Tin thế giới tối thứ Hai: Trung Quốc ngừng ứng dụng truy dấu COVID-19 khi nới lỏng các quy định về virus

Trung Quốc ngừng ứng dụng truy dấu COVID-19 khi nới lỏng các quy định về virus

Hôm thứ Hai (12/12), Trung Quốc cho biết sẽ gỡ bỏ ứng dụng được sử dụng để truy vết những người tiếp xúc với COVID-19, một cột mốc quan trọng trong việc nước này đang nhanh chóng từ bỏ các chiến lược Zero COVID gây tranh cãi.

Theo một bài đăng chính thức trên WeChat, ứng dụng “Thẻ hành trình liên lạc” do nhà nước quản lý, được sử dụng để theo dõi xem ai đó đã đến khu vực có nguy cơ cao hay chưa dựa trên tín hiệu điện thoại của họ, sẽ ngừng hoạt động vào lúc 12 giờ sáng thứ Ba (13/12) sau hơn hai năm hoạt động. 

“Thẻ hành trình” từng đóng vai trò quan trọng trong chính sách Zero COVID của Trung Quốc, với hàng triệu người được yêu cầu nhập số điện thoại của họ để đi lại giữa các tỉnh hoặc tham gia các sự kiện.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố chấm dứt phong tỏa quy mô lớn, cách ly bắt buộc tại các cơ sở trung tâm và nới lỏng rộng rãi các biện pháp xét nghiệm, hướng tới từ bỏ chiến lược Zero COVID của nước này.

Các trường hợp được báo cáo chính thức ở nước này đã giảm mạnh từ mức cao nhất vào tháng trước, dù chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn đã cảnh báo trên phương tiện truyền thông nhà nước hôm Chủ nhật rằng biến thể Omicron đang “lây lan nhanh chóng” khắp đất nước.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020 với hệ thống bốn màu khác nhau tùy thuộc vào mức độ phơi nhiễm COVID dự đoán của người dùng, “Thẻ hành trình” đã được điều chỉnh nhiều lần trước khi có thay đổi cuối cùng trong năm nay, rút ngắn thời gian theo dõi từ 14 xuống còn 7 ngày.

Đây chỉ là một trong số các ứng dụng theo dõi đã đang chi phối cuộc sống hàng ngày ở Trung Quốc trong suốt đại dịch. Hầu hết mọi người phải sử dụng “mã y tế” địa phương do thành phố hoặc tỉnh của họ điều hành để vào các cửa hàng và văn phòng. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cũng đã đặt câu hỏi về hàng núi dữ liệu được ứng dụng thu thập sẽ được xử lý như thế nào.

“Thẻ hành trình và các sản phẩm tương tự khác có nghĩa là một lượng lớn thông tin cá nhân và dữ liệu riêng tư”, một người dùng Weibo viết. “Mong sẽ có cơ chế, biện pháp đăng xuất và xóa cái này.”

Nhật Minh (theo AFP)

Tỷ phú Elon Musk nhắm mục tiêu vào vai trò của ông Fauci trong đại dịch COVID-19 ở Mỹ

Tỷ phú Elon Musk hôm Chủ nhật (11/12) đã nhắm mục tiêu vào quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ và cố vấn chính về phản ứng của Hoa Kỳ đối với đại dịch COVID-19, ông Anthony Fauci, trong một tweet lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

“Đại từ của tôi là Prosecute [truy tố, kết tội]/Fauci,” CEO Twitter cho biết, ám chỉ đến thông lệ chỉ định đại từ giới tính sau tên của một người của cánh tả, cũng như chiến dịch của cánh hữu buộc tội ông Fauci với các tội danh liên quan chính sách COVID-19 của Hoa Kỳ.

Ông Musk cũng đăng một meme trong đó ông Fauci nói với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng, “Chỉ một lần phong tỏa nữa thôi, đức vua của tôi …”, một hành động chỉ trích rõ ràng đối với các biện pháp COVID-19 được triển khai ở nước này trong hơn một năm.

