Tin thế giới tối Chủ Nhật: Tờ khai thuế của Trump chứa một tiết lộ lớn

Tờ khai thuế của Trump chứa một tiết lộ lớn

Cựu Tổng thống Donald Trump rời sân khấu sau khi phát biểu trong một sự kiện tại tư dinh Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, hôm 15/11/2022. (Ảnh: Joe Raedle/Getty Images)

Cựu Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania đã báo cáo thu nhập âm trong bốn trên sáu năm được kê khai trong tờ khai thuế chung của hai vợ chồng, được công bố vào thứ Sáu (30/12) bởi Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát.

Trong khi ủy ban trước đó đã công bố một báo cáo và một số tài liệu tiết lộ chi tiết về thu nhập và các khoản thuế đã nộp của gia đình Trump, hội đồng vào ngày 30/12 đã công khai toàn bộ tài liệu thuế.

Bộ tài liệu khai thuế hoàn chỉnh, bao gồm các năm 2015 đến 2020, bao gồm hơn 2.700 trang khai thuế cá nhân cho ông Trump cùng bà Melania và hơn 3.000 trang cho các doanh nghiệp của cựu tổng thống.

Thông tin chính được tìm thấy trong các tờ khai thuế bao gồm thực tế là gia đình ông Trump đã báo cáo thu nhập âm trong bốn trên sáu năm được chứng minh bằng tài liệu và đã trả khoảng 1,8 triệu USD tiền thuế.

Việc công bố các tài liệu đã bị ông Trump chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội Truth Social, ông đã cảnh báo rằng động thái này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.

“Đảng Dân chủ lẽ ra không bao giờ làm điều đó, tòa án tối cao không bao giờ nên phê chuẩn nó, và nó sẽ dẫn đến những điều khủng khiếp cho rất nhiều người”, ông Trump nói trong một tuyên bố trước các phương tiện truyền thông.

‘Sức mạnh làm xấu hổ, quấy rối hoặc tiêu diệt người Mỹ’

Khi hội đồng do đảng Dân chủ lãnh đạo trước đó công bố thông tin sơ bộ về tờ khai thuế của gia đình ông Trump, dân biểu Kevin Brady (Cộng hòa – Texas), đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện, đã phản đối động thái này và lập luận rằng thông tin có trong những tiết lộ đó có thể bị kẻ thù chính trị xoay chuyển.

“Đó là quyền làm bẽ mặt, quấy rối hoặc hủy hoại người Mỹ thông qua việc tiết lộ hồ sơ khai thuế của họ”, ông Brady nói ngay trước khi ủy ban bước vào phiên họp kín để bỏ phiếu.

Ông Brady nói thêm: “Sau gần nửa thế kỷ, danh sách kẻ thù chính trị đã quay trở lại ở Washington DC và chúng tôi lo lắng điều này sẽ mở ra một chu kỳ trừng phạt chính trị tại Quốc hội”.

Ông Trump, trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, cũng có giọng điệu tương tự, cảnh báo rằng động thái này sẽ gây ra sự chia rẽ chính trị và nó có thể thúc đẩy một cuộc ăn miếng trả miếng.

“Sự chia rẽ lớn của Hoa Kỳ giờ đây sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Đảng Dân chủ cấp tiến, cánh tả đã vũ khí hóa mọi thứ, nhưng hãy nhớ rằng, đó là con đường hai chiều nguy hiểm!” ông Trump nói.

“Bản khai thuế của ‘Trump’ một lần nữa cho thấy tôi đã thành công đáng tự hào như thế nào và tôi đã có thể sử dụng khấu hao và nhiều khoản khấu trừ thuế khác như một động lực để tạo ra hàng nghìn việc làm cũng như các công trình và doanh nghiệp tráng lệ như thế nào”, cựu tổng thống nói thêm.

Ông Roger Stone, một đồng minh lâu năm của Trump, đã lên Twitter để nói rằng ông hy vọng các bản khai thuế sẽ cho thấy rằng cựu tổng thống đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nhờ những kẽ hở trong luật thuế, ông đã không phải trả nhiều tiền theo cách đóng thuế.

