Tin thế giới trưa thứ Năm 15/12/22: Trước cổng các nhà tang lễ ở Bắc Kinh là những đoàn xe xếp hàng dài

Bắc Kinh che giấu dịch bệnh: Trước cổng các nhà tang lễ là những đoàn xe xếp hàng dài

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2022, một nhân viên tang lễ ở Bắc Kinh nói với The Epoch Times rằng, gần đây có rất nhiều người qua đời, nên cần đặt lịch hỏa táng trước một tuần. Hình ảnh hàng dài xe tải vận chuyển thi thể bên ngoài một cơ sở hỏa táng ở Bắc Kinh. (Video chụp màn hình)

Sau khi ĐCSTQ đột ngột nới lỏng công tác phòng chống dịch bệnh, số người chết ở Bắc Kinh tăng đột biến, hệ thống các nhà tang lễ đều quá tải.

Một nhân viên của nhà tang lễ ở Bắc Kinh nói với The Epoch Times vào ngày 14 tháng 12 rằng, số người qua đời gần đây đặc biệt cao: “Ngày nào cũng rất bận rộn. Tôi chưa bao giờ bận rộn như vậy. Gọi điện đặt lịch cũng không trả lời được, rất nhiều người đang xếp hàng”.

Xe chở xác xếp hàng dài trước lò hỏa táng ở Bắc Kinh

Theo một đoạn video do cư dân mạng @xz1999999 đăng tải vào ngày 13 tháng 12, trước một lò hỏa táng ở Bắc Kinh, những xe chở xác xếp hàng dài bên đường, nhìn không thấy điểm cuối.

Trong một video khác cũng cư dân mạng này đăng vào ngày 14/12, người quay video cho biết: “Bây giờ những chiếc xe này đã đến Đại lộ Trường An, tất cả (thi hài) đều được cất giữ. Đừng nói đến đặt giờ trước hỏa táng, bạn gửi giữ còn không gửi được huống chi là hỏa táng? Nhìn mấy chiếc xe này,  đã bắt đầu xếp hàng từ ngày hôm qua. Dù sao hiện tại ngày nào cũng xếp hàng, xếp hàng cũng chẳng xếp nổi”.

Một video khác do cư dân mạng đăng lại cho thấy (bấm vào để xem video), vài chiếc xe cảnh sát xuất hiện trước nhà tang lễ với đèn nhấp nháy liên tục, cảnh sát mặc sắc phục bị nghi ngờ đang kiểm tra người qua đường. Cư dân mạng này bình luận: “Hừm, lại đến đây để giải quyết những người đã đưa ra vấn đề… Có vẻ như video của tôi có ảnh hưởng rất lớn. Tôi đã đi đến cổng của Khu hỏa táng Bát Bảo Sơn, cảnh sát đã không cho xếp hàng, nói là ảnh hưởng không tốt… Điều ảnh hưởng không tốt không phải là che giấu, mà là những người dân thường đang phải xếp hàng đưa tiễn người nhà vào ngày đông giá lạnh…”Nhà tang lễ ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh: Hỏa táng thường phải chờ đợi 1 tuầnCô Lý, một công nhân tại Nhà tang lễ ngoại ô phía Đông Bắc Kinh ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, nói với The Epoch Times vào ngày 14 tháng 12 rằng, mặc dù việc kiểm soát dịch bệnh đã được nới lỏng, các thành viên trong gia đình vẫn không được phép tổ chức các nghi lễ tiễn biệt, đặt trước hỏa táng cũng phải xếp hàng cho đến ngày 21.Theo nghi thức tang lễ truyền thống của Trung Quốc, hỏa táng hài cốt thường được tổ chức vào buổi sáng, việc hỏa táng vào buổi chiều hoặc buổi tối được coi là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, trước tình trạng xếp hàng dài tại các địa điểm tổ chức tang lễ, một số người dân Bắc Kinh đã buộc phải chọn cách hỏa táng thi hài người thân vào buổi chiều.Bà Lý nói: “Vì dịch bệnh nên không có lễ tiễn biệt, cũng đã đóng cửa từ lâu, nếu đồng ý hỏa táng buổi chiều để làm gấp, thì đặt giờ sẽ là ngày 16. Nếu đặt bình thường (buổi sáng) thì xếp hàng đến ngày 21, 22″ Hôm nay ngày 14 (buổi chiều), còn bảy tám chục người đang chờ được hỏa táng,  hai trăm (thi hài) hỏa thiêu mỗi ngày, và chúng tôi không thể về nhà được”.Về lý do số lượng lớn hỏa táng, bà Lý cho rằng: “Chắc là bệnh nền, cộng với thời tiết lạnh, bị dịch bệnh lại sốt thì sẽ không qua khỏi. Nhân viên của chúng tôi đều dương tính rồi, và tất cả đều đi làm. Hai nhà tang lễ thành phố là Bát Bảo Sơn và Đông Giao hoạt động nhiều hơn, các nhà tang lễ khác cũng (đầy ắp) như nhà tang lễ của chúng tôi, bởi vì làn sóng dịch bệnh gần đây”.

