Tin thế giới chiều thứ Sáu: Nga đang cân nhắc tổng động viên và đóng cửa biên giới

Nga đang cân nhắc tổng động viên và đóng cửa biên giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina cho biết, các cơ quan chức năng của Liên bang Nga đang xem xét vấn đề tuyên bố tổng động viên trong cả nước .

Trên sóng truyền hình quốc gia , ông Danilov lưu ý rằng Điện Kremlin cũng có thể đóng cửa biên giới đối với nam giới dưới 65 tuổi rời khỏi Liên bang Nga.

“Có thông tin rằng tất cả các biên giới có thể bị đóng cửa đối với người Nga, những người đàn ông dưới 65 tuổi hoàn toàn không được phép ra khỏi đất nước này. Tôi tin rằng điều này nên được thực hiện từ lâu và họ nên được bao quanh bởi một hàng rào Và nếu thế giới văn minh áp dụng các quy tắc văn minh, thì họ đã phải đóng cửa Liên bang Nga một lần và mãi mãi từ lâu, để không một chiếc máy bay nào, không một chiếc ô tô nào có quyền rời khỏi lãnh thổ của đất nước này. Câu hỏi về tổng động viên hiện đang được xem xét ở đó,” ông Danilov nhấn mạnh, theo unian.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố cái gọi là “huy động một phần” ở Nga. Theo thông tin chính thức, họ dự định huy động khoảng 300.000 người Nga. 

Bất chấp báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serhii Shoigu rằng việc huy động quân ở Nga đã kết thúc vào cuối tháng 10, các biện pháp vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực. Đặc biệt, lính nghĩa vụ ở vùng Samara tiếp tục được phục vụ theo lệnh triệu tập .

Cộng đồng tình báo InformNapalm báo cáo rằng các đơn vị Vệ binh Nga đang ở trong khu vực chiến đấu trên tuyến 2-3 sẽ được rút về Liên bang Nga vào tháng 2 năm 2023, cũng như quân đội của Kadyriv. Người ta cho rằng họ sẽ hoạt động như các đơn vị lực lượng trong trường hợp có hành động bất tuân sau làn sóng huy động mới của người Nga.

Liên Thành

Quan chức Ukraine: Nga sẽ hứng chịu thêm nhiều vụ nổ nữa

Ông Alexey Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dự báo sẽ còn nhiều vụ nổ nữa trên khắp nước Nga chừng nào xung đột vẫn còn tiếp diễn, theo hãng tin RT.

“Tôi cảnh báo các vụ nổ ở Nga sẽ ngày càng nhiều hơn mỗi ngày. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Nga tiếp tục thực hiện chính sách mà họ lựa chọn, thì sẽ có những vụ nổ, không chỉ ở đó mà còn ở nhiều thành phố khác”, ông Danilov phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên, vị quan chức Ukraine không giải thích ông đang đề cập đến vụ nổ nào. Tờ Izvestia của Ukraine đã liệt kê một loạt vụ nổ xảy ra ở Nga trong tuần qua. Hai trong số đó xảy ra ở vùng Belgorod, gần biên giới Ukraine.

Vụ thứ 3 là một vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở Angarsk, thuộc vùng Irkutsk, phía đông Siberia, cách Ukraine hàng nghìn km. Hai công nhân nhà máy thiệt mạng và năm người bị thương.

Giới chức Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom ô tô gần thủ đô Moscow hồi tháng 8 vừa qua, khiến Daria Dugina (con gái của một nhà triết gia nổi tiếng ở Nga) tử vong. Họ cũng không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở cầu Crimea hồi tháng 10.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho hay rằng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là phản ứng đáp trả các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga. Truyền thông Nga cũng cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) do công ty Mỹ chế tạo để tấn công các khu vực Kursk, Belgorod, Voronezh và bán đảo Crimea.

Theo ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm, các lực lượng Mỹ cũng có liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các căn cứ máy bay ném bom chiến lược của Nga ở vùng Ryazan và Saratov.

