Tin thế giới sáng Chủ Nhật

Xe bọc thép Nga cán chết quân Nga

Ảnh minh hoạ.

Theo kênh tin tức quốc gia Ukrana UNN, tại Mariupol, lính Nga đã lái một chiếc xe bọc thép chở quân lao vào một cây cột, rồi lao vào một chốt chặn bằng bê tông khiến 3 người chết, ít nhất 5 người phải nhập viện – Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, đã viết về điều này trong Telegram của mình.

Ông Andryushchenko viết: “Chi tiết thú vị liên quan đến vụ tai nạn của những người chiếm đóng. Hôm qua trên đường từ bãi huấn luyện động viên vào thị trấn Babakh-Tarama, một xe bọc thép chở quân của quân chiếm đóng đã đâm vào một cây cột, rồi đâm vào một chốt chặn giao thông bằng bê tông. Sau cú đâm đầu tiên vào cây cột, hàng chục người ngồi trong xe bọc thép bay xuống dưới bánh xe và chiếc xe tiếp tục di chuyển, cán qua họ. Ba người chết tại chỗ, ít nhất năm người khác phải nhập viện. Lý do thật là lãng xẹt, đó là vì người lái xe say rượu”. Ông Andryushchenko nói: “Những kẻ phá hoại có cồn ở quận Mariupol đang chạy ngoài đường” .

Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cũng nói rằng số lượng ngôi mộ ở Mariupol đang bị Nga chiếm đóng đang tăng lên. Ông cũng công bố hình ảnh vệ tinh chứng minh điều đó.

Liên Thành

EU dọa trừng phạt Elon Musk sau khi Twitter tạm khóa tài khoản một số nhà báo

EU dọa trừng phạt Elon Musk sau khi Twitter tạm khóa tài khoản một số nhà báo
Ông Elon Musk, CEO của Twitter, tại Los Angeles, Mỹ, ngày 03/12/2019. (Ảnh: Apu Gomes/Getty Images)

Thứ 6 (16/12), Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng cảnh báo CEO Elon Musk sau khi Twitter tạm khóa tài khoản một số nhà báo đến từ CNN, New York Times, Washington Post, v.v. vì vi phạm chính sách mới của mạng xã hội này.

Bà Vera Jourova, Phó chủ tịch EU, viết trên Twitter như sau: “Thông tin về việc Twitter tùy tiện đình chỉ các nhà báo là đáng lo ngại. Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU yêu cầu tôn trọng quyền tự do truyền thông và các quyền cơ bản. Điều này được củng cố bởi #MediaFreedomAct [Đạo luật Tự do Truyền thông] của chúng tôi. @elonmusk nên biết điều đó. Có lằn ranh đỏ. Và sẽ sớm có biện pháp trừng phạt”.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022

Bà Jourova không nói chi tiết về những biện pháp trừng phạt mà ông Musk hoặc Twitter sẽ phải đối mặt. Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU, mà bà đã nhắc đến, các công ty có thể bị phạt 6% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu họ phạm luật.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Công nghiệp của Pháp, ông Roland Lescure, viết rằng ông sẽ ngừng sử dụng tài khoản của mình.

“Sau khi @elonmusk đình chỉ tài khoản của các nhà báo, tôi sẽ tạm dừng mọi hoạt động trên @Twitter cho đến khi có thông báo mới”, ông viết.

Suite à la suspension de comptes de journalistes par @elonmusk, je suspends toute activité sur @Twitter jusqu’à nouvel ordre.

— Roland Lescure (@RolandLescure) December 16, 2022

Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, đã không công khai trả lời cảnh báo hôm thứ 6 của EU.

Vào tháng 11, các nhà quản lý EU từng cảnh báo ông Musk rằng nền tảng truyền thông xã hội của ông có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn khối bởi các chính sách kiểm duyệt nội dung mới. Một quan chức hàng đầu, ông Thierry Breton, đã gặp ông Musk và yêu cầu Twitter tuân thủ các quy định của EU liên quan đến cái gọi là ngôn từ kích động thù hận và thông tin sai lệch.

Các tài khoản bị Twitter tạm khóa vào hôm thứ 5 (15/12) thuộc về Donie O’Sullivan – phóng viên mảng công nghệ và chính trị của CNN, Ryan Mac – phóng viên mảng công nghệ của The New York Times, Drew Harwell – phóng viên công nghệ của The Washington Post, Matt Binder – phóng viên công nghệ của Mashable, Micah Lee – phóng viên công nghệ của The Intercept, phóng viên Steve Herman đến từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), nhà báo Aaron Rupar, nhà bình luận thể thao và chính trị Keith Olbermann.

