Tin thế giới trưa thử Bảy: Đảng Dân Chủ Hạ Viện cho công khai hồ sơ thuế của ông Trump

Đảng Dân Chủ Hạ Viện cho công khai hồ sơ thuế của ông Trump

Hạ viện Hoa Kỳ trong những ngày cuối cùng mà Đảng Dân Chủ kiểm soát đã công bố hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump, đánh dấu kết cho một giao tranh pháp lý kéo dài trong khi ông Trump dự định sẽ tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Theo Financial Times đưa tin hôm 30/12, toàn bộ hồ sơ thuế 6 năm (từ 2015 đến 2020) của tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ, cùng một số phân tích, tóm tắt của các nhân viên ủy ban và một số tư liệu khác, đã được công bố cho toàn thế giới. Trong tổng cộng gần 6.000 trang, có khoảng 2.700 trang của cá nhân ông Trump và vợ ông là bà Melania, và khoảng hơn 3.000 trang về kinh doanh của ông. Các thông tin nhạy cảm như an ninh xã hội hay số tài khoản ngân hàng đã được che đi.

Luật pháp Hoa Kỳ không bắt buộc tổng thống phải tiết lộ hồ sơ thuế của mình cho những ai không liên quan. Tuy nhiên từ những năm thập kỷ 1970, các đời tổng thống khác không giữ bí mật những thông tin này trong thời gian giữ chức. Tuy nhiên tỷ phú Donald Trump không đồng ý tiết lộ hồ sơ khai thuế của mình trong những năm giữ chức tổng thống (từ 2016 đến 2020) cho những ai không liên quan.

“Đảng Dân Chủ không bao giờ nên làm điều đó, Tòa án Tối cao không bao giờ nên phê chuẩn nó, và nó sẽ dẫn đến những điều khủng khiếp cho rất nhiều người. Sự chia rẽ lớn của nước Mỹ giờ đây sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều,” ông Trump nói trong một tuyên bố sau khi hồ sơ thuế của ông bị Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát ép buộc đưa công khai ra toàn thế giới.

“Đảng Dân chủ Cấp tiến đã vũ khí hóa mọi thứ, nhưng hãy nhớ rằng đó là con dao hai lưỡi nguy hiểm!”, ông nói thêm.

“Hồ sơ thuế ‘Trump’ một lần nữa cho thấy tôi đã thành công đáng tự hào như thế nào, và tôi đã có thể sử dụng khấu hao và nhiều khoản khấu trừ thuế khác như một động lực để tạo ra hàng ngàn việc làm và các công trình và doanh nghiệp tuyệt vời.”

Theo bản tóm tắt, được biên soạn bởi ủy ban của Quốc hội về thuế, cho thấy ông Trump đã trả tổng số 1,8 triệu USD tiền thuế thu nhập liên bang từ năm 2015 đến 2020, sau khi đã báo cáo thu nhập âm trong một số năm đó và ở mức tối thiểu hoặc không phải nộp thuế.

“Một tổng thống không phải là người đóng thuế bình thường. Họ nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng không giống bất kỳ người Mỹ nào khác. Và với quyền lực to lớn thì trách nhiệm càng lớn hơn,” Richard Neal, chủ tịch ủy ban cho biết trong một tuyên bố, giải thích cho việc đòi hỏi công khai hồ sơ thuế của cựu tổng thống.

Đáp trả từ phía Đảng Cộng Hòa cho vụ việc công bố hồ sơ thuế cựu tổng thống, lãnh đạo thiểu số Kevin Brady của Texas hôm thứ Sáu (30/12) đã cảnh báo các đảng viên Dân Chủ sẽ “hối hận” về tiền lệ mà họ đặt ra.

“Các đảng viên Đảng Dân chủ đã tiến tới một quyết định chưa từng có nhằm giải phóng một vũ khí chính trị mới nguy hiểm vượt xa cả cựu tổng thống, đảo ngược hàng thập kỷ bảo vệ quyền riêng tư cho những người Mỹ bình thường đã tồn tại kể từ vụ Watergate,” ông nói.