Phía Mỹ đã bác bỏ mọi cáo buộc nêu trên. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, nước này không “bật đèn xanh” cho phép Ukraine thực hiện các vụ tấn công này.

Phan Anh

Trung Quốc chật vật hồi phục chuỗi cung ứng sau 3 năm phong tỏa

Một khu vực tại Thượng Hải bị phong tỏa (ảnh: AFP).

Các địa phương và doanh nghiệp tại Trung Quốc đang cố gắng xây dựng lại chuỗi cung ứng nhằm phục hồi lại khả năng sản xuất kinh doanh sau khi chính quyền vừa dỡ bỏ phần lớn chính sách Zero-Covid.   

Theo trang tin Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, các tỉnh thành của Trung Quốc đang cử phái các đoàn doanh nghiệp ra nước ngoài để tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kêu gọi đầu tư nước ngoài sau khi rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ nước này vì chính sách “không Covid.”

Giờ đây, nhiều công ty xuất khẩu Trung Quốc lo sợ về sự cạnh tranh khốc liệt hơn giữa họ với nhau để tranh giành đơn hàng. Nỗi lo này đang ngày càng lớn đối với một số doanh nghiệp cỡ nhỏ.

Chen Yuan là một nhà xuất khẩu máy tính và phụ kiện điện thoại của Trung Quốc. Anh đã chọn Dubai là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau 3 năm bị kìm chân ở trong nước vì các biện pháp phong tỏa của chính quyền.

Chen cho biết cuộc gặp gỡ với một số khách hàng lâu năm là “cuộc hội ngộ thú vị của những người bạn cũ”. Trong 3 năm qua, họ không vào Trung Quốc, còn người các doanh nhân Trung Quốc thì không được ra ngoài.

Chen khởi hành vào ngày 6/12 cùng với một nhóm hơn chục doanh nhân và các quan chức từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Sau 4 ngày gặp gỡ với các khách hàng cũ và mới, đồng thời tham dự các sự kiện thương mại ở Trung Đông, cả nhóm đã bay đến Jakarta để tham dự một chương trình tương tự.

Cũng giống Chen Yuan, nhà sản xuất dệt may Shen Wei từ thành phố Gia Hưng lân cận cũng vừa có chuyến công tác Nhật Bản trở về. Chuyến đi này chính quyền thành phố Gia Hưng tổ chức, với đại diện của hơn 90 công ty dệt may Trung Quốc. Họ tham dự Hội chợ Thời trang Châu Á ở Tokyo.

Ông Shen Wei cho biết trước đây việc đi công tác nước ngoài và gặp gỡ đối tác là chuyện cơm bữa, nên họ coi là bình thường. Bây giờ, họ phải rất trân trọng những cơ hội như thế này.

Khi ĐCSTQ chuyển trọng tâm sang việc mở cửa nền kinh tế trở lại đúng hướng và nới lỏng chính sách zero-Covid nghiêm ngặt sau các cuộc biểu tình khắp đất nước, các địa phương đã nhanh chóng thúc giục các phái đoàn doanh nghiệp ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội làm ăn nhằm cố gắng bù đắp cho 3 năm thiệt hại vì đơn đặt hàng xuất khẩu thu hẹp và đầu tư nước ngoài rút đi.

Các quan chức chính quyền cũng tham gia đi cùng các nhà xuất khẩu và sản xuất ra nước ngoài. Các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và Quảng Đông – những trung tâm xuất khẩu lớn, hay các trung tâm kinh tế khác như Tứ Xuyên và Sơn Đông, cũng đều có quan chức đi tham dự các hội chợ thương mại và xây dựng các mối quan hệ mới ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và các nước Châu Á khác.

Theo một số nhà phân tích, đây là một tín hiệu tích cực và cần thiết cho các nhà sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc sau khi họ bị cô lập bởi chính sách kiểm soát dịch bệnh của chính quyền.