Cô Lý cũng cho biết: “Thông thường, mọi người chú ý đến việc hỏa táng vào buổi sáng, và họ không muốn làm việc đó vào buổi chiều. Các nhà tang lễ thành phố hiện đang hoạt động với lượng công việc rất lớn. Bây giờ giá hỏa táng không tăng, và phí hỏa táng cơ bản là dưới 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), cộng với giá vé, phí quan tài và (tiêu chuẩn) bình thường, cộng lại là bốn đến năm nghìn nhân dân tệ”.Đối với tro cốt của người quá cố, bà Lý nói: “Có thể cất tạm tro cốt trong vòng một tháng, vì hiện nay có rất nhiều người hỏa táng, nơi cất giữ cũng chật hẹp”.Nhà tang lễ Thông Châu Bắc Kinh: Hỏa táng cần đặt trước 8 ngàyÔng Lưu, một nhân viên của Nhà tang lễ Thông Châu ở Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào ngày 14 tháng 12 rằng, lịch hỏa táng đã được đặt trước, nhanh nhất cũng phải đến ngày 22.Ông Lưu nói: “Bây giờ không có lễ tiễn biệt. Toàn bộ Bắc Kinh là như vậy, là quy định thống nhất. Đặt lịch hẹn ngay bây giờ và xếp hàng sớm nhất là vào ngày 22. Có quá nhiều người (thi hài) hỏa thiêu mỗi ngày. Mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi”.Về nguyên nhân tồn đọng hài cốt, ông Lưu tỏ ra ngại nói thêm, ông chỉ nói: “Có liên quan đến dịch bệnh, không biết là chết do bệnh nền hay dịch bệnh. Hơn nữa , nếu bây giờ xe của chúng ta đến bệnh viện Triều Dương để nhận thi hài thì không qua được, dù đã bỏ phong tỏa nhưng xe cũng không qua được, không được đi qua”.Về vấn đề này, người dùng Twitter @xz1999999, người đã theo dõi vụ việc, đã tiết lộ trong một bài đăng vào ngày 14 tháng 12 rằng, về nguyên nhân cái chết của người quá cố, các thành viên trong gia đình phải điền vào biểu mẫu của nhà xác và nhà hỏa táng xem cái chết có phải do dịch bệnh gây ra hay không.Cư dân mạng cho biết: “Điều cực đoan nhất ở đế đô (Bắc Kinh) là, những người chết vì mắc Covid, thì người nhà của họ phải tự lựa chọn xem nguyên nhân cái chết là Covid hay bệnh viêm phổi. Nếu bạn chọn Covid, nhà xác và nhà hỏa táng có thể sẽ không tiếp nhận thi hài… Như thế có nghĩa là buộc gia đình phải chọn bệnh viêm phổi, để không phải thống kê số người chết vì dịch bệnh Covid… Để giành chiến thắng, có thể không cần đạo đức và pháp luật, bây giờ có thể không cần cả nhân tính”.Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn Bắc Kinh: Chưa bao giờ bận rộn đến thếÔng Lâm của Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh nói với The Epoch Times vào ngày 14 tháng 12 rằng, có rất nhiều người đã đặt lịch cần được hỏa táng vào buổi sáng, và đã được lên lịch đến ngày 20 tháng này.Ông Lâm nói: “Do dịch bệnh nên không tổ chức lễ tiễn biệt. Đặt lịch hẹn bây giờ, nếu chúng tôi điều xe đến nhận, thì sẽ phải xếp chỗ vào khoảng ngày 20. (Cần) một tuần. Nếu chúng tôi tìm xe đưa thi hài đi, có thể xếp hàng đến (chiều) ngày mai và ngày kia, buổi sáng không xếp chỗ được, cho đến tận ngày 20. Mỗi ngày buổi sáng và buổi chiều đều đầy. Chỉ cần không phải bệnh viện carbin, không phải (chết) Covid, chỉ cần bệnh viện cho phép xe của chúng tôi đi vào, thì có thể đi tiếp nhận thi hài”.