“Tôi dự đoán rằng tờ khai thuế của Donald Trump sẽ cho thấy rằng ông ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không đóng nhiều thuế vì ông ta đã lợi dụng tất cả các kẽ hở trong luật thuế được thông qua bởi chính những người đang phát hành tờ khai thuế của ông ấy”, ông Stone viết. “Điều này khiến người ta nhìn thấy một Trump thông minh, không ngu ngốc.”

Tờ khai thuế thực sự ủng hộ quan điểm đó.

Chi tiết tờ khai thuế Trump

Các tài liệu (pdf) chỉ ra rằng các doanh nghiệp của ông Trump đôi khi báo cáo các khoản lỗ đáng kể trên tờ khai thuế, có thể được sử dụng để bù đắp các khoản nợ thuế.

Chẳng hạn, hồ sơ thuế kinh doanh năm 2020 của ông Trump cho thấy DJT Holdings LLC, một công ty cổ phần cho nhiều khoản đầu tư của ông Trump, đã báo cáo khoản lỗ thu nhập là -40,5 triệu USD.

Một số doanh nghiệp của ông Trump thua lỗ, chẳng hạn như Trump National Golf Club LLC (- 1,37 triệu USD) và Trump Old Post Office LLC (- 23 triệu USD). Trong khi một số doanh nghiệp khác đã kiếm được tiền, như Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Washington DC (2,6 triệu USD) hoặc Câu lạc bộ Golf Jupiter (874.890 USD).

Khi các khoản khấu trừ đủ điều kiện khác nhau được thêm vào, chẳng hạn như khoảng 1,1 triệu USD tiền thuê nhà và 3,2 triệu USD tiền khấu hao, 19 triệu USD thu nhập âm khác đã được thêm vào, nâng tổng số được gọi là “thu nhập kinh doanh thông thường” trong năm đó xuống còn 59,9 triệu USD.

Các tài liệu cho thấy nhiều hoạt động kinh doanh bất động sản của ông Trump, bao gồm cả sân golf, đã thua lỗ vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch, điều này giải thích tại sao cuối cùng ông lại có thể giảm hóa đơn thuế của mình.

Vào năm 2020, ông Trump đã báo cáo khoản lỗ 4,8 triệu USD và trả 0 USD tiền thuế liên bang.

Khả năng bù đắp các khoản nợ thuế bằng chi phí hoạt động kinh doanh cũng là lý do tại sao, trong ba trong số sáu năm được báo cáo tài chính—2015, 2016 và 2017—Trump báo cáo khoản nợ thuế thu nhập chỉ là 750 USD.

Nhìn chung, tổng thu nhập đã điều chỉnh của Trump là – 53,2 triệu USD trong khoảng thời gian sáu năm được khai thuế.

Tổng số nợ thuế liên bang của ông ấy trong khoảng thời gian sáu năm—bao gồm thuế lao động tự doanh và lao động hộ gia đình—là 4,4 triệu USD.

Con số “thuế ròng” giảm xuống còn 1,8 triệu USD.

Theo The Epoch Times

Minh Đăng biên dịch

‘Pháo hoa năm mới ở Nga’, cháy tại Nhà máy điện hạt nhân Rostov

Ảnh minh hoạ.

Ngày 31 tháng 12, một đám cháy đã bùng phát trên một trong những máy biến áp của nhà máy điện hạt nhân Rostov ở Liên bang Nga. Một người chết, một người khác bị thương. Điều này được báo cáo bởi UNN có liên quan đến rosZMI.

Cụ thể, ngọn lửa bùng phát tại tổ máy số 3. Máy biến áp khối, được cho là đang được sửa chữa theo lịch trình, đã bốc cháy. 5 đội cứu hỏa được huy động để loại bỏ hậu quả.

Tại hiện trường vụ cháy, người ta tìm thấy một nhân viên nhà máy đã tử vong, một người Nga khác bị thương phải nhập viện.

Ngoài ra, thông tin xuất hiện trên mạng cho rằng lực lượng an ninh ở Moscow đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Và đã có những vụ nổ ở Omsk và Voronezh.

Huệ Liên

Thủ tướng Anh hứa cùng Ukraina chống lại sự tàn bạo của TT Putin

Thủ tướng Anh Rishi Sunak: (Ảnh: Getty Images).