Đầu đại dịch, ông Musk đã tweet rằng mối lo ngại về virus là “ngu ngốc” và kể từ khi tiếp quản Twitter, ông đã loại bỏ chính sách “thông tin sai lệch về COVID-19”.

Dòng tweet của ông Musk nhanh chóng lan truyền, nhận được hơn 800.000 lượt thích trong khoảng 11 giờ, với nhiều bình luận trái chiều.

Nhà khoa học Peter Hotez đã kêu gọi ông Musk xóa dòng tweet, nói rằng, “200.000 người Mỹ đã mất mạng vì COVID một cách vô ích do kiểu nói năng và thông tin sai lệch phản khoa học này.”

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar ca ngợi cách ông Fauci “bình tĩnh dẫn dắt đất nước của chúng ta vượt qua khủng hoảng” và nói với tỷ phú Musk rằng: “Liệu ông có thể tha cho một người đàn ông tốt trong cuộc tìm kiếm sự chú ý dường như vô tận của mình không?”

Nhưng ông Musk đã nhận được lời khen ngợi từ phe cánh hữu.

Nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, người từng bị đình chỉ khỏi Twitter nhưng tài khoản đã được khôi phục dưới thời Musk, đã tweet: “Tôi xác nhận đại từ của ông, Elon.”

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ trừng phạt ông Fauci khi họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1, sau nhiều lần đối đầu gay gắt với nhà miễn dịch học hàng đầu về vắc-xin COVID-19, quy định đeo khẩu trang và các vấn đề khác liên quan đến đại dịch.

Trước đó, ông Peter Navarro, cựu giám đốc về chính sách thương mại và sản xuất của Nhà Trắng, nói rằng hàng triệu người đã chết vì Tiến sĩ Anthony Fauci đã giấu thông tin về việc ông ta chấp thuận tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng [cho virus] năng tại Viện Virus học Vũ Hán.

Ông tiếp tục, “Sự dối trá lớn nhất [của ông Fauci] là không nói với Thượng nghị sĩ Rand Paul và Quốc hội về các thí nghiệm tăng cường chức năng.” 

“Fauci phải biết. Fauci đã biết chính xác điều gì đang diễn ra. Ông ta giữ kín nó với chúng ta. Hàng triệu người – tôi không thể nhấn mạnh điều này quan trọng đến thế nào, nếu chúng ta đã được biết những gì chúng ta biết hiện nay – chúng ta có thể đã cứu được hàng triệu sinh mạng nếu tiến sĩ Fauci nói ra sự thật,” ông Navarro nói.

Tiến sĩ Fauci đã phản đối việc cựu Tổng thống Trump ban hành lệnh cấm du lịch đến Mỹ vào đầu tháng 1/2020, nhất mực khẳng định rằng lệnh cấm đi lại không tác dụng và khuyên TT Trump “đừng lo lắng” về virus corona.

Ngoài ra, ông Fauci còn bị chỉ trích về việc thúc đẩy và buộc trẻ em phải tiêm chủng, cũng như phớt lờ tác dụng của miễn dịch tự nhiên. 

Ông Fauci, 81 tuổi, sẽ từ chức trong tháng này khỏi các vai trò trong chính phủ với tư cách là cố vấn y tế trưởng của TT Biden, đồng thời là giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, nơi ông đứng đầu từ năm 1984.

Trong lần xuất hiện gần đây nhất tại Nhà Trắng vào tháng 11, ông Fauci đã chỉ trích sự gia tăng của những lời khuyên không tốt về sức khỏe trên mạng và cho biết điều khó khăn nhất mà ông phải đối mặt khi lãnh đạo cuộc chiến chống lại COVID-19 của Mỹ là sự phân cực của đất nước theo đường lối chính trị.

