Tin thế giới trưa thứ Hai: Ông Zelenskyy cảnh báo Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác của Nga

Ông Zelenskyy cảnh báo Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác của Nga

Hàng triệu người dân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng sau các đợt không kích gần đây của Nga. Hình ảnh tuyết phủ trắng các phương tiện xe tăng của Nga bị phá hủy ở Quảng trường Mykhailivs’ka, hôm 19/11/2022 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Hôm Chủ nhật (27/11), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Nga chắc chắn sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa mới vào quốc gia của ông, đồng thời ông cảnh báo các lực lượng quốc phòng và người dân nước này chuẩn bị tinh thần cho một tuần căng thẳng vì mất điện.

Hôm Chủ nhật, tuyết phủ trắng Kyiv và nhiệt độ vẫn ở mức đóng băng, dự kiến có sương mù qua đêm.

Chính quyền thành phố cho biết các công nhân đã gần hoàn thành việc khôi phục điện, nước và hệ thống sưởi, nhưng mức độ tiêu thụ cao đồng nghĩa với việc phải cắt điện một số nơi. Hàng triệu người trong và xung quanh Kyiv đã phải đối phó với sự gián đoạn do các đợt không kích của Nga gây ra.

“Chúng tôi hiểu rằng những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi biết chắc chắn điều này. Và đáng buồn thay, họ sẽ không dừng lại chừng nào họ còn có tên lửa”, ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu hằng video.

Theo Zelenskiy, tuần sau có thể sẽ khó khăn như tuần trước, khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng gây ra tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

“Các lực lượng quốc phòng của chúng tôi đang chuẩn bị. Cả nước đang chuẩn bị. Chúng tôi đã tính toán tất cả các kịch bản, bao gồm cả với các đối tác của chúng tôi”, ông nói.

Moscow không đưa ra phản hồi ngay lập tức trước những bình luận của ông Zelenskyy.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, Moscow đã tuyên bố rằng họ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Hôm thứ Năm (24/11), Điện Kremlin cho biết, Kyiv có thể “chấm dứt sự thống khổ” của người dân bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Nga.

Vào tháng 9, Nga đã sáp nhập các vùng phía đông và nam của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng các yêu sách lãnh thổ của Moscow là không thể thương lượng. Sau khi sáp nhập, ông Zelenskyy tuyên bố rằng ông sẽ không đàm phán với Moscow đồng thời khẳng định không thể đàm phán về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Không có cuộc tấn công tàn khốc nào vào thủ đô Kyiv cũng như các thành phố lớn khác vào hôm Chủ nhật. Bộ Tư lệnh Quân đội Trung ương Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và bắn nhiều lần vào các mục tiêu dân sự ở khu vực Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng dọc theo chiến tuyến ở nhiều vùng của Ukraine, ông Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hằng đêm.

“Khó khăn nhất là ở khu vực Donetsk, như những gì đã xảy ra trong những tuần qua”, ông giải thích.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, binh lính Nga đã cho nổ tung hàng chục ngôi làng ở Donetsk, bao gồm các mục tiêu chính là Bakhmut và Avdiivka.

Thời tiết lạnh làm tăng nhu cầu năng lượng

Nhà điều hành lưới điện Okreringo cho biết, thời tiết lạnh giá đang tăng dần nhu cầu năng lượng trong khi các nhân viên kỹ thuật đang gấp rút sửa chữa các nhà máy điện bị hư hại.

Theo Okreringo, sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm thứ Tư (23/11), các nhà sản xuất điện vẫn chưa thể nối lại nguồn cung cấp điện đầy đủ và phải tiết kiệm năng lượng bằng cách cắt điện.

Tuần trước, Giám đốc điều hành của Ukrenergo gọi thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất điện vào tuần trước là “rất lớn”.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng bằng các đợt không kích, gây mất điện trên diện rộng và kéo theo thiệt hại không nhỏ về nhân mạng.

Các cuộc tấn công mới vào hôm 23/11 đã gây ra thiệt hại tồi tệ nhất trong trận chiến kéo dài 9 tháng, khiến hàng triệu người không có ánh sáng, nước hoặc hơi ấm khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C (32 độ F).

Ông Zelenskyy cho biết, các đội cấp cứu và tiện ích đang làm việc suốt ngày đêm để tiết kiệm điện, và tình hình đến nay đã “trong tầm kiểm soát”. Tuy nhiên. hầu hết các khu vực đều phải cắt điện theo kế hoạch để giúp khôi phục lưới điện.