“Bây giờ ngày nào tôi cũng rất bận. Chưa bao giờ tôi bận như vậy. Mỗi ngày đều có nhiều người hỏa táng tăng hơn trước, gọi điện đặt lịch cũng không trả lời được. Mấy ngày nay bận lắm. Nhiều người xếp hàng, và những người muốn đặt lịch quá nhiều, chúng tôi không có thời gian (nghỉ ngơi)”.Bệnh viện Đông y Đại Đông Phương Bắc Kinh: Thi hài tồn đọng nghiêm trọng

Theo ảnh chụp màn hình được cư dân mạng “Dolphin Peipei” chuyển tiếp trên Weibo, vài ngày trước, các nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại Đông Phương thuộc Đại học Đông y Trung Quốc Bắc Kinh, đã nói với đồng nghiệp trong một cuộc trò chuyện nhóm rằng: “Bởi vì các nhân viên nhà tang lễ lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính trong hai ngày qua, thiếu hụt nhân công trầm trọng, do tỷ lệ tử vong ở Bắc Kinh gần đây tăng cao, thời gian hỏa táng dự kiến ​​ít nhất là từ 5 đến 7 ngày, thi hài tồn đọng nghiêm trọng. Để bảo đảm các dịch vụ cơ bản của bệnh viện, xin đừng gọi cho tôi nữa, không còn chỗ (khoang đựng thi hài đông lạnh) cho mọi người mượn sử dụng”.Người dân Bắc Kinh: Không còn chỗ để xác chaTheo một ảnh chụp màn hình được cư dân mạng đăng trên Weibo “Những câu chuyện Bắc Kinh mà người Bắc Kinh không biết”, một cư dân mạng Bắc Kinh cho biết trong một cuộc trò chuyện nhóm rằng: “Cha tôi đã qua đời chiều nay. Vì ông qua đời tại nhà nên nhiều nhà tang lễ ở Bắc Kinh đã được liên hệ. Họ nói rằng không có kho lạnh, nên không thể cất giữ. Bệnh viện Thanh Hoa Trường Canh và bệnh viện Vương Phủ gần nhà tôi không có nhà xác để bảo quản. Bệnh viện Vương Phủ ban đầu nói rằng có chỗ trong nhà xác, nhưng khi đưa thi hài đến nhà xác thì chỉ nói một câu ‘hết chỗ rồi’, lại phải đưa về nhà…”Lao động nhập cư ở Bắc Kinh: Chính quyền bất ngờ nới lỏng phòng dịch, y tế và an sinh khác không theo kịpCô Lương, một công dân Hà Bắc làm việc tại Bắc Kinh, đã viết thư cho The Epoch Times vào ngày 14/12, nói rằng sau khi chính quyền đột ngột nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an sinh, y tế không thể theo kịp, người dân rất khổ sở.Bà Lương nói: “Bắc Kinh và Hà Bắc là những khu vực thí điểm quan trọng để tự do hóa quản lý dịch bệnh, mở cửa mà không có vấn đề gì, nhưng không có an ninh nào khác ngoại trừ lương thực! Hiện tại, không có dịch vụ chăm sóc y tế, thuốc men và vật tư phòng chống dịch bệnh, trường hợp nhẹ thì không có thuốc hạ sốt, thuốc ho, trường hợp nặng gọi 120 thì nói rõ sẽ không đến, sau khi gia đình đưa đến bệnh viện, (bệnh viện) trực tiếp từ chối tiếp nhận, vì vậy đành phải đưa về nhà, và nhìn người ta chết!”“Nhà tang lễ thiêu không xuể, người lái xe tang nói rõ: ‘Người ta chết 3 ngày trước mà vẫn chưa đưa xác đi được'”

Theo Triệu Phượng Hoa, Hồng Ninh – Epochtimes

Thanh Hà biên dịch

Cựu Giáo sư ĐH Bắc Kinh tiết lộ đấu đá sau cái chết của Giang Trạch Dân

Ảnh minh hoạ: AFP/Getty Images.