Đảng Cộng Hòa sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào ngày 3/1.

Thiên Đức

Indonesia gỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch COVID-19

(Ảnh minh họa: Par Debora Himawan/Shutterstock)

Hôm 30/12 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo thông báo rằng nước này đã gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19. Quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Widodo cho biết: “Sẽ không có thêm hạn chế tụ tập và di chuyển”, đồng thời cho hay rằng quyết định này được đưa ra dựa trên các con số lây nhiễm mới nhất. Tuy nhiên, ông kêu gọi người dân Indonesia tiếp tục thận trọng phòng dịch COVID-19, trong đó có việc tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín và ở các địa điểm tập trung đông người.

Trước đó, Indonesia đã gỡ bỏ phần lớn hạn chế đi lại cho những người đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19, nhưng chính quyền vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong không gian kín và sử dụng ứng dụng truy vết COVID-19 khi lui tới những nơi công cộng.

Tỷ lệ lây nhiễm của Indonesia từng có thời điểm cao nhất châu Á, song số ca mắc hàng ngày tại nước này đã giảm xuống dưới 1.000 trong tuần qua, với số ca nhập viện và tử vong tương đối thấp.

Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, nước này ghi nhận hơn 6,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 160.583 ca tử vong.

Ở một diễn biến khác, cũng trong ngày 30/12, Tây Ban Nha yêu cầu du khách từ Trung Quốc nhập cảnh tại các sân bay của nước này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc xuất trình bằng chứng đã tiêm đủ liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, Ý, đã áp đặt các hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh quyết định hủy bỏ cách ly tập trung đối với người nhập cảnh. Tuy nhiên, cơ quan y tế Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa áp dụng biện pháp hạn chế trong khối.

Phan Anh

Khảo sát: 70% người Đài Loan sẵn sàng chiến đấu nếu Trung Quốc xâm lược

Quân đội Đài Loan (Ảnh: Bộ chỉ huy trung ương Đài Loan/ Taiwannews)

Liên quan đến vùng nhạy cảm eo biển Đài Loan, chuyên gia quan hệ đối ngoại người Mỹ RichardHaass cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ chưa thể lập tức gây chiến tranh, nhưng trong 10 năm tới vẫn sẽ là thời gian nguy hiểm. Một thăm dò mới cho thấy gần 70% người Đài Loan “đã sẵn sàng” chiến đấu nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Gần đây, Chủ tịch Richard Haass của Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR) đã nhận lời phỏng vấn của tờ Nikkei (Nhật Bản). Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ sẽ không gây xung đột xuyên eo biển trong năm 2023, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 10 năm tới.

Ông Haass từng là trợ lý đặc biệt của cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush, và từng là Giám đốc Văn phòng Hoạch định Chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2001 – 2003.

Ông phân tích rằng năm 2023 ĐCSTQ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tập trận hải quân ở eo biển Đài Loan, tiếp tục kiểu khiêu khích thông thường như vẫn thấy. Nhưng ưu tiên hàng đầu của họ là đối phó với sự hỗn loạn của dịch COVID-19 và cải thiện tăng trưởng kinh tế trong nước.

Ông cho rằng ở một số phương diện, ĐCSTQ vẫn chưa sẵn sàng cho xâm lược Đài Loan. Ngoài việc họ cần tăng cường sức mạnh quân sự, còn cần giảm thiểu điểm yếu khi bị phương Tây áp đặt biện pháp chế tài, đồng thời phải khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế lên mức cao hơn. Theo quan điểm của ông, năm 2023 không phải là thời điểm nguy hiểm mà khả năng cao hơn là năm 2026, 2027 hoặc 2030.