Ông Yaroslav Yanushevych, Thống đốc khu vực Kherson ở miền nam Ukraine, tuyên bố 17% khách hàng hiện có điện. Các khu vực khác sẽ có điện trong những ngày tới.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng.

Vào tối thứ Bảy (26/11), ông Sergey Kovalenko, giám đốc điều hành của YASNO, công ty phân phối điện cho Kyiv, cho biết, tình hình trong thành phố đã được cải thiện nhưng vẫn “rất khó khăn”.

Huyền Anh

NATO tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine ‘chừng nào còn cần thiết’

NATO tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine 'chừng nào còn cần thiết'
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, vào ngày 25/11/2022. (Ảnh: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

Hôm thứ Sáu (25/11), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine để chống lại sự gây hấn của Nga cho đến ‘chừng nào còn cần thiết’.

Phát biểu với các phóng viên ở Brussels, Bỉ, trước cuộc họp với các ngoại trưởng ở Bucharest vào tuần tới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “sẽ không lùi bước”. Đồng thời, ông kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine thông qua “Gói hỗ trợ toàn diện” của NATO, trong đó gửi các thiết bị quan trọng đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá như nhiên liệu, hỗ trợ y tế, cùng các nguồn lực khác.

“Hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích an ninh của chúng tôi”, ông Stoltenberg tuyên bố và nói thêm rằng “không thể có nền hòa bình lâu dài nếu kẻ xâm lược giành chiến thắng”.

NATO không cung cấp vũ khí, nhưng các thành viên của tổ chức an ninh gồm 30 quốc gia đã cung cấp các thiết bị phi sát thương cho Ukraine, mặc dù ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, cần tăng cường viện trợ cho Kyiv khi mùa đông đang cận kề.

“Tại cuộc họp của chúng tôi ở Bucharest, tôi sẽ kêu gọi thêm. Về lâu dài, chúng tôi sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ thiết bị thời ‘Liên Xô cũ’ sang các tiêu chuẩn, học thuyết và hình thức huấn luyện hiện đại của NATO”, ông nói với các phóng viên.

Ông Stoltenberg sẽ tham dự một hội nghị ở thủ đô Romania vào tuần tới để thảo luận về việc mở rộng hợp tác với các ngoại trưởng từ NATO cũng như các thành viên ngoài NATO, bao gồm Bosnia và Herzegovina, Moldova và Georgia.

Hội nghị thượng đỉnh tại Bucharest sẽ kéo dài hai ngày, từ ngày 29/11 đến ngày 30/11. Hội nghị này được tổ chức gần 15 năm sau khi NATO hứa hẹn rằng, một ngày nào đó Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên của liên minh này, một cam kết khiến Nga vô cùng tức giận.

Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia Bắc Âu mới gia nhập liên minh quân sự này, cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận ở Bucharest, theo người đứng đầu NATO. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, đã đến lúc hai nước “hoàn tất quá trình gia nhập liên minh và được chào đón với tư cách là thành viên chính thức của NATO”.

Những thách thức do Trung Quốc đặt ra

Ông Stoltenberg cho hay, các ngoại trưởng cũng sẽ đề cập đến ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong cuộc họp vào tuần tới. Người đứng đầu NATO cho rằng, điều này đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho các thành viên của liên minh quân sự.

“Trung Quốc không phải là đối thủ. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng chứng kiến Trung Quốc đang tiến hành hiện đại hóa quân sự đáng kể, bao gồm các hệ thống vũ khí tiên tiến, tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân mới”, ông Stoltenberg nói.

“Chúng tôi đã thấy Trung Quốc và Nga đang ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn với nhau. Chúng tôi thấy cách Trung Quốc cố gắng kiểm soát cơ sở hạ tầng trọng yếu ở châu Âu. Chúng tôi đã thấy điều đó trong các cuộc thảo luận về mạng 5G. Và chúng tôi cũng thấy cách Trung Quốc không chia sẻ các giá trị của NATO, cách họ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như cách họ đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ và các nhà báo”, ông nói

Ông Stoltenberg cho hay, “khả năng phục hồi” và đảm bảo phương Tây duy trì “lợi thế công nghệ” so với Trung Quốc là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi Trung Quốc đang “đầu tư mạnh vào các hệ thống mới, công nghệ tiên tiến”.

NATO đã công bố một khái niệm chiến lược mới vào mùa hè năm ngoái tại Madrid, nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một mối lo ngại về an ninh đối với liên minh này.

Hội nghị thượng đỉnh tháng 6 diễn ra trong bối cảnh tham vọng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan đang ngày càng gia tăng, gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và toàn vẹn lãnh thổ của Đài Loan.