Tuy nhiên, các công ty xuất khẩu cho biết những thương tích do thời gian dài bị cô lập sẽ khó mà có thể được chữa lành ngay lập tức, đặc biệt là trong bối cảnh sức cầu từ các nền kinh tế phát triển đang giảm do nguy cơ suy thoái kinh tế và do nhiều nước đang tìm cách bớt phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của họ.

Do đó, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi chuỗi cung ứng của mình.

Nhà sản xuất dệt may Shen Wei cho biết khoảng thời gian này mọi năm công ty của ông thường nhận được rất nhiều đơn đặt hàng về len và sợi cashmere, nhưng năm nay khách hàng nước ngoài đặt hàng dè dặt khiến ông lo lắng.

Tin tức gần đây cho thấy Mỹ và Châu Âu giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa từ Trung Quốc do chuỗi cung ứng của họ bị gián đoạn vì các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt của Bắc Kinh. Cho nên các doanh nghiệp của họ đã thúc đẩy việc tìm kiếm các nhà cung cấp từ các nước khác.

The ông Shen Wei, khách hàng nước ngoài quan tâm nhất đến sự ổn định của chuỗi cung ứng, cho nên khi sự bất ổn trong sản xuất ở Trung Quốc gia tăng, dần dần họ tìm kiếm các đối tác mới, chẳng hạn như các nhà cung cấp ở Đông Nam Á.

Trong làn sóng công tác nước ngoài mới nhất này, các chính quyền địa phương đã trợ cấp một phần chi phí máy bay và khách sạn cho các doanh nghiệp. Họ cũng đảm bảo rằng việc xin thị thực của các doanh nhân sẽ diễn ra suôn sẻ.

Các doanh nghiệp cho biết chỉ cần ngồi cùng nhau, đàm đạo với nhau sẽ hữu ích hơn là viết hàng trăm chiếc email. 

Ông Shen Wei cho biết ông đã đàm phán được một đơn hàng mới trị giá 1 triệu Đôla sau khi gặp lại một khách hàng ở Hàn Quốc sau 3 năm.

Đối với nhà sản xuất dệt may Chen Yuan, anh cho biết thị trường xuất khẩu lớn nhất của anh trước đây là Mỹ, nhưng đã bị thu hẹp sau khi Washington áp đặt mức thuế 25% trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Do đó, việc tìm kiếm khách hàng mới là rất cấp bách.

Không những thế, nhu cầu từ châu Âu cũng đang suy yếu do ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga-Ukraina.

Chen cho biết mở rộng thị trường sang Trung Đông và Đông Nam Á là mục tiêu chính đối với doanh nghiệp của anh, cho nên anh đã tham gia phái đoàn do chính quyền Ninh Ba tổ chức để gặp gỡ các nhà nhập khẩu và hiệp hội doanh nghiệp ở Dubai và Jakarta.

Chen nói: “Nếu tôi không ra nước ngoài, tôi sẽ không có cơ hội gặp gỡ những khách hàng tiềm năng đó.”

Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn yêu cầu những người đến từ nước ngoài hoặc bay từ nước ngoài về nước phải dành thời gian cách ly tại khách sạn và cách ly tại nhà, cho nên số lượng các chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, những người có thể đi công tác nước ngoài vẫn chưa đông.

Một số nhà xuất khẩu cũng chủ động đi tìm kiếm đối tác thay vì chờ chính quyền địa phương tổ chức cho họ.

Lu Hua có một công ty gia công linh kiện tại Quảng Đông. Doanh nhân này hồi đầu tháng 10 đã chủ động đi thăm khách hàng ở Bắc Mỹ và chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam.

