chính phủ nước này cũng đang cân nhắc phát triển tên lửa mới, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, với tầm bắn từ 2.000 – 3.000 km.

Theo tờ Mainichi, quá trình triển khai tên lửa gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên quy định việc triển khai tên lửa hiện đại hóa với tầm bắn 1.000 km trên quần đảo Ryukyu, còn được gọi là quần đảo Nansei, vào khoảng năm 2026. Trong giai đoạn thứ 2, tên lửa có tầm bắn 2.000 km sẽ được triển khai trên đảo Honshu, khu vực gần núi Phú Sĩ. Giai đoạn thứ 3 bao gồm việc triển khai tên lửa có tầm bắn 3.000 km trên đảo Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản vào giữa những năm 2030.

Tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay rằng Tokyo sẽ cân nhắc các lựa chọn để tăng cường mạnh mẽ năng lực quốc phòng, bao gồm cả khả năng tấn công trả đũa. Trước đó, hồi tháng 8, quốc gia này đã công bố kế hoạch nhằm phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao để đối phó với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Phan Anh

Tổng thống Ukraine: Hơn 6 triệu hộ gia đình bị mất điện

Bức ảnh được chụp vào ngày 23/11/2022 cho thấy thành phố Odessa ở miền nam Ukraine đang chìm trong bóng tối sau các cuộc tấn công của Nga, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images)

Hôm thứ Sáu (25/11), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, hiện vẫn còn hơn 6 triệu hộ gia đình ở nước này bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện sau các cuộc không kích của Nga, theo tờ Reuters.

Hơn 6 triệu hộ gia đình ở Ukraine mất điện

Phát biểu tại một sự kiện thường ngày, ông Zelenskyy nhấn mạnh, phần lớn các khu vực của Ukraine và thủ đô Kyiv vẫn chưa có điện trở lại khiến hơn 6 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con số này đã giảm một nửa so với cách đây 2 ngày.

Các cuộc không kích của Nga đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến hàng triệu người không có ánh sáng, nước ấm hoặc sưởi ấm ngay cả khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy kêu gọi người dân Ukraine tiết kiệm năng lượng. “Nếu có điện, điều này không có nghĩa là quý vị có thể mở nhiều thiết bị điện mạnh cùng một lúc”, ông ấy nói trong một bài phát biểu qua video hằng đêm.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo vài giờ trước đó cho biết, hệ thống điện vẫn còn thiếu hụt 30% so với nhu cầu và yêu cầu người dân cắt giảm sử dụng năng lượng.

“Các đội sửa chữa đang làm việc suốt ngày đêm”, hãng này cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Hôm 25/11, ông Zelenskyy đã đến thị trấn Vyshhorod ở phía bắc Kyiv để xem xét một tòa nhà bốn tầng bị hư hại sau cuộc không kích của Nga. Ông cũng đã đến thăm một trong nhiều trung tâm khẩn cấp đã được thành lập để cung cấp nhiệt, nước, điện và thông tin di động.

“Cùng nhau kề vai sát cánh, chúng ta sẽ vượt qua đoạn đường đầy chông gai này. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng”, ông nói trong một tuyên bố video trước đó.

Một mùa đông khắc nghiệt

Moscow cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng về cơ bản là hợp pháp về mặt quân sự và Kyiv có thể chấm dứt sự đau khổ của người dân nếu họ tuân theo yêu cầu của Nga. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga nhằm gieo rắc nỗi thống khổ cho dân thường là “tội ác chiến tranh”. Người dân xếp hàng mua thức ăn bên cạnh một tòa nhà bị phá hủy tại Horenka, Ukraine, hôm 22/11/2022. (Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu sẽ tăng cường nỗ lực để hỗ trợ Ukraine khôi phục và duy trì mạng lưới điện để sưởi ấm.

Nga cho biết, họ không nhắm mục tiêu vào dân thường trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà họ đã phát động vào ngày 24/2. Các quan chức nhân quyền quốc tế nói rằng, Nga và Ukraine khó có thể tiến đến hòa giải khi Moscow tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Kyiv.

Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk, cho biết trong một tuyên bố: “Hàng triệu người đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn với điều kiện sống tồi tệ”.

Moscow lập luận rằng, họ triển khai “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine để bảo vệ những người nói tiếng Nga ở nơi mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là một quốc gia nhân tạo được tách ra từ lãnh thổ Nga.

Lam Giang

KCNA: Ông Tập sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên vì sự ổn định toàn cầu và khu vực

Ngày 26/11, hãng truyền thông Triều Tiên KCNA tiết lộ nội dung một bức thư của Chủ tịch Trung Quốc gửi cho nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un, trong đó ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu.