Lê Vy

Ngoại trưởng Đài Loan nói Trung Quốc đang tìm cớ mới để tấn công trong tương lai

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cho biết, chính phủ Đài Loan tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị tìm một cái cớ khác để thực hiện tấn công vào hòn đảo trong tương lai, theo The Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian ở Đài Bắc, ông Wu cho biết mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang “ngày càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết”, với số lần máy bay chiến đấu xâm nhập khu vực phòng thủ của Đài Loan tăng gấp 5 lần kể từ năm 2020.

Hoạt động quân sự nghiêm trọng nhất của Trung Quốc là cuộc tập trận bắn đạn thật vào tháng 8, diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi, đến thăm Đài Loan. Các quan chức Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận là một loạt các chiến thuật phong tỏa mà một ngày nào đó họ sẽ thực sự sử dụng để chống lại Đài Loan. 

Các nhà phân tích lưu ý rằng quy mô của các cuộc tập trận cho thấy chúng có thể đã được lên kế hoạch từ lâu và chuyến thăm của bà Pelosi chỉ đơn giản là cung cấp cho Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) một cái cớ chính trị.

“Và chúng tôi khá chắc chắn rằng Trung Quốc có thể muốn sử dụng một cái cớ khác để thực hành các cuộc tấn công chống lại Đài Loan trong tương lai. Vì vậy, đây là một mối đe dọa quân sự đối với Đài Loan,” ông Wu nói.

Ngoại trưởng Đài Loan cho biết không chỉ các nỗ lực quân sự của Trung Quốc đang gia tăng, mà còn là sự kết hợp của các loại áp lực khác, bao gồm cưỡng chế kinh tế, tấn công mạng, chiến tranh nhận thức và pháp lý, cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm cô lập Đài Loan trên trường quốc tế.

Với số lượng ngày càng nhiều các cuộc xâm nhập quân sự vào khu vực phòng không của Đài Loan – từ 380 máy bay chiến đấu của Trung Quốc vào năm 2020 lên hơn 1.500 chiếc trong năm nay – nguy cơ xảy ra sự cố ngày càng tăng và có thể dẫn đến leo thang. Những sự cố như vậy trong quá khứ đã được giảm bớt căng thẳng thông qua liên lạc xuyên eo biển, nhưng sau khi tổng thống hiện tại của Đài Loan Thái Anh Văn được bầu vào năm 2016, Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ chính thức.

Ông Wu cho biết Đài Loan trước đây đã duy trì một số đường dây liên lạc thông qua các doanh nhân và học giả Đài Loan, những người có “mối quan hệ tốt với phía Trung Quốc”. Tuy nhiên, kể từ khi ông Tập được tái bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ ba tại Đại hội Đảng lần thứ 20, đã có một cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ đảng và những cánh cửa đó đã đóng lại, ông Wu nói.

“Đó là bởi vì hệ thống chính quyền Trung Quốc đã trở nên quá độc tài. Nó không giống như ngày xưa khi các học viện thông thường có thể viết các khuyến nghị cho chính quyền trung ương và có thể liên lạc với những người ra quyết định quan trọng và cho chúng tôi biết suy nghĩ của các nhà lãnh đạo hàng đầu, những điều tương tự như vậy,” ông nói.

“Trong vài năm này, chúng ta thấy rằng giới học thuật Trung Quốc sợ nói những điều khác ngoài tuyên truyền của Trung Quốc. Và họ nói với chúng tôi một cách rất thẳng thắn rằng họ không còn kết nối với chính quyền trung ương nữa, hoặc ngay cả khi họ có thể kết nối với các cơ quan hành chính của chính phủ, thì các cơ quan đó dường như không còn được sự tin tưởng của lãnh đạo cao nhất nữa.”

“Ông ấy là nhà lãnh đạo tối cao và không có ai khác thách thức ông ấy lúc này,” ông Wu nói thêm.