Chính quyền Trung Quốc tuyên bố hòn đảo này là của riêng mình, mặc dù Đài Loan là một quốc gia độc lập trên thực tế với quân đội, chính phủ được bầu cử dân chủ và hiến pháp riêng.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Tên lửa Nga tiếp tục trút xuống Ukraine khi đất nước đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ thiết yếu

Các tên lửa của Nga đã trút xuống Ukraine vào Chủ nhật khi quốc gia đang cố gắng phục hồi sau đợt tấn công cuối cùng của Nga.

Thống đốc quân sự địa phương Yaroslav Yanushevych cho biết lực lượng Nga đã pháo kích vào khu vực Kherson ở miền nam Ukraine hơn 50 lần vào cuối tuần này. Trên Telegram, ông cáo buộc Nga là khủng bố và nhắm vào dân thường, cho biết các cuộc pháo kích đã khiến một người đã chết và hai người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết thành phố Kryvyi Rih ở miền nam Ukraine cũng bị tấn công bằng tên lửa của Nga.

Thống đốc quân sự Valentyn Resnichenko viết trên kênh tin tức Telegram, hai tên lửa đã phá hủy một cơ sở hạ tầng giao thông vào buổi sáng.

Theo các nguồn tin Ukraine, quận Nikopol ở phía bắc sông Dnipro cũng bị trúng đạn và pháo hạng nặng.

Theo quân đội, trong đêm qua, hai tên lửa đã đánh trúng một trang trại ở ngoại ô thành phố Zaporizhzhya, miền nam Ukraine.

Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn để phục hồi sau một cuộc tấn công trên diện rộng vào tuần trước, làm mất điện và nước ở nhiều vùng của đất nước.

Vào đầu ngày Chủ nhật, hầu hết các dịch vụ điện, nước, sưởi ấm và điện thoại di động đã hoạt động trở lại, chính quyền quân sự ở thủ đô Ukraine cho biết trên Telegram. 

Trong khi đó, phần lớn thành phố Kherson vẫn không có điện khi các nhà chức trách vật lộn để đưa lưới điện hoạt động trở lại. 

Phần lớn mối quan tâm ở Ukraine và phần còn lại của châu Âu hiện nay là khả năng Nga có thể duy trì tốc độ tấn công như thế nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết Nga chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa mới vào đất nước của ông, đồng thời cảnh báo các lực lượng quốc phòng và người dân sẵn sàng đối phó với một tuần căng thẳng mới đối với lưới điện.

Ông Zelenskiy cho biết tuần tới có thể khó khăn như tuần trước, với việc người dân mất các dịch vụ thiết yếu như điện, nước.

Lê Vy

Iran đệ đơn phản đối lên FIFA về việc Mỹ chỉnh sửa lá quốc kỳ

Hình ảnh được đăng tải trên Instagram của đội bóng đá nam Hoa Kỳ với hình ảnh lá quốc kỳ Iran đã chỉnh sửa.

Liên đoàn bóng đá Iran chỉ trích ‘hành động thiếu chuyên nghiệp’ khi liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ sử dụng lá cờ Iran đã được chỉnh sửa trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Liên đoàn bóng đá Iran cho biết họ đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về việc Hoa Kỳ loại bỏ từ “Allah” khỏi lá cờ của Cộng hòa Hồi giáo trên các bài đăng trên mạng xã hội trước thềm trận đấu World Cup sắp tới giữa hai nước.

“Trong một hành động thiếu chuyên nghiệp, trang Instagram của liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ đã xóa biểu tượng Allah khỏi quốc kỳ Iran,” hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin hôm Chủ nhật.

“Liên đoàn bóng đá Iran đã gửi một email tới FIFA để yêu cầu cơ quan này đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với liên đoàn Hoa Kỳ,” nó nói thêm.

Không có phản hồi công khai ngay lập tức từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới đối với khiếu nại được báo cáo.

Kháng nghị của Iran được đưa ra khi Hoa Kỳ chuẩn bị đối đầu với Iran trong trận đấu quyết định tại World Cup vào thứ Ba.

Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ (USSF) cho biết trong một tuyên bố vào sáng Chủ nhật rằng họ đã quyết định chỉnh sửa lá cờ chính thức trên các tài khoản mạng xã hội để thể hiện tình đoàn kết với “những phụ nữ ở Iran đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người”, sau cái chết của cái chết của người phụ nữ Iran 22 tuổi Mahsa Amini trong khi bị cảnh sát giam giữ.

