Tin thế giới trưa thứ Sáu: TT Biden liệt YMTC của Trung Quốc vào danh sách đen, chèn ép ngành chip AI

Nhiều sứ quán Mỹ tại Trung Quốc thông báo tạm ngừng dịch vụ thị thực vì COVID-19

Ngày 15/12, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc thông báo tạm ngừng tất cả dịch vụ thị thực thông thường. (Weibo Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc)

Bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, nhiều cơ quan sứ quán Mỹ tại Trung Quốc tuần này đã liên tục phải thông báo không thể phục vụ bình thường dịch vụ cấp thị thực.

Tối 15/12, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đăng thông tin trên Weibo rằng hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên tạm ngừng tất cả dịch vụ thị thực thông thường đến Mỹ. Hiện nay Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán tại Thượng Hải chỉ cung cấp các dịch vụ hộ chiếu cho công dân khẩn cấp; các Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thẩm Dương, Quảng Châu và Vũ Hán hiện cũng chỉ cung cấp dịch vụ lãnh sự khẩn cấp cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo mới nhất này cho thấy, ngoại trừ một số dịch vụ thị thực do Tổng lãnh sự quán tại Thượng Hải dự kiến ​​cung cấp, tất cả các dịch vụ thị thực thông thường đều bị đình chỉ; tất cả các cuộc hẹn thông thường tại Đại sứ quán ở Bắc Kinh và các tổng lãnh sự quán khác đã bị hủy bỏ.

Trung Quốc gần đây lại có thêm đợt bùng phát COVID-19 khiến Đại sứ quán Mỹ đã nhiều lần điều chỉnh các chính sách liên quan.

Vào ngày 12/12, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc thông báo rằng những người xin thị thực không định cư (MRV) đã đặt lịch hẹn xin thị thực thông thường ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Thẩm Dương nên sử dụng một trang web cụ thể để chọn ngày tiếp theo để lên lịch lại. Các cuộc hẹn thị thực nhập cư vẫn không thay đổi.

Vào ngày 13/12, dịch vụ lãnh sự không khẩn cấp của Lãnh sự quán Mỹ ở Thẩm Dương và Lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán cũng đã phải giảm thiểu hoạt động phục vụ.

Vào tối ngày 14/12 lại đến lượt cơ quan thị thực nhập cư tại Quảng Châu của Mỹ phải thông báo do vấn đề “nguồn lực hạn chế” nên tạm dừng các dịch vụ thông thường từ ngày 19/12.

Tiêu Nhiên, Vision Times

TT Biden liệt YMTC của Trung Quốc vào danh sách đen, chèn ép ngành chip AI

(Ảnh ghép từ ảnh của Gage Skidmore/ Wikimedia)

Hôm 15/12 vừa qua, chính quyền Biden đã thêm nhà sản xuất chip bộ nhớ YMTC cùng 21 cơ quan lớn trong ngành chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc vào danh sách đen, mở rộng phạm vi chèn ép chip AI của Trung Quốc, theo Reuters đưa tin.

Vốn đã sớm nằm trong tầm ngắm của Chính phủ Hoa Kỳ, giờ đây YMTC bị đưa vào danh sách đen vì lo ngại nó có thể chuyển công nghệ của Mỹ sang những hãng khổng lồ của Trung Quốc đã nằm trong danh sách đen từ trước là Huawei và Hikvision. Đây là cấm vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ đến YMTC, trừ phi phải qua thủ tục rất khó để xin được giấy phép.

21 cơ quan chip AI khác của Trung Quốc được thêm vào danh sách đen thương mại, bao gồm Cambricon và CETC, phải đối mặt với hình phạt thậm chí còn nặng nề hơn, với việc Chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn quyền tiếp cận sản phẩm công nghệ được sản xuất ở bất kỳ đâu trên thế giới bằng thiết bị của Hoa Kỳ .

Khi Chính phủ Trung Quốc xóa nhòa ranh giới kinh tế giữa quân sự và dân sự, thì “lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đòi hỏi chúng ta phải hành động dứt khoát không cho phép tiếp cận các công nghệ tiên tiến”, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách Quản lý Xuất khẩu Thea Kendler cho biết trong một tuyên bố.

YMTC, Cambricon và CETC đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang ép buộc và bắt nạt kinh tế trắng trợn trong lĩnh vực công nghệ, phá hoại các hoạt động kinh doanh bình thường giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ, và đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và tổ chức Trung Quốc.

Quyết định này của chính quyền Biden là nằm trong các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được áp đặt đối với Bắc Kinh vào tháng 10 để làm chậm những tiến bộ về công nghệ và quân sự của Bắc Kinh, bao gồm các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công cụ sản xuất chip của Mỹ và cắt đứt nó khỏi một số chip được sản xuất ở bất kỳ đâu trên thế giới bằng thiết bị của Mỹ.

Nó cũng diễn ra khi Quốc hội chuẩn bị hoàn thiện luật cấm Chính phủ Hoa Kỳ mua các sản phẩm có chứa chất bán dẫn do YMTC, nhà sản xuất chip bộ nhớ Trung Quốc CXMT hoặc nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC sản xuất.

Bộ Thương mại hôm thứ Năm cũng nhắm mục tiêu 9 cơ quan Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách hỗ trợ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, trong đó có Shanghai Micro Electronics Equipment Group Co Ltd., công ty in thạch bản duy nhất của Trung Quốc. Tổng cộng có 35 cơ quan Trung Quốc đã được thêm vào danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ dẫn đầu Chuck Schumer đã báo về việc áp dụng các hình phạt mới đối với YMTC.

“YMTC đặt ra mối đe dọa ngay lập tức đối với an ninh quốc gia của chúng ta, vì vậy chính quyền Biden cần phải hành động nhanh chóng để ngăn chặn YMTC giành được dù chỉ một chút lợi thế quân sự hoặc kinh tế,” ông nói trong một tuyên bố.

Thiên Đức

Related posts