Để đối phó với mối đe dọa xâm lược ngày càng tăng của Trung Quốc, chính phủ Đài Loan đã dành vài năm qua để thu hút sự ủng hộ quốc tế giữa “các nền dân chủ có cùng chí hướng”.

Ông Wu cho biết các cuộc tập trận được tiến hành sau chuyến thăm của bà Pelosi cũng nhằm mục đích đe dọa các chính phủ khác có thể hỗ trợ Đài Loan. 

Bắc Kinh đã nhiều lần phản ứng quyết liệt đối với bất kỳ hành động nào có vẻ ủng hộ Đài Loan, bao gồm cả việc vũ khí hóa thương mại song phương, như họ đã làm với Litva khi nước này mở văn phòng đại diện chung với Đài Bắc. Trung Quốc cũng đã gây áp lực buộc một số quốc gia phải chuyển đổi hoàn toàn việc công nhận Đài Bắc, khiến chỉ còn 14 quốc gia trên thế giới làm như vậy.

Tuy nhiên, ông Wu cho rằng hành vi ngày càng hung hăng theo chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh trong khu vực cho đến nay dường như chỉ khiến Trung Quốc bị cô lập hơn nữa và khuyến khích sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Đài Loan.

Khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ, Đài Loan đã chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số lượng các đoàn khách nước ngoài đến thăm. Một số nhóm của Hoa Kỳ đã đến thăm, và một phái đoàn quốc hội Anh đã gặp bà Thái vào tuần trước.

Ngân Hà (theo The Guardian)

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út: Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan al-Saud tham dự Diễn đàn Doha ở thủ đô Qatar, hôm 26/3/2022. (Ảnh: Karim Jaafar/AFP/Getty Images)

Hôm Chủ Nhật (11/12), Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho biết, các nước láng giềng của Iran ở vùng Vịnh sẽ phải hành động để củng cố an ninh nếu Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình trệ vào tháng 9. Washington đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tuyên bố gần đây của Tehran rằng, nước này đang tăng cường năng lực làm giàu nhiên liệu.

Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Abu Dhabi, thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, rằng: “Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hoạt động được, không biết điều gì sẽ xảy ra”.

“Chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất nguy hiểm…các quốc gia trong khu vực chắc chắn sẽ tìm cách đảm bảo an ninh cho mình”, ông nói.

Tiến trình đàm phán hạt nhân bế tắc khi các cường quốc phương Tây cáo buộc chính quyền Iran đưa ra những điều kiện vô lý; cùng với việc cuộc chiến Nga – Ukraine cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế; và tình trạng bất ổn trong nước ở Iran sau cái chết của cô gái Mahsa Amini, 22 tuổi.

Mặc dù Riyadh vẫn “hoài nghi” về thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Faisal cho biết, Ả Rập Xê Út luôn ủng hộ các nỗ lực khôi phục thỏa thuận này để có một thỏa thuận mạnh mẽ hơn với Tehran, “với điều kiện đó là điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc”.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh do người Hồi giáo Sunni thống trị đã thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết những lo ngại của họ về chương trình tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, đất nước nằm dưới sự quản lý của người Hồi giáo Shi’ite, cũng như mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Ông Faisal nói: “Thật không may, các dấu hiệu hiện tại không được tích cực cho lắm. Chúng tôi nghe người Iran nói rằng, họ không quan tâm đến chương trình vũ khí hạt nhân, thật thoải mái khi tin vào điều đó. Chúng tôi cần chắc chắn hơn ở cấp độ đó”, ông nói.

Chính quyền Iran nói rằng công nghệ hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho mục đích dân sự.

Ngày 10/12, một quan chức cấp cao của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nói rằng, đang có cơ hội xem xét lại “toàn bộ khái niệm” về thỏa thuận hạt nhân khi Iran trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa vì bị phương Tây cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Chính quyền Iran và Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc này.

Tác giả: Reuters qua The Epoch Times

Thanh Hải biên dịch

Related posts