Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Lưỡng đảng Mỹ ‘đồng quan điểm’ chống Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Lưỡng đảng Mỹ 'đồng quan điểm' chống Nga
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ về căng thẳng leo thang xung quanh Ukraine, tại Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 10/1/2022. (Ảnh: Eloi Rouyer/AFP/Getty Images)

Hôm 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định rằng, lưỡng đảng Mỹ đều duy trì quan điểm ‘giống hệt nhau’ đối với Nga, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc Washington sẽ tiếp tục cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moscow hoặc tiến hành ‘trục xuất hàng loạt’ các nhà ngoại giao Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra nhận định này vào ngày 9/12 trong cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Nga ở Istanbul, trong bối cảnh hai bên chủ đích giải quyết các mối quan ngại về quan hệ song phương.

Kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2, các đồng minh phương Tây của Kyiv đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga. Động thái này buộc Moscow phải tiến hành trả đũa.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Ryabkov cho biết: “Căn cứ vào các sự kiện ở Ukraine, vấn đề này đang chuyển sang bình diện chính trị và đang được Washington sử dụng như một yếu tố khác nhằm gây áp lực”.

Ông tiếp tục nói rằng, mối quan hệ Mỹ – Nga hiện tại đang rơi vào tình thế “đối đầu” quá mức, một kịch bản mà ông cho là “được thúc đẩy một cách có mục đích bởi bộ máy tuyên truyền của Mỹ”.

Thứ trưởng ngoại giao Nga tiếp tục khẳng định rằng, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thay đổi lập trường chống Nga dù cho đảng nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

“Nga đã được chỉ định là một đối thủ về mặt lý thuyết [của Mỹ]. Về quan hệ với Nga, lưỡng đảng Mỹ [Dân chủ và Cộng hòa] đều duy trì lập trường giống nhau”, ông Ryabkov nói thêm.

Bình luận của nhà ngoại giao này được đưa ra một ngày sau khi các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã nhất trí tán thành khoản viện trợ bổ sung 800 triệu USD để “hỗ trợ an ninh” cho nỗ lực chiến tranh ở Ukraine.

Một tòa nhà bốc cháy sau khi pháo kích ở Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine, hôm 4/12/2022, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh của Yevhen Titov/AFP/Getty Images)

Cuộc giao tranh ở Donetsk chưa có dấu hiệu giảm nhiệt

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn trên khắp chiến tuyến dài hơn 1.000 km giữa các lực lượng Nga và Ukraine, đặc biệt là gần điểm nóng Bakhmut ở khu vực phía đông Donetsk.

Bakhmut và các vùng lân cận, nằm cách thành phố Donetsk khoảng 88 km về phía bắc, là nơi xảy ra chiến tranh ác liệt trong nhiều tháng.

Toàn bộ tiền tuyến đang bị bắn phá”, Thống đốc Donetsk do Kyiv bổ nhiệm, Pavlo Kyrylenko, tuyên bố vào ngày 9/12, đồng thời cho biết thêm rằng, giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra ở trong và xung quanh khu vực Bakhmut cũng như thị trấn Avdiivka liền kề.

Ông tuyên bố rằng binh lính Nga hiện đang cố gắng hành quân đến thị trấn Lyman, cách Bakhmut khoảng 40 km về phía bắc.

Related posts