Theo cựu Giáo sư ĐH Bắc Kinh Viên Hồng Băng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhượng bộ trong lễ truy điệu cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, nhưng sẽ thanh trừng tàn dư phe Giang sau Lưỡng Hội năm tới. Và số tài sản tịch thu được từ phe Giang sẽ được dùng vào 3 việc.

Giáo sư Viên Hồng Băng là nhà văn người Úc gốc Hoa. Ông từng giảng dạy luật tại trường Đại học Bắc Kinh và đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu và giảng dạy Luật Tố tụng của trường. Ông còn là một nhà bất đồng chính kiến, nhân vật hàng đầu trong phong trào dân chủ ở Trung Quốc và là tác giả của một số cuốn sách về sự vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào ngày 30 tháng 11, khi Phong trào Giấy trắng đang lên cao, Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân qua đời. Sau đó, một tuần lễ quốc tang chính thức bắt đầu, việc duy trì ổn định quốc gia cũng được thăng cấp.

Ngày 6/12, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức lễ truy điệu tại Bắc Kinh, bài điếu văn của ông Tập hết lời ca ngợi Giang Trạch Dân.

Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào ngày 13/12, giáo sư Viên chi biết theo thông tin mà ông nhận được từ những người trong nội bộ ĐCSTQ, nội dung bài điếu văn về cơ bản là dựa trên bản thảo do cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng viết; chỉ bỏ đi đoạn nói rằng, Giang Trạch Dân đã gương mẫu thực hiện theo quy chế bãi bỏ nhiệm kỳ suốt đời của cán bộ lãnh đạo do Đặng Tiểu Bình xác lập.

Ông Viên cho hay: “Nếu lễ truy điệu không được tổ chức theo nội dung này, gia đình họ Giang sẽ yêu cầu người thân và bạn bè tổ chức tang lễ cá nhân cho Giang Trạch Dân, không cần phiền hà tới Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Trước sự uy hiếp này, ông Tập Cận Bình đành phải thỏa hiệp”, 

Ông Viên còn tiết lộ, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Ủy ban Trung ương Lý Thư Lỗi (Li Shulei) đã đề xuất với ông Tập Cận Bình rằng, trước sự phản công của gia đình Giang Trạch Dân, một mặt, nên cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của họ, bởi vì Giang chết rồi, dù có làm như vậy thì cũng không bị coi là quá bị động. 

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác chuẩn bị thanh trừng toàn diện các thế lực tàn dư của gia tộc Giang, bao gồm một lượng lớn quan chức đã nằm trong danh sách của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân có giao dịch tiền – quyền với phe Giang. 

Thời gian thanh trừng là vào Lưỡng Hội năm tới, cũng là lúc sau khi thế lực của ông Tập Cận Bình hoàn toàn nắm giữ Quốc vụ viện, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Khi đó ông Tập sẽ dùng danh nghĩa chống tham nhũng để quét sạch tàn dư của gia tộc Giang Trạch Dân. Tịch thu tài sản của họ và dùng chúng vào ba việc sau: Thứ nhất là làm kinh phí bí mật để chuẩn bị phát động cuộc chiến ở eo biển Đài Loan; Thứ hai là làm kinh phí để duy trì ổn định; Thứ ba là dùng để giảm bớt những khó khăn tài chính cấp bách nhất trong chính quyền trung ương và địa phương.

Ông Viên còn nói rằng, phe Giang vốn muốn lợi dụng cái chết của Giang Trạch Dân để gây rối loạn cho Tập Cận Bình, nhưng họ không ngờ rằng ông Tập lại nhượng bộ lớn như vậy. Có nghĩa là, đòn tấn công lần này của họ đã bị ông Tập hóa giải. Sau đó, phe Giang rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé.

