Ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch có 34 người thương vong vì TNGT

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương. (Ảnh minh họa: Otofun Hải Phòng/Facebook)

So với ngày nghỉ thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, số tai nạn tăng 7 vụ (tăng 33,3%), tăng 9 người bị thương (tăng 75%), giảm 2 người chết (giảm 13,3%).

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày thứ hai nghỉ lễ Tết dương lịch (1/1), cả nước xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương.

So với ngày nghỉ thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, số tai nạn tăng 7 vụ (tăng 33,3%), tăng 9 người bị thương (tăng 75%), giảm 2 người chết (giảm 13,3%). Các tai nạn này hoàn toàn xảy ra trên đường bộ.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý vi phạm hơn 7.000 trường hợp, phạt tiền gần 12 tỷ đồng; tạm giữ 140 ô tô, 1.920 xe máy, 18 phương tiện khác, tước 1.159 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.330 trường hợp, vi phạm về ma túy 3 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.058 trường hợp. Cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 186 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 58 trường hợp vi phạm, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp…

Trước đó, ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, 11 người bị thương.

Như vậy, trong hai ngày đầu nghỉ Tết, cả nước có 27 người chết, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Minh Long

Sa Pa: Một đĩa thịt lợn bán 495.000 đồng, chủ quán bị phạt 7 triệu đồng

Một chủ quán ăn ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) bị lập biên bản, bị xử phạt 7 triệu đồng, bị yêu cầu ký cam kết bán đúng giá vì trước đó đã “chặt chém” khách du lịch ăn đĩa thịt lợn giá 495.000 đồng. (Ảnh: Facebook)

Một chủ quán ăn ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) bị lập biên bản, bị xử phạt 7 triệu đồng, bị yêu cầu ký cam kết bán đúng giá, vì trước đó đã bán cho khách du lịch một đĩa thịt lợn với giá 495.000 đồng.

Ngày 1/1/2023, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản chủ quán “chặt chém” khách du lịch đĩa thịt lợn với giá 495.000 đồng.

Theo ông Liễn, với hành vi bán hàng không đúng với giá niêm yết, chủ quán này bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Ông Liễn cho hay trước đó chị P.N. phản ánh vào một nhà hàng ở trung tâm thị xã Sa Pa được quảng cáo “Ngon từ chất, thật từ tâm” để ăn uống cùng bạn.

Tại đây, chị N. gọi 2 suất cơm gà (mỗi suất chỉ có 1 đĩa cơm, 1 đùi gà) và 1 đĩa thịt lợn được giới thiệu là thịt lợn rừng nhưng chỉ có vài lát mỏng.

Khi ăn xong gọi tính tiền, chủ quán đã thu 903.000 đồng, gồm 495.000 đồng cho đĩa thịt lợn, 398.000 đồng cho 2 đĩa cơm gà và 10.000 đồng một chai nước suối.
Hóa đơn tính tiền cho thấy một đĩa thịt lợn với vài miếng nhưng giá tới 495.000 đồng. (Ảnh: Facebook)

Sau đó, chị N. đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook thắc mắc về giá dịch vụ ăn uống ở Sa Pa do lâu ngày không đến du lịch nên không cập nhật được giá cả thị trường. Chia sẻ của chị N. đã thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận.

Ông Liễn cho biết thêm khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, chủ cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống thừa nhận có bán đồ ăn và thu tiền đúng như thông tin du khách phản ánh trên mạng xã hội.

Minh Long

Related posts