Tin thế giới sáng thứ Bảy: Dấu hiệu tài chính Nga lâm nguy

Dấu hiệu tài chính Nga lâm nguy

Ảnh minh hoạ.

Trang tin tức quốc gia của Ukraina dẫn các báo cáo cho biết, Kể từ đầu quý 4 năm nay, các dấu hiệu căng thẳng tài chính đã xuất hiện ở Nga. Để tài trợ cho ngân sách nhà nước, Điện Kremlin đã rút tiền từ Quỹ phúc lợi quốc gia và Gazprom, Phó Thủ tướng thứ nhất – Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine Yulia Svyridenko cho biết trong một cuộc họp báo.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết: “Kể từ đầu quý 4, chúng tôi đã thấy những dấu hiệu căng thẳng tài chính. Kể từ tháng 10, Nga đã bắt đầu rút tiền đáng kể hàng tháng từ Quỹ phúc lợi quốc gia để tài trợ cho ngân sách. Họ đã rút 250 tỷ rúp. Họ cũng rút 1,2 nghìn tỷ rúp từ Gazprom thông qua một loại thuế đặc biệt. Chúng tôi hiểu rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Một yếu tố bổ sung khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là thiếu khả năng tiếp cận dự trữ bằng ngoại tệ chuyển đổi”.

Theo quan chức Ukraina, so với các chỉ số về sự sụt giảm GDP của Ukraine, thiệt hại đối với GDP của Nga vào cuối năm “chỉ ở mức 3-4%”. Bà Svyridenko giải thích rằng điều này có liên quan đến “kỷ lục thu” tiền từ xuất khẩu dầu khí vào ngân sách nhà nước của Liên bang Nga – khoảng 360 tỷ đô la.

Truyền thông Ukraina UNN cho biết, theo các phương tiện truyền thông đại chúng, những người thân tín với tổng thống Nga Putin đã cảnh báo ông về những hậu quả thảm khốc đối với nền kinh tế Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Trong viễn cảnh hai năm, họ ước tính mức giảm GDP của Nga sẽ ở mức 30% và lạm phát có thể buộc Ngân hàng Trung ương nước này phải tăng lãi suất cơ bản lên 35%, mức giảm thu nhập thực tế dự kiến ​​ở mức 20%.

Huệ Liên

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ phải chấm dứt bắt nạt và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Trong cuộc điện đàm ngày 22/12, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng, Mỹ cần phải chấm dứt việc ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc và không nên tiếp tục thách thức ‘lằn ranh đỏ’ của nước này.

Trong cuộc điện đàm ngày 22/12, ông Vương Nghị nói Mỹ phải để tâm đến những lo ngại chính đáng của Trung Quốc, ngừng kiềm chế và ngăn chặn sự phát triển của họ, đồng thời không thách thức lằn ranh đỏ của nước này theo chiến thuật “cắt lát salami”.

“Cắt lát salami” (salami-slicing) là chiến thuật sử dụng một loạt các hành động nhỏ để đạt được kết quả tổng thể lớn hơn.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong cuộc điện đàm rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt “thói quen cũ là bắt nạt đơn phương”.

Nhận xét của ông Vương nhấn mạnh những căng thẳng sâu sắc, đánh dấu sự xuống dốc của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây cũng là điểm nhấn trong cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng trước. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng, bao gồm Đài Loan, trong cuộc nói chuyện trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2017.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tin rằng Hoa Kỳ đang dần phá bỏ các lợi ích cốt lõi và thách thức quyền lợi của Bắc Kinh.

Ông Biden đã phản đối “các hành động cưỡng chế và ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan”. Tổng thống Mỹ cho rằng động thái của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và trong khu vực rộng lớn hơn, đồng thời gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng toàn cầu.

Ông Tập gọi đó là “lằn ranh đỏ đầu tiên” không được vượt qua trong quan hệ Trung – Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với ông Blinken, ông Vương nhấn mạnh rằng hai bên nên tập trung vào việc biến sự đồng thuận về Bali của hai nguyên thủ quốc gia thành các chính sách thiết thực và hành động cụ thể, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu (23/12).