Lu Hua cho biết sau khi các biện pháp kiểm soát Covid được nới lỏng, giờ đây các công ty xuất khẩu Trung Quốc được khuyến khích ra nước ngoài để thu hút các đơn đặt hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, một số đơn đặt trước đây có thể đã mất vĩnh viễn vì ngày càng có nhiều công ty nước ngoài thực hiện việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo số liệu của công ty tư vấn Descartes, nhập khẩu hóa của Mỹ từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm 5,5% so với tháng 9. Trong khi đó, Mỹ lại tăng nhập khẩu từ Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và các nước khác.

Đây rõ ràng là một sự đảo chiều mạnh so với cách đây vài năm.

Theo Christian Roeloffs, Giám đốc điều hành của hãng Container xChange, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung ứng ra khỏi Trung Quốc sẽ tiếp tục. Tốc độ đa dạng hóa này sẽ diễn ra tỷ lệ thuận với sự gián đoạn nguồn cung tiếp theo mà chúng ta có thể diễn ra ở Trung Quốc.

Số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 0,3% trong tháng 10.

Dù các tỉnh thành đang tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, nhưng phần lớn các chuyên gia kinh tế vẫn dự báo rằng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong nửa đầu của năm 2023 do kinh tế toàn cầu chững lại. 

Bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc cũng lo lắng rằng chính họ sẽ phải “so găng” với nhau do thị phần nước ngoài dành cho họ bị thu hẹp.

Liên Thành

Các quan chức cấp cao Bắc Kinh bị dịch bệnh, người nhà hoảng sợ trước cảnh tượng trong bệnh viện

Nhà tang lễ Bắc Kinh đầy xác chết, bệnh viện chật kín bệnh nhân (ảnh từ video).

Dịch bệnh covid-19 ở Trung Quốc Đại Lục ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều bệnh viện ở Bắc Kinh không đủ nguồn lực y tế và bệnh nhân không được điều trị kịp thời. Hiện tại, các lò hỏa táng quá tải, phải làm việc ngoài giờ. Các nhà tang lễ ở Hà Nam, Thẩm Dương, Vũ Hán  và những nơi khác cũng đầy thi thể đang chờ được hỏa táng.

Trương Phương Hoa, một cư dân Bắc Kinh , nói với Sound of Hope rằng: “Ngày ( 17), chúng tôi đến Bệnh viện Bắc Kinh để gặp bác sĩ, toàn bộ phòng cấp cứu chật kín người già. Bây giờ ngay cả ghế ngồi cũng trở thành giường bệnh, sắp xếp lộn xộn, giống như tất cả người một nhà đều nhập viện hết, tất cả đều đến phòng cấp cứu để truyền dịch, có người không có giường và chỉ ngồi ở đó.

Một người dân Bắc Kinh khác đã vất vả tìm xe cứu thương của trung tâm cấp cứu 120 để đưa người già ở nhà đến bệnh viện, nhưng trong bệnh viện không còn bình oxy hay máy thở. Bác sĩ yêu cầu anh chuyển đến bệnh viện khác ngay lập tức.

Một bản ghi trò chuyện WeChat cho thấy các lò hỏa táng ở Bắc Kinh quá tải và phải làm việc ngoài giờ: “Nhà tang lễ đã chật kín, kho chứa bên ngoài đã đầy, nhà xác đã đầy. Tất cả chúng tôi đều lo lắng rằng không còn chỗ để đặt thêm thi thể”. Môn Đầu Câu (Mentougou – một quận ở Bắc Kinh) không hỏa thiêu vào buổi chiều, nhưng hiện tại Môn Đầu Câu đã bắt đầu hỏa thiêu từ lúc 7:30 liên tục cho đến 4:30 chiều vẫn chưa hết. Tủ đông đã đầy và không thể lưu trữ thêm thi thể. Người chủ nói rằng: “Đừng hướng đến chúng tôi nữa, hỏa táng vẫn chưa hết và bạn sẽ không thể đặt chỗ trong 5 ngày.”