Liên Thành

Hàn Quốc: Hơn 10.000 người nhập cư bất hợp pháp phải rời khỏi nước

Người nhập cư. (Ảnh minh họa: Fishman64/Shutterstock)

Ngày 14/12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết trong 2 tháng vừa qua, hơn 10.000 người nhập cư bất hợp pháp đã rời nước này sau cuộc trấn áp của cơ quan chức năng sở tại và thực hiện chương trình tự nguyện về nước, theo hãng tin Yonhap.

Cụ thể, tháng 10 vừa qua, sau một thời gian tạm ngừng do đại dịch COVID-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nối lại hoạt động trấn áp người nước ngoài cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước này. Hoạt động trấn áp tập trung vào các lĩnh vực được cho là có thể gây phương hại cho xã hội như các dịch vụ giải trí và massage thư giãn, cũng như trong các ngành tạo nhiều việc làm cho người lao động trong nước như logicstic và giao hàng.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, có tổng cộng 3.863 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ trong cuộc trấn áp, trong đó 3.281 người bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Bên cạnh đó, còn có 7.378 người nhập cư bất hợp pháp đã rời nước này theo chương trình xuất cảnh tự nguyện để được miễn nộp phạt và không bị hạn chế nhập cảnh.

Được biết, lao động đang cư trú trái phép tại Hàn Quốc nếu tự nguyện về nước từ ngày 7/11/2022 – 28/2/2023 sẽ được miễn phạt tiền và không bị hạn chế tái nhập cảnh nước này, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết vào ngày 10/11.

Theo đó, chính sách áp dụng cho tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên. Các trường hợp loại trừ bao gồm: người nước ngoài mới ra cư trú bất hợp pháp sau ngày thi hành 7/11/2022; người nhập cư bất hợp pháp; người sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành giả; người phạm tội hình sự; người vi phạm quy tắc phòng dịch, người không thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh.

Phan Anh

Chứng cứ mới về vụ tai nạn máy bay MH370 từ 4 năm trước

SÂN BAY QUỐC TẾ KUALA LUMPUR – 17/3: Cô gái Hồi giáo giấu tên viết thông điệp và lời cầu nguyện cho chiếc Boeing 777-200ER MH370 của Malaysia Airlines vào ngày 17/3/2014 tại KLIA, Sepang, Malaysia. (Nguồn: ahmad.faizal/ Shutterstock)

Theo bằng chứng mới nhất cho thấy, trước khi báy bay MH370 của Malaysia Airlines rơi xuống Ấn Độ Dương, cơ trưởng chuyến bay có thể đã cho máy bay hạ cánh, cho thấy tai nạn có khả năng là do cố ý, nghi vấn cơ trưởng bị trầm cảm.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đã biến mất bí ẩn chưa đầy một giờ sau khi cất cánh, trên máy bay có 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 154 hành khách Trung Quốc.

Trong quá trình bay, máy bay MH370 đột ngột quay đầu ngược với đường bay dự kiến, ​​rồi bay trở lại bán đảo Malaysia và eo biển Malacca, sau đó biến mất. Nhà chức trách Malaysia tuyên bố MH370 tiếp tục bay sau khi mất liên lạc và thời gian bay kéo dài hơn 6 giờ, hệ thống liên lạc của máy bay cũng bị ai đó ngắt như là “hành động cố ý”. Sau nhiều nỗ lực không có kết quả, công tác tìm kiếm đã bị dừng lại vào tháng 1/2017.

Tháng trước, một ngư dân của Madagascar đã phát hiện mảnh vỡ của càng hạ cánh máy bay MH370, cho thấy cơ trưởng đã hạ bộ càng trước khi máy bay lao xuống biển, điều này củng cố giả thuyết cho rằng máy bay có thể đã bị rơi một cách cố ý.

Mảnh vỡ này là một phần của chiếc Boeing 777, còn được gọi là cửa trunnion, đã trở thành bằng chứng vật lý đầu tiên cho thấy cơ trưởng có thể đã cố tình cho rơi máy bay.

Tờ Daily Telegraph ngày 12/12 đưa tin, chuyên gia hàng không Blaine Gibson của Mỹ và Richard Godfrey của Anh mới cho biết trong một báo cáo: “Việc hạ càng hạ cánh cho thấy vấn đề hành động chủ ý của phi công, cũng nhằm để máy bay chìm nhanh nhất có thể sau khi va chạm”.