Tất cả các nhà báo có tài khoản bị đình chỉ đều là những người đưa tin không ngừng nghỉ về Elon Musk, những người mà ông Musk cho rằng đã tiết lộ vị trí của ông ấy, có khả năng khiến cho ông và gia đình gặp nguy hiểm.

Vài giờ sau khi Twitter tạm khóa các tài khoản, Elon Musk đã đăng một cuộc thăm dò ý kiến người dùng, trong đó hỏi liệu những tài khoản đó có nên được khôi phục hay không.

Khoảng 43% người tham gia trả lời cho rằng chúng nên được khôi phục “ngay bây giờ”; 4,5% cho rằng ông Musk nên khôi phục các tài khoản trong 24 giờ; 14,4% cho rằng nên cấm trong 7 ngày; 38,1% nói rằng nên cấm trong thời gian dài hơn.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Trước đó, cũng vào hôm thứ 5, Twitter đã công bố các thay đổi trong chính sách Thông tin Cá nhân — thường được gọi là chính sách về doxxing, trong đó cấm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về vị trí người dùng, cũng như cấm liên kết với các nguồn bên ngoài có chứa các thông tin đó. Lý do Twitter đưa ra là những thông tin như vậy mang đến “nguy cơ bị tổn hại về thể chất”.

Chính sách về doxxing quy định bất kỳ tài khoản nào chia sẻ thông tin theo thời gian thực về vị trí của các cá nhân (ngoại trừ chính bản thân cá nhân đó chia sẻ) sẽ bị tạm khóa trong thời gian không xác định. Lần thứ hai họ làm như vậy, tài khoản của họ sẽ bị khóa vĩnh viễn.

“Sẽ không có bất kỳ phân biệt đối xử nào trong tương lai giữa các nhà báo hay những người được gọi là nhà báo và những người bình thường”, Elon Musk nói về đối tượng của chính sách về doxxing. “Mọi người sẽ được đối xử như nhau”.

Ông Musk giữ chức giám đốc điều hành (CEO) của Twitter kể từ tháng 10/2022 sau khi mua công ty với giá 44 tỷ USD. Vài ngày sau khi mua lại công ty, ông đã cho hàng nghìn nhân viên thôi việc và dỡ bỏ nhiều hạn chế xung quanh phát ngôn của người dùng.

Elon Musk đã cấp cho nhà báo Matt Taibbi và nhiều nhà báo khác quyền truy cập các tài liệu nội bộ của Twitter. Họ đã cùng phối hợp để công bố đến công chúng “Hồ sơ Twitter” đang rất nổi tiếng hiện nay:

Xuân Hoa

Người Mỹ chi thêm gần 400 USD mỗi tháng do lạm phát

Người Mỹ chi thêm gần 400 USD mỗi tháng do lạm phát
Một người phụ nữ đồ tạp hóa tại một siêu thị ở Monterey Park, California, hôm 19/10/2022. (Ảnh: Frederic J. Brown/AFP qua Getty Images)

Tỷ lệ lạm phát tăng cao đang buộc công dân Hoa Kỳ phải chi thêm hàng trăm dollar mỗi tháng so với bình thường, khiến nhiều người rơi vào tình thế khó khăn về tài chính khi các gia đình phải rất chật vật mới kiếm đủ sống.

Theo dữ liệu từ Moody’s Analytics, trong tháng Mười Một, một gia đình trung bình ở Hoa Kỳ đã chi thêm 396 USD một tháng để mua cùng loại hàng hóa và dịch vụ mà họ đã chi trả một năm trước. Tăng trưởng tiền lương kéo theo sau lạm phát đối với người lao động trung bình, nhưng tiền lương của họ chỉ có thể mua được ít mặt hàng hơn hoặc những mặt hàng rẻ hơn trong năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nói rằng đó sẽ là một “chặng đường dài” trước khi lạm phát dịu xuống, có lẽ phải mất thêm 18 tháng nữa. Ông nói thêm, mặc dù nỗi đau do lạm phát gây ra “ngày càng ít dữ dội hơn,” nhưng nó vẫn ở mức “cao một cách khó chịu.”

Lạm phát 12 tháng ở mức 7.1% trong tháng Mười Một, giảm từ 9.1% trong tháng Sáu và ghi nhận mức giảm thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát đối với các mặt hàng thiết yếu mà người Mỹ bình thường phải chi tiêu vẫn ở mức cao.