Qua đánh giá tình hình, ông Haass kêu gọi Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản thực hiện các biện pháp phù hợp trong giai đoạn này, bao gồm cả việc sử dụng các cuộc tập trận chung để nâng cao nhận thức của ĐCSTQ về cái giá của việc sử dụng vũ lực trong khu vực, từ đó ngăn chặn khả năng tiềm tàng sử dụng vũ lực.

Ngoài ra, ông Haass cũng hy vọng Nhật Bản sẽ xem xét lại quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bởi Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đều phụ thuộc quá nhiều vào thị trường kinh tế Trung Quốc.

Liên quan đến thảo luận về xung đột xuyên eo biển, Tổ chức Dân chủ Đài Loan hôm 30/12 đã công bố báo cáo thăm dò “Giá trị và quản trị dân chủ Đài Loan năm 2022”. Kết quả cho thấy người dân Đài Loan khá kiên quyết trong việc bảo vệ đất nước.

Kết quả khảo sát cho thấy nếu ĐCSTQ tấn công Đài Loan, 63,8% số người tham gia bày tỏ sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên còn 27,8% không sẵn sàng. Nếu lý do ĐCSTQ sử dụng vũ lực là để “thống nhất Đài Loan” thì tỷ lệ người bày tỏ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Đài Loan đã tăng lên 71,9%, tỷ lệ không sẵn sàng giảm còn 19,3%.

Về dân chủ, 73,8% số người đồng ý rằng chế độ dân chủ cũng có vấn đề nhưng dù sao vẫn là lựa chọn tốt nhất. Về việc thực thi chính trị dân chủ hiện nay ở Đài Loan, 50,8% số người hài lòng, trong đó 8,7% “rất hài lòng”; 42,1% số người không hài lòng, trong đó 16,1% “rất không hài lòng”.

Độ tuổi người khảo sát là từ 20 tuổi trở lên, thời gian thực hiện từ ngày 18 – 23/5/2022, ước tính mức độ tin cậy đến 95%.

Trạch Húc, Vision Times

Triều Tiên lại phóng tên lửa đẩy căng thẳng liên Triều gia tăng

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này vào rạng sáng thứ Bảy (31/2).

Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS) chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa của miền Bắc, chẳng hạn như loại tên lửa và tầm bắn xa.

Trước đó một ngày, Hàn Quốc loan báo đã thử nghiệm thành công tàu không gian nhiên liệu rắn và nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm củng cố khả năng giám sát từ vũ trụ.

Trong năm nay, Triều Tiên đã dồn dập thử tên lửa. Điều này khiến một số chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách hiện đại hóa kho vũ khí và tăng cường đòn bẩy cho các cuộc đàm phán tương lai với Mỹ.

Vụ phóng tên lửa sáng 31/12 đến 5 ngày sau khi Triều Tiên bị cáo buộc điều động máy bay không người lái xâm nhập vào không phận của Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Hôm thứ Hai (26/12), quân đội Hàn Quốc đã bắn chỉ thiên cảnh báo và cho xuất kích phi cơ chiến đấu và trực thăng sau khi họ phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên vi phạm không phận.

Bộ Trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-Sup hôm thứ Tư (28/12) đã nói với các nhà lập pháp rằng quân đội cũng đã xuất kích 3 máy bay không người lái bay dọc khu vực biên giới với miền Bắc để đáp trả hành động từ Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc đã xin lỗi vì không bắn hạ máy bay không người lái của miền Bắc. Trong khi, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã kêu gọi phải gia tăng sức mạnh phòng không và trang bị các máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao để giám sát Triều Tiên được tốt hơn.

Trong cuộc họp với các cố vấn hôm 28/12, Tổng thống Yoon nói Hàn Quốc phải cương quyết đáp trả mọi hành vi khiêu khích của Triều Tiên. Ông nói đó sẽ là cách thức mạnh mẽ nhất để ngăn chặn miền Bắc.

Ông Yoon cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc phải không được chùn bước trước vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hải Đăng (Theo AP và Yonhap News)

Related posts