Trong bài phát biểu năm mới đầu tiên với tư cách là Thủ tướng Vương quốc Anh, ông Rishi Sunak cảnh báo người dân rằng những vấn đề mà họ gặp phải sẽ không biến mất vào năm 2023 và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina.

The Times trích lời Thủ tướng Anh cho biết:

“Ngay sau khi chúng ta phục hồi sau một đại dịch toàn cầu chưa từng có, Nga đã phát động một cuộc xâm lược man rợ và bất hợp pháp vào Ukraina. Điều này tác động sâu sắc đến kinh tế toàn thế giới, mà Vương quốc Anh cũng không tránh khỏi”

Ông Sunak nói thêm:

“Tôi biết nhiều người trong số các vị cũng cảm nhận được tác động này. Đó là lý do tại sao chính phủ của chúng tôi đã đưa ra những quyết định khó khăn nhưng công bằng để kiểm soát việc vay và nợ. Và chính nhờ những quyết định đó mà chúng tôi đã có thể giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất với chi phí thấp”

Thủ tướng Anh lưu ý rằng trong ba tháng làm việc của ông, các biện pháp đã được thực hiện để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe, cũng như đấu tranh chống di cư bất hợp pháp và lạm dụng hệ thống tị nạn.

“Tôi sẽ không giả vờ rằng tất cả các vấn đề của chúng ta sẽ biến mất. Nhưng năm 2023 sẽ là cơ hội để chúng ta thể hiện những gì tốt nhất của nước Anh trên trường thế giới, tiếp tục sát cánh cùng những người bạn Ukraina của chúng ta chống lại sự tàn bạo của ông Putin, đồng thời bảo vệ tự do và dân chủ bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến”

Một ngày trước đó, phát biểu trước người dân Ukraina, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố một gói hỗ trợ mới giúp Kyiv loại bỏ bom mìn,  đồng thời hứa sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kyiv.

Bá Long

Thêm nhiều nước yêu cầu xét nghiệm COVID-19 với du khách đến từ Trung Quốc

(Ảnh minh họa: B.Zhou/ Shutterstock)

Pháp, Vương quốc Anh, Israel và Canada là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách các quốc gia yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên máy bay. 

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải Pháp, việc xét nghiệm COVID-19 sẽ phải được thực hiện trong vòng chưa đầy 48 giờ trước khi khởi hành và sẽ được yêu cầu đối với hành khách đi trên các chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc và những chuyến bay có điểm quá cảnh ở nước này. Hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc cũng sẽ bắt buộc đeo khẩu trang.

Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Pháp cho biết kể từ ngày 1/1/2023, Pháp sẽ tiến hành xét nghiệm PCR ngẫu nhiên đối với một số hành khách khi đến nơi. Chính phủ Pháp cũng khuyến cáo những người có hệ miễn dịch kém hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Anh, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cho biết từ ngày 5/1/2023, hành khách Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 được thực hiện trong vòng 2 ngày trước khi khởi hành. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm của tất cả hành khách đi từ Trung Quốc và hành khách sẽ không được lên máy bay nếu không cung cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 30/12, Bộ Y tế Israel thông báo sẽ yêu cầu hành khách nước ngoài từ Trung Quốc có ý định đến Israel phải cung cấp xét nghiệm COVID-19. Các hãng hàng không nước ngoài cũng sẽ được yêu cầu chỉ chấp nhận công dân nước ngoài trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến Israel nếu những hành khách này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Ngày 31/12, chính phủ Canada cho biết sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào nước này phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo chính quyền Canada, yêu cầu này có hiệu lực từ ngày 5/1, áp dụng với tất cả du khách từ 2 tuổi trở lên đến từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macao. Kết quả xét nghiệm âm tính sẽ phải được thực hiện trong vòng 2 ngày trước lúc khởi hành. Đây là biện pháp tạm thời, kéo dài khoảng 30 ngày và sau đó sẽ được đánh giá lại khi có thêm dữ liệu cần thiết.

Những các quốc gia nêu trên đã gia nhập danh sách ngày càng dài các nước áp đặt biện pháp hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc (nơi đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt), trong đó có Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Phan Anh

Related posts