“Cần đẩy mạnh tham vấn về các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung – Mỹ, thúc đẩy đối thoại ở tất cả các cấp và giải quyết các vấn đề cụ thể giữa hai nước thông qua các nhóm làm việc chung”, ông Vương nói, theo tờ Aljazeera.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về “sự cần thiết phải duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và quản lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ Trung – Mỹ”, trong cuộc điện đàm với ông Vương Nghị.

Phía Hoa Kỳ đã nêu lên “những quan ngại về cuộc chiến Nga – Ukraine và các mối đe dọa mà nó gây ra đối với an ninh và ổn định kinh tế toàn cầu”.

Ông Vương nhấn mạnh rằng Trung Quốc “luôn đứng về phía hòa bình và các mục đích của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

“Đứng về phía cộng đồng quốc tế để thúc đẩy hòa bình và đàm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng theo cách của chúng tôi”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói với người đồng cấp Blinken.

Lam Giang tổng hợp

Iran đe dọa ông Zelensky

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani.

Theo trang Pravda của Ukraina đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, hôm thứ Năm đã chỉ trích những tuyên bố của ông Volodymyr Zelenskyi về việc Tehran hỗ trợ quân sự cho Moscow trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Ông Kanaani tuyên bố rằng Iran “không cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho bất kỳ bên nào để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine” và luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ukraine.

Truyền thông Ukraina Pravda cũng cho biết thêm, Người phát ngôn bộ ngoại giao Iran cũng lớn giọng khuyên tổng thống Ukraine nên “học một bài học từ số phận của một số nhà lãnh đạo chính trị khác, những người hài lòng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.”

 Trước đó, trong bài phát biểu trước lưỡng viện Hoa Kỳ,  ông Zelensky một lần nữa đề cập đến sự hỗ trợ quân sự của Iran dành cho Nga. 

TT Ukraina nói: “Khi Nga không tiếp cận các thành phố của chúng tôi bằng pháo binh, họ sẽ cố gắng tiêu diệt chúng bằng tên lửa. Hơn nữa, Nga đã tìm ra kẻ đồng lõa trong chính sách diệt chủng này – Iran. Máy bay không người lái sát thủ của Iran, đang đến Nga với số lượng hàng trăm chiếc, đã trở thành mối đe dọa đến cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi. Đây là cách một kẻ khủng bố tìm thấy kẻ đồng hành. Việc họ tấn công các đồng minh khác của các vị chỉ là vấn đề thời gian nếu chúng ta không ngăn chặn họ ngay bây giờ”

Theo trang Pravda,  trong vài tháng qua dưới tên gọi máy bay không người lái Geran của Nga, đồng thời đàm phán với Tehran về việc cung cấp thêm vũ khí, chủ yếu là tên lửa. 

Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran vì viện trợ quân sự cho Nga và Ukraine đang thảo luận về khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Moscow và Tehran đều phủ nhận cáo buộc của phương Tây.

Huệ Liên

‘Nga mất 50% quân số’: Bộ Quốc phòng Anh tóm tắt cuộc chiến 300 ngày Nga và Ukraina

Một người lính Ukraine (ảnh: newsmaker.md).

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng, Nga đã không đạt được các mục tiêu chiến lược trong cuộc chiến chống Ukraina sau 300 ngày chiến tranh với Ukraina. Điều này được nêu trên trang web của chính phủ Vương quốc Anh.

Ông Wallace lưu ý rằng hơn 100.000 lính Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc đào ngũ khỏi chiến trường.

Ông cho biết, “Khái niệm về nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn của Nga, vốn tự hào về học thuyết quân sự của mình trong 10 năm, không thể chống lại sự kháng cự của Ukraina. Khả năng chiến đấu của lực lượng mặt đất Nga được khai triển đã giảm hơn 50%.”

Ngoài ra, ông tuyên bố rằng Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga đã trở thành một đội phòng thủ bờ biển. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, mọi thứ không suôn sẻ đối với những người lính đánh thuê từ “nhóm Wagner” – đây là công ty quân sự tư nhân khét tiếng của Nga, nhưng nhóm này cũng đã đã mất hàng trăm người.