Phân tích của họ chỉ ra rằng rất có thể chiếc MH370 lao xuống nhanh là chủ ý từ phi công, vì bộ phận hạ cánh đã được hạ xuống khi máy bay lao xuống nam Ấn Độ Dương. “Vụ va chạm ở tốc độ cao và thiết bị hạ cánh mở rộng ra cho thấy rõ ràng là có ý nhằm che giấu bằng chứng về vụ tai nạn”, theo báo cáo.

Họ cho biết khi MH370 hạ cánh thì cánh tà (thiết bị gắn trên cánh thường được dùng nhất để cất cánh và hạ cánh chậm) không mở ra như vẫn thấy trong trường hợp hạ cánh xuống mặt nước. Ví dụ vào năm 2009, Cơ trưởng Sullenberger nhẹ nhàng hạ cánh chuyến bay 1549 của US Airways trên sông Hudson ở New York sau khi cả hai động cơ đều hỏng, nhờ đó tất cả hành khách đều an toàn, Sullenberger được người Mỹ gọi là anh hùng.

Các phân tích cho rằng vụ rơi máy bay MH370 hoàn toàn không phải “hạ cánh mềm trên đại dương”.

Bạn của phi công Zaharie Ahmad Shah điều khiển máy bay MH370 cho biết Shah “cô đơn” và “buồn”. Chuyên gia hàng không William Langewiesche đã viết trên tờ The Atlantic rằng “các nhà điều tra trong cộng đồng hàng không và tình báo nghi ngờ rằng anh ta bị trầm cảm”.

Chuyên gia hàng không Richard Godfrey của Anh cho biết trong một báo cáo trước đó rằng các chuyển động và thay đổi tốc độ của máy bay dường như cho thấy nó đang cố gắng tránh để lại manh mối.

Sau khi nghiên cứu dữ liệu chuyến bay cách đây 3 năm, các nhà điều tra Pháp xác nhận rằng chiếc máy bay đã “rẽ bất thường”, vì chỉ có con người mới có thể điều khiển hệ thống lái nên đường rẽ bất thường này chỉ có thể hoàn thành bằng tay, do vậy là có người chủ động điều khiển.

Cho đến nay đã phát hiện khoảng 36 mảnh vỡ trôi nổi liên quan đến MH370 được gửi cho nhà chức trách Malaysia để điều tra.

Theo Từ Giản, Epoch Times

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày

Bất ổn chính trị tại Peru. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm 14/12 vừa qua, Chính phủ Peru đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày, đồng nghĩa với việc đình chỉ các quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại, cùng nhiều quyền khác, theo hãng tin Reuters.

Trao đổi trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Alberto Otárola cho hay rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp là một phản ứng mạnh mẽ và thuộc thẩm quyền của Chính phủ nhằm hạn chế các hành vi phá hoại và bạo lực. Theo ông Otárola, Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Vũ trang Peru đã giành lại quyền kiểm soát nhiều tuyến cao tốc và đường giao thông huyết mạch bị những người biểu tình bạo lực phong tỏa.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru tuyên bố rằng các biện pháp này được thúc đẩy nhằm đảm bảo an ninh và kiểm soát trật tự nội bộ, từ đó đảm bảo tự do đi lại và hòa bình cho người dân. Quan chức này nói thêm rằng Peru đang xác định các khuôn khổ pháp lý để cân nhắc ban bố lệnh giới nghiêm.

Được biết, Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội nghiêm trọng khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Tuy nhiên, hành động này đã bị Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao và các nghị sĩ quốc hội phản đối mạnh mẽ, coi đây là động thái đảo chính. Quốc hội Peru ngay lập tức đã bỏ phiếu phế truất nhà lãnh đạo này. Phó Tổng thống Peru Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ.

Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền của tân Tổng thống Dina Boluarte leo thang cuối tuần qua khi đám đông đụng độ cảnh sát, kêu gọi đình công toàn quốc, triệu tập hội đồng lập hiến, đóng cửa Quốc hội, yêu cầu Tổng thống Dina Boluarte từ chức, trả tự do cho cựu Tổng thống Castillo, tiến hành bầu cử sớm và ban hành Hiến pháp mới.