Bản ghi cuộc trò chuyện này tiết lộ rằng 70 đến 80% số ca tử vong gần đây là người cao tuổi bị nhiễm bệnh. Theo quy định của ĐCSTQ, bất kỳ ai chết vì covid-19 đều phải báo cáo với Ủy ban Y tế, và Ủy ban Y tế sẽ chỉ định nhà tang lễ cử xe đến chở thi thể. Tuy nhiên, nhiều nhân viên nhà tang lễ bị nhiễm bệnh nên không thể di chuyển thi thể kịp thời, nhiều người lấy danh nghĩa người nhà chết do mắc dịch bệnh để hỏa táng cho người nhà của mình.

Cư dân mạng than thở rằng người phát ngôn của ĐCSTQ, Uông Văn Bân, đã đáp lại đề nghị rằng Hoa Kỳ có thể giúp đỡ, rằng Trung Quốc có lợi thế về hệ thống quốc gia và nhìn chung có thể đáp ứng các nhu cầu về thuốc và phòng chống dịch. Nhưng thực tế là nhiều người không mua được thuốc, không thể đến bệnh viện, không được điều trị kịp thời và một số lượng lớn người già đã tử vong .

https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1604778828492341249%7Ctwgr%5E93e4337e08ed3570891bf1966405b014556609d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdb.doctinnhanh.net%2Fthe-gioi%2Fcac-quan-chuc-cap-cao-bac-kinh-bi-dich-benh-nguoi-nha-hoang-so-truoc-canh-tuong-trong-benh-vien.html

Đoạn video cho thấy: Vào ngày 16 tháng 12, nhà xác của Bệnh viện Thẩm Dương đã chật kín, tủ đông lạnh của nhà tang lễ cũng đầy, một số lượng lớn thi thể được đặt ở hành lang. Nhà tang lễ ở Thẩm Dương đã quá tải, người nhà không còn cách nào khác đành đưa thi thể người quá cố đặt trước cửa nhà tang lễ chờ xử lý.

Trong một nhà tang lễ ở Hà Nam, khắp sàn nhà la liệt những thi thể đang chờ được hỏa táng. Người phát video cho biết, hội trường ban đầu vốn là phòng từ biệt, hiện tại đã thêm một dãy tủ ướp lạnh mới nhưng vẫn không chứa nổi, thậm chí có hơn chục thi thể ở hành lang, trong khi từ trước đến nay tủ ướp lạnh vẫn có chỗ trống.

Cư dân mạng đăng tải một thông báo nói rằng các nhà tang lễ ở Vĩnh An Đường, Thanh Sơn, Vũ Xương, núi Ngọc Duẩn, Vũ Hán đều đã kín chỗ; các nhà tang lễ ở Hồi Long Cương, Vu Hồng và Hỗn Nam ở Thẩm Dương đều đóng cửa, và nhà tang lễ ở Thông Châu, Bắc Kinh phải đặt lịch hẹn trước từ ngày 10/12.

Một số cư dân mạng xót xa cho rằng sau 3 năm chống chọi với dịch bệnh, dường như đã quay trở lại chuỗi ngày đau buồn giống như đầu năm 2020 khi người dân Vũ Hán mất đi người thân và bơ vơ tuyệt vọng.

Liên Thành

Ukraine: Tổn thất của binh lính Nga vượt quá 100.000 người

Hơn 100.000 binh sĩ Nga hiện đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Moscow bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, theo thông tin cập nhật hàng ngày do chính phủ Ukraine công bố.

Hôm thứ Tư (21/12), 660 lính Nga đã thiệt mạng ở Ukraine, nâng tổng số người Nga thiệt mạng lên 100.400, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Điều này có nghĩa là các lực lượng Nga có trung bình khoảng 10.000 binh sĩ thiệt mạng mỗi tháng kể từ tháng Hai. Cuộc xung đột kể từ tháng 2 là cuộc xung đột tốn kém nhất của Nga về thương vong quân sự kể từ Thế chiến II.