Chẳng hạn, thực phẩm tăng 10.6%, năng lượng tăng 13.1%, điện 13.7%, dịch vụ khí đốt qua đường ống 15.5%, nhà ở 7.1%, dịch vụ vận tải 14.2%, và các sản phẩm chăm sóc y tế tăng 3.1%.

Người tiêu dùng gặp khó khăn

Lạm phát cao đã khiến cuộc sống của nhiều người Mỹ trở nên khó khăn. Theo một cuộc khảo sát của nền tảng công nghệ bán lẻ Swiftly, 69% người mua sắm đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn hàng bách hóa của họ, với 83% dựa vào một số loại chương trình khách hàng thân thiết hoặc phiếu giảm giá cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Tỷ lệ lạm phát tăng cao cũng đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng, vì 74% số người tham gia khảo sát cho biết họ đã thay đổi thói quen mua sắm hàng bách hóa trong năm qua, với 33% mua sắm tại cửa hàng nhiều hơn so với trước đây.

Theo FOX, kết luận nhanh rằng chi phí thực phẩm đang trở nên “quá đắt đỏ” đối với một người Mỹ bình thường và đang tăng lên do “những thách thức kinh tế đang diễn ra” và lạm phát kỷ lục.

Các ngân hàng thực phẩm đang trải qua một quãng thời gian cam go trong việc giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, chủ tịch Eric Cooper của Ngân hàng Thực phẩm San Antonio cho biết đại dịch COVID-19, lạm phát dai dẳng, và tương lai không chắc chắn đã gây áp lực khiến các gia đình phải đến ngân hàng thực phẩm, một số người trong số họ lần đầu tiên tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ông ấy nói: “Cách đây một thời gian, họ đã bị suy sụp tinh thần. Vì vậy, họ vẫn mất cân bằng tâm lý và họ đã có thể che giấu phần nào sự tuyệt vọng mà họ cảm nhận.”

Lạm phát trong tương lai

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN, nhà kinh tế học Mohamed El-Erian dự đoán rằng vào cuối năm 2023, lạm phát sẽ thấp hơn mức hiện nay. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng lạm phát “có nguy cơ trở nên khá khó khăn” ở mức khoảng 4%. Điều này sẽ làm tăng gấp đôi mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang đã dự trù.

Nhà kinh tế này cũng cảnh báo rằng ngành sản xuất đang bị thu hẹp, với một số bộ phận của ngành này “đã suy thoái”. Mặc dù việc tiêu dùng các dịch vụ vẫn ổn định, nhưng việc tiêu thụ một số hàng hóa nhất định đang “chịu áp lực.”

Theo một báo cáo tháng Mười Hai của công ty quản lý đầu tư Vanguard, lạm phát có xu hướng cao hơn trong năm nay ở hầu hết các nền kinh tế do các chuỗi cung ứng không thể phục hồi hoàn toàn sau căng thẳng do đại dịch. Ngoài ra, bảng cân đối thu chi ở gia đình và doanh nghiệp không đổi đã thúc đẩy nhu cầu.

Báo cáo này nêu rõ: “Lạm phát có khả năng đã đạt đỉnh ở hầu hết các thị trường, nhưng việc giảm áp lực giá cả gắn liền với các thị trường lao động và việc tăng trưởng tiền lương sẽ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, các ngân hàng trung ương có thể đạt được một cách vừa phải các mục tiêu lạm phát 2% của họ chỉ trong năm 2024 hoặc 2025.”

Naveen Athrappully

Vân Du biên dịch

Đình công bủa vây nước Anh, yêu cầu tăng lương không thấp hơn lạm phát

Cảnh nhân viên y tế của Anh đình công ở London vào ngày 15/12 (Ảnh: Leon Neal/Getty Images).

Tình hình lạm phát nghiêm trọng ở Anh đã khiến giới chức nhiều ngành đình công yêu cầu tăng lương.

