Tin VN tối thứ Bảy: 48.000 lao động ở Đồng Nai, Bình Dương bị mất việc

48.000 lao động ở Đồng Nai, Bình Dương bị mất việc

Công ty An Giang Samho (tỉnh An Giang) cắt giảm 5.365 lao động từ tháng 10 đến hết tháng 12/2022. Bị công nhân tập trung phản đối, công ty công bố hỗ trợ 2 triệu đồng/người. (Ảnh chụp màn hình clip/Nguyễn Nhung/Facebook)

Từ tháng 6 đến tháng 10/2022, các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai đã cắt giảm khoảng 20.000 lao động. Trong khi đó, con số lao động bị sa thải tại Bình Dương trong 10 tháng qua là 28.000 người.

Ngày 24/11, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho hay trong quý 3 và quý 4/2022, tại tỉnh Đồng Nai có 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng khiến 200.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nhất thuộc ngành may mặc, da giày, chế biến gỗ, điện tử.

Các giải pháp được doanh nghiệp áp dụng như cho công nhân nghỉ hằng năm, cắt giảm giờ làm, trả lương ngừng việc… Theo thống kê từ báo cáo của các doanh nghiệp, từ tháng 6 đến tháng 10/2022, tổng số lao động bị cắt giảm tại các doanh nghiệp là khoảng 20.000 người.

Tính đến ngày 31/10/2022, tỉnh Đồng Nai có trên 41.200 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có gần 10.000 doanh nghiệp có tham gia đóng BHXH với số lượng lao động tham gia BHXH là 813.000 người, trong đó có 795.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 1.551 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với khoảng 540. 000 lao động.

Tại tỉnh Bình Dương, với hơn 30 khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh này được xem là “thủ phủ” công nghiệp, với nguồn lao động từ hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Trải qua hai năm dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán), sang nửa cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp đối diện tình trạng đơn hàng bị cắt giảm 30-70%, thậm chí không có đơn hàng.

Thị trường lao động trở nên rối ren khi hơn 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm, tính từ đầu năm 2022 đến hết tháng 10/2022, theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Trong đó, số lao động bị tạm ngưng hợp đồng trong tháng 10 tăng khoảng 14.000 người so với 9 tháng đầu năm. Tổng số lao động thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 9/2022 là khoảng 70.000 người.

Ngày 9/11 vừa qua, bà Trần Thị Thanh Hà – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết hiện có 25 địa phương, đơn vị, ngành báo cáo có người lao động bị ảnh hưởng do đơn hàng giảm.

Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 441 doanh nghiệp (trong đó có 331 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 75%), khiến 624.786 lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Trong đó, lao động mất việc chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM…, chiếm hơn 88% tổng số lao động bị ảnh hưởng, 68% tổng số doanh nghiệp trên cả nước.

Chiều 23/11, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM thừa nhận doanh nghiệp, người lao động trong các lĩnh vực như giày da, may mặc, đồ gỗ, nội thất đang gặp rất nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của lạm phát, tình hình xung đột, giá cả nhiên liệu, một số mặt hàng tăng, tổng cầu của thế giới giảm…, các đơn hàng quốc tế giảm khiến các doanh nghiệp phải giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ việc luân phiên, ứng phép của năm 2023, tạm hoãn hợp đồng lao động chờ đơn hàng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Ông Trung cho hay TP.HCM hiện ghi nhận khoảng 2.600 người bị cắt giảm công việc. Tuy nhiên, theo thống kê của Liên đoàn Lao động TP.HCM, số lao động bị ảnh hưởng thu nhập lên tới 50.157 người (tại 155 doanh nghiệp đang gặp khó khăn), tính đến ngày 15/11/2022. Ông Trung dự báo Tết năm nay, có những doanh nghiệp sẽ không có tiền thưởng, lương tháng 13…

Sơn Nguyên

Hòa Bình: Thu hồi, cho thuê hàng triệu m2 đất làm dự án, chủ tịch huyện bị khởi tố

Ông Hà Công Thẻ – nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị khởi tố, bắt tạm giam vì cho thuê đất và thu hồi đất sai quy định. (Ảnh: vtc.vn).

Chủ tịch huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) đã ký quyết định thu hồi đất nông nghiệp và cho thuê hàng triệu m2 đất trái quy định (trong đó có cả đất rừng phòng hộ) để làm dự án.

Ngày 25/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 4 người là lãnh đạo, cán bộ huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn bị can gồm:

– Ông Hà Công Thẻ (SN 1961, trú tại Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) – nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu;

– Ông Hà Công Pình (SN 1958, trú tại Xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu;

– Ông Khà Văn Thảnh (SN 1975, trú tại Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu;

– Ông Trần Ngọc Sơn (SN 1964, trú tại Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Châu.

Qua xác minh phản ánh của người dân xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, cơ quan công an xác định năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Mai Châu đã tham mưu cho ông Thẻ (Chủ tịch UBND huyện Mai Châu) ký, ban hành quyết định thu hồi hơn 1,5 triệu m2 đất nông nghiệp tại xã Xăm Khòe, trong khi số đất này không thuộc các trường hợp thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013.

Đồng thời, ông Thẻ ký, ban hành quyết định cho thuê hơn 2,3 triệu m2 đất (gồm cả 831.705 m2 đất rừng phòng hộ) để thực hiện dự án Trồng rừng gắn với phát triển kinh tế đa dạng và du lịch nông nghiệp bền vững. Quyết định này đã vi phạm quy định về điều kiện, đối tượng, thẩm quyền cho thuê đất rừng theo quy định Luật đất đai năm 2013.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Khánh Vy

Thanh Hóa: Làm giả phiếu đặt cọc mượn đồ, nữ hộ lý chiếm đoạt tiền của bệnh viện

Bà Phạm Thị Nhung, hộ lý Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực bị cơ quan công an xác định là thủ phạm làm giả phiếu thu tiền đặt cọc mượn đồ của bệnh viện để chiếm đoạt tiền. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn).

Do nợ nần, nữ hộ lý của một bệnh viện đa khoa quốc tế ở Thanh Hóa đã làm giả 52 phiếu thu tiền đặt cọc mượn đồ, từ đó, chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng của bệnh viện. Công an còn phát hiện 395 phiếu thu giả tại nơi ở của nữ hộ lý này.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thị Nhung (SN 1984, trú tại phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định lần lượt tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Bà Nhung nguyên là hộ lý tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (địa chỉ tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin tố giác tội phạm của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực về việc phát hiện có người làm giả phiếu thu tiền đặt cọc mượn quần áo, đồ đạc của bệnh viện gây thất thoát tài sản.

Qua điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn xác định bà Nhung là thủ phạm của những phiếu thu giả này.

Theo điều tra ban đầu, với vai trò là nhân viên hộ lý, bà Nhung thường xuyên tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Khi bệnh nhân ra viện, có một số người nhà bệnh nhân đưa lại cho bà Nhung những phiếu thu đặt cọc để mượn đồ, nhờ bà Nhung thanh toán và cho lại bà Nhung số tiền còn thừa trong đó.

Do nợ nần nên bà Nhung đã nảy sinh ý định làm giả phiếu thu đặt cọc mượn đồ để chiếm đoạt tiền của bệnh viện. Chỉ tính từ tháng 4/2022 đến khi bị phát hiện, bà Nhung đã dùng 52 phiếu thu giả để lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 triệu đồng của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Khám xét nơi tạm trú của bà Nhung tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, cơ quan công an thu giữ 395 quyển phiếu thu cược đồ giả cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra.

Khánh Vy

Related posts