Ông cho biết thêm, “Các biện pháp trừng phạt quốc tế, bao gồm các biện pháp trừng phạt độc lập của Anh, đã gây tổn hại cho ngành công nghiệp quốc phòng của Điện Kremlin. Nga đang cạn kiệt kho dự trữ và đã sử dụng gần hết hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn SS-26 Iskander.”

Vị quan chức này cho rằng thất bại của ông Putin trong việc huy động tân binh và thiết bị đang biến thành một thất bại trên chiến trường.

“Vào đỉnh điểm của cuộc tấn công vào tháng 3, Nga đã chiếm khoảng 27% diện tích đất của Ukraina. Kể từ đó, Ukraina đã giải phóng khoảng 54% lãnh thổ chiếm được kể từ tháng 2. Hiện Nga kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine.”

Theo ông Wallace, cuộc chiến của Nga với Ukraina giống như Chiến tranh thế giới thứ nhất. Các Lực lượng Vũ trang của Liên bang Nga được duy trì nhờ vào hỏa lực của Lực lượng Vũ trang, cũng như do hậu cần kém hiệu quả của chính họ và các binh sĩ và sĩ quan chưa qua huấn luyện.

Theo Bộ trưởng, số lượng báo cáo về tội ác chiến tranh của Lực lượng Vũ trang Nga đang gia tăng. Vâng, các báo cáo về hãm hiếp, giam giữ tùy tiện, tra tấn và giết người xuất hiện hàng ngày.

Ông cho biết, “Nếu Điện Kremlin khăng khăng coi thường nhân quyền và các Công ước Geneva, chúng ta phải khẳng định quyền tự vệ và bảo vệ thường dân của Ukraine.”

Bá Long

Mỹ sẽ sớm huấn luyện binh sĩ Ukraina cách vận hành giàn hoả tiễn Patriot tối tân

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cam kết hỗ trợ Ukraine (ảnh từ video).

CNN hôm 22 tháng 12 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, cho đến nay, Mỹ đã huấn luyện khoảng 3.100 binh sĩ Ukraina về các hệ thống khác nhau.

Gần một nửa trong số này đã được huấn luyện về pháo M777 hoặc giàn hoả tiễn HIMARS, hai trong số những hệ thống rất quan trọng đối với quân đội Ukraina cho đến nay. Các lực lượng Ukraina cũng đã được huấn luyện về phương tiện, các loại pháo binh, máy bay không người lái và các hệ thống khác. 

Ngoài ra Ngũ Giác Đài sẽ sớm huấn luyện các quân nhân Ukraina cách vận hành và bảo trì hệ thống hoả tiễn Patriot.

Mặc dù Ngũ Giác Đài không thông báo chính xác khi nào khóa đào tạo sẽ bắt đầu hoặc mất bao lâu để người Ukraina có thể sử dụng thành thạo hệ thống Patriot, một quan chức quốc phòng cấp cao hôm 21 tháng 12 cho biết rằng, nó sẽ bắt đầu ‘rất sớm’ và sẽ mất ‘vài tháng’.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hệ thống Patriot có giá từ 450 đến 550 triệu USD, tùy thuộc vào cấu hình. Mỗi quả hoả tiễn trị giá khoảng 4 triệu USD.

Theo CNN, Mỹ cũng sẽ sớm bắt đầu một chương trình huấn luyện mở rộng cho các lực lượng Ukraina, bao gồm diễn tập chung và huấn luyện vũ khí kết hợp. Chương trình này sẽ huấn luyện khoảng 500 binh sĩ mỗi tháng trong các hoạt động chiến đấu lớn hơn.

Về phía Nga, sau khi hay tin Mỹ quyết định cung cấp hệ thống Patriot cho Ukraina, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22 tháng 12 nói Patriot là hệ thống đã khá cũ và nó không hoạt động tốt như S-300 của chúng tôi. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga sẽ ‘luôn tìm ra thuốc giải’.

Hiện thời, chính phủ của một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã sẵn sàng chia sẻ khoản thanh toán dịch vụ Starlink với Ukraina, ông Fedorov nói, từ chối công khai tên các nước hỗ trợ.

Liên Thành

Related posts