Anh chỉ trích ĐCSTQ bức hại nhân quyền, trừng phạt quan chức Nga, Iran và Myanmar

Bá Long

Ảnh minh hoạ.

Vào ngày 9 tháng 12, chính phủ Anh đã công bố báo cáo nhân quyền hàng năm, chỉ trích tình hình nhân quyền ngày càng xấu đi dưới sự cai trị của ĐCSTQ và tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với 30 người trên khắp thế giới, bao gồm các quan chức từ Nga, Iran và Myanmar.

Báo cáo Nhân quyền và Dân chủ năm 2021” của Bộ Ngoại giao Anh cho thấy, tình hình nhân quyền ở Trung Quốc đã xấu đi vào năm ngoái, những người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo phải đối mặt với các “cuộc đàn áp khủng khiếp”.

Báo cáo cho biết, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các chính sách vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc “giam giữ phi pháp” người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số khác ở khu vực Tân Cương, và thực hiện “trại cải tạo” chính trị đối với họ. Báo cáo cũng nói rằng chính quyền Trung Quốc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, ví dụ như thuật toán giám sát hàng loạt và dự đoán tội phạm để bức hại người dân ở Tân Cương.

30 cá nhân bị trừng phạt bao gồm “các nhân vật chính trị tham nhũng, những kẻ vi phạm nhân quyền, và kẻ xâm hại thực hiện bạo lực tình dục trong xung đột”. Chính phủ Anh cho biết, các biện pháp trừng phạt được phối hợp với các đối tác quốc tế để đánh dấu Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng và Ngày Nhân quyền Quốc tế của Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết trong một tuyên bố rằng: “Hôm nay chúng tôi đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh hơn để vạch trần những kẻ đứng sau các hành vi xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản nhất của chúng ta.”

Danh sách trừng phạt bao gồm Đại tá Nga Ramil Rakhmatulovich Ibatullin, chỉ huy Sư đoàn xe tăng 90 của Nga,đơn vị này vẫn luôn tham gia vào các hoạt động chiến đấu của Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm nay.

Anh cũng trừng phạt 10 quan chức của Iran có liên quan đến hệ thống tư pháp và nhà tù của Iran. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã nổ ra ở Iran sau cái chết của một phụ nữ Iran khi bị cảnh sát giam giữ vào tháng 9. Những người bị trừng phạt cũng bao gồm các nhân vật có liên quan đến quân đội Myanmar, những người này bị cáo buộc tham gia vào các vụ thảm sát, tra tấn và cưỡng hiếp.

Related posts