Phan Anh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất lên cao nhất kể từ năm 2007

Dù tốc độ chậm lại nhưng Fed dự báo lãi suất vẫn ở mức cao vào năm 2023. (Ảnh minh họa: Poetra.RH/Shutterstock)

Thị trường châu Á – Thái Bình Dương lập tức giao dịch sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản thêm 50 điểm cơ bản, lên mức cao nhất trong 15 năm (kể từ cuối năm 2007).

Chỉ số S&P 500 đã cắt đứt chuỗi 2 ngày tăng sau quyết định này, với mức trung bình chính chạm mức thấp nhất trong phiên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell báo hiệu cần thêm dữ liệu trước khi ngân hàng trung ương thay đổi quan điểm về lạm phát.

Chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,33% trong giờ giao dịch đầu tiên. Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giao dịch thấp hơn 0,57% khi các nhà đầu tư tiếp nhận thông tin dữ liệu thương mại từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một loạt dữ liệu kinh tế cũng được mong đợi từ Trung Quốc, bao gồm sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và thất nghiệp khi một hội nghị chính sách kinh tế thường niên quan trọng dự kiến sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Reuters đưa tin, Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm sẽ kéo dài đến thứ Sáu.

Fed đã tăng lãi suất 0,5% vào thứ Tư (14/12) và trải thảm cho tốc độ tăng chậm hơn phía trước, nhưng báo hiệu rằng lãi suất sẽ phải tăng cao hơn dự kiến trước đó vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nâng tỷ lệ chuẩn lên phạm vi từ 4,25% đến 4,5%; từ 3,75% lên 4% trước đó.

Động thái này đánh dấu sự chậm lại so với mức tăng lãi suất 0,75% được thấy tại bốn cuộc họp trước đó. Tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ này, nhanh nhất kể từ những năm 1980, có khả năng đã bắt đầu làm giảm lạm phát.

Fed tin rằng việc tăng thêm lãi suất là cần thiết để đảm bảo rằng áp lực giá cuối cùng giảm xuống mục tiêu 2%.

Do vậy, Fed hiện dự kién lãi suất chuẩn của mình tăng lên lãi suất trung bình 5,1% vào năm 2023, cao hơn mức dự báo 4,6% vào tháng 9, cho thấy phạm vi mục tiêu là 5% -5,25%, hoặc khoảng 75 lần tăng lãi suất cơ bản khác ở phía trước.

Con số này cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường về việc lãi suất đạt đỉnh ở mức cao nhất khoảng 5%.

Trong cuộc họp báo sau tuyên bố chính sách tiền tệ, Powell nói rằng các chính sách của Fed “đang tiến gần đến mức mà chúng tôi cho rằng [đang] đủ hạn chế [lạm phát]”.

Ngân hàng trung ương cũng báo hiệu rằng họ có khả năng giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn cho đến năm 2023, khiến những người tham gia thị trường thất vọng kêu gọi cắt giảm trong nửa cuối năm tới.

Fed dự báo mức cắt giảm vào năm 2024 xuống còn 4,1%, nhưng con số này cao hơn mức 3,9% dự kiến trước đó.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được dự báo sẽ tăng lên 3,5% vào năm 2023, tăng từ dự báo trước đó là 3,1%.

Đối với năm 2024, lạm phát ước tính giảm xuống còn 2,5%, so với dự báo trước đó là 2,3%. Các thành viên Fed giữ nguyên dự báo lạm phát cho năm 2025 ở mức 2,1%.

Fed tin rằng chế độ lãi suất cao hơn cho chế độ lãi suất dài hơn sẽ dập tắt nhu cầu trên thị trường lao động nhiều hơn dự báo trước đây, giúp kiểm soát tăng trưởng tiền lương.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ đạt 4,6% vào năm 2023 và không thay đổi vào năm sau, theo dự báo của Fed. Con số này cao hơn dự báo tháng 9 trước đó là 4,4%.

Thừa nhận tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, các thành viên Fed đã cắt giảm hơn một nửa dự báo tăng trưởng cho năm 2023 xuống còn 0,5% so với mức 1,2% trước đó.

Tăng trưởng kinh tế năm 2024 hiện được dự báo ở mức 1,6%, giảm so với dự báo trước đó là 1,7%.

Nhất Tín (theo CNBC và Investing.com)

Related posts