Tổng số vũ khí phá hủy được của Nga mà quân đội Ukraine đưa ra hôm thứ Tư bao gồm một máy bay, một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, 7 hệ thống pháo, 7 phương tiện khác và 5 máy bay không người lái.

Nga hiếm khi công bố số liệu về thương vong của binh lính hoặc tổn thất thiết bị. Cho đến nay, Moscow đã xác nhận cái chết của gần 6.000 binh sĩ và gần 4.000 chiến binh bổ sung từ “các nước cộng hòa nhân dân” bù nhìn của Nga ở Donetsk và Luhansk.

Về phía Ukraine, nước này cũng ít khi tiết lộ con số thương vong của mình. Cho đến nay, Kyiv mới chỉ ghi nhận 13.000 ca tử vong kể từ ngày 24/2.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã ám chỉ đến khoảng 100.000 tổng số thương vong cho phía Ukraine, mặc dù con số này có thể bao gồm quân nhân và dân thường thiệt mạng cũng như bị thương.

Mùa đông đã làm chậm lại các hoạt động chiến đấu ở mặt trận phía nam và phía đông, nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh thành phố Bakhmut của Donetsk, nơi Moscow dường như có ý định đạt được một chiến thắng mang tính biểu tượng bất chấp thương vong đáng kể.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố vào thứ Ba trước khi lên đường sang Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhằm xin thêm viện trợ.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đang hy vọng rằng hàng trăm nghìn binh sĩ mới được huy động có thể bịt lỗ hổng trong phòng tuyến của Nga và khiến lực lượng của ông sẵn sàng tiếp tục các hoạt động tấn công vào năm 2023.

Trong tuần này, ông Putin thừa nhận rằng tình hình tại các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine là “cực kỳ khó khăn”.

Các nhà lãnh đạo Ukraine đã cảnh báo rằng Moscow có thể đang tìm cách mở một mặt trận mới dọc biên giới Belarus – Ukraine, suy đoán rằng chuyến thăm của ông Putin tới Minsk trong tuần này là bước mới nhất trong nỗ lực thúc đẩy người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đưa quân đội của mình qua biên giới.

Nhật Minh

Nga lên án việc Nhật Bản “quân sự hóa” theo kế hoạch quốc phòng của TT Kishida

Ngày 22/12, phản ứng trước kế hoạch quốc phòng trị giá 320 tỷ đô la do Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida công bố vào tuần trước, Nga cáo buộc Nhật bản đang từ bỏ chính sách hòa bình kéo dài hàng thập kỷ và tiến hành “việc quân sự hóa không kiềm chế”.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích: “Có thể thấy rõ rằng Tokyo đã bắt đầu con đường xây dựng sức mạnh quân sự chưa từng có của mình, bao gồm cả việc đạt được khả năng tấn công.”

Kế hoạch của Thủ tướng Kishida sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm và đưa Nhật Bản trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Điều này cho thấy Nhật Bản lo ngại rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ tạo tiền lệ khuyến khích Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga lên án: “Đây là sự bác bỏ thẳng thừng của chính quyền F Kishida đối với sự phát triển hòa bình của đất nước, điều đã được các thế hệ chính trị trước đây [của Nhật Bản] nhiều lần tuyên bố, và quay trở lại con đường quân sự hóa không kiềm chế.”

Nga cảnh báo, một động thái như vậy “chắc chắn sẽ gây ra những thách thức an ninh mới và sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

Bình luận sâu hơn về Tokyo, Nga cáo buộc, sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đang diễn ra bất chấp “tình trạng kém sáng sủa của nền kinh tế quốc gia và sự gia tăng của việc mất cân bằng cơ cấu trong ngân sách nhà nước.”