Dù vậy, KCNA không đề cập đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, vốn đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Triều Tiên đã phải chịu 11 vòng trừng phạt của Liên Hợp Quốc do các vụ thử tên lửa và hạt nhân của nước này kể từ năm 2006. Nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa đạn đạo bị cấm trong năm nay vì Trung Quốc và Nga, hai trong số các thành viên có quyền phủ quyết của hội đồng, đã phản đối.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết trong tháng này, Washington tin rằng Trung Quốc và Nga có thể thuyết phục Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng nói với người đồng cấp Trung Quốc, Bắc Kinh có nghĩa vụ phải thực hiện điều này.

Ngày 21/11, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun cho hay Bắc Kinh “quan ngại” trước “vòng xoáy gia tăng căng thẳng và đối đầu ngày càng gay gắt” trên Bán đảo Triều Tiên. Ông còn nhận định, Hội đồng Bảo an nên giúp giảm bớt căng thẳng và không phải lúc nào cũng lên án hay gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Ông nói rằng Mỹ nên chủ động và đưa ra các đề xuất thực tế để đáp lại “những lo ngại chính đáng” của Triều Tiên.

“Tất cả các bên nên giữ bình tĩnh, kiềm chế, hành động và phát biểu thận trọng, đồng thời tránh bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng và dẫn đến tính toán sai lầm để tránh tình hình rơi vào vòng luẩn quẩn,” ông Zhang nhấn mạnh.

Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Anna Evstigneeva, cũng cáo buộc Mỹ cố gắng buộc Triều Tiên đơn phương giải trừ hạt nhân thông qua các biện pháp trừng phạt và vũ lực, đồng thời đổ lỗi cho các cuộc thử nghiệm tên lửa là do các cuộc tập trận quân sự của Washington và các đồng minh.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết điều quan trọng là Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên phải có cùng một tiếng nói, cáo buộc Bắc Kinh và Moscow “khuyến khích” Bình Nhưỡng bằng cách chặn các hành động trừng phạt.

Minh Ngọc

Người TQ hoang mang khi thấy hàng chục ngàn người không đeo khẩu trang tại World Cup

(Nguồn: MIA Studio/ Shutterstock)

Trong không khí World Cup náo nhiệt, vì phong tỏa do dịch bệnh mà người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chỉ có thể ngồi ở nhà và xem các trận đấu ở bên kia thế giới qua màn hình. Chứng kiến ​​​​hơn 60.000 fan hò hét tại sân vận động mà không có ai đeo khẩu trang, nhiều người Trung Quốc cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, không ít người đã bày tỏ sự bất mãn trên mạng xã hội.

Một số người nói rằng World Cup cho phép họ thấy tình hình dịch bệnh thực sự ở nước ngoài, từ đó cảm thấy “thất bại” sâu sắc trong phòng chống dịch ở trong nước.

Trên Weibo, cư dân mạng “Banguanshe” đã đăng 9 bức ảnh và viết: Hãy nhìn quang cảnh của World Cup ở Qatar, có hơn 60.000 người hâm mộ bóng đá dày đặc không đeo khẩu trang, bất cứ hiện trường phát trực tiếp nào cũng không nhìn thấy khẩu trang. Các bạn bây giờ khiến tôi tin rằng: “Họ điên rồi, họ đang sắp chết rồi! Có hơi quá không?”.

Sau khi đăng 9 bức ảnh, cư dân mạng “Banguanshe” viết: Tại World Cup ở Qatar, hơn 60.000 cổ động viên không đeo khẩu trang “Họ điên rồi, họ đang sắp chết!”. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Cư dân mạng có tên “Khi không có gì để nói thì có thể ai yo” phụ họa: “Tỷ lệ người đến xem trực tiếp World Cup lần này rất cao, có tiền thật tốt rồi, hơn nữa gần như không thấy người ta đeo khẩu trang. Chẳng lẽ nước ngoài thực sự không có dịch bệnh sao?”

Cư dân mạng “Xiaozhangsi vui vẻ” tỏ ra không hài lòng: “Xem buổi biểu diễn âm nhạc của ban nhạc Mayday và khung cảnh World Cup, có rất nhiều người không đeo khẩu trang, chết tiệt, ai đã cướp đi cuộc sống của tôi?”

Tuy nhiên, vài giờ sau, các bình luận dưới bài đăng đã bị xóa.

Vào thứ Ba, một bức thư ngỏ của “Lớp học Trường An” (Chang’an Ketang) đã được lan truyền trên nền tảng WeChat của Trung Quốc, đặt câu hỏi về chính sách “zero COVID” và hỏi liệu Trung Quốc và Qatar có “cùng hành tinh” hay không, nhưng bức thư ngỏ này cũng nhanh chóng bị xóa.

China Digital Times đã lưu giữ bức thư này. Bức thư nói rằng hơn 120 quốc gia trên thế giới đã không kiểm soát COVID-19 trong một thời gian dài, dựa vào cái gì mà họ sống tự do hơn người Trung Quốc, lẽ nào họ không sống trên cùng một hành tinh với người Trung Quốc sao?

Trình Tĩnh

Related posts