Quốc kỳ của Cộng hòa Hồi giáo bao gồm ba dải ngang màu đỏ, trắng và xanh lá cây với từ “Allah” xuất hiện bằng chữ viết cách điệu ở giữa.

Tài khoản Twitter của đội bóng đá nam Hoa Kỳ hiển thị một biểu ngữ có các trận đấu của đội ở vòng bảng, với lá cờ Iran chỉ mang các màu xanh lá cây, trắng và đỏ. Điều tương tự cũng được thấy trong một bài đăng trên tài khoản Facebook và Instagram của họ đưa ra tổng số điểm cho đến nay trong bảng đấu.

Đến chiều Chủ nhật, lá cờ có biểu tượng như thông thường đã được khôi phục trong biểu ngữ Twitter và các bài đăng trên Facebook và Instagram có lá cờ đã thay đổi đã bị xóa.

Liên đoàn cho biết: “Chúng tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với phụ nữ ở Iran bằng đồ họa trong 24 giờ.”

Liên Hợp Quốc cho biết hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp người biểu tình nổ ra sau cái chết của cô Amini vào tháng 9 và khoảng 14.000 người đã bị bắt giữ, bao gồm cả trẻ em. Iran đã cáo buộc Mỹ và các quốc gia nước ngoài khác kích động các cuộc biểu tình mà không cung cấp bằng chứng.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết trên Twitter rằng đội tuyển Mỹ đã “vi phạm điều lệ của FIFA, theo đó án treo giò 10 trận là hình phạt thích đáng”.

Đội tuyển Mỹ “nên bị loại” khỏi World Cup, nó nói thêm.

Trong khi đó, chiến thắng kịch tính 2-0 của Iran trước Xứ Wales và trận hòa căng thẳng không bàn thắng của đội tuyển Hoa Kỳ trước Anh vào thứ Sáu đã tạo nên một vòng đấu cuối cùng đầy hấp dẫn của bảng B.

Anh, đứng đầu với 4 điểm, đối mặt với đội cuối bảng Wales, nghĩa là trận đấu giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ quyết định đội nào đi tiếp vào vòng 16 đội.

Nhật Minh (theo Al Jazzera)

BBC nói cảnh sát Trung Quốc bắt nhà báo đưa tin biểu tình ở Thượng Hải

BBC hôm Chủ Nhật (27/11) cho biết cảnh sát Trung Quốc đã tấn công và bắt giữ một trong số các nhà báo của họ đang tác nghiệp trong một cuộc biểu tình tại Thượng Hải. Nhà báo này nhiều giờ sau đó đã được thả tự do.

“BBC cực kỳ quan ngại về cách đối xử với nhà báo Ed Lawrence, người đã bị bắt và bị còng tay trong khi đang đưa tin về các cuộc biểu tình tại Thượng Hải”, một phát ngôn viên của BBC nói trong một tuyên bố phát đi hôm 27/11.

“Anh ta đã bị giữ nhiều giờ trước khi được thả ra. Trong khi bị bắt, anh đã bị cảnh sát đấm đá. Điều này xảy ra trong khi anh đang làm việc với tư cách là một nhà báo được công nhận”, vị phát ngôn viên của BBC nói thêm.

Theo Reuters, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đã bị nhiều người đàn ông mặc cảnh phục bắt giữ. Các nhà báo khác xác nhận người đàn ông bị bắt đó là nhà báo Ed Lawrence.

BBC cho biết họ chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào về vụ bắt giữ nhà báo Ed Lawrence.

“Chúng tôi không nhận được lời giải thích hay xin lỗi chính thức từ các nhà chức trách Trung Quốc, ngoại trừ một tuyên bố do họ đưa ra sau khi [Ed Lawrence] được thả tự do rằng họ đã bắt anh ấy vì tốt cho anh, phòng trường hợp anh bị nhiễm COVID từ đám đông”, BBC nói.

Reuters cho biết họ đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại London, Anh Quốc để bình luận về vụ việc trên, nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Theo truyền thông quốc tế, từ sáng sớm Chủ Nhật (27/11), biểu tình phản đối chính sách Zero-COVID đã lan tới Thượng Hải. Vụ hỏa hoạn chết người ở tận Urumqi (Tân Cương) vào tối hôm 24/11, đã kích nổ dân chúng Trung Quốc, dẫn tới làn sóng biểu tình các nơi. Bắt đầu là biểu tình rất lớn ở Urumqi, sau đó là một số biểu tình nhỏ hơn ở Bắc Kinh, và nay lan tỏa tới Thượng Hải.

Hải Đăng

Related posts