Tin VN sáng thứ Nam: 115 con dấu chức danh giáo sư, bác sĩ… bị thu giữ trong đường dây mua bán giấy tờ giả

115 con dấu chức danh giáo sư, bác sĩ… bị thu giữ trong đường dây mua bán giấy tờ giả

Bà Trần Thị Thu Hiền và vật chứng của vụ việc tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.hungyen.gov.vn).

Hơn 10.000 giấy khám sức khỏe, giấy ra viện cùng 16 con dấu của bệnh viện và 115 con dấu chức danh các loại đề tên các giáo sư, tiến sỹ, bác sĩ… vừa bị công an thu giữ. Đây là vật chứng trong một đường dây làm giả và mua bán các loại giấy khám sức khỏe, giấy ra viện thông qua mạng xã hội.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Trần Thị Thu Hiền (SN 1985, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và bà Trần Ngọc Yên (SN 1996, trú tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hai người này bị bắt vì liên quan đến đường dây chuyên làm giả và mua bán các loại giấy khám sức khỏe, giấy ra viện thông qua mạng xã hội.

Công an huyện Yên Mỹ đã khám xét chỗ ở hiện tại của bà Hiền và bà Yên. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 10.135 tờ giấy khám sức khỏe, giấy ra viện có đóng dấu, để tên của một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Xanh Pôn…

Trên các giấy tờ này để trống ảnh, thông tin của người đề nghị khám sức khỏe, người bệnh và đã ghi nội dung khám, có chữ ký đứng tên bác sĩ khám, kết luận.

Đồng thời, công an thu giữ 16 con dấu Quốc huy của các Bệnh viện; 115 con dấu chức danh các loại đề tên các giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sĩ; 20 dấu chữ kết quả khám; 1 máy tính xách tay, 2 máy in, 100 tem biểu tượng lô gô Sở Giao thông vận tải Hà Nội, mực in, mực đỏ,…

Liên quan đến đường dây này, trước đó, ông Mai Văn Kỳ (SN 1987) và bà Đỗ Thị Ngọc Ngà (SN 1991, cùng trú tại thôn Tử Đông, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ phát hiện, bắt giữ về hành vi Sử dụng giấy tờ giả.

Công an nhận định đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Vụ việc đang được Công an huyện Yên Mỹ tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh Vy

Vụ thâu tóm đất ‘vàng’: Cựu Chủ tịch Bình Dương được giảm 1 năm tù

Bị cáo Trần Thanh Liêm tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: vov.vn)

Tòa phúc thẩm giảm 1 năm tù cho bị cáo Trần Thanh Liêm vì có thái độ thành khẩn, ăn năn, có nhiều bệnh, được Tỉnh uỷ Bình Dương có công văn xin giảm nhẹ và đã khắc phục 1 tỷ đồng.

Sau một ngày xét xử, ngày 28/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm một phần hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm trong vụ thâu tóm 2 lô đất vàng 43 ha và 145 ha tại TP. Thủ Dầu Một.

Theo bản án phúc thẩm, ông Liêm được giảm từ 7 năm tù còn 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Toà phúc thẩm cho rằng bị cáo Liêm tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn, có nhiều bệnh, được Tỉnh uỷ Bình Dương có công văn xin giảm nhẹ.

Ngoài ra, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Liêm còn xuất trình hoá đơn liên quan đến việc khắc phục hơn 1 tỷ đồng.

Ông Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) cũng được giảm một phần hình phạt, từ tổng mức án 23 năm tù còn tổng mức án 21 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”.

Hai bị cáo còn lại là Lý Thanh Châu (cựu Thành viên HĐTV, Phó tổng giám đốc Tổng công ty 3/2) và Đỗ Thị Thanh Thúy (cựu Kế toán trưởng Tổng công ty 3/2) bị bác kháng cáo và lĩnh y án sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Châu bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Thúy 30 tháng tù.

Trong vụ án, với vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Thanh Liêm đã đồng ý để Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, thực chất là chuyển nhượng khu đất 43 ha trái quy định. Việc này gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Liêm còn ký quyết định đồng ý cho Tổng công ty 3/2 đưa 145 ha đất từ danh mục tài sản đang dùng thành tài sản chờ thanh lý. Khu đất do đó không được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa gây thất thoát hơn 4.030 tỷ đồng.

Với những hành vi này, bị cáo Liêm cùng các bị cáo trong vụ án gây thất thoát tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Minh Long

TP.HCM: Để lại dép và lá thư trên cầu Bình Phước, 2 cha con mất tích

Hai đôi dép cùng bức thư bị bỏ lại trên cầu Bình Phước, rạng sáng 27/12. (Ảnh: Người dân ghi lại/Sai Gon Young/Facebook)

Trên cầu Bình Phước (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM), người dân phát hiện 2 đôi dép (1 lớn, 1 nhỏ) và lá thư gửi vợ và mẹ. Nghi 2 cha con nhảy cầu, lực lượng chức năng lặn tìm nhiều giờ nhưng vẫn chưa tìm được.

Chiều ngày 27/12, Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) đang lập hồ sơ vụ cha và con gái nghi mất tích, để lại dép và lá thư trên cầu Bình Phước (phường An Phú Đông, quận 12).

Rạng sáng ngày 27/12, người dân qua lại trên cầu Bình Phước phát hiện đoạn giữa cầu có hai đôi dép để dằn lên lá thư dài 2 trang.

Trong thư có một trang chồng nhắn cho vợ, trách vợ phụ bạc, một trang nhắn cho mẹ nói lời xin lỗi mẹ và ghi số điện thoại nhờ người nào đọc được thì báo tin cho gia đình giúp.

Người cha trong vụ việc là anh T.V.H (SN 1992, quê Nam Định) và con gái tên T.D.Y (SN 2014, cùng tạm trú huyện Củ Chi).

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đến hiện trường tổ chức lặn tìm người dưới sông Sài Gòn vì nghi ngờ cha con ôm nhau nhảy cầu. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích 2 cha con.

Qua xác minh lấy lời khai, bà T.T.T (mẹ anh H.) cho biết tối qua, anh H. có xin bà 100.000 đồng để chở con gái đi mua trà sữa. Nhưng bà T. chờ mãi không thấy về cho tới khi nhận được hung tin.

Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Thạch Lam

Vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm: Thêm 6 người bị khởi tố

Trước đó, Trung tâm Đăng kiểm 50-17D ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động 3 tháng. (Ảnh: vov.vn)

Công an TP.HCM hiện đã khởi tố tổng 43 người có liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Tối 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố thêm 6 người liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

6 người này thuộc các trung tâm đăng kiểm 50-05V (ở phường An Phú Đông, quận 12), trung tâm đăng kiểm 50-03V (ở phường Tam Bình) và chi nhánh trung tâm 50-03V tại phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, theo báo VTC.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 43 người về các tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác” liên quan đến tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Công an TP.HCM hôm nay cũng đã khám xét tại Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập những người có liên quan để củng cố tài liệu chứng cứ; mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho nhiều phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Cơ quan điều tra cho biết để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo nhân viên Trung tâm (gồm Phó Giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng…) trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thái bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Minh Long

Related posts