Mối quan hệ giữa Tokyo và Moscow từ lâu đã bị phủ bóng đen bởi sự tranh chấp chưa được giải quyết về một nhóm đảo ở Thái Bình Dương mà quân đội Liên Xô đã chiếm giữ từ Nhật Bản vào cuối Thế chiến thứ hai.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên xấu hơn hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, khiến Nhật Bản phải cùng với các đối tác Nhóm G7 áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Gia Huy (Theo SCMP)

Nga cảnh báo ông Zelensky mắc “sai lầm chết người” khi đến thăm Mỹ

Dmitry Belik, thành viên của Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga (Ảnh: Wikidata)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phạm “sai lầm chết người” khi đến thăm Hoa Kỳ trong tuần này, Nga cảnh báo hôm thứ Năm.

Dmitry Belik, thành viên của Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, đã đưa ra nhận xét này để đáp lại việc Tổng thống Ukraine dừng chân ở Washington vào thứ Tư, chuyến đi đầu tiên được biết đến của TT Zelensky bên ngoài đất nước của ông kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24 tháng 2.

TT Zelensky đã có bài phát biểu lịch sử trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Điện Capitol và gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken đã công bố gói quân sự trị giá 1,85 tỷ USD cho Kyiv, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot.

Nhà lãnh đạo Ukraine trong nhiều tháng đã yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí mạnh hơn để bắn hạ tên lửa Nga.

Ông Belik cho biết liên minh của Ukraine với Hoa Kỳ sẽ kết thúc tồi tệ đối với chính quyền của TT Zelensky.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Belik đưa tin: “Tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ đều có kết cục rất tồi tệ, bị đứng ngoài lề, hay đúng hơn là bị cho vào thùng rác lịch sử”.

“Điều này đã diễn ra trong hàng trăm năm,” ông tiếp tục. “Người Mỹ chỉ có một đồng minh – đó là chính họ, và tất cả những người còn lại đều là những nhân vật phụ nhằm đảm bảo sự thịnh vượng của họ và những người, nếu có chuyện gì xảy ra, có thể bị phản bội.”

Ông Belik nói nhà lãnh đạo Ukraine đã mắc một “sai lầm chết người” trong việc lựa chọn đồng minh.

“Ông ấy có thể coi [Mỹ] là đồng minh, nhưng ông ấy chỉ là một con bài thương lượng cho họ, nhưng hiện tại nó rất có lợi,” ông nói thêm mà không giải thích chi tiết.

Tổng thống Ukraine đã cảm ơn Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ và đảm bảo rằng số tiền này “không phải là từ thiện”, mà là một “khoản đầu tư” vào an ninh và dân chủ toàn cầu “mà chúng tôi xử lý theo cách có trách nhiệm nhất.”

Ukraine “sẽ không bao giờ đầu hàng”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu dài 32 phút trước Quốc hội, nhấn mạnh mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa đất nước ông và Hoa Kỳ.

“Trong 300 ngày của cuộc chiến này, chúng tôi đã thực sự bắt đầu một giai đoạn mới trong quan hệ của mình – Ukraine và Hoa Kỳ – chúng tôi đã đạt đến cấp độ liên minh thực sự”, ông Zelensky nói.

“Tôi muốn một lần nữa cảm ơn Tổng thống Biden vì sự ủng hộ chân thành và quan trọng nhất là sự hiểu biết của ông ấy về Ukraine. Đồng thời cũng vì đã xây dựng và duy trì một liên minh quốc tế nhằm củng cố trật tự luật pháp quốc tế.”

Trước chuyến thăm của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine sẽ dẫn đến leo thang xung đột.

Ông nói với các phóng viên: “Việc cung cấp vũ khí [của Washington] vẫn tiếp tục, phạm vi cung cấp vũ khí đang mở rộng. Tất nhiên, tất cả những điều này dẫn đến cuộc xung đột sẽ trở nên trầm trọng thêm và trên thực tế, điều này không tốt cho Ukraine”.

TT Biden hôm thứ Tư đã bảo vệ quyết định của chính quyền ông về việc cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot. “Đó là một hệ thống phòng thủ,” ông nói. “Đó không phải là leo thang – đó là phòng thủ.”

Lê Vy (theo Newsweek)

Related posts