Đình công của giới y tế

Trường Cao đẳng Điều dưỡng Hoàng gia Anh (The Royal College of Nursing, RCN) từ chối thỏa thuận lương theo kế hoạch của Chính phủ, họ đã có cuộc tổng đình công đầu tiên trong lịch sử 106 năm của tổ chức này. Vào thứ Năm (15/12) có tới 100.000 y tá đã xuống đường ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Những người biểu tình cho biết họ không đủ khả năng chi trả cho các chi phí sinh hoạt cơ bản như thức ăn và chỗ ở, đồng thời phản đối việc tăng lương thấp hơn tỷ lệ lạm phát.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) quy định lương y tá chuẩn được 27.055 bảng Anh (khoảng 33.300 USD), còn y tá ở trung tâm London được 32.466 bảng Anh. Theo kế hoạch tăng lương của Chính phủ Anh thì lương trung bình của y tá sẽ tăng khoảng 4%, nhưng các công đoàn không chấp nhận và yêu cầu tăng lương cao hơn 5% so với tỷ lệ lạm phát chỉ số giá bán lẻ hiện tại là 14%, nhưng Chính phủ Anh cho biết sẽ không được chấp nhận.

Một cuộc đình công lần thứ hai của các y tá đã được lên kế hoạch vào ngày 20/12, nếu vẫn không đạt được thỏa thuận về lương thì vào tuần tới RCN có thể công bố các ngày đình công khác vào năm 2023.

Người phát ngôn của Thủ tướng Sunak cho biết, Bộ trưởng Y tế Steve Barclay sẵn sàng đàm phán thêm với RCN, nhưng cho rằng Chính phủ khó có thể nhượng bộ về lương. Ông Barclay cho biết không có khả năng đồng ý với yêu cầu của những người đình công vì Chính phủ đã thực hiện điều chỉnh lương dựa trên các khuyến nghị từ một cơ quan đánh giá lương độc lập.

Bản thân ông Sunak cũng đã nói rõ trong chuyến đi tới Bắc Ireland vào thứ Sáu (16/12) rằng ông sẽ không xem xét tăng lương cho y tá. Trước đó ông Sunak cũng nói rằng ông có kế hoạch đưa ra luật chống đình công mới vào năm tới để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.

Đình công của ngành đường sắt

Liên minh Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia (RMT) của Anh cũng bắt đầu đợt đình công thứ hai kéo dài 48 giờ vào thứ Sáu (17/12). Dự kiến thứ Sáu và thứ Bảy tuần này sẽ chỉ có 1/5 chuyến tàu ​​​​lửa sẽ chạy; các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales.

Hôm 16/12 đông đảo công nhân trong các lĩnh vực vận tải khác cũng đình công, tiêu biểu như cả người làm việc trên đường cao tốc ở phía bắc nước Anh hay các tài xế xe buýt Abellio ở phía nam và tây London cũng đình công trong 48 giờ.

RMT cũng sẽ khởi động đình công từ 6:00 chiều Đêm Giáng sinh đến ngày 27/12 cũng như vào các ngày khác nhau trong tháng Giêng năm sau, điều này sẽ khiến gần một nửa dịch vụ đường sắt bị đình chỉ.

Người phát ngôn đại diện cho công ty đường sắt Rail Delivery Group cho biết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng “khó khăn” vẫn đang diễn ra.

Đình công của giáo viên Scotland và nhân viên sân bay

Cùng với các cuộc đình công trên toàn nước Anh của giới dịch vụ đường sắt, bưu điện, và điều dưỡng, các công đoàn giáo viên của Scotland cho biết họ sẽ đình công vào ngày 10 và 11/1/2023.

Trong tháng 11 và tháng 12 năm nay các cuộc đình công tương tự của giáo chức Anh đã diễn ra trên khắp nước, tất cả đều dẫn đến việc bãi khóa ở các mức độ khác nhau.

Chính phủ Anh đề xuất tăng lương 5% cho giáo viên Scotland, bao gồm tới 6,85% cho nhân viên hưởng lương mức thấp nhất, nhưng kế hoạch đó bị các công đoàn giáo viên bác bỏ và coi đó là “xúc phạm”, yêu cầu tăng 10%.

Diễn biến này cũng có khả năng lan sang các khu vực khác của Vương quốc Anh và sẽ ảnh hưởng đến các trường học ở Anh và xứ Wales.

Bên cạnh đó, Lực lượng Biên phòng Anh (Border Force) cũng đã lên kế hoạch đình công trong 8 ngày từ Giáng sinh đến Năm mới, nhân viên tại nhiều sân bay yêu cầu được trả lương và phúc lợi tốt hơn, điều này sẽ ảnh hưởng đến một số sân bay lớn ở Anh như London Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff và Glasgow…,. theo đó dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng hàng chục nghìn chuyến bay và khoảng 2 triệu hành khách.

Theo Từ Giản, Epoch Times

Related posts